Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 28/12: Bất ngờ với sính lễ ấn tượng của Quang Hải trước ngày 'rước nàng về dinh'; hàng chục tấn thực phẩm chức năng 'thương hiệu Úc, Canada'... được sản xuất ở trại nuôi gà

Thứ năm, 06:55 28/12/2023 | Xã hội

GĐXH - Bộ tráp "Kim Bảo" được thiết kế riêng cho cầu thủ Quang Hải có điểm nhấn là cặp rồng phượng dát vàng, đính gần 700 viên đá...; lợi dụng địa điểm xa khu dân cư và diện tích lớn của các trang trại nuôi gà, các đối tượng đã dùng làm nơi sản xuất, phối trộn hàng hóa.

Tin sáng 27/12: Tết Nguyên đán trở thành ngày nghỉ lễ của Liên Hợp Quốc; Những số điện thoại không nên nghe kẻo rước họaTin sáng 27/12: Tết Nguyên đán trở thành ngày nghỉ lễ của Liên Hợp Quốc; Những số điện thoại không nên nghe kẻo rước họa

GĐXH - Nghị quyết vừa được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua đã đưa Tết Nguyên đán (Lunar New Year - ngày đầu tiên năm mới âm lịch) trở thành 1 trong 10 ngày nghỉ lễ của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2024; Gần đây, nhiều cuộc gọi số máy lạ mạo danh các cơ quan chức năng hoặc nhà mạng để lừa đảo người dùng. Vì vậy, người dân cần biết những số điện thoại không nên nghe để tránh phiền phức.

Cảnh báo thủ đoạn cướp giật tài sản dịp cuối năm 

Theo Công an Hà Nội, vào thời điểm cuối năm, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Ngoài việc lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, tích cực tố giác tội phạm. 

Tin sáng 28/12: Bất ngờ với sính lễ ấn tượng của Quang Hải trước ngày hỏi vợ; hàng chục tấn thực phẩm chức năng 'thương hiệu Úc, Canada'... sản xuất ở trại nuôi gà  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tối 26/12, Công an Hà Nội phát cảnh báo người dân đề phòng thủ đoạn, tình huống kẻ xấu thường sử dụng để cướp giật tài sản dịp cuối năm.

Từ thực tế về các vụ án cướp giật tài sản xảy ra, Công an thành phố Hà Nội chỉ ra các tình huống người dân thường sơ hở, có thể trở thành nạn nhân của tội phạm cướp giật như: Người dân đi một mình vào khu vực tối, vắng; đeo trang sức, tài sản thiếu cảnh giác; sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy; treo túi xách ở thành xe, tay lái; rút tiền ở cây ATM vắng người.

Kẻ xấu thường sử dụng xe máy phân khối lớn, di chuyển trên các tuyến đường rồi bất ngờ áp sát, cướp giật tài sản. Chúng đi thành nhóm, dàn cảnh, tạo sự mất cảnh giác rồi cướp giật, lừa đảo nạn nhân.

Để không trở thành nạn nhân của tội phạm cướp giật, Công an Thành phố khuyến cáo người dân không sử dụng điện thoại khi lái xe; quan sát xung quanh trước khi dùng điện thoại; cho tài sản vào cốp xe hoặc để phía trước buộc chặt; rút tiền ở nơi đông người qua lại và nên có người đi cùng.

Bên cạnh đó, khi phát hiện có người đeo bám, người dân cần giữ bình tĩnh, cảnh giác, đi xe chậm sát lề đường rồi rẽ vào nơi đông người, không dừng đậu nơi thiếu ánh sáng. Nếu bắt buộc phải đi qua khu vực tối vắng người nên đi từ 2 người trở lên.

Quang Hải đầu tư sính lễ hoành tráng rước vợ hotgirl về dinh

Quang Hải - Chu Thanh Huyền đang được quan tâm vì sắp đến ngày trọng đại. Ngày 1/1/2024 tới đây, đám hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ chính thức được diễn ra. Dù còn vài ngày nữa mới đến ngày tổ chức chính thức nhưng các khâu công tác chuẩn bị đang được gấp rút thực hiện. 

Tin sáng 28/12: Bất ngờ với sính lễ ấn tượng của Quang Hải cho ngày hỏi vợ - Ảnh 1.

Ngày 27/12, dân tình lại được pha "đứng ngồi không yên" khi thấy những hình ảnh đầu tiên về bộ tráp hỏi của cầu thủ Quang Hải. Bộ tráp được đầu tư, thiết kế tinh xảo, chỉn chu đến từng chi tiết.

Theo thông tin đơn vị thiết kế đám hỏi của Quang Hải, bộ tráp được thiết kế riêng cho cầu thủ Quang Hải, mang tên "Kim Bảo" với ý nghĩa "Gia Viên Kim Bảo - An nhiên Hưng Thịnh.

Được biết, bộ tráp "Kim Bảo" được thiết kế riêng cho cầu thủ Quang Hải có điểm nhấn là cặp rồng phượng dát vàng, đính gần 700 viên đá. Mọi chi tiết đều được làm hoàn toàn thủ công dưới bàn tay của thợ lành nghề với hơn 300 giờ làm việc.

Thông điệp được gói ghém trong từng chi tiết thiết kế của bộ tráp hỏi "Gia Viên Kim Bảo - An Nhiên Hưng Thịnh" với ý nghĩa: Trong hành trình bước vào cuộc hôn nhân, chú rể mang theo hi vọng của một tương lai hạnh phúc, một cuộc sống gia viên kim bảo - nơi tràn ngập sự an nhiên và hưng thịnh. Đó không chỉ là sự hứa hẹn về một tình yêu vững chắc, mà còn là cam kết chia sẻ niềm vui và khắc phục khó khăn, để cùng nhau tạo nên một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn và thịnh vượng.

Từ khung cảnh dựng rạp đến những hình ảnh về bộ tráp hỏi, có thể thấy mọi chi tiết, sự chuẩn bị cho đám hỏi đều gửi gắm những thông điệp sâu sắc, được đầu tư một cách "không phải dạng vừa".

Xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh chảy máu mũi

Hôm nay 27/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đăng Văn Hoan- Chủ tịch UBND xã Cư Suê (huyện Cư M'gar) thông tin, địa phương đang phối hợp xử lý vụ việc thầy giáo N.Q.V, giáo viên Thể dục Trường THCS Lê Hồng Phong, có hành vi đánh một nam sinh gây chảy máu mũi.

Xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh chảy máu mũi - Ảnh 1.

Trường THCS Lê Hồng Phong - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TT

"2 học sinh gây gỗ nhau trong giờ ra chơi, thầy giáo thấy vậy ra can ngăn vô tình khua trúng học sinh chảy máu mũi, do học sinh không chấp hành nề nếp học đường. Hiện học sinh này vẫn đi học bình thường", ông Hoan thông tin thêm.

Trước đó, vào sáng 23/12, em Y.S.W.B (lớp 8) bất ngờ bị chảy máu mũi nghi bị thầy giáo đánh trong giờ ra chơi. Sự việc được một tài khoản đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dự luận.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Trường THCS Lê Hồng Phong, thầy V giải thích, em B có hành vi đòi nợ một học sinh khác 30.000 đồng và 2 học sinh ôm nhau giữa sân trường. Lúc này, do nóng giận nên thầy cầm cây quơ qua lại và trúng người em B.

Trường THCS Lê Hồng Phong đã yêu cầu thầy V viết tường trình, họp xem xét xử lý. Sau sự việc này thầy V cùng đại diện nhà trường đã đến nhà xin lỗi học sinh cùng gia đình.

Gia đình em B cho rằng, thầy giáo đã dùng dây điện đánh trúng vùng mặt của con mình gây chảy máu mũi.

Ngoài ra, gia đình em B cũng mong muốn trường xử lý thầy giáo V để sự việc tương tự không xảy ra.

Đột nhập nhà hàng xóm, phá két trộm vàng rồi khoe chiến tích với bạn

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang tạm giữ Thái Văn Quốc (SN 2002, trú ở xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đột nhập nhà hàng xóm, phá két trộm vàng rồi khoe chiến tích với bạn - Ảnh 1.

Thái Văn Quốc khai nhận hành vi phá két sắt trộm cắp vàng

Theo trình báo của ông Lê Văn Út (SN 1983, ở thôn 3, xã nhị Hà, huyện Thuận Nam), đêm 25/12, cả gia đình ông đi vắng không có ai trông coi nhà. Đến sáng hôm sau (26/12) ông mới phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà của mình, cạy phá két sắt, lấy trộm một loạt nữ trang gồm 20 chiếc nhẫn, 3 dây chuyền, 3 vòng đeo tay và hoa tai đều bằng vàng, có tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera một số nhà dân trong khu vực, tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Thuận Nam và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận khẩn trương truy xét hành tung thủ phạm. Sau 24 giờ ráo riết triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã xác định được hành tung thủ phạm.

Sau khi bị triệu tập đấu tranh khai thác, Thái Văn Quốc đã khai nhận lợi dụng thời điểm hàng xóm rời khỏi nhà, đối tượng này đã đột nhập vào nhà, cạy phá két sắt lấy trộm toàn bộ số vàng nêu trên đưa về nhà cất giấu, chờ tìm nơi bán lấy tiền tiêu xài. Điều đáng nói là Quốc đã kể lại cho một người thân quen biết về hành vi trộm cắp của mình, nhưng đối tượng này vẫn che giấu, không tố giác tội phạm, nên sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm vào giao thừa Tết Nguyên đán 2024 

Tại Hội nghị giao ban công tác chuẩn bị tổ chức, chăm lo Tết do Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức sáng 27/12, đại diện Bộ Tư lệnh thủ đô cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm. Theo đó, mỗi quận, huyện, thị xã sẽ có một điểm bắn pháo hoa. Riêng quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn.

Tin sáng 28/12: Bất ngờ với sính lễ ấn tượng của Quang Hải trước ngày hỏi vợ; hàng chục tấn thực phẩm chức năng 'thương hiệu Úc, Canada'... sản xuất ở trại nuôi gà  - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết thêm, trong dịp Tết Dương lịch trên địa bàn quận có lễ hội Countdown tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, địa bàn quận có 2 trận địa pháo hoa tầm cao.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội Đào Duy Phong cho biết, dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lực lượng thuộc Sở GTVT sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) tổ chức chốt trực ở 66 vị trí; phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã chốt trực tại 44 vị trí… tập trung bố trí lực lượng chống ùn tắc giao thông tại các bến xe, ga tàu, bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi.

Sở GTVT cũng giao Thanh tra giao thông phối hợp với CATP kiểm tra các vị trí trông giữ phương tiện trên địa bàn; tập trung xử lý các hiện tượng dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông; bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vỉa hè, lòng đường thường xuyên xảy ra lấn chiếm buôn bán, kinh doanh.

Đồng thời, Sở cũng tập trung kiểm tra, xử lý các nhà thầu công trình giao thông để xảy ra tình trạng vật liệu xây dựng cản trở an toàn giao thông. Sở đã có văn bản yêu cầu từ ngày 16-1-2024 các nhà thầu thi công công trình giao thông phải tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công tại vỉa hè, đào đường để bảo đảm người dân đi lại thuận lợi.

Hàng chục tấn thực phẩm chức năng "thương hiệu Úc, Canada"... sản xuất ở trại nuôi gà 

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, chiều 26/12, Đội QLTT số 25 (Cục QLTT TP Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Chương Mỹ) đã kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu hàng giả.

Tin sáng 28/12: Bất ngờ với sính lễ ấn tượng của Quang Hải cho ngày hỏi vợ - Ảnh 4.

Một sản phẩm Blackmores có dấu hiệu làm giả. Ảnh: NLĐ

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng với nhiều nhãn nổi tiếng, được ưa chuộng trên thị trường. Đáng chú ý, khu nhà xưởng này trước đây là trang trại nuôi gà, có diện tích khoảng 1.400 m2. Chủ cơ sở được xác định là N.V.T., sinh năm 1990, thường trú tại tỉnh Phú Thọ.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng liên ngành phát hiện một lượng lớn sản phẩm là mỹ phẩm dạng kem dưỡng, serum, mặt nạ dưỡng da, và thực phẩm chức năng được dán nhãn, tem là thương hiệu nước ngoài.

Trong đó, có 840 lọ Blackmores Evening Primrose Oil, xuất xứ Úc; 1.300 mặt nạ Yujin, xuất xứ Korea; 16.362 chai dung dịch vệ sinh femfresh có dấu hiệu bị làm giả.

Tham gia cùng lực lượng liên ngành thời điểm kiểm tra, đại diện nhãn hiệu Blackmores bước đầu nhận định sản phẩm Blackmores Evening Primrose Oil tại cơ sở sản xuất này có dấu hiệu làm giả.

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sang chiết, đóng sản phẩm vào các hộp, chai, lọ bên ngoài thể hiện các nhãn hiệu như: Ronas, Ultra-V, Vitamin E, Gamma, Royal retinol… có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ với khối lượng lên tới 40 tấn hàng hoá.

Có một số sản phẩm nổi bật như: 6.288 hộp thành phẩm dán nhãn Vitamin E Cream trên nhãn thể hiện Made in Australia; 828 lọ Gamma Linolenicacid Evening Primrose Oil, thể hiện xuất xứ Canada; 450 hộp UltraV Premium Peeling, Made in Korea; 12.920 lọ thành phẩm Royal Retinol; 1.008 hộp thành phẩm J-Cain, trên nhãn thể hiện Made in Korea....

Lực lượng chức năng cũng thu giữ một lượng lớn các lọ nhựa, hộp đựng, tem nhãn, và hàng tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không bao bì nhãn mác dùng cho việc sản xuất được để bừa bãi trên nền đất. Một số loại nguyên liệu có mùi hắc nồng nặc, thậm chí các viên nang thực phẩm chức năng đã kết dính vào nhau.

Tin sáng 28/12: Bất ngờ với sính lễ ấn tượng của Quang Hải trước ngày hỏi vợ; hàng chục tấn thực phẩm chức năng 'thương hiệu Úc, Canada'... sản xuất ở trại nuôi gà  - Ảnh 8.

Máy móc để sản xuất hàng giả. ẢNh: NLĐ

Ông Nguyễn Phi Hiển, Đội trưởng Đội QLTT số 25 cho biết, đây là một trong những vụ việc có dấu hiệu sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. "Lợi dụng địa điểm xa khu dân cư và diện tích lớn của các trang trại nuôi gà, nuôi lợn, với giá thành thuê rẻ, các đối tượng đã dùng làm nơi sản xuất, phối trộn hàng hóa", ông Hiển cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Hiển, lực lượng chức năng phải mất 20 giờ đồng hồ, sử dụng 26 xe tải mới có thể đóng gói, di chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Theo ước tính, cả sản phẩm và máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng hóa tại cơ sở này lên tới 50 tấn.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, đoàn kiểm tra đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao sang cơ quan Công an huyện Chương Mỹ để điều tra, làm rõ.

Tin sáng 26/12: Giá vàng lên đỉnh mới, cao nhất mọi thời đại; cựu cán bộ công an chết có ảnh hưởng đến vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương?Tin sáng 26/12: Giá vàng lên đỉnh mới, cao nhất mọi thời đại; cựu cán bộ công an chết có ảnh hưởng đến vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương?

GĐXH - Giá vàng trong nước đã tăng mạnh, đạt mức 77,5 triệu đồng/lượng, xô đổ kỷ lục đạt được trước đó; một lãnh đạo VNSND tỉnh Bình Dương cho rằng việc ông Nguyễn Duy Linh chết không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 9 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 14 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top