Tin sáng 31/12: Chùa Ba Vàng lên tiếng về xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận; Vì sao dịch vụ cho thuê vàng 'hút khách'?
GĐXH - Trước các thông tin trái chiều liên quan đến xá lợi tóc của Đức Phật, chùa Ba Vàng đã có báo cáo với Hội đồng Trị sự GHPGVN và các cơ quan liên quan; giá vàng tăng vọt khiến người dân chọn thuê vàng" trong đám cưới.
Chùa Ba Vàng lên tiếng thông tin "xá lợi tóc Đức Phật là giả"?
Báo cáo của chùa Ba Vàng nêu: Việc thông tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm Xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng...
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip xá lợi tóc của Đức Phật hơn 2.600 năm tuổi ở chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tự chuyển động không cần sự tác động của ngoại lực gây xôn xao dư luận.

Cận cảnh xá lợi tóc Đức Phật.
Sự việc này nằm trong chuỗi sự kiện kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh điễn ra tại chùa Ba Vàng.
Liên quan đến vấn đề trên, vào đầu giờ chiều nay (30/12), trên trang fanpage chùa Ba Vàng có đăng tải báo cáo của chùa Ba Vàng về việc cung rước, xá lợi tóc của Đức Phật trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 756 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Báo cáo này được chùa Ba vàng gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; Ban Trị sự GHPG VN tỉnh Quảng Ninh và UBND TP. Uông Bí do Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng ký.
Liên quan đến vấn đề này, chùa Ba Vàng đã bày tỏ quan điểm: Xá lợi của Đức Phật là biểu tượng tôn giáo cao quý và thiêng liêng của đạo Phật. Việc tôn kính xá lợi của Đức Phật là lễ nghi và niềm tin tôn giáo của đạo Phật. Trong Nhà nước pháp quyền, biểu tượng, lễ nghi và niềm tin tôn giáo đó cần được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Việc làm giả, buôn bán xá lợi giả của Đức Phật ở Việt Nam cần bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Việc đưa tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm Xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng. Việc đưa tin chư Tăng Myanmar cung rước Xá lợi giả đến chùa Ba Vàng cho nhân dân, Phật tử Việt Nam chiêm bái là hành vi gây tổn thương đến biểu tượng, lễ nghi và niềm tin tôn giáo của chư Tăng, Phật tử Myanmar, gây tổn thương đến tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp của chư Tăng, Phật tử Myanmar đối với đất nước và Phật giáo Việt Nam.
Triệt phá ổ mại dâm chưa 200 "chân dài"
Ngày 30/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa khám phá một ổ mại dâm quy mô do nhóm người nước ngoài tổ chức, tại trung tâm TP, núp bóng là nhà hàng Fortune (số 1127, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5).
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ khẩn cấp 7 đối tượng, gồm: Zhang Lei, Đinh Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Anh, Đỗ Xuân Hoàng, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu về hành vi “Môi giới mại dâm”. Trong đó, Zhang Lei (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là chủ nhà hàng nói trên.

Lực lượng công an dùng máy đếm tiền để thống kê tang vật tiền mặt thu được. Ảnh: VietNamNet
Theo thông tin ban đầu, từ nguồn tin quần chúng và công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ mại dâm quy mô, có tính chất phức tạp núp bóng là nhà hàng Fortune.
Mỗi ngày nhà hàng đón hàng trăm lượt khách đến ăn uống, mua dâm với tiếp viên của nhà hàng, chủ yếu phục vụ cho khách nước ngoài, đa số là người gốc Hoa như: Đài Loan, Malaysia. Tại cơ sở có khoảng 200 'chân dài' sẵn sàng phục vụ.
Nhóm đối tượng tổ chức tinh vi, là nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không phép. Thực chất đây là ổ mại dâm, mức giá các tiếp viên phục vụ khách từ 5 triệu đồng/lần hoặc 12 triệu đồng/đêm.
Qua thời gian điều tra, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác và Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng Fortune. Tại đây, Công an phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài để bán dâm cho khách tại các khách sạn trên địa bàn quận 5 như: khách sạn Phụng Hoàng, khách sạn Valentine…
Trục vớt thi thể người đàn ông từ giếng sâu
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai vừa trục vớt thi thể ông N.V.V. (SN 1970, trú phường Hội Phú, TP. Pleiku) dưới giếng sâu của gia đình nạn nhân.
Theo đó, vào lúc 7h25 sáng nay (30/12), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về việc tại số nhà 62/17 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 1 phường Hội Phú, TP Pleiku, có một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu.

Hàng chục chiến sĩ công an đến trục vớt thi thể người đàn ông ở dưới giếng sâu.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cử 11 cán bộ, chiến sỹ, cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân đã tử vong do nước giếng sâu khoảng 6m.
Do lòng giếng nhỏ, đường kính khoảng 1,2m, vách giếng thẳng đứng, độ sâu từ miệng giếng đến mặt nước khoảng 15m nên lực lượng chức năng phải dùng ròng rọc rồi cho người đu xuống để tiếp cận nạn nhân.
Đến khoảng 8h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể ông N.V.V. (SN 1970) từ dưới giếng lên và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.
Dịch vụ cho thuê trang sức cưới 'lên ngôi' vì giá vàng tăng chóng mặt
Giá vàng thời gian gần đây luôn neo ở ngưỡng đắt nhất lịch sử, nhiều cặp đôi có ý định cưới thời điểm này đã chọn đi thuê trang sức thay vì mua để tiết kiệm chi tiêu với chi phí thuê chỉ 10 - 20% giá trị thực của sản phẩm.
Anh Nguyễn Hoàng Nam, công nhân khu công nghiệp Đại An (Hải Dương) chia sẻ VTCnews, kinh tế năm nay khó khăn nên đồng lương của anh chỉ vừa đủ chi tiêu. Cuối năm nay, anh tổ chức hôn lễ và đã chuẩn bị khá kỹ cho kế hoạch này.

Vàng tăng giá chóng mặt, dịch vụ cho thuê vàng lên ngôi.
Tuy nhiên, điều mà anh không lường trước được là giá vàng tăng quá nhanh và quá cao, trong khi với quan niệm của người Việt, trang sức vàng hay quà tặng bằng vàng là không thể thiếu trong lễ thành hôn, dù ít dù nhiều cũng phải có.
Giá vàng tăng quá mạnh, trong khi ngày cưới vẫn cần đeo đồ trang sức bằng vàng, nhiều đôi trai gái có ý định kết hôn trong mùa cưới năm nay chuyển sang thuê để giảm chi phí. Cũng nhờ vậy dịch vụ cho thuê đồ trang sức với hai chất liệu chính là hợp kim và bạc nở rộ.
Mỗi bộ trang sức bao gồm 1 vòng cổ hoặc 1 kiềng, lắc tay, 2 bông tai, 1 nhẫn có giá thuê từ 500.000 đến 8 triệu đồng cho 2 đêm 3 ngày, tùy vào chất liệu và kiểu dáng.
Chị Trần Thu Hương, chủ shop cho thuê nữ trang trên đường Trần Khát Chân cho biết, để thuê, khách hàng phải đặt cọc số tiền bằng đúng giá trị của bộ sản phẩm đó.
"Từ đầu mùa cưới đến nay, số lượng khách đến thuê rất đông, ước tính phải gấp đôi doanh thu thời điểm trước đó. So với năm ngoái, lượng người thuê tăng gấp ba do năm nay giá vàng tăng quá cao, trong khi kinh tế suy thoái", chị Hương cho hay.
Cũng theo chị Hương, vàng đắt nên nhiều người chỉ dành tiền mua những thứ cần thiết như đôi nhẫn cưới thôi, còn phụ kiện như vòng, lắc, bông tay…thì không mấy người đủ tiền mua cả bộ, đeo cọc cạch lại không đẹp nên đi thuê là phương án tối ưu.
10 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ
Ngày 30/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày đầu nghỉ lễ Tết dương lịch, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 40 người.
Báo cáo nêu rõ CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 7.300 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 17,4 tỷ đồng, tạm giữ 107 ô tô và hơn 2.400 xe máy. Lực lượng chức năng cũng tước hơn 1.500 giấy phép lái xe các loại.

Ảnh minh họa
Trong số 7.300 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, có hơn 1.800 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ hơn 1.500 trường hợp.
Bên cạnh đó, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện, xử lý 168 trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát.
Các lực lượng cảnh sát đường thủy công an các địa phương cũng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 135 trường hợp vi phạm, phạt tiền 132 triệu đồng.
CSGT đường sắt các địa phương đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 triệu đồng, theo báo cáo của Cục CSGT.
Clip lan truyền nói đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày chưa xong tại đền Tranh là không chính xác
Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
Hàng triệu người dân đón tin vui, từ 2026, đi khám chữa bệnh chỉ cần mở VNeID
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.
TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, số môn thi vào lớp 10 năm 2026 bao gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.
Vận hạn tuổi Thân 2026 và cách hóa giải để tiền bạc, sự nghiệp cùng thăng hoa
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của người tuổi Thân được dự báo là một năm hung cát đan xen, trong đó cát khí có phần nhỉnh hơn nhờ ngũ hành lưu niên tương sinh.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 5/1 - 6/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 48 trường hợp vi phạm, trong đó vẫn chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, "quên" đội mũ bảo hiểm.
Phú Thọ: Dựng rạp cưới lấn đường khiến người đi xe máy tông trúng tử vong, thợ lắp rạp bị khởi tố
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Biết rõ việc dựng rạp trên đường liên thôn là sai quy định nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn thực hiện. Hậu quả, sau khi tiệc tan, những chiếc cột sắt chưa kịp tháo dỡ đã trở thành "bẫy" chết người khiến một nam thanh niên tông trúng và tử vong.
Từ 2026, vi phạm giao thông bị khấu trừ tiền lương thế nào?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025/NĐ-CP có hiệu lực hướng dẫn về việc trừ lương để đóng phạt vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm giao thông.
Khổ vì sống trong vùng dự án treo
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Hàng chục hộ dân tại dự án đường Lê Mao kéo dài và đường Phạm Hồng Sơn (Nghệ An) đang gặp không ít khó khăn vì sống trong vùng quy hoạch 'dự án treo' từ 20 năm trước, nhưng vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.
Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắc
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đủ để họ mạnh dạn ký hợp đồng sở hữu căn hộ đầu tiên trong đời.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơn
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.
Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắc
Đời sốngGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đủ để họ mạnh dạn ký hợp đồng sở hữu căn hộ đầu tiên trong đời.

