Tin sáng 2/11: Hà Nội 'đổi màu' từ xanh thành vàng, yêu cầu số lượng người tham dự lễ cưới; TP HCM cách ly tại nhà người về chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19
GiadinhNet - Hà Nội siết chặt phòng dịch, hàng ăn uống đóng cửa trước 21h, học sinh ở một số huyện nội thành có thể đi học trở lại vào tuần sau, Sở Y tế TP HCM có hướng dẫn tạm thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến/về TP HCM nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Tin sáng 1/11: Một tỉnh kích hoạt "khẩn" bệnh viện dã chiến; hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương HằngThông tin mới nhất về tình dịch ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toàn bộ thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19.
Hà Nội thêm 57 ca COVID-19, 18 ca cộng đồng, thêm nhiều ổ dịch mới: Sở Y tế Hà Nội tối 1/11 thông báo TP vừa ghi nhận thêm 57 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 18 ca cộng đồng, khu cách ly (33 ca), khu phong tỏa (6 ca). Trong số này, có 20 ca đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, 15 ca mới tiêm 1 mũi và 22 người chưa tiêm vaccine phần lớn do chưa đủ tuổi. Đặc biệt, trong 57 ca COVID-19 mới này, có gần 1/3 bệnh nhân là trẻ em.
Hà Nội "đổi màu" từ xanh thành vàng, dịch ở cấp độ 2: UBND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Trước đó, ngày 29/10, Sở Y tế Hà Nội có tờ trình gửi UBND TP về việc thông báo cấp độ dịch trên địa bàn theo tiêu chí một (về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian) và tiêu chí 2 (về độ bảo phủ vaccine phòng COVID-19). Xét đề nghị của Sở Y tế, UBND TP Hà Nội khẳng định dịch trên địa bàn thành phố đang ở cấp độ 2 (màu vàng).
Theo UBND thành phố, các biện pháp hành chính áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ dịch cấp 2. Tuy nhiên, có một số địa bàn xã, phường áp dụng cấp độ 3, 4.
Cụ thể, theo hướng dẫn của thành phố, với các hoạt động trên 30 người, khuyến khích thực hiện trực tuyến; trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch và xin phép chính quyền địa phương, kèm theo nhiều điều kiện như 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.
Các hoạt động dưới 30 người cũng được khuyến khích thực hiện trực tuyến. Trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp và cần 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh COVID-19; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.
Về tổ chức lễ cưới, thành phố yêu cầu số lượng người tham dự lễ cưới: không tập trung quá 30 người/thời điểm. Các yêu cầu cần thực hiện, gồm: Những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác ...) không tham dự.
Người bên ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự lễ cưới. Ban tổ chức, nhân viên phục vụ lễ cưới (cơ sở sự kiện, nhà hàng, nhà thờ...) 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh COVID-19.
Học sinh Hà Nội đi học lại từ 8/11: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản số 3807/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện và thị xã về việc cho học sinh Hà Nội trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến, học sinh lớp 5, 6, 9, 10 và 12 sẽ đi học lại từ 8/11.
Người từ địa phương khác đến TP HCM cần làm gì?

1 địa điểm cách ly tại nhà trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP HCM
Ngày 1/11, Sở Y tế TP HCM có văn bản gửi UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, Trung tâm Y tế quận, huyện, TP Thủ Đức và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) về hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 đối với người đến/về TP HCM từ các địa phương khác.
Theo Sở Y tế, hướng dẫn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến/về TP HCM nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Về nguyên tắc, Sở Y tế cho biết không chỉ định xét nghiệm COVID-19 đối với việc đi lại của người dân. Chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.
Trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly, những trường hợp đến/về TP HCM từ địa phương khác luôn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác…, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
Về thực hiện giám sát y tế đối với người đến/về TP HCM từ địa phương có dịch cấp độ 4 hoặc cách ly y tế, Sở Y tế đề nghị người dân cần tự giác khai báo ngay với cơ quan y tế (trạm y tế phường, xã, thị trấn hoặc trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức). Bên cạnh đó, căn cứ vào thông tin về cấp độ dịch của các địa phương được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, nếu xác định là người đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn sẽ quyết định biện pháp giám sát y tế phù hợp như sau:
Đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều của cơ quan có thẩm quyền cung cấp) hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về đến địa phương (giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh) thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tự cách ly tại nơi cư trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương và xét nghiệm COVID-19 1 lần vào ngày đầu tiên.
Đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú 14 ngày kể từ ngày trở về. Đồng thời, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ mở cửa đón khách từ ngày 5/11

Sáng ngày 1/11, ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết Thảo Cầm Viên (quận 1) sẽ mở cửa hoạt động đón khách trở lại từ ngày 5/11.
"Sau khi đáp đáp ứng đủ điều kiện và được UBND TP.HCM cho phép, Thảo Cầm Viên sẽ hoạt động trở lại vào ngày 5/11 tới đây. Công suất hoạt động hoạt động đón khách chỉ 50% theo quy định của UBND TP", ông Tân nói.
Theo ông Tân, giá vé không thay đổi so với ngày thường, cụ thể người lớn 60.000 đồng/lượt, trẻ em 40.000 đồng/lượt và miễn phí cho trẻ em dưới 1m.
Trước đó Thảo Cầm Viên đã tạm dừng hoạt động khi đợt dịch thứ 4 bùng phát theo quy yêu cầu của UBND TP.HCM. Sau đó, để duy trì Thảo Cầm Viên và đặc biệt chăm sóc động, thực vật tại đây, đơn vị đã xin Thành phố hỡ trợ với số tiền 30.180.000.000.
Theo dự toán, chi phí chăm sóc động, thực vật từ tháng 7 đến tháng 12/2021 của Thảo Cầm Viên Sài Gòn là hơn 45,7 tỷ đồng.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm và giảm các khoản chi phí để duy trì hoạt động thường xuyên, tối thiểu trong giai đoạn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay. Tuy nhiên do dịch kéo dài, không thể mở cửa đón khách nên phải xin kinh phí để duy trì hoạt động.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn có tuổi đời 156 năm, hiện đang chăm sóc hơn 1.500 cá thể động vật và 900 loài thực vật.
TP HCM không còn vùng cam - nguy cơ cao

Toàn cảnh buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM chiều 1/11
Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh tại TP HCM chiều 1/11, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Phòng chống dịch Covid, cho biết cấp độ dịch của TP là cấp 2 (vùng vàng), trong đó không còn quận - huyện nào là vùng cam - nguy cơ cao, có 9 địa phương thuộc vùng vàng gồm quận 3, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận; huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Hóc Môn.
"Căn cứ vào tình hình dịch bệnh hằng tuần của quận, huyện và TP Thủ Đức, cùng tình hình dịch bệnh của 312 phường xã thị trấn để quyết định số lượng quy mô làm việc lại của cán bộ công chức. Hiện, Sở Nội vụ đang trình UBND TP kế hoạch tổ chức làm việc lại của cán bộ, công chức và UBND đang cân nhắc lựa chọn phương án nào để phù hợp vừa đảm bảo giải quyết công việc cho người dân thông suốt, vừa đảm bảo phòng chống dịch" - ông Hải nhấn mạnh.
Không tin mắc COVID-19, người đàn ông tự ý rời phòng cách ly

Người dân TP. Buôn Ma Thuột đăng ký xét nghiệm nhanh tại các cơ sở y tế tư nhân
Ngày 1/11, thông tin trên Tiền Phong cho hay, Phòng khám đa khoa chất lượng cao Sài Gòn (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa nhờ công an hỗ trợ, xử lý một trường hợp không hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 sau khi có kết quả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính.
Cụ thể, ngày 31/10, ông T.N.H. (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) thấy trong người mệt mỏi nên đến phòng khám trên làm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.
Sau khi có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm, nhân viên phòng khám đã thông báo, giải thích cho ông H. biết quy trình, lấy mẫu xét nghiệm Real-time PCR và đưa sang phòng cách ly tạm thời chờ ngành y tế xử lý tiếp theo. Tuy nhiên, ông H. không hợp tác, tự ý rời khỏi khu cách ly của phòng khám.
Mời bạn đọc theo dõi thông tin hấp dẫn trên giadinh.net.vn
Học sinh Hà Nội đi học trở lại
Phát hiện người đàn ông tử vong sau một đêm rời nhà
Thời sự - 51 phút trướcGĐXH - Sau một đêm rời khỏi nhà, thi thể người đàn ông ở Quảng Trị được phát hiện tại bến nước trước nhà thuộc đoạn sông Thạch Hãn.
Chưa công khai tài chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị đề nghị kiểm điểm
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị kiến nghị kiểm điểm do thiếu minh bạch trong việc công khai quyết toán các nguồn thu và để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính.
Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân phải đề phòng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều mức nhiệt từ 31 - 34 độ. Từ chiều tối nay, không khí lạnh tràn về thời tiết thay đổi khiến mưa dông có thể kèm lốc sét, mưa đá.
Tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCM
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Sau quá trình điều trị tích cực, hiện sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào tâm điểm mưa lớn nhất?
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 100mm.
Hà Nội: Cận cảnh đại công trường giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Những ngày đầu tháng 5/2026, hàng loạt công trình kiên cố dọc phố Bạch Đằng, Vạn Kiếp... (TP Hà Nội) đang khẩn trương được phá dỡ, nhường chỗ cho công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với giá trị gần 16.000 tỷ đồng.
Hà Nội siết chặt quản lý thi công, xử lý dứt điểm tình trạng bụi bẩn, chậm hoàn trả hạ tầng
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai, nhiều công trình bộc lộ tình trạng thiếu đồng bộ; biện pháp thi công chưa khoa học, hợp lý, đặc biệt với các dự án hạ tầng, giao thông trong khu vực nội đô...
Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng. Đến ngày 7/5 khả năng khu vực này đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông.
Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.
Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026
Thời sựGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.
