Tin sáng 1/11: Một tỉnh kích hoạt "khẩn" bệnh viện dã chiến; hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng

| Thời sự

GiadinhNet - Phát hiện nhiều F0, Bắc Giang đã kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2; hàng trăm người chen chúc, lặn lội 100km đến Đại Nam quyết tâm ‘hỏi chuyện’ bà Phương Hằng.

Tin sáng 31/10: Nụ cười hồi sinh của bệnh nhi 8 tuổi bị biến chứng hậu COVID-19 nặng; 2 ngày quan trọng cần nhớ để nhận tiền hỗ trợ COVID-19Tin sáng 31/10: Nụ cười hồi sinh của bệnh nhi 8 tuổi bị biến chứng hậu COVID-19 nặng; 2 ngày quan trọng cần nhớ để nhận tiền hỗ trợ COVID-19

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa cứu thành công một bệnh nhi 8 tuổi trong tình trạng viêm đa hệ thống sau mắc COVID, ngày 10 và 30/11/2021 là 2 mốc thời gian quan trọng trong tháng 11 để người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.

 Khi nào Hà Nội sẽ cho học sinh đến trường, nới lỏng thêm các hoạt động?

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: Tính đến sáng 30/10, toàn quốc vẫn còn 38 tỉnh thành có "ổ dịch".

Tin sáng 1/11: Một tỉnh kích hoạt "khẩn" bệnh viện dã chiến; hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng - Ảnh 2.

Thời gian vừa qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng nhưng điều này đều nằm trong dự đoán của thành phố.

Trước đó, vào 11/10, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" nên việc thành phố ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng là điều đã được dự đoán trước.

Ở thời điểm hiện tại, người dân đi từ các tỉnh thành có dịch về Hà Nội đã không phải thực hiện cách ly tập trung như trước. Đối với trường hợp đã tiêm vaccine phòng COVID-19 thì tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7-14 ngày tùy theo liều vaccine đã tiêm. Nếu chưa tiêm phòng thì cũng tự cách ly tại nhà.

"Tuy nhiên, hiện rất nhiều trường hợp đi về từ vùng dịch nhưng không tự cách ly, không chấp hành quy định phòng, chống dịch. Đến khi phát bệnh thì gia đình, anh em là người chịu tổn thất trước hết" - ông Tuấn nói và nhấn mạnh, vấn đề mấu bây giờ là phải tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch của người dân.

Ngoài ý thức của mỗi người, ông Tuấn cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, làng xóm, người cùng tổ dân phố trong việc phát hiện người trở về từ vùng dịch. Đồng thời, vai trò giám sát của tổ covid cộng đồng và lực lượng công an khu vực cũng rất quan trọng.

Chia sẻ về việc nới lỏng, cho phép các hoạt động dịch vụ khác được hoạt động trở lại trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết việc này phụ thuộc chủ yếu vào tỉ lệ tiêm vaccine. Hiện tỷ lệ tiêm mũi 2 của thành phố mới chỉ được trên 50%.

"Việc dự kiến xem xét nới lỏng thêm các hoạt động, dịch vụ phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm vaccine; học sinh có đi học hay không cũng phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm vaccine. Đặc biệt, nếu tỉ lệ tiêm vaccine cao thì chúng ta vẫn phải thực hiện song song các biện pháp phòng, chống dịch" - ông Tuấn cho hay.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, có quan điểm cho rằng, ở thời điểm hiện tại Hà Nội nên cho trẻ em ở "vùng xanh" đến trường. Bởi lẽ, để các em học sinh ở nhà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn so với việc cho các em đi học.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, mới đây, Hà Nội đã ban hành hướng dẫn liên ngành, chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường học tập khi đủ điều kiện an toàn chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, liên ngành Sở GD&ĐT và Sở Y tế cũng cung cấp bộ 16 tiêu chí đánh giá trước, trong và sau khi học sinh đến trường học.

"Việc cho đi học thì thành phố đã có thang điểm để đánh giá mức độ an toàn tại trường học rồi. Vì vậy, nếu trường nào đạt tiêu chí, đủ điều kiện rồi thì nên để các em đi học. Riêng các hoạt động, dịch vụ khác có thể chưa đến mức cần thiết cho hoạt động trở lại vì nguy cơ ở Hà Nội còn rất cao" - ông Nga nêu quan điểm.

Khi nào Hà Nội sẽ cho học sinh đến trường, nới lỏng thêm các hoạt động?Khi nào Hà Nội sẽ cho học sinh đến trường, nới lỏng thêm các hoạt động?

Những ngày qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng rải rác ở nhiều quận, huyện. Vậy khi nào thì thành phố sẽ xem xét nới lỏng thêm các hoạt động, cho học sinh đến trường.

Bắc Ninh ghi nhận 105 ca dương tính với SARS-CoV-2, một thị trấn là "vùng đỏ"

Tin sáng 1/11: Một tỉnh kích hoạt "khẩn" bệnh viện dã chiến; hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng - Ảnh 4.

Lực lượng y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân (Ảnh minh họa: TTXVN)


Theo thông tin từ ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh, trong ngày 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 105 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 104 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Theo đó, các ca mắc tập trung nhiều ở thành phố Bắc Ninh 58 ca, huyện Quế Võ 44 ca, huyện Tiên Du 1 ca, thị xã Từ Sơn 1 ca và 1 ca đã được cách ly về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh hiện có 51 điểm có dịch tại các địa phương: thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Lương Tài, Gia Bình, Yên Phong, Tiên Du.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 96/126 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 của dịch bệnh, tương đương với màu xanh (nguy cơ thấp - bình thường mới); 28 xã, phường ở cấp độ 2 tương đương với màu vàng (nguy cơ trung bình); xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ở cấp độ 3, tương đương màu cam (nguy cơ cao); thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ ở cấp độ 4, tương đương với màu đỏ (nguy cơ rất cao).

Phát hiện nhiều F0, Bắc Giang kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2

Tin sáng 1/11: Một tỉnh kích hoạt "khẩn" bệnh viện dã chiến; hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tỉnh Bắc Giang

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 31/10, tỉnh phát hiện 19 ca F0, trong đó có 18 ca tại doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Quang Châu (3 ca là F1 đã được cách ly trước đó), 1 ca ở huyện Yên Dũng có yếu tố dịch tễ là công nhân Công ty SL Vina thuộc khu Công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh.

Trong ngày 31/10, có 2 bệnh nhân được ra viện. Hiện, toàn tỉnh Bắc Giang có 64 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh tiêm được 1.287.611 liều vắc xin (mũi 1: 991.408 liều, mũi 2: 296.206 liều), đạt 84,19% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi.

Để phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang quyết định kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh. Bệnh viện dã chiến số 2 chịu trách nhiệm thu dung, khám bệnh, điều trị, theo dõi bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân xác định mắc COVID - 19.

Tin sáng 28/10: Một gia đình nhận được hóa đơn 46 triệu tiền nước sau tháng giãn cách; Bắc Giang lại kiểm soát chặt người đến từ Hà NộiTin sáng 28/10: Một gia đình nhận được hóa đơn 46 triệu tiền nước sau tháng giãn cách; Bắc Giang lại kiểm soát chặt người đến từ Hà Nội

GiadinhNet - Nhiều hộ dân tá hỏa trước hóa đơn nước tăng đột biến; Bắc Giang áp dụng trở lại xét nghiệm, cách ly đối với người đến/về từ Hà Nội.

Choáng với cảnh hàng trăm người dân ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng

Tin sáng 1/11: Hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng; người dân mướt mồ hôi tập luyện khi phòng gym mở cửa trở lại ở TPHCM - Ảnh 2.

Bà Phương Hằng xuất hiện để giao lưu với du khách


Chiều ngày 31/10, bà Phương Hằng đã có mặt tại Khu du lịch Đại Nam để đích thân đón tiếp du khách đến thăm như lời hẹn trước đó. 

Tin sáng 1/11: Hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng; người dân mướt mồ hôi tập luyện khi phòng gym mở cửa trở lại ở TPHCM - Ảnh 3.

Nhiều người tập trung livestream, chụp ảnh bà Phương Hằng


Dù thời tiết nóng bức và đường xá xa xôi, nhưng nhiều vẫn di chuyển quãng đường xa chỉ để được nhìn thấy nữ CEO Đại Nam một lần cho biết.

Người dân mướt mồ hôi tập luyện khi phòng gym mở cửa trở lại ở TPHCM

Tin sáng 1/11: Hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng; người dân mướt mồ hôi tập luyện khi phòng gym mở cửa trở lại ở TPHCM - Ảnh 4.

Chị Đỗ Thị Hương (Quận 4) cho biết đã tập gym được hơn một năm, sau đó phải nghỉ tập vì dịch bệnh.


Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh, giờ đây nhiều phòng gym tại TPHCM đang dần nhộn nhịp, các hội viên quay trở lại phòng tập với tâm thế phấn khởi.

Ghi nhận tại một phòng gym trên địa bàn Quận 4, sức chứa tối đa trong mỗi khung giờ là 60 người, bên cạnh đó các phòng gym còn áp dụng một số biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch như trang bị nước rửa tay, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang.

"Mặt dù còn một số bất tiện so với trước đây nhưng cả nhân viên và hội viên đều cảm thấy rất phấn khởi khi được quay trở lại luyện tập, nâng cao sức khỏe", anh Phan Công Trí - quản lý (CLB) gym ở Quận 4 chia sẻ.

Cảnh trái ngược ở các quán nhậu tại TP.HCMCảnh trái ngược ở các quán nhậu tại TP.HCM

Trong khi một số địa chỉ được phép kinh doanh đồ uống có cồn tại TP.HCM tấp nập thực khách thì nhiều nhà hàng, quán nhậu gặp cảnh đìu hiu do quy định mới.

Đang cách ly y tế vẫn rủ bạn về nhậu, vừa bày mâm ra thì công an đến bắt quả tang

Tin sáng 1/11: Hàng trăm người ở KDL Đại Nam chen chúc livestream, chụp hình nữ CEO Phương Hằng; người dân mướt mồ hôi tập luyện khi phòng gym mở cửa trở lại ở TPHCM - Ảnh 6.

Công an làm việc tại hiện trường là nhà ông Dũng nơi tổ chức ăn nhậu khi đang cách ly y tế.

Ngày 31/10, UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính mức 15 triệu đồng với 2 công dân trên địa bàn xã Lưu Sơn về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó vào trưa 25/10, từ nguồn tin báo của người dân về việc có một số người tụ tập ăn uống trong thời gian cách ly tại nhà của Phạm Văn Dũng (SN 1969, trú xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn) nên Công an xã Lưu Sơn đã cử cán bộ xuống kiểm tra xác minh.

Khi xuống nhà của ông Dũng, công an bắt quả tang người này cùng bạn là Hồ Phi Hải (SN 1983, cùng trú xóm Lưu Diên) đang bày mâm ngồi ăn nhậu.

Tự ý ra khỏi nhà khi đang cách ly để đưa em đi đẻ, cô gái được phát hiện dương tínhTự ý ra khỏi nhà khi đang cách ly để đưa em đi đẻ, cô gái được phát hiện dương tính

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trước khi có kết quả dương tính, nữ công dân đã tự ý rời khỏi nhà trong thời gian cách ly để đưa em gái đi bệnh viện sinh nở...


Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Khi nào Hà Nội bắt đầu thu phí xe vào nội đô


K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.