Tin sáng 19/12: Xem xét dừng hoạt động đông người dịp Tết; lạ kì người phụ nữ khỏi COVID-19 nhưng không muốn xuất viện về nhà
GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch. Một bệnh nhân tên Nga đã điều trị COVID-19 hơn 13 ngày và sắp được xuất viện, tuy vậy, khi nhắc đến việc sắp được về nhà, bà không mấy vui.
Tin sáng 18/12: Con gái khóc nghẹn nhìn mẹ ra đi vì từ chối tiêm vaccine; toa "thuốc thần" thuyết phục cô gái trẻ mắc COVID-19 hợp tác điều trịDịch COVID-19 ở Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm yêu cầu chỉ bán hàng ăn uống mang về ở phường 'vùng cam'

Trước đó nhiều cửa hàng tại quận Đống Đa cũng được yêu cầu chỉ bán hàng mang về (Ảnh: Đình Hiếu)
Thực hiện quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức đánh giá phân loại cấp độ dịch trong vòng 2 tuần, từ ngày 3 đến 17/12.
Theo đó, hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 5 phường (Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai) được đánh giá ở trạng thái cấp độ dịch mức 3.
UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu UBND các phường đang ở trạng thái cấp độ dịch số 3 khẩn trương thực hiện các nội dung sau: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ động thực hiện các biện pháp hành chính phù hợp với cấp độ dịch bệnh.
Tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường chỉ được phép bán mang về.
Thời gian điều chỉnh trạng thái trong vòng 48 giờ kể từ 12h ngày 17/12 cho đến khi có phân loại cấp độ dịch mới.
UBND quận yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch và nghiêm túc thực hiện.
Hà Nội hạn chế tối đa các hoạt động đông người, vui chơi, lễ hội

Hà Nội yêu cầu các địa phương hạn chế tối đa các hoạt động đông người, vui chơi, lễ hội, nhất là dịp cuối năm
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương theo diễn biến dịch và chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
Căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn, các địa phương khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới... Hướng dẫn tổ chức Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch COVID-19, hoàn thành chậm nhất trong ngày 20/12/2021.
Hà Nội tăng gần gấp đôi xã/phường 'vùng cam' nguy cơ cao
UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 844/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả này cập nhật tới 10h ngày 17/12.
Trên toàn thành phố, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng). Tuy nhiên, ở cấp quận hay phường thì có sự thay đổi lớn so với lần công bố gần nhất hôm 11/12 (13 xã/phường thuộc 6 quận/huyện của Hà Nội thuộc cấp độ 3).
Trong 30 quận, huyện, thị xã chỉ có 4 huyện ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh - giảm 4 địa bàn so với công bố vào ngày 11/12); 24 quận, huyện ở cấp độ 2 (tăng 3 quận, huyện) và 2 quận ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam, tăng 1 quận).
4 huyện cấp độ 1 ở Hà Nội là Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ và Ứng Hòa; 2 quận ở cấp độ 3 là Hai Bà Trưng và Đống Đa.
Về cấp xã, phường, có 439 địa phương ở cấp độ 1 (giảm 17 xã, phường); 132 địa phương ở cấp độ 2 (tăng 5 xã, phường); 25 xã, phường ở cấp độ 3 (tăng 12 xã, phường) và không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ).
25 xã/phường ở cấp độ 3 gồm:
2 xã của huyện Đông Anh là Vân Nội, Việt Hùng;
10 phường của quận Đống Đa là Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở;
xã Yên Viên của huyện Gia Lâm;
phường Đống Mác của quận Hai Bà Trưng;
5 phường của quận Hoàn Kiếm là Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông;
2 phường của quận Hoàng Mai là Thanh Trì, Vĩnh Hưng của quận Hoàng Mai;
xã Đông Xuân của huyện Quốc Oai;
2 phường của quận Tây Hồ là Quảng An, Yên Phụ;
xã Văn Bình của huyện Thường Tín.
Ca dương tính tăng mạnh, người dân lùng mua thuốc kháng virus phòng bị

Người dân hỏi mua thuốc tại Hà Nội.
Tìm hiểu quanh khu vực chợ thuốc Thanh Xuân, Hà Nội, các loại thuốc kháng virus có bán nhưng nhân viên nhà thuốc yêu cầu người mua phải có đơn bác sĩ kê. Khi người mua hỏi các thuốc kháng virus dùng cho bệnh nhân COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép… đều được trả lời không có bán, thay vào đó, nhân viên nhà thuốc giới thiệu mời mua các loại thuốc kháng virus điều trị cảm cúm.
Khi Hà Nội chuẩn bị kịch bản 3.000 ca mắc mỗi ngày, nhiều người đã tìm mua thuốc dự phòng điều trị Covid-19 như các loại thuốc hạ sốt, kháng viêm, các loại vitamin...
Xem xét dừng hoạt động đông người dịp Tết
Theo Bộ Y tế, hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 hằng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Ngoài ra biến chủng Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch.
Ngoài ra, Bộ khuyến cáo việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế và Khoảng cách) của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Người phụ nữ khỏi COVID-19 nhưng không muốn xuất viện về nhà

Bà Nga đã điều trị tại đây được nửa tháng và sắp được xuất viện.
Trưa, nắng ấm phủ vàng khoảng sân rộng khu cách ly của Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCov, huyện Củ Chi, TP.HCM. Bà Vũ Thị Nga (SN 1957, quận Tân Phú, TP.HCM) cùng bạn ra sân hít thở không khí trong lành dưới những tán cây rợp bóng mát.
Bà Nga đã điều trị COVID-19 tại đây hơn 13 ngày và sắp được xuất viện. Tuy vậy, khi nhắc đến việc sắp được về nhà, bà không mấy vui. Ngược lại, bà rưng rưng xúc động vì không muốn rời bệnh viện.
Bà không muốn đi xa khỏi những bệnh nhân, y bác sĩ mà bấy lâu bà đã xem như người thân sau nhiều ngày gắn bó. Bởi thế, những ngày qua, bà nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh y bác sĩ đứng xếp hàng dõi theo dòng người được xuất viện về nhà.
Trong phút giây ấy, cả bệnh nhân và lực lượng y tế đều luyến lưu, bịn rịn không muốn rời nhau. Họ vẫy tay chào như cách những người thân trong gia đình từ biệt nhau trước lúc chia xa.
Bà Nga chia sẻ: "Mỗi lần thấy hình ảnh ấy, tôi lại rơi nước mắt. Tôi khóc không phải vì mình chưa được về, lo sợ bệnh tình nặng thêm. Tôi khóc vì hình ảnh ấy xúc động quá". "Có cảm giác như ở đây đang là một gia đình ấm cúng giờ các thành viên lại phải chia xa nên ai cũng lưu luyến, không muốn rời bước. Bản thân tôi cũng không muốn về nhà dù sắp được xuất viện", bà nói thêm.
Ca sĩ Phạm Chí Thành qua đời vì nhiều bệnh nền và COVID-19
Theo VnExpress, ca sĩ Phạm Chí Thành, 25 tuổi, qua đời tại nhà trọ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) sau thời gian điều trị viêm gan B, mắc COVID-19.
Nguồn trên cho hay, đầu tháng 11, Chí Thành bị nguy kịch do viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày... Vì thiếu tiền nên anh giấu mọi người tình trạng sức khỏe, tự điều trị ở nhà, khi không thể chịu đựng được nữa mới nhờ người thân đưa vào bệnh viện. Lúc này anh được chẩn đoán viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày, suy dinh dưỡng nặng.
Ngày 18/11, gia đình đưa anh vào bệnh viện tái khám, test nhanh cho kết quả dương tính COVID-19, sau đó, tiếp tục điều trị tại nhà đến lúc qua đời.
Hơn 92.000 học sinh Trà Vinh được miễn học phí

Học sinh tỉnh Trà Vinh được miễn học phí năm học 2021-2022 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Ngày 18/12, ông Kim Ngọc Thái - chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh - cho biết vừa ký ban hành nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc miễn học phí năm học 2021-2022 đối với trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Hiện Trà Vinh có khoảng 92.117 học sinh, học viên, với tổng số tiền học phí dự kiến được miễn là 29,5 tỉ đồng.
Ông Lê Văn Hẳn - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - cho biết thêm, thời gian qua dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, bị mất việc làm, giảm thu nhập…
Thanh niên mắc COVID-19 về quê dự đám sang cát, phong tỏa 1 thôn
Bà Bùi Thị Chiên (Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương) thông tin trên Sức khỏe&Đời sống, đêm qua, đơn vị chức năng nhận được thông báo về một nam giới sinh năm 1995, thôn Phụ Dực có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 không rõ nguồn lây. Người này là thành viên Hội người mù huyện Ninh Giang, tạm trú tại Long Biên, Hà Nội, về quê tham gia đám sang cát của người thân.
Theo đó, khoảng 9h sáng13/12, nam thanh niên ra quán mua test nhanh Covid-19 về nhà tự test và cho kết quả âm tính. Ngày 14/12, đi ô tô từ phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) về xã Hồng Phúc, 3h sáng về đến nghĩa trang nhân dân thôn Phụ Dực tham gia đám sang cát người thân. Sau đó về nhà bác (ở thôn Phụ Dực) ăn sáng và ăn cỗ đám sang cát, tiếp xúc với những người có mặt tại đây.
Trưa 14/12, thanh niên này đi ô tô trở về nơi tạm trú (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), chiều về Hải Dương. 8h sáng 15/12, trường hợp này đến Nhà khách công đoàn tỉnh Hải Dương dự thi tiếng hát từ trái tim do Hội người mù tỉnh phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức. Đến 11h cùng một số người uống bia tại quán bia Hà Còi (TP. Hải Dương). Sau khi uống bia xong, anh đi ô tô về Hà Nội.
Ngày 17/12, thanh niên này có kết quả dương tính. Ngay đêm qua, địa phương đã họp khẩn, quyết định phong tỏa tạm thời thôn Phụ Dực (gồm 519 hộ, với 1454 nhân khẩu) và cho lập 3 chốt kiểm soát đường ra vào thôn.
Hải Phòng điều trị, cách ly F0, F1 như thế nào?

Chỉ đạo mới của TP Hải Phòng về cách ly cho F0 và F1 (Ảnh: An Nhiên).
Ngày 17/12, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản mới về việc cách ly và xét nghiệm đối với F0 và F1 trên địa bàn thành phố.
Theo đó, đối với bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc điều trị (cấp giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19), tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.
Đối với bệnh nhân F0 điều trị tại cơ sở y tế, nếu ca bệnh không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị: thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 9, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc Ct ≥ 30 thì kết thúc điều trị (cấp giấy ra viện); tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.
Ca bệnh có triệu chứng lâm sàng, thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc Ct ≥ 30 thì kết thúc điều trị (cấp giấy ra viện); tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.
Nếu kết quả xét nghiệm dương tính (Ct ≤ 30), tiếp tục thực hiện đủ thời gian điều trị, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14 hoặc sau 3 ngày đối với những bệnh nhân chuyển tầng từ ngày điều trị thứ 12 (đảm bảo thời gian giữa 2 lần lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 72 tiếng); nếu có kết quả âm tính, thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo; nếu có kết quả dương tính, thực hiện như điều trị tại nhà.
Đối với bệnh nhân tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38⁰C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời.
Không tự ý ra khỏi nhà khi chưa thông báo với chính quyền địa phương, không tụ tập, không đến nơi đông người, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K.
Về trường hợp F1, UBND thành phố yêu cầu, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 thực hiện như sau:
Cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện), tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).
Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nói gì về việc F0 tại nhà lúng túng trong điều trị
Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnh
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn điệp khúc thời tiết đêm và sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng trời ấm dần. Đến cuối tuần khu vực này lại đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết chuyển mưa rét.
Tin sáng 5/2: Đổi mới toàn diện thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quy định đạt 16 điểm mới được xét học bạ để học sinh không lơ là năm lớp 12
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Sửa đổi quy định sát hạch lái xe, thí sinh phải thi đỗ phần lý thuyết mới được tiếp tục thi thực hành; Dự kiến thí sinh xét tuyển đại học bằng học bạ phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển từ 16 điểm.
Hà Nội ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ
Xã hội - 11 giờ trướcTại chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được niêm yết, giới thiệu, đánh giá, thử nghiệm và kết nối cung - cầu để tiến tới thương mại hóa.
Chỉ vì đơn hàng 3.000 đồng, người phụ nữ mất gần 1,3 tỷ đồng
Xã hội - 11 giờ trướcCác đối tượng giả danh nhân viên giao hàng liên tục tung chiêu lừa đảo. Đã có nạn nhân sập bẫy, mất gần 1,3 tỷ đồng chỉ từ một đơn hàng 3.000 đồng.
Khởi tố người phụ nữ lên mạng xúc phạm thẩm phán
Xã hội - 12 giờ trướcNguyễn Thị Cẩm Chi đã dùng các tài khoản mạng xã hội để đăng nhiều thông tin có tỉnh chất bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín một thẩm phán và nhiều cá nhân khác.
Chặn đứng vụ vận chuyển trái phép loại gỗ rừng có giá trị dược liệu bỗng 'sốt giá' gần đây
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng đang dùng mô tô vận chuyển trái phép gỗ mán đỉa, loại lâm sản bỗng nhiên "sốt giá", được nhiều thương lái săn lùng gần đây.
Tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, miền Bắc có rét đậm, rét hại?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026 khu vực miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh. Các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa xuất hiện nắng nóng.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng
Thời sự - 1 ngày trướcTối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025. Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi khác biệt sau chuỗi ngày nắng ấm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc xu hướng đón nắng ấm trong 4 ngày tới, rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.
Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 01/KL-TTR, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thái Hà (Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Hà), liên quan đến quản lý thiết bị y tế, nhân sự hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, an toàn sinh học, bảo quản và kinh doanh thuốc.
Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự
Thời sựGĐXH - Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 01/KL-TTR, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thái Hà (Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Hà), liên quan đến quản lý thiết bị y tế, nhân sự hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, an toàn sinh học, bảo quản và kinh doanh thuốc.


