Tin sáng 2/6: Mỗi trang hộ chiếu mới có hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam; hàng trăm sinh viên bỗng dưng mắc nợ vì đứng tên mua hộ hàng trả góp
GiadinhNet - Từ nay đến ngày 1/7, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách; hàng trăm sinh viên được một đối tượng nhờ đứng tên để mua hàng trả góp với thủ tục đơn giản lại được trả tiền công nên nhiều người đã bị mắc lừa và rồi bị… mắc nợ.

Mỗi trang hộ chiếu mới có hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, do sắp triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, nên từ nay đến ngày 1/7, cơ quan công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay…
Trường hợp chưa cần thiết, cơ quan công an đề nghị người dân đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 1/7 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.
Nhằm triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.
Từ ngày 1/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân.
So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.
Mẫu hộ chiếu phổ thông mới cũng được đánh giá là đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.
Hàng trăm sinh viên bỗng dưng mắc nợ vì đứng tên mua hộ hàng trả góp

Các tin nhắn đòi nợ, đe dọa, khủng bố tinh thần.
Hàng trăm sinh viên được một đối tượng nhờ đứng tên để mua hàng trả góp với thủ tục đơn giản lại được trả tiền công nên nhiều người đã bị mắc lừa và rồi bị…mắc nợ.
Dù còn đi học nhưng những sinh viên này lại đang thiếu nợ ngân hàng. Người ít thì 10 triệu, nhiều lên đến hơn 60 triệu đồng. Tất cả đều không có khả năng chi trả. Nhiều tháng qua, các em liên tục bị điện thoại, nhắn tin đòi nợ, thậm chí đe dọa, khủng bố tinh thần.
Tự giới thiệu là người chạy doanh số cho cửa hàng Thế giới di động và FPT, đối tượng Trương Quang Anh Đức nhờ nhiều sinh viên ở các trường thuộc thành phố Cần Thơ đứng tên mua điện thoại di động, laptop trả góp. Mỗi hồ sơ, sinh viên được trả công 400.000 đồng. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần cung cấp chứng minh thư, ký tên mua hàng, thậm chí không cần ký.
"Hồ sơ trắng, em chỉ cần ký tên để chạy doanh số cửa hàng điện thoại cho anh là được rồi. Anh đó nói sẽ lên app xóa hồ sơ đăng ký đó cho em, xong qua mấy ngày sau em biết anh vỡ nợ", một nạn nhân cho biết.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến tháng 4/2022, đối tượng Trương Quang Anh Đức đã dụ dỗ hơn 300 sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đứng hồ sơ vay tiền mua hàng. Đến giờ, Đức đã trốn biệt tăm. Còn các sinh viên thì sống trong lo lắng khi liên tục bị nhắn tin, điện thoại đòi nợ, khủng bố tinh thần.
Những lưu ý cho học sinh khi nộp 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học phổ thông công lập phải tuân thủ những nguyên tắc chung trong quy trình xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, học sinh cần ghi nhớ nguyên tắc này khi tham gia xét tuyển, đồng thời thực hiện đúng, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập.
Cụ thể, nếu học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, thì không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm. Học sinh cần nhớ, khi hạ điểm chuẩn, các trường công lập được nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.
Đối với các trường trung học phổ thông công lập, trường ngoài công lập, căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn xác nhận nhập học và chỉ tiêu của trường, nhà trường sẽ lấy học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đã đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những học sinh đã trúng tuyển, thời gian học sinh mang hồ sơ đến nhập học.
Năm học 2022-2023, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh. Toàn thành phố có 106.586 học sinh đăng ký nguyện vọng 1; 102.954 học sinh đăng ký nguyện vọng 2; 69.441 học sinh đăng ký nguyện vọng 3.
Xe 3 bánh vẫn nườm nượp qua cầu Long Biên sau vụ sập tấm đan
Ngày 28/5, người dân đi trên cầu Long Biên (Hà Nội) hướng từ nội thành sang phường Ngọc Lâm (Long Biên) phát hiện mặt cầu có một lỗ thủng lớn hình chữ nhật.
Ngay sau đó, Công ty CP đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý cầu Long Biên), đã tạm thời gia cố lỗ thủng bằng cách thay tấm đan mới.
Theo Cục Đường sắt (Bộ Giao thông) nguyên nhân trực tiếp gây thủng mặt cầu là do một xe ba gác chở nặng đi qua. Tuy nhiên, đến nay sau 5 ngày xảy ra sự cố vẫn có cả trăm lượt xe 3 bánh chở nặng qua lại cầu Long Biên mỗi ngày.
Ghi nhận vào sáng 1/6, khoảng hơn 30 phút có đến 10 lượt xe 3 bánh đi qua. Nhiều phương tiện chở hàng nặng phải rất vất vả để vượt dốc lên cầu.

Xe 3 bánh chở theo hàng hóa nặng vất vả vượt dốc lên cầu Long Biên

Do mặt cầu hẹp, các xe này gây ách tắc giao thông

Cảnh xe máy chạy hàng dài phía sau xe 3 bánh
Tìm ra nơi phát tán khí độc làm cây héo úa, người ngất xỉu

Hàng trăm héc ta hoa màu của người dân tại huyện Bảo Thắng bị héo rũ vì khí độc do công ty sản xuất hoá chất, phân bón xả thải thời gia qua
Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Trương Quốc Nghĩa cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TN&MT chủ trì đã có kết luận nguyên nhân sự việc sau khi nhận được phản ánh của người dân.
Theo kết quả kiểm tra, rà soát, phân tích, đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, nguồn xả của “khí độc, lạ” khiến hoa màu héo lá, người ngất xỉu là từ Công ty cổ phần DAP - Vinachem số 2.
Vào sáng 24/5, xưởng SA có dao động về chỉ số công nghệ. Công nhân trực ca đã phát hiện việc chậm dẫn đến hệ thống chuyển hóa và hấp thu khí chưa triệt để làm tăng lưu lượng khí thải xưởng SA ra môi trường. Sau khi phát hiện sự cố, công nhân trực ca đã điều chỉnh, đưa dây truyền sản xuất về trạng thái vận hành bình thường.
Tính đến ngày 30/5, UBND huyện Bảo Thắng thống kê sơ bộ có 339ha cây trồng của 289 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.
Để khắc phục sự cố, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND huyện Bảo Thắng khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, thống kê các thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng đảm bảo quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng.
Ngăn chặn nhóm người tụ tập sinh hoạt 'đạo lạ' ở Thừa Thiên - Huế

Nhóm người tụ tập sinh hoạt đạo "Nhất quán đạo" trái phép bị mời về trụ sở UBND xã Phú Mỹ để làm việc.
Ngày 1/6, lãnh đạo Công an xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn nhóm người tụ tập tại địa phương để sinh hoạt một đạo lạ trái phép.
Theo đó, khoảng 8h30 ngày 23/5, Công an xã Phú Mỹ phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Huê (SN 1964, trú tại thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) có một nhóm 8 người ngoài địa phương đang tụ tập sinh hoạt trái phép theo "Nhất quán đạo".
Ngay sau đó, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Phú Vang, UBND xã Phú Mỹ phối hợp với các đội nghiệp vụ liên quan tiến hành làm việc với bà Huê và nhóm người trên.
Tại trụ sở UBND xã Phú Mỹ, lực lượng chức năng lấy lời khai, làm rõ mục đích, nội dung, hình thức sinh hoạt của nhóm đối tượng này, mối quan hệ giữa các đối tượng. Tại nhà bà Huê, công an lập biên bản thu giữ toàn bộ kinh sách, tài liệu; đèn dầu bằng kim loại trong đó có một cây có biểu tượng chữ "Phật" viết bằng chữ Hán…
Quá trình lấy lời khai, điều tra công an xác định được bà Huê làm nghề bán vé số, có một thời gian dài sinh sống và làm ăn tại TP Đà Nẵng, tại đây, bà bị lôi kéo sinh hoạt theo "Nhất quán đạo". Sau đó, bà Huê trở về quê ở xã Phú Mỹ và tiếp tục sinh hoạt "Nhất quán đạo" từ năm 2019 đến nay. Hình thức sinh hoạt chủ yếu tu tại gia và nghiên cứu cách thức sinh hoạt trên mạng Internet.
Bà Huê thừa nhận việc liên hệ, trao đổi thông tin giữa các thành viên "Nhất quán đạo" được bà thực hiện thông qua điện thoại và mạng xã hội.
Ảo tưởng quyền lực trên mạng: Hậu quả thật trong thế giới ảo

Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bị xử phạt 12 tháng tù vì tội "làm nhục người khác"
Mạng xã hội trong kỷ nguyên 4.0 được xem là "vũ khí" lợi hại, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của mọi người, thông tin nhanh nhạy giúp chúng ta cập nhật bản thân với thế giới. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là giá trị thật và giá trị được thừa nhận trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau, khiến nhiều người hoang mang, dễ bị cuốn vào việc thể hiện cái tôi, muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.
Cũng khá nhiều trường hợp cố tình vượt qua giới hạn, bôi nhọ danh dự của người khác; đăng tin sai sự thật để câu kéo sự chú ý. Đáng sợ hơn, những thông tin không kiểm chứng, thiếu cơ sở hay bịa đặt khiến nhiều người lầm tưởng là một quyền lực được mạng xã hội trao cho nhưng không ai được phép đứng trên luật pháp như vậy, họ đã phải trả giá.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Nguyên nhân khiến người đàn ông sát hại 3 người nhà vợ cũ tàn nhẫn

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng
Thời sự - 21 giờ trướcSố 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.

Phát hiện rùa núi vàng quý hiếm lạc vào vườn nhà dân ở Huế
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm lạc vào vườn nhà, người đàn ông ở Huế thông báo cho cơ quan chức năng để giao nộp, thả về tự nhiên.

Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sang tháng 10, các đợt không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh, liên tục tràn xuống nước ta. Dự báo miền Bắc sẽ đón khoảng 3–4 đợt không khí lạnh, tuy nhiên chủ yếu có cường độ nhẹ đến trung bình.

Lũ vượt lịch sử trên sông Cầu, hàng nghìn người đắp đê bối ở Bắc Ninh
Thời sự - 2 ngày trướcTại Bắc Ninh, nước sông Cầu dâng nhanh, dự báo đạt đỉnh tối 8/10-sáng 9/1 và vượt BĐ3 khoảng 1m, trong đêm hàng nghìn người dân Kinh Bắc khẩn trương gia cố đê bối.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải trái quy định, gây ô nhiễm môi trường
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố vừa ký văn bản số 5469/UBND-TTDLCNS ngày 08/10/2025 về việc kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải rác trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội miễn, giảm học phí cho học sinh công lập năm học 2025 - 2026, cam kết không lạm thu đầu năm học
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 5487/UBND-KGVX ngày 8/10/2025 về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 - 2026.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước
Thời sựGĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.