Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 3/6: Giáng chức đội phó công an xô xát với phụ nữ vì chỗ đỗ xe; hướng dẫn viên du lịch bị nhóm đồng nghiệp kẹp cổ, kéo đi trước mặt du khách

Thứ sáu, 06:45 03/06/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã cắt chức, điều chuyển công tác Đại úy Trần Xuân Phương do liên quan vụ xô xát với người dân; mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 1 hướng dẫn viên bị nhóm người kẹp cổ, kéo đi trước mặt nhiều du khách tại khu vực trước sảnh khách sạn ven biển Đà Nẵng.

Tin sáng 2/6: Mỗi trang hộ chiếu mới có hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam; hàng trăm sinh viên bỗng dưng mắc nợ vì đứng tên mua hộ hàng trả gópTin sáng 2/6: Mỗi trang hộ chiếu mới có hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam; hàng trăm sinh viên bỗng dưng mắc nợ vì đứng tên mua hộ hàng trả góp

GiadinhNet - Từ nay đến ngày 1/7, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách; hàng trăm sinh viên được một đối tượng nhờ đứng tên để mua hàng trả góp với thủ tục đơn giản lại được trả tiền công nên nhiều người đã bị mắc lừa và rồi bị… mắc nợ.

TP.HCM sẽ có thêm 4 thành phố

Tin sáng 3/6: TP.HCM sẽ có thêm 4 thành phố; người phụ nữ kiện... đòi cha cho con - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 2/6, UBND TP HCM tổ chức hội nghị triển khai các đề án khoa học (đề cương chi tiết đề án nhánh) thuộc đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM giai đoạn 2021- 2023).

Hội nghị đã nghe báo cáo về các đề án như: "Con người đô thị"; "Xây dựng và phát triển văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2021 - 2030"; "Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của chính quyền các huyện trong quá trình chuyển từ huyện thành quận hoặc thành phố thuộc TP HCM"; "Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các mục tiêu kinh tế xã hội theo mô hình phát triển kinh tế đô thị của các huyện chuyển thành quận (hoặc thành phố thuộc thành phố) trong giai đoạn 2021 - 2030 và đề xuất các giải pháp thực hiện"; "Hạ tầng đô thị"…

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng việc chuyển 5 huyện thành quận hoặc thành phố là chủ trương đúng, phù hợp với xu thế của xã hội và nhu cầu phát triển của TP HCM - đô thị lớn nhất Việt Nam.

Việc chuyển đổi trên sẽ tạo ra nhiều thời cơ và cơ hội tốt cho việc đầu tư, giãn cách mật độ đô thị, tạo không gian sinh kế phát triển phù hợp.

Đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng đều các khu vực theo hướng phát huy lợi thế, đặc thù và có sự tương hỗ lẫn nhau trong chuỗi các đơn vị chính quyền đô thị vệ tinh.

Việc chuyển từ huyện thành quận (hoặc thành phố), TP HCM sẽ có cơ hội thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo góp phần đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

Việc này cũng có tác dụng thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc, tham gia bộ máy công chức chính quyền tạo hiệu quả và cân đối với trình độ dân trí cao của đô thị.

Cùng với đó, giúp hoàn thiện thể chế và cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiện đại, sáng tạo với số hóa và cải cách thủ tục hành chính ở mức cao giúp hoạt động hiệu quả, sáng tạo và mang lại chất lượng công việc cao.

Về định hướng phát triển, có 4 huyện là Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn sẽ đầu tư xây dựng thành thành phố thuộc TP HCM. Riêng huyện Nhà Bè đầu tư - xây dựng thành quận thuộc TP HCM.

Người phụ nữ kiện... đòi cha cho con

Theo nội dung vụ án, bà L. và ông K. sống chung như vợ chồng ở TP.HCM (không đăng ký kết hôn) và có một người con là cháu M. (SN 2016). Khi bà L. đi làm giấy khai sinh cho con thì bị bỏ trống phần cha.

Sau đó, nguyên đơn nhiều lần yêu cầu bị đơn thực hiện việc giám định ADN để xác định ông K. và cháu M. là cha con. Tuy nhiên ông này không hợp tác, trở về quê và bà L. mất liên lạc.

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho con, bà L. khởi kiện yêu cầu tòa án xác định ông M. là cha. Tháng 9/2021, xử sơ thẩm, TAND TPHCM bác toàn bộ đơn khởi kiện. Không chấp nhận phán quyết, bà L. kháng cáo lên tòa cấp trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn cho biết ông K. hay qua lại giữa hai nước. Hiện ông K. có mặt ở Việt Nam nhưng bà L. chưa xác định rõ địa chỉ. Ngoài ra, nguyên đơn còn cung cấp một số giấy tờ liên quan...

Hội đồng xét xử xác định những chứng cứ bà L. cung cấp là chứng cứ phát sinh, tòa không thể tiến hành xác minh được liền nên quyết định hủy án sơ thẩm để xét xử lại.

Hà Nội đang thiếu và yếu về hạ tầng thoát nước khi bị ngập úng

Tin sáng 3/6: TP.HCM sẽ có thêm 4 thành phố; người phụ nữ kiện... đòi cha cho con - Ảnh 3.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội ngày 29/5 (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá từ đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai sau những trận mưa to cho thấy Hà Nội đang thiếu và yếu về hạ tầng thoát nước khi bị úng ngập. Thực tế cho thấy, trong khi thời tiết dị thường, cực đoan thì đầu tư hạ tầng thoát nước lại thiếu tầm nhìn, thiếu dự báo. Do vậy, Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị Hà Nội cần sớm có giải pháp chủ động hơn bởi ngập lụt sẽ khiến thiệt hại kinh tế là rất lớn.

Chủ động rà soát phương án phòng chống ngập và an toàn đô thị, an toàn dân vùng bãi sông khi có báo động 2 trở lên là yêu cầu đặt ra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó cũng cần đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc vi phạm đê điều.

Hạ tầng thoát nước yếu kém đã được chỉ rõ nhưng điều gì khiến hạ tầng quá tải, yếu kém, nguyên nhân sâu xa từ đâu khiến Hà Nội bao năm nay cứ mưa to là ngập lụt, là tắc đường ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động, cuộc sống của người dân thì vẫn chưa rốt ráo. Các biện pháp cũng được các cơ quan chức năng của thành phố đề cập, triển khai nhiều lần nhưng kết quả là Hà Nội vẫn được coi là "Hà lội phố" mỗi khi mưa to.

Người dân Thủ đô cũng chỉ biết chấp nhận mưa to là nước ngập xe, ngập nhà và chôn chân ngoài đường nhiều tiếng đồng hồ. Đến bao giờ mới hết tình trạng này vẫn là câu hỏi còn chưa có lời đáp.

Giáng chức Đội phó công an xô xát với phụ nữ vì chỗ đỗ xe

Tin sáng 3/6: TP.HCM sẽ có thêm 4 thành phố; người phụ nữ kiện... đòi cha cho con - Ảnh 3.

Chị H. bị một số người đàn ông đánh tới tấp (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 2/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thống nhất xử lý Đại úy Trần Xuân Phương, Đội phó thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) bằng hình thức giáng chức, điều chuyển công tác sang bộ phận khác do liên quan vụ xô xát với người dân.

Công an TP.HCM chỉ nguyên nhân thông tin cá nhân bị đánh cắp trên mạng

Tin sáng 3/6: TP.HCM sẽ có thêm 4 thành phố; người phụ nữ kiện... đòi cha cho con - Ảnh 5.

Thượng tá Lê Mạnh Hà

Chiều 2/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội và dịch bệnh trên địa bàn TP.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM) đã thông tin về vấn đề lọt thông tin cá nhân bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, tạo tài khoản, làm giấy tờ giả, vay tiền qua aap, vay tín dụng…

Theo ông Hà, để xảy ra việc thông tin cá nhân bị đánh cắp do 3 nguyên nhân, cụ thể:

Thứ nhất, công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn thông tin của một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, các đối tượng tội phạm mạng đăng nhập, phát tán mã độc để trộm cắp thông tin với số lượng lớn.

Thứ hai, tình trạng thu thập thông tin trên mạng để rao bán công khai trên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Thứ 3, ý thức cảnh giác của người dân về bảo vệ thông tin cá nhân chưa cao, không nắm vững quy định ngân hàng về bảo mật thông tin, dẫn đến các đối tượng lợi dụng lừa đảo, làm giả giấy tờ, tài liệu…

Để hạn chế việc đánh cắp thông tin cá nhân, Thượng tá Hà cho biết, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo phòng PA05 tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phương thức và thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh. Đồng thời, tập hợp các trường hợp bị đối tượng trộm cắp thông tin cá nhân để điều tra, xử lý nghiêm.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện tăng cường công tác truyền thông, hỗ trợ người dân, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân.

Chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên mạng máy tính, viễn thông, tội làm giả giấy tờ, con dấu và tài liệu để chiếm đoạt tài sản theo Bộ Luật hình sự…

Ông Hà thông tin thêm, Công an TP cũng đã báo cáo Bộ Công an kiến nghị các Bộ, ngành chức năng như Ngân hàng Nhà nước, Bộ TT&TT quản lý các nhà mạng để điều chỉnh các quy định, khắc phục các lỗ hỗng trong công tác quản lý việc mở tài khoản ngân hàng và vấn đề quản lý sim di động

Ông Hà cũng đề nghị, người dân khi phát hiện các trường hợp lừa đảo nói trên cần thông báo trực tiếp hay gián tiếp với cơ quan công an, viết đơn tố cáo kèm tài liệu gửi đến công an để kịp thời can thiệp, xử lý.

Hướng dẫn viên du lịch bị nhóm đồng nghiệp kẹp cổ, kéo đi trước mặt du khách

Trưa 2/6, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ việc hướng dẫn viên du lịch đánh nhau tại khu vực phía trước một khách sạn ven biển ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Công an phường Mỹ An đang xử lý vụ việc và sở đã phối hợp trao đổi các nội dung liên quan về lĩnh vực du lịch theo quy định.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay sau khi Công an quận Ngũ Hành Sơn xử lý và có kết luận cụ thể về vụ việc, sở sẽ tiếp tục xử lý nghiêm theo đúng chức năng, quy định, nhằm bảo đảm môi trường du lịch của TP.

Trước đó, ngày 1/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một hướng dẫn viên bị nhóm người kẹp cổ, kéo đi trước mặt nhiều du khách tại khu vực trước sảnh khách sạn ven biển ở phường Mỹ An. Sự việc diễn ra vào tối 31/5. Người đăng video cho hay khi hướng dẫn viên này vừa đưa đoàn khách về đến sảnh khách sạn thì bị nhóm người kia kẹp cổ, kéo ra bờ biển.

Ông Võ Văn Anh, Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên du lịch TP Đà Nẵng, cho biết theo tìm hiểu ban đầu thì những người liên quan vụ việc này đều là hướng dẫn viên du lịch nhưng chưa tham gia hội. Theo ông Anh, nguyên nhân ban đầu được cho là giữa các hướng dẫn viên có xích mích với nhau trong quá trình đi tour.

Suýt mất mạng vì uống thuốc nam không rõ nguồn gốc

Tin sáng 3/6: Người phụ nữ kiện... đòi cha cho con - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản)

Một bệnh nhân ở Trà Vinh đã phải nhập viện cấp cứu vì viêm gan cấp sau khi uống thuốc nam không rõ nguồn gốc liên tục nhiều ngày. Sau 4 ngày được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, hiện sức khỏe người bệnh đã cải thiện.

Trước đó, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói, vàng da, sốt cao và nước tiểu vàng sậm. Người nhà cho biết, khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân đã sử dụng 9 thang thuốc nam để điều trị rối loạn kinh nguyệt và đau nhức xương khớp.

Qua kiểm tra cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm gan cấp do sử dụng thuốc nam, nhiễm trùng tiêu hóa. Nếu không đến bệnh viện kịp thời sẽ dẫn tới nguy cơ suy đa cơ quan, nguy hiểm đến tính mạng.

Những bài “kiểm tra” đẫm nước mắt cuối đời học sinh

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đào móng thi công trạm y tế, người dân phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ. Hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý.

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông báo cáo năm thứ 2 liên tiếp có lãi, riêng năm 2024 vừa qua lãi đến 13 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin trên.

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thời sự - 1 ngày trước

Lúc 10h sáng nay (18/5), tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội, lộ trình từ nay đến năm 2025 huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm sẽ lên quận, từ năm 2025 - 2030 thêm 3 huyện sẽ được tiếp bước.

Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường

Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục oi nóng vào trưa chiều. Từ đêm nay, đợt không khí lạnh bổ sung thêm sẽ gây một đợt mưa to cho khu vực Bắc Bộ.

Tin sáng 18/5: Lời nhắn của người mẹ nghèo khi con trai lọt top Forbes 30 Under 30 châu Á; phim Việt giờ vàng bị chỉ trích vì tẩy trắng cho kẻ thứ 3

Tin sáng 18/5: Lời nhắn của người mẹ nghèo khi con trai lọt top Forbes 30 Under 30 châu Á; phim Việt giờ vàng bị chỉ trích vì tẩy trắng cho kẻ thứ 3

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bà Cường vô cùng bất ngờ và động viên con trai: "Gia đình mình cần phải cố gắng hơn, làm thật nhiều video ý nghĩa gửi đến mọi người"; "Trạm cứu hộ trái tim" đang bị khán giả đánh giá là có kịch bản lan man, xây dựng nhân vật thiếu hợp lý khi kẻ thứ ba như An Nhiên lại được trao nhiều đất diễn nổi bật hơn.

Hà Nội: Cháy tại tòa nhà 4 tầng, hàng chục người hoảng loạn trèo lên mái kêu cứu

Hà Nội: Cháy tại tòa nhà 4 tầng, hàng chục người hoảng loạn trèo lên mái kêu cứu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đám cháy xảy ra tại địa chỉ 1174 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ, mắc kẹt, chạy lên nóc nhà. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời giải cứu hàng trăm người ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn.

Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tiếng chất vấn hành khách đang khóc thút thít trên xe và câu chuyện phía sau gây xúc động

Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tiếng chất vấn hành khách đang khóc thút thít trên xe và câu chuyện phía sau gây xúc động

Thời sự - 1 ngày trước

Thấy người mẹ nghèo ngồi khóc thút thít, hành động bất ngờ sau đó của một phụ nữ trên xe khách gây xúc động.

Danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" là động lực để doanh nghiệp dược đạt mục tiêu kép

Danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" là động lực để doanh nghiệp dược đạt mục tiêu kép

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Đó là khẳng định của đại diện các đơn vị, doanh nghiệp dược lọt vào danh sách được công nhận doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2, tại Hà Nội.

Top