Tin sáng 21/5: Hà Nội dự kiến tăng học phí gấp đôi; thoát vụ lừa đảo vào phút chót nhờ... chữ xấu

Thứ bảy, 07:30 21/05/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Năm học 2022-2023, học phí THCS dự kiến 50.000-300.000 đồng/tháng, gấp đôi mức 19.000-155.000 đang áp dụng, hầu hết các bậc còn lại có mức tăng tương tự; bị đe dọa phải chuyển tiền vào một tài khoản để xác minh nghi vấn có liên quan đến tội phạm, bà V. đã ra ngân hàng chuyển 160 triệu đồng nhưng phút cuối lệnh chuyển tiền không thực hiện được.

Tin sáng 20/5: Tìm được chị em sinh đôi sau 47 năm thất lạc nhờ làm căn cước công dân; "dính" bê bối sàm sỡ học sinh, phó hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tácTin sáng 20/5: Tìm được chị em sinh đôi sau 47 năm thất lạc nhờ làm căn cước công dân; 'dính' bê bối sàm sỡ học sinh, phó hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tác

GiadinhNet - Ngày 19/5, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận vừa tìm được người chị sinh đôi đã thất lạc cách đây 47 năm của một nữ công dân trên địa bàn; UBND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Trác (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh) vì dính bê bối sàm sỡ học sinh.

Đăng ký xe máy tại công an xã, phường, người dân cần chuẩn bị những gì?

Tin sáng 21/5: Đăng ký xe máy tại công an xã, phường, người dân cần chuẩn bị những gì?;  - Ảnh 2.

Theo Thông tư 15 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 21/5, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô; Công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, những xã, phường trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm thì được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe máy.

Khi đi đăng ký xe máy tại công an xã, phường, người dân cần chuẩn bị những thủ tục sau:

Bước 1: Nộp lệ phí trước bạ. Chủ xe sẽ chuẩn bị hồ sơ khai lệ phí trước bạ bao gồm tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB; Bản sao các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp (hợp đồng mua bán, tặng cho).; Bản sao giấy đăng ký xe của chủ cũ hoặc bản sao giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan Công an (áp dụng đối với khi đăng ký sang tên - mua xe cũ); Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Chủ xe cũng cần chuẩn bị số tiền tương ứng với phí trước bạ cần nộp cho xe máy của mình. Tùy nơi sinh sống mà mức thu lệ phí trước bạ là 2% hoặc 5% của giá tính lệ phí trước bạ (được quy định cụ thể, không theo giá thực mua).

Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xe máy. Chủ xe cần có tờ khai đăng ký xe; Giấy tờ nguồn gốc xe: Đối với xe gắn máy (kể cả xe máy điện) nhập khẩu thì nộp kèm tờ khai nguồn gốc xe. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe: Hoá đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu).

Giấy tờ lệ phí trước bạ xe: Biên lai hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ hoặc giấy tờ nộp lệ phí trước bạ khác theo quy định của pháp luật hoặc giấy thông tin dữ liệu nộp lệ phí trước bạ được in từ hệ thống đăng ký quản lý xe (ghi đầy đủ nhãn hiệu, số loại, loại xe, số máy, số khung của xe); Xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD của chủ xe hoặc Sổ hộ khẩu.

Ngoài ra, chủ xe cũng cần chuẩn bị lệ phí đăng ký xe máy, dao động từ 50.000 đồng đến 4 triệu đồng tùy nơi sinh sống và giá trị xe.

Bước 3: Bấm chọn biển và giao biển số. Sau khi đã hoàn thành các bước nộp lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ đăng ký xe thì chủ xe sẽ được bấm chọn biển số và giao biển số cùng giấy hẹn lấy đăng ký xe.

Thoát vụ lừa đảo vào phút chót nhờ... chữ xấu

Tin sáng 21/5: Đăng ký xe máy tại công an xã, phường, người dân cần chuẩn bị những gì?; thoát vụ lừa đảo vào phút chót nhờ... chữ xấu - Ảnh 3.

Người phụ nữ 58 tuổi suýt bị lừa cả trăm triệu đồng vì nhẹ dạ, cả tin (Ảnh: Công an xã Ea Nuôl).


Sáng 20/5, một lãnh đạo Công an xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) xác nhận một người phụ nữ trên địa bàn đã bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại nhằm chiếm đoạt 160 triệu đồng. Nạn nhân là bà T.T.V. (58 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl).

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/5, bà V. nhận được điện thoại số lạ do một người đàn ông gọi đến tự nhận là cán bộ công an. Người này hỏi bà V. về việc bà có từng mở tài khoản ngân hàng ở Hà Nội hay không, vì có người ở nước ngoài gửi về tài khoản này mấy trăm tỷ đồng và hiện tài khoản còn khoảng 300 tỷ đồng nên mong muốn bà V. hợp tác để đóng tài khoản này nhằm xác minh thông tin.

Tiếp đến người này nối máy cho bà V. nói chuyện với một người đàn ông khác cũng tự xưng là thủ trưởng công an, khuyên bà V. hợp tác và đe dọa nếu gia đình không hợp tác thì tội phạm có thể uy hiếp gia đình bà. Người này nói thêm sẽ có thanh tra ngân hàng gọi lại cho bà V. rồi tắt máy.

Chỉ vài phút sau, tiếp tục có một phụ nữ tự xưng công tác ở ngân hàng và đe dọa bà V. phải gửi tiền gấp đến một số tài khoản để kiểm tra xem có liên quan đến tội phạm ma túy hay không và mọi hoạt động của bà V. đều được theo dõi. Đồng thời, răn đe không được nói vụ việc cho bất cứ ai biết.

Lo sợ, bà V. cùng chồng đến một ngân hàng để rút 160 triệu đồng và chuyển vào số tài khoản các đối tượng cung cấp. Sau đó, bà V. về nhà kể cho người thân nghe và được khuyên đến công an xã trình báo vì đã bị lừa đảo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Nuôl đã cùng bà V. đến ngân hàng để kiểm tra thông tin giao dịch. Tại đây, may mắn khi viết giấy nộp tiền, bà V. do chữ xấu, viết không rõ tên của người nhận, khiến nhân viên ngân hàng đánh máy sai họ người nhận tiền; do đó số tiền vẫn bị treo chưa thể gửi đi được. Bà V. đã được nhận lại toàn bộ số tiền suýt bị lừa đảo.

Qua vụ việc, Công an xã Ea Nuôl khuyến cáo người dân cần tỉnh táo không nên nhẹ dạ, cả tin vào những người lạ gọi điện thoại đến để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng

Tin sáng 21/5: Hà Nội dự kiến tăng học phí gấp đôi; thoát vụ lừa đảo vào phút chót nhờ... chữ xấu - Ảnh 4.

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng. Ảnh minh họa.


Theo quy định từ ngày 2/1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần. Theo đó, thời gian điều hành giá sẽ rơi vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.

Tuy nhiên, đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Do đó, kỳ điều hành ngày 21/5, trùng ngày thứ 7 sẽ được lùi sang ngày 23/5.

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) xác nhận thông tin liên Bộ Công Thương - Tài Chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15h chiều 23/5.

Hiện các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng đã thông báo đến các thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ thời gian điều chỉnh giá kỳ tới.

Hà Nội dự kiến tăng học phí gấp đôi

Tin sáng 21/5: Hà Nội dự kiến tăng học phí gấp đôi; thoát vụ lừa đảo vào phút chót nhờ... chữ xấu - Ảnh 5.

Học phí các bậc từ mầm non đến phổ thông của Hà Nội dự kiến tăng khoảng gấp đôi so với năm ngoái (Ảnh: TTXVN)


HĐND TP Hà Nội vừa đưa ra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Theo dự thảo, các địa bàn trên thành phố được chia thành 4 vùng. 12 quận nội thành và các phường tại thị xã Sơn Tây thuộc vùng 1; các thị trấn thuộc 17 huyện ngoại thành là vùng 2; các xã (trừ xã miền núi) của 18 huyện, thị thuộc vùng 3; còn lại các xã miền núi được xếp vào vùng 4. Trước đó, Hà Nội chia thành 3 vùng, gồm thành thị, nông thôn và miền núi.

Mức học phí dự kiến áp dụng với các trường mầm non, phổ thông chưa đảm bảo chi thường xuyên (giai đoạn 2022-2026) cụ thể như sau (đơn vị: đồng/ học sinh/ tháng) như sau:

Học phí dự kiến của Hà Nội ở mức sàn, tức mức thu thấp nhất. Nếu so sánh theo từng cấp và khu vực, trừ bậc THPT vùng 1 và 2 có mức học phí tăng từ 217.000 đồng (năm 2021) lên 300.000 đồng, học phí các bậc còn lại đều tăng khoảng gấp đôi năm ngoái.

Bậc tiểu học được miễn học phí. Mức thu trên là căn cứ để hỗ trợ cho học sinh tiểu học tư thục hoặc học sinh tư thục thuộc diện hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định.

Với các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, thành phố không đưa ra học phí cụ thể mà chỉ quy định mức trần qua từng năm. Trong năm học 2022-2023, học phí dao động 2,4-3,2 triệu đồng/tháng, mỗi năm sau tăng khoảng 6-8%. Trên cơ sở mức trần, hiệu trưởng quyết định học phí phù hợp.

Trong trường hợp học trực tuyến, các trường tổ chức thu 75% mức học phí đã được ban hành. Quy định này không áp dụng với cấp mầm non bởi trẻ mầm non không học trực tuyến.

Trong một tháng, nếu trẻ mầm non học ít hơn 14 ngày, cần nộp học phí một nửa so với quy định; học trên 14 ngày phải nộp đủ học phí cả tháng.

Đối với học sinh phổ thông, nếu nhà trường áp dụng học luân phiên trực tiếp và trực tuyến, hình thức học nào kéo dài từ 14 ngày trở lên, nhà trường sẽ thu học phí theo hình thức đó. Tổng số tháng thu học phí trong năm không được vượt quá 9.

15 triệu đồng/cặp vé chung kết SEA Games, có tiền chưa chắc mua được

19h ngày 22/5, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Vé của trận chung kết đã được bán trực tuyến từ 9h ngày 15/5 và kết thúc bán vé trực tuyến từ 16h ngày 18/5.

Năm nay, Ban tổ chức SEA Games 31 ủy quyền cho các đơn vị bán vé dưới dạng mã QR code để check-in trên một ứng dụng duy nhất. Số lượng vé bán ra là 19.000 vé. Vé chung kết bóng đá nam SEA Games 31 có hai mệnh giá là 300.000 đồng và 500.000 đồng.

Tuy nhiên, trên các "chợ đen" thời điểm này, vé trận chung kết đang được rao bán với mức giá cao gấp 30 lần. Cụ thể, cặp vé khán đài B2 cửa 7 đang có giá 15 triệu đồng. Khách lấy nhiều thì giảm còn 14,5 triệu đồng/cặp.

Giá vé bị đẩy lên cao như vậy nhưng không phải cứ có tiền là mua được. Sau khi Việt Nam chắc suất vào chung kết, rất nhiều người hâm mộ môn thể thao vua săn lùng mua vé trận chung kết nên nhiều "cửa" đã không còn vé bán.

Một cô giáo ở Đồng Nai vay tiền lãi suất "cắt cổ", đồng nghiệp và phụ huynh bị khủng bố

Tin sáng 21/5: Đăng ký xe máy tại công an xã, phường, người dân cần chuẩn bị những gì?;  - Ảnh 3.

Một cháu nhỏ là con của cô giáo trong trường cũng bị lấy hình ảnh bêu riếu, xúc phạm


Tối 19-5, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết một cô giáo mầm non ở xã Gia Tân 1 gần đây vay tiền qua app 65 triệu đồng với lãi suất "nóng". Tiền vay và lãi suất phải trả đến nay đã lên tới 200 triệu đồng.

Vì chưa trả nợ, các giáo viên là đồng nghiệp với cô giáo trên và các em học sinh trong trường bị các đối tượng lạ mặt khủng bố tinh thần bằng cách đăng hình lên mạng xã hội rồi vu khống, bêu riếu, xúc phạm danh dự.

Điều đáng nói, một học sinh đang theo học tại trường trên đã bị đối tượng lấy hình ảnh đưa vào bảng cáo phó và đăng lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Thống Nhất, đây là trường hợp thứ 2 giáo viên vay tín dụng đen rồi bị khủng bố, đe doạ. Phòng Giáo dục thường xuyên khuyến cáo tất cả thầy cô giáo cần nêu cao cảnh giác, nếu có nhu cầu vay vốn cần đến các ngân hàng để được tư vấn rõ ràng, tránh bị sập bẫy của các nhóm cho vay tiền qua app online.

Liên quan sự việc trên, phía lãnh đạo nhà trường đã làm việc với cô giáo trên và yêu cầu phải sớm thanh toán số tiền vay để ổn định tình hình, không ảnh hưởng tới giáo viên khác.

Phía Công an xã Gia Tân 1 cũng đã nhận được đơn trình báo của nhà trường về sự việc trên. Hiện công an đang tiến hành xác minh, xử lý.

Ngày 20/5: Có 1.587 ca COVID-19 mới; 12 tỉnh, thành nào không có F0 trong ngày?Ngày 20/5: Có 1.587 ca COVID-19 mới; 12 tỉnh, thành nào không có F0 trong ngày?

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 20/5 cho biết có 1.587 ca mắc mới COVID-19 tại 51 tỉnh, thành phố; Trong ngày số khỏi bệnh gần gấp 5 lần số mắc mới. Có 2 trường hợp tử vong tại Tây Ninh và Trà Vinh

Hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà từ 1_6_2022

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.

Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi

Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi

Thời sự - 13 giờ trước

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới liên quan đến loa chuyển khoản.

Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Thời sự - 15 giờ trước

Đang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử giữa đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và khống chế an toàn, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, duy trì sức gió cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục áp sát đất liền. Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc và ngập úng do hoàn lưu bão, Hà Nội đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Thời sự - 19 giờ trước

Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và một ngày nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thông tin mới nhất về bão số 1: Cách Móng Cái 210km, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất lớn

Thông tin mới nhất về bão số 1: Cách Móng Cái 210km, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bão số 1 Maysak đã xuống vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam, cường độ cấp 8-9, từ sáng 4/7 đến hết 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn đến trên 500mm.

Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?

Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.