Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 20/5: Tìm được chị em sinh đôi sau 47 năm thất lạc nhờ làm căn cước công dân; 'dính' bê bối sàm sỡ học sinh, phó hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tác

Thứ sáu, 06:45 20/05/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Ngày 19/5, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận vừa tìm được người chị sinh đôi đã thất lạc cách đây 47 năm của một nữ công dân trên địa bàn; UBND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Trác (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh) vì dính bê bối sàm sỡ học sinh.

Tin sáng 19/5: TP.HCM muốn thí điểm mở casino, cho người đủ 18 tuổi tham gia; Hà Nội cấm mang chó mèo, loa công suất lớn vào phố đi bộ hồ GươmTin sáng 19/5: TP.HCM muốn thí điểm mở casino, cho người đủ 18 tuổi tham gia; Hà Nội cấm mang chó mèo, loa công suất lớn vào phố đi bộ hồ Gươm

GiadinhNet - UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức casino ở những khách sạn từ 5 sao trở lên và cho người Việt từ 18 tuổi trở lên đủ năng lực hành vi, có tài chính tham gia để phát triển kinh tế đêm; Hà Nội yêu cầu người đến phố đi bộ hồ Gươm không mang vật nuôi; không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường.

Đi 3km trả gần 200.000 đồng: Xử lý xe "chặt chém" khách ở Tân Sơn Nhất

Tin sáng 20/5: Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng;  - Ảnh 2.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: PLO.

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng "chặt chém", "ép giá" ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, báo chí có đưa tin về việc một hành khách phản ánh bị "làm giá" khi đón xe ở sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, sau khi xuống máy bay, người này gọi xe hợp đồng ở khu vực trong sảnh ga quốc nội để chở về khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ với quãng đường khoảng 3km.

"Về tới nơi, tôi mới nhìn giá cước và tài xế yêu cầu trả 198.000 đồng, còn trong biên lai hợp đồng vận chuyển ghi 180.000 đồng. Tôi gọi xe ở khu vực bên trong nhà ga nên nghĩ đã được quản lý về giá cước, vì mức cước như trên cho một quãng đường 3km là quá đắt, cần phải xem lại giá cước vận chuyển hành khách" - phản ánh của hành khách với báo chí.

Theo Người lao động, đơn vị vận chuyển hành khách trong trường hợp này là Công ty CP Vận tải hàng không miền Nam (Satsco), trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh cho thấy cá nhân tài xế và công ty đã nhận thu sai so với giá đăng ký với cơ quan quản lý. Cụ thể, địa bàn phường 9, quận Phú Nhuận, mức giá đăng ký là 165.000 đồng/chuyến xe, trong khi ở trường hợp nói trên, hành khách này phải trả 180.000 đồng cho quãng đường khoảng 3km.

Hiện, công ty đã xử lý kỷ luật ban đầu là tạm đình chỉ tài xế trong 15 ngày. Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đang xem xét xử lý trường hợp này theo quy định và sẽ thông tin kết quả xử lý.

Về hưu năm 2022, đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Tin sáng 20/5: Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng; sạc điện thoại phát nổ gây cháy căn hộ chung cư - Ảnh 3.

Người nghỉ hưu năm 2020 để hưởng được mức lương hưu tối đa phải đủ thời gian đóng BHXH 35 năm đối với nam, 30 năm đối với nữ. (Ảnh: VGP)

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy để hưởng tối đa 75%, người lao động phải đóng BHXH bao nhiêu năm?.

Về vấn đề này, đại diện BHXH Hà Nội cho biết, theo quy định của Luật 2014, từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng .

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm

Như vậy, đối với lao động nam để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45% thì cần đóng đủ 20 năm BHXH. Sau đó mỗi năm đóng thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%.

Vì thế từ năm 2022 muốn hưởng lương hưu tối đa là 75%, lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm một năm so với 2021.

Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó mỗi năm đóng BHXH mức lương hưu của lao động nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm đóng BHXH.

Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng

Tin sáng 20/5: Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng;  - Ảnh 3.

Thông tin nhà đất rao bán tràn lan (Ảnh: Dân trí).

Thị trường nhà đất đang có dấu hiệu hạ nhiệt ở nhiều khu vực từng "sốt nóng". Theo khảo sát của phóng viên ở Hà Nội, thời gian này, nhiều chủ nhà đất đã chủ động giảm sâu giá rao bán so với trước đó nhằm sớm "thoát hàng".

Một số nhà đất mặt phố Nam Dư, Thanh Đàm, Tây Trà cách đây 1 năm có giá dao động khoảng 100 triệu đồng đến 105 triệu đồng/m2, nay đã có giá 135 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, tính thanh khoản nhà đất ở khu vực này đang không cao. Một căn nhà đất diện tích 40 m2, xây dựng 4 tầng, nằm ở vị trí mặt phố trước đó được rao bán giá 5,8 tỷ đồng, nhưng nay chủ nhà giảm giá xuống 4,9 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất từ trang thông tin bất động sản cho hay, vào thời điểm quý I, thị trường đất nền khá sôi động với mức độ quan tâm cả nước tăng 4% so với thời kỳ trước COVID-19 (quý I/2019). Nhiều địa phương gia tăng đáng kể cả về lượt tìm mua lẫn giá rao bán đất như tại Khánh Hòa, Bình Thuận, Thanh Hóa. Tuy nhiên, bước sang tháng 4, mức độ quan tâm đến sản phẩm đất bán trên cả nước đã giảm 18% so với tháng liền trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn nhận về dấu hiệu hạ nhiệt đất nền, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp trên, cho rằng, thời gian qua diễn ra nhiều biến số bất ngờ của thị trường như những thông tin tiêu cực về vi phạm của một số doanh nghiệp bất động sản lớn, cơ quan quản lý Nhà nước siết chặt hơn quy định về thuế, kiểm soát phân lô bán nền và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết nguồn tín dụng vào bất động sản là những lý do khiến người mua và nhà đầu tư bất động sản có tâm lý thận trọng hơn.

Đáng chú ý, ghi nhận trước đó của đơn vị này còn cho thấy, dòng tiền đầu tư đất nền đang có xu hướng dịch chuyển vào khu vực miền Trung. Theo đó, trong khi mức độ quan tâm đất nền phía Bắc và phía Nam giảm lần lượt 11 và 12% thì lượng quan tâm đất nền miền Trung tăng 14%. Các tỉnh thành có lượt quan tâm mạnh nhất là Đắk Lắk 58%, Khánh Hòa 48%, Bình Thuận 44%...

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm đất nền Đông Anh, Gia Lâm, Thạch Thất, Quốc Oai đều giảm trung bình hơn 10%. Các thị trường phía Bắc khác như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng cũng ghi nhận lượng quan tâm sụt giảm lần lượt 32%, 22% và 7%. Tương tự với thị trường phía Nam, mức độ quan tâm đất nền Bình Dương, Đồng Nai đều giảm 13%.

"Thời gian tới, các sản phẩm bất động sản có mục đích sử dụng cao để phục vụ nhu cầu ở thực của người dân và làm mặt bằng kinh doanh, phù hợp với định hướng đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất của Nhà nước, như nhà riêng, nhà phố, chung cư cho thuê, chung cư tầm giá dưới 45 triệu đồng/m2 sẽ được quan tâm nhiều hơn", vị chuyên gia dự báo.

Tìm được chị em sinh đôi sau 47 năm thất lạc nhờ làm căn cước công dân

Tin sáng 20/5: Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng; về hưu năm 2022, đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa? - Ảnh 5.

Chị em sinh đôi Mai Thị Bền (bên trái) và Đỗ Thị C. (Ảnh: Thành Long)

Ngày 19/5, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận đơn vị vừa tìm được người chị sinh đôi đã thất lạc cách đây 47 năm của bà Mai Thị Bền (58 tuổi; ngụ thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn).

Trước đó, ngày 16/5, thông qua công tác xử lý hồ sơ CCCD, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Hoài Nhơn đã phát hiện khuôn mặt của bà Mai Thị Bền giống bà Đỗ Thị C. (ngụ thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ngay sau đó, Công an thị xã Hoài Nhơn cử cán bộ đến nhà bà Bền, đồng thời liên hệ Công an xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả, bà Mai Thị Bền và bà Đỗ Thị C. là chị em sinh đôi, đã thất lạc nhau từ 47 năm trước. Theo bà Bền, lúc khoảng 11 tuổi, bà bị lạc gia đình ở tỉnh Phú Yên, đi lang thang đến địa phận thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Sau đó, bà Bền được hai vợ chồng ở thôn Chương Hòa cưu mang, nhận làm con nuôi rồi sinh sống ở nơi này đến bây giờ.

Thời gian qua lâu nhưng hình ảnh về gia đình, cội nguồn vẫn hiện diện trong tâm trí nên bà Bền nhiều lần muốn tìm người thân ruột thịt. Tuy nhiên, do bà Bền chỉ nhớ mình còn một người chị ruột sinh đôi nhưng lại không nhớ rõ địa chỉ ở đâu.

Sau khi được cán bộ Công an thị xã Hoài Nhơn kết nối gặp nhau, hai chị em sinh đôi Đỗ Thị C. - Mai Thị Bền đã rơi nước mắt vì quá xúc động. Không chỉ vậy, bà Bền cũng đã rất vui mừng vì đã tìm được nguồn cội của mình.

"Khi được cán bộ Công an thị xã Hoài Nhơn thông báo có người chị em sinh đôi đang còn sống ở tỉnh Phú Yên, tôi đã mừng rơi nước mắt. Giờ thì tôi không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an thị xã Hoài Nhơn và các cơ quan liên quan" - bà Bền xúc động nói.

Sạc điện thoại phát nổ gây cháy căn hộ chung cư

Tin sáng 20/5: Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng; sạc điện thoại phát nổ gây cháy căn hộ chung cư - Ảnh 4.

Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ xảy ra cháy (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 19/5, người dân tại chung cư H.N. (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ một căn hộ ở tầng 19 block A1 nên hô hoán, kêu cứu.

Lúc này, nhân viên bảo vệ nhanh chóng dùng bình chữa cháy tiếp cận dập lửa, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển ra khu vực an toàn. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế dập tắt, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Lãnh đạo UBND phường Tân Chánh Hiệp cho biết, vụ cháy xảy ra tại căn hộ vắng chủ, không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cục sạc điện thoại bị chập điện, phát nổ rồi bén lửa cháy lan sang tấm nệm gây nên hỏa hoạn.

Xe sang 3 tỷ đồng bị "bỏ quên" ở gần biên giới

Tin sáng 20/5: Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng; về hưu năm 2022, đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa? - Ảnh 6.

Chiếc xe Lexus RX 350 mang biển kiểm soát Campuchia, tính giá thời điểm hiện tại khoảng 3 tỷ đồng, được phát hiện tại kho hàng (Ảnh: Tiến Tầm).

Sáng ngày 19/5, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa kiểm tra một kho hàng trên khu vực vành đai biên giới thuộc xã Khánh An (huyện An Phú), phát hiện một xe ô tô hạng sang biển kiểm soát nước ngoài phủ dày bụi, nghi vấn nhập lậu.

Chiêu thức "lùa gà" của các "dự án ma"

Tin sáng 20/5: Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng; sạc điện thoại phát nổ gây cháy căn hộ chung cư - Ảnh 5.

Chiêu thức “lùa gà” của các dự án ma.

Những lời chào mua bất động sản giờ không quá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, trong đó có không ít những lời giới thiệu đến từ những "dự án ma" - dự án chưa đủ tính pháp lý, tiền vào thì khó ra, thậm chí bị mất trắng, đất không thấy đâu mà tiền cũng không đòi lại được.

Tại những dự án như vậy, giới "cò mồi" dùng những lời giới thiệu đường mật và các chiêu bài tinh vi để tìm mọi cách để dụ người mua. Trong chương trình Landshow phát sóng trên các nền tảng số của VTV Digital gần đây, các khách mời đã vạch ra những chiêu thức phổ biến hiện nay và cách để các nhà đầu tránh bị mắc kẹt ở những dự án ma.

Trong đó có những màn bài binh bố trận dàn dựng hoạt động giao dịch mua bán nhằm tạo lòng tin lôi kéo người mua, tới bão tin nhắn chào mua và liên tiếp các cuộc gọi giới thiệu dự án. Ngoài ra, còn rất nhiều cách khiến cho người mua không khỏi xao động, lo lắng không mua là mất.

Với kinh nghiệm 30 năm đầu tư trên thị trường bất động sản, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho rằng, một nguyên nhân khiến một bộ phận nhà đầu tư bị "lùa gà" vào những "dự án ma" chính là kỳ vọng lợi nhuận đột biến. Tuy nhiên, lợi nhuận cao đột biến thường kèm theo rủi ro rất là lớn.

"Mình muốn lợi nhuận nhiều, lãi cao bắt buộc phải liều, phải mua những mảnh đất, hay căn hộ từ lúc dự án khởi đầu. Lúc này lãi bao giờ cũng nhiều hơn tại những dự án có quy hoạch đàng hoàng hay miếng đất đã được phân lô, chia nền", Hoa hậu Hà Kiều Anh nói.

Để tránh bị lùa vào những "dự án ma", các khách mời của Landshow cho rằng, các nhà đầu tư khi đầu tư bất động sản không chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà điều quan trọng nhất phải chú ý là pháp lý. Nếu pháp lý không tốt, hiệu quả đầu tư chắc chắn không có được, thậm chí có thể mất trắng.

'Dính' bê bối sàm sỡ với học sinh, phó hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tác

Ngày 19/5, UBND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Trác (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh.

"Trong thời gian chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin về hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Trác. Đồng thời để tạo sự an tâm cho phụ huynh học sinh có con em đang theo học tại trường THCS Long Khánh" – Quyết định đình chỉ công tác ông Trác, nêu.

Được biết, ông Trác bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 17/5. Trong thời gian này, ông Trác được hưởng 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên.

Ngày 19/5: Có 1.716 ca mắc COVID-19 mới; Bắc Giang bổ sung 1.012 F0Ngày 19/5: Có 1.716 ca mắc COVID-19 mới; Bắc Giang bổ sung 1.012 F0

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.716 ca mắc COVID-19 mới tại 48 tỉnh, thành phố; Trong ngày số khỏi gấp 5 lần số mắc mới; Tỉnh Bắc Giang bổ sung thêm 1.012 ca mắc COVID-19

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà từ 1_6_2022

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.

Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Xã hội - 1 ngày trước

Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Top