Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 28/1: Cảnh tượng lạ chưa từng có ở bến xe Hà Nội ngày cận Tết; Hưng Yên xét nghiệm COVID-19 tất cả người dân về quê ăn Tết

Thứ sáu, 07:18 28/01/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Lượng xe vào bến rất ít do không có khách vào bến đang là thực trạng chung tại các bến xe Hà Nội những ngày cận Tết; Những ai từ địa phương khác về Hưng Yên ăn Tết những ngày tới sẽ phải xét nghiệm COVID-19.

Tin sáng 27/1: Hà Nội dừng tổ chức lễ hội chùa Hương; những lưu ý khi đi lại dịp Tết Nguyên đánTin sáng 27/1: Hà Nội dừng tổ chức lễ hội chùa Hương; những lưu ý khi đi lại dịp Tết Nguyên đán

GiadinhNet - UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) quyết định tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương); Theo cảnh báo của giới chuyên gia, dịp Tết Nguyên đán tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Cảnh tượng lạ chưa từng có ở bến xe Hà Nội ngày cận Tết

Tin sáng 28/1: Cảnh tượng lạ chưa từng có ở bến xe Hà Nội ngày cận Tết - Ảnh 2.

Bến xe Nước Ngầm vắng xe, vắng khách

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gian đã kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ hành khách đi lại dịp Tết tại các bến xe Hà Nội. Qua kiểm tra có thể thấy tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình lượng hành khách vào bến đi xe về quê rất vắng.

Lý giải về tình trạng này, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội cho biết, hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp trên địa bàn thành phố, số ca nhiễm bệnh trong cộng đồng rất lớn, mức độ các ca F0 đạt gần 3.000 ca/ngày, gây nên tâm lý lo ngại cho người dân khi chọn hình thức di chuyển bằng xe khách.

Ngoài ra, dịch bệnh cũng đã lây nhiễm mạnh ở rất nhiều tỉnh, thành dẫn đến nhiều nơi còn hạn chế các phương tiện vận tải hành khách lưu thông. Do đó, lượng khách đi lại qua các bến trong kỳ nghỉ Tết sẽ không đông, dù lượng khách có tăng.

Dự kiến từ 26 đến 29 tháng Chạp, lượng khách trên các bến xe sẽ tăng 300% so với ngày thường. Nhưng do thường ngày lượng khách thấp nên việc tăng sẽ không vượt năng lực vận chuyển và bình quân lượt khách trên xe chỉ đạt 50% tải trọng thiết kế.

Ngày 27/1: Cả nước có 15.727 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục nhiều nhất, hơn 2.900 F0Ngày 27/1: Cả nước có 15.727 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục nhiều nhất, hơn 2.900 F0

Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/1 của Bộ Y tế cho biết có 15.727 ca mắc COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với hơn 2.900 F0; trong ngày có hơn 21.000 trường hợp khỏi bệnh và 146 ca tử vong.

Hà Nội: 'ATM oxy' vận hành 24/7, đảm bảo nguồn cung oxy hỗ trợ F0 dịp Tết

Hơn 1 tháng nay, chương trình "ATM oxy" do Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức đã lan tỏa đến 579 xã, phường, thị trấn của thủ đô.

Gần 15.000 đoàn viên, thanh niên cùng chung tay, góp sức để "ATM oxy" luôn được vận hành thông suốt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Đức Tiến, phó bí thư thường trực Thành đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, cho biết tính đến thời điểm này, nguồn dự trữ "ATM oxy" đã được đảm bảo đầy đủ để vận hành trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Đồng thời, mới đây chương trình được bổ sung nguồn lực từ Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ thêm bình oxy và nguồn kinh phí để nạp thêm oxy vận hành trong dịp Tết này.

Cùng với đó, đội ngũ tình nguyện viên vận hành "ATM oxy" được phân công trực Tết, đảm bảo 24/7 sẽ có đầy đủ nhân lực - vật lực hỗ trợ F0 khi cần thiết.

Hưng Yên xét nghiệm COVID-19 tất cả người dân về quê ăn Tết

Tin sáng 28/1: Cảnh tượng lạ chưa từng có ở bến xe Hà Nội ngày cận Tết; Hưng Yên xét nghiệm COVID-19 tất cả người dân về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Theo thông báo của UBND tỉnh, các xã, huyện duy trì hoạt động chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các khu dân cư, rà soát người từ tỉnh ngoài về.

Việc xét nghiệm được thực hiện tại các cơ sở y tế địa phương, phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của Sở Y tế Hưng Yên. Kinh phí xét nghiệm do người dân chi trả.

Đặc biệt, Hưng Yên yêu cầu người đi làm ăn, buôn bán từ tỉnh ngoài về và người từ tỉnh ngoài vào Hưng Yên chúc Tết, chơi Tết phải được xét nghiệm Covid-19. Người có kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng.

Quy định xét nghiệm áp dụng cho tất cả các trường hợp, không xem xét vùng hay mức độ dịch.

Đắk Lắk không cách ly y tế tất cả người dân về quê đón Tết

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, đối với người dân về địa phương ăn Tết nhưng chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc về từ vùng có dịch (cấp độ 4) thì Trạm Y tế xem xét, nếu đủ điều kiện thì tiêm bổ sung ngay cho bà con.

Lực lượng y tế thực hiện việc xét nghiệm SARS-COV-2, nếu âm tính thì cho người dân về theo dõi sức khỏe tại nhà, không thực hiện cách ly y tế.

Theo văn bản, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe.

UBND các huyện, thị xã, thành phố không cách ly y tế tất cả người dân về quê đón Tết. Người dân nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định.

Cận Tết, Đồng Nai cho phép mở lại quán bar, vũ trường, karaoke, massage

Tin sáng 28/1: Cảnh tượng lạ chưa từng có ở bến xe Hà Nội ngày cận Tết; Hưng Yên xét nghiệm COVID-19 tất cả người dân về quê ăn Tết - Ảnh 5.

Từ 0 giờ ngày 28/1, Đồng Nai cho phép mở lại karaoke, quán bar, vũ trường...

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh được xác định ở cấp độ 1, nguy cơ thấp. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc điều chỉnh các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" kể từ 0 giờ ngày 28-1.

Theo đó, các sự kiện, đám cưới, đám tang… không hạn chế số lượng người nhưng người tham gia phải được tiêm vắc-xin ít nhất 2 liều cơ bản hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng.

Các cơ sở ăn uống được phép hoạt động 100% công suất và phải bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 xuyên Tết được thực hiện thế nào?

Tin sáng 28/1: Cảnh tượng lạ chưa từng có ở bến xe Hà Nội ngày cận Tết; Hưng Yên xét nghiệm COVID-19 tất cả người dân về quê ăn Tết - Ảnh 6.

Tiêm chủng cho học sinh ở TP HCM - Ảnh: Hoàng Triều

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch về tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, trong đó sẽ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 trên toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn từ 29/1 đến 28/2.

Để triển khai chiến dịch tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/1 về đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine COVID-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tuyệt đối không để lãng phí;

Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải… phối hợp trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng.

Thanh Hoá: Ghi nhận F0 cao nhất từ trước tới nay, lên phương án điều trị tại nhà

Ngày 27/1, Thanh Hoá ghi nhận 727 bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Đây là số ca bệnh ghi nhận trong 24h qua cao nhất từ trước đến nay của tỉnh này. Trong ngày, Tỉnh ủy Thanh Hoá đã có thông báo về việc phòng, chống COVID-19 trong thời gian tới.

Cụ thể, việc điều trị các ca bệnh nhiễm COVID-19 (bệnh nhân F0), thống nhất: Lấy điều trị bệnh nhân F0 tập trung tại các cơ sở y tế là chủ yếu; điều trị bệnh nhân F0, không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú là cần thiết, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Tiếp tục duy trì có hiệu quả 3 hệ thống điều trị bệnh nhân F0, gồm: Điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế; điều trị tại cơ sở thu dung của huyện, thị xã, thành phố và điều trị tại nhà/nơi cư trú.

Đáng chú ý, từ ngày 27/01/2022, giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xem xét và quyết định việc thực hiện điều trị bệnh nhân FO không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương.

Đối với 11 huyện miền núi (gồm các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân) trước mắt các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chưa triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

Đối với một số xã của các huyện ven biển có mật độ dân số đông, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, phải cân nhắc kỹ việc cho phép điều trị bệnh nhân F0 tại nhà/nơi cư trú.

Đề xuất cách ly tại nhà người nhập cảnh mắc COVID-19 không có triệu chứng

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều 27/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố cho biết, hầu hết người nhập cảnh dương tính với virus SARS-CoV-2, bao gồm người nhiễm biến chủng Omicron đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

Do đó, Sở đã trình UBND thành phố xem xét mở rộng hình thức cách ly với những trường hợp này. Cụ thể, với những trường hợp dương tính chuyển nặng sẽ chuyển về các bệnh viện dã chiến 3 tầng, mức độ trung bình chuyển về bệnh viện dã chiến số 12 hoặc là các bệnh viện tư nhân đủ điều kiện nếu người bệnh có nhu cầu, còn lại sẽ cho cách ly tại nhà.

"Với những trường hợp nhẹ hoặc không có triệu chứng thì xem xét cách ly tại nhà nếu nhà họ có đủ điều kiện cách ly và nếu họ có nhu cầu. Đó là những điểm mới Sở Y tế xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố để tạo điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất cho người ở nước ngoài về thăm quê trong dịp Tết này", Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM nói.

Ca bệnh thở máy Hà Nội tiếp tục tăng cao

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'

Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'

Thời sự - 5 giờ trước

Công an phường ở TPHCM sẽ rà soát, kiểm tra các nguồn tin, tin báo liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" đang gây "lùm xùm" trên mạng.

Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong

Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong

Thời sự - 9 giờ trước

Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Thời tiết hôm nay ngày 14/12, không khí lạnh thấm sâu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ nay tới tháng 2/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện.

Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.

Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗi

Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗi

Thời sự - 1 ngày trước

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại, được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.

Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậm

Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...

Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổi

Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổi

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ người phụ nữ có hành vi cướp đôi bông tai của bé gái 5 tuổi đang chơi trong hẻm đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).

Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớn

Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớn

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và có thời điểm chạm ngưỡng nguy hại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.

Đăng ký tạm trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đăng ký tạm trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Việc đăng ký tạm trú online hiện nay rất tiện lợi. Người dân có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thông qua ứng dụng VNeID.

Top