Tin sáng 20/12: Chốt phong tỏa dày đặc tại quận ở Hà Nội vừa dừng bán hàng ăn tại chỗ; Thảo Cầm Viên Sài Gòn bất ngờ đón hàng nghìn khách vui chơi
GiadinhNet - Do số ca mắc liên tục tăng, xuất hiện ở nhiều khu vực dân cư nên quận Hai Bà Trưng đã lập nhiều chốt phong toả để phòng chống dịch bệnh COVID-19; Cổng chính vào Thảo Cầm Viên xảy ra tình trạng đông xe, phương tiện xếp hàng kéo dài để vào vườn thú.
Tin sáng 19/12: Xem xét dừng hoạt động đông người dịp Tết; lạ kì người phụ nữ khỏi COVID-19 nhưng không muốn xuất viện về nhà Hoả tốc: Các địa phương có thể nâng cấp độ dịch để ứng phó với biến chủng Omicron
Trước tình hình khả năng biến chủng Omicron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới, kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần thiết, phù hợp; không để bị động, bất ngờ; không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng.
Bộ khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron. Tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới.
Tất cả các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
Trong thời gian Bộ Y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch, căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.
Dịch COVID-19 ở Hà Nội
Ngày thứ 3 liên tiếp, Hà Nội phát hiện thêm 1.400 ca mắc COVID-19, có 500 ca cộng đồng
Ngày 19/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đây là ngày thứ 3 liên tiếp, thành phố ghi nhận 1.400 ca mắc COVID-19, đồng thời, đây cũng là lần thứ 3, thành phố ghi nhận số mắc cộng đồng ở mốc 500 ca.
Phân bố 1.400 bệnh nhân tại 252 xã, phường, thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (250); Thanh Trì (226); Hoàng Mai (148); Gia Lâm (146); Hai Bà Trưng (131); Ba Đình (117); Bắc Từ Liêm (88); Hà Đông (53); Đống Đa (48); Cầu Giấy (25); Hoàn Kiếm (22); Tây Hồ (17); Hoài Đức (16); Mỹ Đức (15); Thanh Xuân (12); Thanh Oai (12); Long Biên (12); Đông Anh (11); Ứng Hòa (10); Sóc Sơn (8); Thường Tín (7); Thạch Thất (6); Chương Mỹ (6); Phú Xuyên (4); Đan Phượng (4); Quốc Oai (4); Mê Linh (2).
Hà Nội: Chi tiết những khu vực "nguy cơ cao" dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Cận cảnh chốt phong toả dày đặc tại quận "nguy cơ cao" ở Hà Nội vừa dừng bán hàng ăn tại chỗ

Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 19/12, tại nhiều địa phương thuộc quận Hai Bà Trưng như phường Thanh Nhàn, Phố Huế, Đồng Nhân, Lê Đại Hành..., lực lượng chức năng lập nhiều chốt cứng phong toả, điểm cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

Một con ngõ thuộc phường Thanh Nhàn được lập chốt kiểm soát
Thảo Cầm Viên Sài Gòn bất ngờ đón hàng nghìn khách vui chơi ngày cuối tuần

Thời tiết khá mát mẻ, người dân đổ về Thảo Cầm Viên vui chơi ngày cuối tuần và xếp hàng chờ mua vé

Dù đông nhưng không xảy ra cảnh chen lấn trước quầy vé
Ngày 19/12, cổng chính vào Thảo Cầm Viên xảy ra tình trạng đông xe, phương tiện xếp hàng kéo dài để vào vườn thú.
Trước quầy vé, hàng trăm người dân xếp hàng kéo dài để mua vé vào sở thú. Nhân viên Thảo Cầm Viên liên tục thông báo người dân giữ trật tự, không chen lấn.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, hành khách vào cổng đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn và khai báo y tế.
Bên trong khu giải trí, vui chơi, các điểm tham quan vườn thú… đều chật kín.
Chủ tịch tỉnh Cà Mau lý giải nguyên nhân F0 dẫn đầu cả nước
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, nguyên nhân ca nhiễm trong những ngày gần đây ở Cà Mau tăng là do ý thức chủ quan, lơ là của nhiều người dân, kể cả một số cán bộ, đảng viên trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt thực hiện 5K.
Cụ thể, không đeo khẩu trang khi đi lại, giao tiếp; không giữ đúng khoảng cách giữa người với người; tổ chức đám tiệc, tập trung đông người, không thường xuyên khử khuẩn theo quy định.
Nhiều người dân chưa hiểu đúng tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tiêm vaccine nên không tự giác, né tránh, không hợp tác với lực lượng tiêm phòng.
Ngoài ra, theo chủ tịch tỉnh Cà Mau, một số người đã tiêm 2 mũi vaccine có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nên mang mầm bệnh về lây cho người lớn tuổi và trẻ em trong gia đình.
Đà Nẵng: Nếu có F0 là người chưa tiêm vaccine, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm

Đà Nẵng hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trong độ tuổi quy định trước ngày 5/1/2022.
Từ sau ngày 5/1/2022, nếu có trường hợp mắc COVID-19 là người chưa tiêm vaccine thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND TP Đà Nẵng.
Đó là khẳng định của bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều tối 18/12.
Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết, hiện nay số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thành phố có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng lại tăng lên, trong đó chủ yếu tập trung ở bệnh nhân lớn tuổi, người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện rà soát tất cả trường hợp chưa tiêm vaccine, đặc biệt những người lớn tuổi, có bệnh nền. Bà Yến yêu cầu các địa phương phối hợp ngành y tế tổ chức tiêm dứt điểm trước ngày 5/1/2022 và tập trung rà soát, hạn chế tối đa sót trường hợp chưa tiêm.
Đề xuất mở lại hoạt động cho khách từ Việt Nam du lịch nước ngoài

Ngày 20/11, Phú Quốc đón đoàn khách Hàn Quốc đến địa phương này theo chương trình thí điểm. ẢNH: Tổng Cục Du lịch
Theo báo cáo sơ kết triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1 (từ tháng 11-2021), của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), tính đến ngày 6-12, tổng lượng khách du lịch các địa phương đã đón là 1.179 khách.
Trong đó, Khánh Hòa đón 816 khách, Kiên Giang đón 204 khách, Quảng Nam đón 159 khách. Đà Nẵng và Quảng Ninh dự kiến đón khách từ tháng 1/2022. Tỉnh Kiên Giang dự kiến đến hết năm 2021 sẽ đón 3.500 khách, Quảng Nam là 11.000 khách.
Theo Bộ VH-TT&DL, việc đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng.
Du khách quốc tế có phản ứng rất tích cực khi được khám phá những điểm đến nổi tiếng và yên tâm với các biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo an toàn cho khách quốc tế của Việt Nam.
Tỉnh đầu tiên ở miền Tây cho học sinh cấp 2 đến trường

Học sinh THPT đã trở lại lớp học trực tiếp từ ngày 6/12
Ngày 19/12, ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, cho biết hiện ngành giáo dục và các trường học THCS trong tỉnh đã sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp vào ngày 20/12. Các trường THCS đã tiến hành vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương án dạy học trực tiếp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
"Toàn tỉnh có 146 trường THCS với 97.400 học sinh. Theo kế hoạch, từ ngày 20/12, tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 sẽ trở lại trường học trực tiếp. Riêng học sinh lớp 6, do chưa tiêm vắc-xin nên tỉnh hướng dẫn dựa trên tình hình dịch bệnh tại địa phương để áp dụng phương thức học trực tiếp. Nếu tình hình dịch được kiểm soát, không phức tạp thì học sinh vẫn đến trường học trực tiếp bình thường" - ông Phúc thông tin.
Trước đó, vào ngày 29/11, UBND tỉnh Long An đã ban hành văn bản về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại. Theo đó, kể từ ngày 6-12, học sinh cấp THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp. Từ ngày 20-12, học sinh cấp THCS tiếp tục đi đến trường. Học sinh cấp tiểu học và mầm non sẽ đi học trực tiếp từ ngày 3/1/2022.
Tỉnh Long An cũng đã cho sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh trở lại học trực tiếp từ ngày 1/11.
Về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến nay, Long An đã hoàn thành tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên (dân số từ 18 tuổi trở lên hơn 1,4 triệu người). Trong khi đó, tỉnh cũng đang tích cực triển khai tiêm cho lứa tuổi từ 12 đến 17.
Qua rà soát, toàn tỉnh có hơn 168.000 người độ tuổi từ 12 đến 17, hiện tại đã cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cũng đạt khoảng 30%.
Thanh Hóa: Huyện Mường Lát có số ca mắc COVID-19 kỷ lục trong cộng đồng
Chiều 19/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho báo Pháp luật TP.HCM biết tỉnh này ghi nhận thêm 186 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó 133 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và 53 bệnh nhân đang thực hiện cách ly tập trung.
Những ca mắc cộng đồng ghi nhận nhiều nhất tại huyện biên giới Mường Lát 30, Nông Cống 14, TX Nghi Sơn 11, Yên Định 7, Hậu Lộc 6 và các ca cộng động cũng xuất hiện tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mường Lát thông tin, dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp khi tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại huyện này. Ngay sau khi phát hiện những ca cộng đồng đầu tiên, huyện đã tiến hành khoanh vùng, truy vết, cách ly, tầm soát khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Quận Hai Bà Trưng dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
Khám chữa bệnh cho 4.000 phụ nữ, trẻ em chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM
Xã hội - 13 phút trướcĐại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ diễn ra vào chiều 20/12 và sáng 21/12 tại Hội trường Thành phố, với quy mô 597 đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên tổ chức theo mô hình mới sau khi hợp nhất, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội với đô thị "siêu đông dân".
Cả nhà bị viêm đường hô hấp giữa mùa ô nhiễm không khí
Xã hội - 1 giờ trướcGần đây, nhiều gia đình tại Hà Nội rơi vào cảnh cả nhà cùng ho, dị ứng, ngứa mắt, thậm chí trẻ nhỏ bị viêm phế quản, viêm phổi dai dẳng.
Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặng
Xã hội - 1 giờ trướcPhương pháp mới đặc biệt phù hợp với các mẫu hài cốt phân hủy nặng, ADN đứt gãy thành các đoạn rất ngắn, trường hợp mà các phương pháp giám định truyền thống thường không đưa ra được kết luận.
Nghĩ quẩn, người phụ nữ mắc bệnh ung thư nhảy cầu tự tử
Xã hội - 1 giờ trướcDo đau đớn vì mang bệnh, người phụ nữ mắc bệnh ung thư đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng tự tử. May mắn, sau đó nạn nhân được cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, Hải Phòng cứu sống.
Xử lý sạt lở đồi Phòng Không đe dọa an toàn của 54 nhân khẩu
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại đồi Phòng Không. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND xã Linh Sơn di dời người dân và triển khai phương án xử lý khẩn để khắc phục.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng đến toàn miền Bắc
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 12 đến 13/12, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Từ khoảng ngày 13/12, trời rét đậm, vùng núi rét hại.
Đông đảo đại biểu dự Lễ tổng kết và trao giải 'Giải Báo chí phòng, chống HIV/AIDS'
Thời sự - 1 ngày trướcTối 10/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt–Xô (Hà Nội), không khí trở nên rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ tổng kết và trao giải "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS".
Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS
Thời sự - 1 ngày trướcVào 20h00 tối 10/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng bệnh
Thời sự - 1 ngày trướcSáng 10/12, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh với đại đa số ĐBQH bấm nút biểu quyết tán thành.
Quy định mới nhất về Luật Thuế thu nhập cá nhân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh.
Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà Nội
Thời sựGĐXH - Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.