Tin sáng 3/1: 40 người sập bẫy 'đầu tư tài chính online' mất hơn 64 tỉ đồng; người dân hiến đất tiền tỷ mở rộng đường ở Sài Gòn
GĐXH - Nhiều năm chứng kiến xe cộ chen chúc và ngập mỗi mùa mưa, ông Kiệt góp đất làm đường để giúp người dân đi lại đỡ vất vả; Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn tố cáo của 44 người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 64 tỉ đồng.
Bỏ quên tài sản trị giá 150 triệu đồng tại sân bay
Chiều 1/1, trong khi tuần tra, anh Bùi Văn Tình, nhân viên an ninh cơ động (Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) phát hiện chiếc túi để quên trên xe đẩy gần làn giao thông nhà ga quốc tế T2.

Tài sản hành khách bỏ quên. Ảnh: NIA
Anh Tình đã phối hợp với lực lượng an ninh kiểm tra chất nổ, lập biên bản thu giữ tài sản. Chiếc túi đựng 818.000 Yên Nhật (trị giá gần 150 triệu đồng), một đồng hồ đeo tay, điện thoại, hộ chiếu...
Lực lượng an ninh sân bay không có số điện thoại của hành khách nên đã liên hệ với địa phương theo địa chỉ trên hộ chiếu. Sau khoảng 5 giờ, chủ nhân chiếc túi đã trở lại Nội Bài nhận tài sản.
Nam hành khách cho biết đi trên chuyến bay từ Osaka (Nhật Bản) về đến sân bay Nội Bài. Do vội lên xe về Hải Dương nên anh bỏ quên chiếc túi trên xe đẩy hành lý. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm sau 2 năm anh làm việc tại Nhật Bản.
"Chúng tôi thật may mắn vì đó là khu vực công cộng, nếu không phải các anh an ninh nhặt được thì chắc là khó tìm lại", hành khách nói.
Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, năm 2023, Trung tâm an ninh hàng không đã nhặt và trả trực tiếp cho hơn 40 hành khách bỏ quên tài sản tại sân bay.
Người dân hiến đất tiền tỷ mở rộng đường ở Sài Gòn
Để tuyến Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) đỡ ngập úng và kẹt xe, ông Trần Anh Kiệt (58 tuổi) đã hiến 300 m2 đất mặt tiền trị giá 4-5 tỷ đồng giúp mở rộng đường gấp đôi.

Ông Trần Anh Kiệt đứng trước đoạn đường Kha Vạn Cân do ông hiến đất mở rộng. Ảnh: Đình Văn
Sáng đầu năm, ông Kiệt phấn khởi đứng bên cạnh đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh vừa được nâng cấp, mở rộng sau một tháng. Đoạn đường dài hơn 300 m từ điểm giao với đường số 25 và 48 trước đó có bề ngang khoảng 2,5 m nay được nới ra gần 6 m. Tổng diện tích mở rộng thêm là 1.000 m2 trong đó gia đình ông góp 300 m2, phần còn lại là đất nhà nước.
Hồi cuối tháng 11/2023, khi được UBND phường Hiệp Bình Chánh vận động hiến đất ông đã đồng ý đóng góp khoảng đất mặt tiền dài 70 m, rộng hơn 4 m nằm sát đường tàu. Ông Kiệt cho biết, mảnh đất này là của hồi môn của mẹ để lại. Ngoài ra, ông còn sở hữu một mặt bằng rộng 700 m2 ở phía đối diện mảnh đất đã hiến.
Ở phần đất đã đóng góp trước đây ông làm ao cá rồi san lấn để cho thuê tiệm bida, quán nhậu, bãi giữ xe nhưng sau đó bỏ trống để đảm bảo an toàn cho hành lang đường sắt. Do nằm trong quy hoạch mở rộng tuyến đường sắt nên khu vực này không được xây cất nhà cửa.
Nhiều năm chứng kiến xe cộ chen chúc nhau trong làn đường nhỏ hẹp vào giờ cao điểm, thường ngập mỗi mùa mưa là lý do khiến ông Kiệt góp đất làm đường thông thoát hơn để giúp người dân đi lại đỡ vất vả. Đồng thời việc mở rộng đường còn tạo thuận lợi cho đơn vị thuê mảnh đất mặt tiền rộng 700 m2 của gia đình ông.
"Việc làm này đôi bên cùng có lợi. Tôi cho đi thì cũng nhận lại được", ông Kiệt nói. Theo ông, mảnh đất đã hiến nếu được đền bù cũng tầm vài tỷ đồng nếu chiếu theo giá đất thấp nhất để bồi thường trong tuyến Vành đai 3 mới đây dao động 6-8 triệu đồng/m2.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, việc ông Kiệt hiến đất tạo thuận lợi cho địa phương nâng cấp tuyến đường này. Bởi nếu phải làm theo trình tự thẩm định giá, bồi thường để làm thì rất khó khăn, địa phương tốn nhiều thời gian chờ kinh phí. "Phường đang làm đề xuất khen thưởng ông Kiệt vì hành động hiến đất nhằm khích lệ tinh thần", ông Tuấn nói.
Hà Nội: Cháy cửa hàng xe đạp điện lúc chập tối
Thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 18h44 ngày 2/1 đơn vị nhận được tin báo cháy cửa hàng sửa chữa xe đạp điện trên phố Trần Cung (cạnh Trường Cao đẳng Dược) phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Ngay lập tức Trung tâm thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều Công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường làm nhiệm vụ.
Sau khi có mặt tại hiện trường, nhận định nguồn cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công quận Bắc Từ Liêm đã triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan, đồng thời được sự chi viện Đội Cánh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy.
Đến khoảng 19h25 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Thông tin ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 50m2, gồm tầng 2 tầng nhà của cửa hàng sửa xe máy và kinh doanh xe đạp điện cũ. Trong đó, cháy tầng 1 (30m2) và tầng 2 (20m2) của cửa hàng. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang thống kê.
Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Sưởi ấm bằng than hoa, thanh niên tổn thương não, nguy cơ mất trí nhớ
Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam (33 tuổi) được chẩn đoán ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than hoa.
Trước đó, vào đêm 29 rạng sáng ngày 30/12, nam bệnh nhân đã đốt than hoa trong chậu ở phòng kín để sưởi ấm rồi đi ngủ. Đến 4h sáng, gia đình nghe thấy tiếng động lạ nên đã vào phòng của bệnh nhân thì phát hiện anh này bất tỉnh và có vết thương trên cơ thể, sau đó đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Thông tin với Báo Sức khỏe và Đời sống, TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận, tổn thương cơ. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân dù đã có ý thức nhưng vẫn có dấu hiệu tổn thương não, suy thận, tổn thương cơ.
"Bệnh nhân có thể không tử vong, tuy nhiên nguy cơ rất cao có những biến chứng thần kinh lâu dài. Đặc biệt là các vấn đề về mất trí nhớ, rối loạn tâm thần…. Chúng tôi đang cố gắng sử dụng các biện pháp điều trị tích cực để hạn chế những biến chứng cho bệnh nhân trong thời gian tới", TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên thông tin.
Bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đốt các loại nhiên liệu như than tổ ong, củi, than hoa, khí gas… để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín. Nếu có sử dụng các nhiên liệu này thì cần mở cửa đủ rộng cho không khí và oxy từ bên ngoài vào hoặc tốt nhất đun nấu ở không gian mở hoặc ngoài trời, còn trong phòng thông khí hạn chế thì nên đun nấu hoặc sưởi ấm bằng điện", TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên hướng dẫn.
Mất con vì tin quảng cáo trên nhóm "Tôi là dân Nhà Bè"
TAND TP HCM dự kiến đưa bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Phượng (SN 1991, quê tỉnh Bình Phước) ra xét xử vào ngày 16/1.

Anh T.H.Đ đến làm việc với Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM hồi tháng 11/2022
VKSND TP HCM truy tố Phượng tội "Giết người". Cáo trạng thể hiện thông qua trang "Tôi là dân Nhà Bè" trên Facebook, anh T.H.Đ thấy Phượng đăng bài viết nhận trông trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên. Đây là điểm trông giữ trẻ tự phát, không có đăng ký với chính quyền địa phương.
Từ bài đăng, anh Đ. tìm đến và gửi con gái tên H. sinh năm 2021 cho Phượng chăm sóc. Cả hai thống nhất Phượng nhận trông trẻ cả ngày lẫn đêm giá 5 triệu đồng/tháng, bao gồm chi phí ăn uống, sữa, tã...
Ngày 25/9/2022, anh Đ. đưa con đến điểm trông giữ trẻ của Phượng nằm tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM.
Ngoài việc nhận trông cháu H. thì Phượng còn chăm sóc 4 cháu khác. Đến ngày 15/10/2022, anh Đ. gọi điện, nhắn tin cho Phượng nói sẽ qua thăm và chở con đi chơi. Lúc này, Phượng nói phải để cháu bé ở với Phượng qua một tháng vì sợ ba đón đi cháu sẽ khóc, khó dỗ...
Tại cơ quan điều tra, Phượng khai trong quá trình nhận chăm sóc, vì cháu bé hay quấy khóc nên Phượng nhiều lần đánh cháu vào các ngày 3,5, 6,13/10/2022 và ngày 3,4,5/11/2022.
Khoảng 20 giờ 50 ngày 6/11/2022, sau khi cho cháu bé ăn cháo xong, Phượng thấy cháu có biểu hiện lừ đừ, gọi không thấy có phản ứng gì. Phượng nghĩ cháu bé bị nghẹn thức ăn nên đỡ cháu dậy vỗ mạnh vào lưng đồng thời ôm từ phía sau siết mạnh vào bụng để cháu nôn thức ăn ra nhưng không được.
Lúc này, Phượng bế cháu bé dậy tát 2 cái vào má nhưng vẫn không thấy phản ứng. Phượng tri hô, gọi chồng là T.T.H và hàng xóm chở cháu bé đến Bệnh viện quận 7. Tại đây, cháu bé được sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.
Sau đó, Phượng gọi điện báo cho anh T.H.Đ biết. Ngày 7/11/2022, anh Đ đến Công an phường Phú Mỹ, quận 7 trình báo sự việc. Đến 7 giờ 10 phút ngày 8/11/2022, cháu bé tử vong.
44 người ở Đắk Lắk sập bẫy 'đầu tư tài chính online' mất hơn 64 tỉ đồng
Theo Vietnamnet, ngày 2/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua mạng xã hội với quy mô lớn bằng hình thức kêu gọi “đầu tư tài chính” rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các nạn nhân.

Một bị hại tới cơ quan công an trình báo sự việc. Ảnh: SĐ
Kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây công an tỉnh này nhận được nhiều đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức "đầu tư tài chính" trên mạng xã hội.
Cụ thể, ngày 6/3/2023, chị D. (ngụ TP Buôn Ma Thuột) thấy trang tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook có nội dung “Không ai phá sản với 300.000 đồng nhưng với 300.000 đồng bạn đầu tư, bạn có thể kiếm được vài trăm ngàn mỗi ngày”.
Tò mò, chị D. bấm vào xem và để lại thông tin thì có người lạ kết bạn Zalo mời gọi đầu tư. Chị D. làm theo hướng dẫn, nạp thử số tiền 300.000 đồng thì nhận được số tiền 500.000 đồng.
Sau đó, chị D. được đối tượng hướng dẫn, mời gọi tham gia gói đầu tư 100 triệu đồng sẽ được nhận 4,8 tỉ đồng.
Sau khi chị D. nạp tổng cộng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn thì bị chiếm đoạt.
Tương tự, tháng 8/2023, anh T. (ngụ huyện Krông Bông) nhận được điện thoại giới thiệu mời tham gia quỹ đầu tư để được chia cổ phần lợi nhuận.
Anh T. làm theo hướng dẫn và nạp tổng số tiền 5,4 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng thì bị chiếm đoạt.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2020 đến năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đã kết bạn và mời gọi nhiều người tham gia đầu tư tài chính online.
Ban đầu, các bị hại làm theo hướng dẫn, thử đầu tư số tiền ít thì thấy có sinh lời và rút tiền về được. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển số tiền nhiều hơn thì nhận được thông báo sinh lời số tiền lớn nhưng khi rút tiền thì không thực hiện được.
Lúc này, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để được nhận toàn bộ tiền gốc và lợi nhuận về. Tuy nhiên, khi bị hại làm theo thì bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp.
Đến nay, cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn tố cáo của 44 người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 64 tỉ đồng.
Hà Nội đặt thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống
Thời sự - 23 phút trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống trước ngày 30/6 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.
Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.
Khởi tố một giám đốc ở An Giang chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền hàng của đối tác
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Phước Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên) chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền thuốc bảo vệ thực vật của doanh nghiệp đối tác.
Kiểu thời tiết hôm nay ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nắng nóng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi. Trong khi Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình có sự thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Dưới đây là thông tin chi tiết.
Tin sáng 4/6: Người dùng điện thoại di động cần lưu ý quy định mới từ ngày 15/6; thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/6, việc đổi điện thoại có thể ảnh hưởng đến trạng thái SIM nếu không thực hiện đúng quy định; theo cơ quan khí tượng, dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khoảng ngày 8/6.
Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 mới nhất
Giáo dục - 3 giờ trướcCập nhật lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 mới nhất của Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước chính xác và nhanh chóng nhất.
Vì sao tạm dừng hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ Truồi ở Huế?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Các hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi ở Huế bị đề nghị tạm dừng để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động.
Nghệ An mở bán 612 căn nhà ở xã hội, giá từ 22,1 triệu đồng/m²
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 29/6, người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Nghệ An có thể nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc. Giá bán tạm tính từ hơn 22,1 triệu đồng/m².
Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo phúc khí và tài lộc đặc biệt.

