Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 4/6: Hà Nội không tiếp nhận học sinh trái tuyến khi các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu; nhắn tin với "em gái" qua Facebook, anh trai bay mất 400 triệu đồng?

Thứ bảy, 07:01 04/06/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa tuyển sinh trái tuyến; khi nhận tin nhắn nhờ chuyển tiền từ tài khoản Facebook em gái mình, tưởng là thật, anh trai đã 6 lần chuyển vào 2 tài khoản ngân hàng "lạ" với số tổng số tiền 400 triệu đồng nào ngờ, đã sập bẫy lừa đảo qua không gian mạng.

Tin sáng 3/6: Giáng chức đội phó công an xô xát với phụ nữ vì chỗ đỗ xe; hướng dẫn viên du lịch bị nhóm đồng nghiệp kẹp cổ, kéo đi trước mặt du kháchTin sáng 3/6: Giáng chức đội phó công an xô xát với phụ nữ vì chỗ đỗ xe; hướng dẫn viên du lịch bị nhóm đồng nghiệp kẹp cổ, kéo đi trước mặt du khách

GiadinhNet - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã cắt chức, điều chuyển công tác Đại úy Trần Xuân Phương do liên quan vụ xô xát với người dân; mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 1 hướng dẫn viên bị nhóm người kẹp cổ, kéo đi trước mặt nhiều du khách tại khu vực trước sảnh khách sạn ven biển Đà Nẵng.

Xác minh clip CSGT bị tố nhận tiền của người đi đường

Ngày 3/6, đại diện Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết đang xác minh thông tin về đoạn clip nam thanh niên tố CSGT lấy 1 triệu đồng gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung đoạn clip, nam thanh niên dùng điện thoại ghi hình một CSGT đang đứng ở chốt trực và tố người này vừa lấy 1 triệu đồng của mình.

Đoạn clip không nói rõ nội dung đầu đuôi câu chuyện.

Bước đầu xác định, vụ việc ghi hình xảy ra vào ngày 2/6 tại chốt trực của CSGT ở giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con (quận 1) do Đội CSGT Bến Thành quản lý.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, PC08 đã phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, xử lý.

Hà Nội: Không tiếp nhận học sinh trái tuyến khi các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu

Tin sáng 4/6: Hà Nội không tiếp nhận học sinh trái tuyến khi các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)


Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2022-2023 thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023.

Theo đó, Thành phố phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; duy trì 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được học đủ 2 buổi/ngày; ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6; 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nhu cầu được tiếp tục đi học tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thưởng xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hình thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 là trực tuyến (thông qua cổng điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn) và trực tiếp. UBND thành phố yêu cầu tổ chức tuyển sinh tạo thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, không tiếp nhận học sinh trái tuyến đối với các cơ sở giáo dục đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao; không tổ chức khảo sát đầu năm học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển vào lớp 1.

Với công tác tuyển sinh vào lớp 10, căn cứ nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành; có phương án xử lý kịp thời khắc phục các tình huống, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác tuyển sinh... Các điểm thi đều phải có tường bao xung quanh, có phương án đề phòng thiên tai, hỏa hoạn...

Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2022-2023 thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện toàn bộ kỳ thi, tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023.

Giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi và tuyển sinh bảo đảm yêu cầu đề ra. Trong đó, UBND quận, huyện, thị xã có trách kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện của các cơ sở giáo dục về đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; bảo đảm số học sinh/lớp đúng quy định góp phần đẩy mạnh kế hoạch công nhận trường chuẩn quốc gia.

Cụ thể, đối với mẫu giáo 3-4 tuổi có không quá 25 trẻ/lớp; mẫu giáo 4-5 tuổi có không quá 30 trẻ/lớp; mẫu giáo 5-6 tuổi có không quá 35 trẻ/lớp; tiểu học có không quá 35 học sinh/lớp và trung học có không quá 45 học sinh/lớp.

Nhắn tin với "em gái" qua Facebook, anh trai bay mất 400 triệu đồng?

Tin sáng 4/6: Hà Nội không tiếp nhận học sinh trái tuyến khi các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu; nhắn tin với "em gái" qua Facebook, anh trai bay mất 400 triệu đồng? - Ảnh 3.

Anh Dương Trường Giang trình bày với phóng viên Báo Người Lao Động về chứng cứ, tài liệu mà đối tượng dùng để lừa đảo, khiến anh mất 400 triệu đồng - Ảnh: Hoàng Phúc


Ngày 3/6, anh Dương Trường Giang (SN 1981; ngụ thôn 6 - xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phản ánh tới Báo Người Lao Động vì đã trở thành nạn nhân - sau khi sập bẫy đối tượng xấu lừa đảo qua Facebook, khiến anh bị mất 400 triệu đồng.

Anh Giang cho biết mình có người em gái tên là Dương Thị Thùy Dung (SN 1989) - tài khoản Facebook mang tên "Nhung Dương" đang làm việc tại Cộng hòa Séc theo diện xuất khẩu lao động. Do hoàn cảnh ở xa nên 2 anh em thường nói chuyện, nhắn tin trao đổi qua ứng dụng Messenger - Facebook.

Khoảng 5 giờ ngày 2/6, khi ngủ dậy, anh Giang bất ngờ nhận được tin nhắn của từ Facebook của em gái mình, với nội dung hỏi thăm sức khỏe. Sau đó, người "em gái" này đã ngỏ lời nhờ anh Giang chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản của 1 người lạ có tên là Hoàng Yến Nhi - Ngân hàng Á Châu (ACB); STK: 246... để giải quyết công việc riêng.

Tưởng là em gái mình, anh Giang đã chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản nói trên. Chỉ ít phút sau, đối tượng tiếp tục nhờ anh Giang chuyển thêm 3 lần khác vào tài khoản nói trên; với số tiền lần lượt là 45 triệu đồng, 65 triệu đồng và 80 triệu đồng. Tổng 215 triệu đồng.

Tiếp đó, để tạo lòng tin, đối tượng này tiếp tục sử dụng ngôn ngữ để nhắn tin và dùng cách xưng hô với anh Giang y hệt chị Dung và anh này thường trao đổi qua lại với nhau. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhờ chuyển thêm 2 lần khác (100 triệu đồng và 85 triệu đồng) qua tài khoản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); STK: 9336... - cũng mang tên Hoàng Yến Nhi.

Chỉ trong buổi sáng, anh Dương Trường Giang đã 6 lần giao dịch qua ứng dụng Mobile Banking chuyển vào tài khoản của 2 Ngân hàng ACB và Vietcombank đều mang tên Hoàng Yến Nhi với số tiền 400 triệu đồng.

Đến 10 giờ 46 phút, anh Giang nhận được tin nhắn từ Facebook "Nhung Dương" với nội dung: "Eng ơi Facebook tui bị hack, ai nhắn gì thì đừng tin nha". Lúc đó, trực tiếp liên lạc nói chuyện với em gái thì anh Giang mới biết mình đã sập bẫy lừa của đối tượng xấu.

Anh Giang cho biết 400 triệu đồng là số tiền mà anh vừa được 1 ngân hàng trên địa bàn cho vay, với mục đích thanh toán tiền vật liệu, công thợ vì anh đang xây dựng lại ngôi nhà mới cho gia đình. Tuy nhiên, chưa kịp chi trả thì bị đối tượng xấu dùng "chiêu trò" để lừa tiền khiến hôm qua đến giờ, cả gia đình anh như "ngồi trên đống lửa". Nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo sự việc với Công an xã Đồng Trạch.

Nữ hành khách bị tài xế xe công nghệ hành hung ở TP.HCM

Tin sáng 4/6: Hà Nội không tiếp nhận học sinh trái tuyến khi các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu; nhắn tin với "em gái" qua Facebook, anh trai bay mất 400 triệu đồng? - Ảnh 4.

Bà L. tố cáo tài xế BeCar trên mạng xã hội.

Ngày 3/6, bà L.T.B.L. (34 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết khoảng 1h15 ngày 2/6, bà đặt xe công nghệ BeCar mang biển số 51H-168..., do tài xế L.Q.H. đi từ đường Phan Khiêm Ích (phường Tân Phong, quận 7) về nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3). Giá cước chuyến đi này là 120.000 đồng.

Khi xe di chuyển được một đoạn, bà L. thấy tài xế lái không đúng hướng với tuyến đường về nhà. Thay vì từ điểm xuất phát hướng ra đường Nguyễn Hữu Thọ để đi về quận 3 thì tài xế điều khiển xe chở bà qua cầu Đỏ trên đường Nguyễn Văn Linh.

"Thấy tài xế chở đi đường vòng, vắng người nên tôi mới hỏi sao anh không đi đường Nguyễn Hữu Thọ cho gần. Lúc này, tài xế lớn tiếng chửi thề", bà L. kể.

Sau đó, nam tài xế chở bà L. đến đoạn đường vắng trong khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) rồi yêu cầu nữ hành khách trả tiền, xuống xe. Cho rằng tài xế đi chưa hết lộ trình và không đúng điểm trả khách, bà L. không trả tiền.

Tài xế H. mở cửa rồi lôi bà L. xuống xe và dùng tay đánh liên tục. "Tôi cố gắng phản kháng mới thoát được và chạy đến quán hủ tiếu gần đó để cầu cứu. Lúc này, tài xế mới lên xe bỏ đi", bà L. nói.

Bà L. sau đó bắt taxi về nhà nghỉ ngơi và đến bệnh viện kiểm tra với kết quả chấn thương vùng vai trái. Nữ hành khách đã liên lạc với hãng xe công nghệ để phản ánh sự việc. "Tôi muốn làm việc trực tiếp với hãng xe công nghệ nên chưa trình báo công an về vụ việc", bà L. chia sẻ.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Việt Linh, Giám đốc Truyền thông của BeGroup, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh từ hành khách.

"Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã làm việc với hành khách và tài xế để xác minh, làm rõ. Trước mắt, chúng tôi tạm khóa tài khoản của tài xế để phục vụ quá trình điều tra", ông Linh thông tin.

Kết bạn với "đàn ông nước ngoài" qua Facebook, người phụ nữ bị lừa nửa tỉ đồng

Tin sáng 4/6: Hà Nội không tiếp nhận học sinh trái tuyến khi các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu; nhắn tin với "em gái" qua Facebook, anh trai bay mất 400 triệu đồng? - Ảnh 5.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Định nhiều lần khuyến cáo về việc lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn có nhiều người dân địa phương "dính bẫy"


Ngày 3-6, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an huyện An Lão đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo khoảng 500 triệu đồng theo trình báo của bà Đ.T.H.H (47 tuổi; ngụ xã An Hòa, huyện An Lão).

Theo đơn trình báo, đầu tháng 4 vừa qua, bà H. kết bạn với tài khoản Facebook cá nhân có tên Paulino Jeff. Sau thời gian làm quen, người này nói mình ở nước ngoài, cần về Việt Nam sinh sống, muốn gửi tiền nhờ bà H. mua giúp nhà, đất.

Sau khi bà H. đồng ý, "người bạn nước ngoài" xin số căn cước công dân, số điện thoại của bà H. để " chuyển tiền " về cùng với một "món quà". Đến ngày 10-5, bà H. nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài về đến Hải quan Việt Nam, yêu cầu bà H. nộp phí hải quan 36 triệu đồng vào một số tài khoản để nhận hàng.

Sau khi chuyển 36 triệu đồng, người phụ nữ trên nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu bà H. chuyển thêm tiền để "nhận quà". Cứ thế, từ ngày 10 đến 18-5, bà H. đã chuyển tổng cộng khoảng 500 triệu đồng vào số tài khoản trên. Sau đó, chờ mãi không thấy có người gọi nhận hàng, bà H. biết mình bị lừa nên đến Công an huyện An Lão trình báo vụ việc.

Theo Công an tỉnh Bình Định, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã xảy ra 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm 5,4% số vụ phạm pháp hình sự, tăng 6 vụ ( 87,7%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều nhất là thị xã Hoài Nhơn 5 vụ, huyện An Lão 3 vụ, TP Quy Nhơn 2 vụ, thị xã An Nhơn và các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh mỗi nơi 1 vụ. Trong đó, có nhiều vụ dùng thủ đoạn lợi dụng mạng viễn thông, internet, mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Bộ Công Thương lên tiếng về thông tin nhập xăng Malaysia giá 13.000 đồng/lít

Tin sáng 4/6: Hà Nội không tiếp nhận học sinh trái tuyến khi các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu; nhắn tin với "em gái" qua Facebook, anh trai bay mất 400 triệu đồng? - Ảnh 4.

Tại Việt Nam giá xăng hiện nay khoảng 30.000 đồng/lít


Ngày 3-6, Bộ Công Thương đã có phản hồi trước thông tin báo chí đăng tải "Giá chỉ 13.000 đồng/lít, Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam".

Theo Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế, phí chiếm khoảng 30-32% (tương đương 10-11 ngàn đồng/lít). Như vậy nếu không có thuế phí thì giá xăng của Việt Nam sẽ khoảng 20 ngàn đồng/lít (tương đương 0,86 USD/lít).

Malaysia là nước sản xuất xăng dầu lớn và xuất khẩu xăng dầu. Tại Malaysia, Nhà nước không đánh các loại thuế đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước và đồng thời Chính phủ có chính sách trợ giá đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước cho người dân. Hiện nay, Chính phủ Malaysia đang trợ giá 1,65 RM tương đương 0,4 USD cho mỗi lít xăng RON95 và 1,85 RM tương đương 0,45 USD cho mỗi lít dầu diesel.

Bộ Công Thương cho rằng nếu không được Chính phủ trợ giá, giá xăng dầu của Malaysia sẽ tương đương giá xăng dầu tại Việt Nam nếu Việt Nam không đánh các loại thuế (nếu không được trợ giá và vẫn không áp các loại thuế, giá xăng RON95 tại Malaysia hiện sẽ là 0,87 USD/lít, trong khi giá tại Việt Nam nếu bỏ các loại thuế phí là khoảng 0,86 USD/lít).

"Chính sách trợ giá của Malaysia chỉ áp dụng cho người bản địa, ngay cả người nước ngoài tại Malaysia cũng phải mua xăng không được trợ giá nên xăng dầu xuất khẩu của Malaysia cũng được bán theo giá thị trường chung của khu vực. Chẳng hạn, tại Singapore, nước xuất khẩu xăng dầu lớn tại khu vực Châu Á, giá xăng dầu cũng đang ở mức khá cao, giá xăng RON95 của Singapore hiện ở mức 2,315 USD/lít (tương đương khoảng 54.000 đồng/lít)"- Bộ Công Thương nêu rõ.

Cũng theo cơ quan này, thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp trong nước vẫn nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Malaysia với mức giá tương đương như nhập khẩu từ các thị trường Châu Á như Singapore (theo giá MOP's là giá bình quân hàng ngày do hãng tin Platt của Singapore công bố).

Hiện Bộ Công Thương đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin làm rõ thêm về những nội dung đã phát ngôn trên báo chí.

Chia sẻ thêm về nội dung này bên hành lang Quốc hội ngày 3-6, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) cho rằng việc bình ổn giá xăng dầu cần triển khai qua nhiều phương thức, trong đó có việc tăng nguồn cung, giảm các loại thuế phí.

Theo ông Cường, khi nguồn cung trong nước được chủ động, đảm bảo từ các nhà máy lọc hoá dầu, nguồn dự trữ tăng lên thì hạn chế được những ảnh hưởng từ biến động bên ngoài.

"Nếu như có các nguồn nhập khẩu với mức giá phù hợp thì đó là biện pháp đảm bảo nguồn cung. Không có lý do gì khi giá xăng dầu trong nước cao mà chúng ta có nguồn nhập khẩu với giá ưu đãi mà lại không tính đến phần đó"- ông Cường nói, nhưng lưu ý thêm, Việt Nam có chính sách điều hành giá xăng dầu riêng, không áp dụng rập khuôn theo chính sách các nước.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Chuyện tình đặc biệt của cặp vợ chồng tý hon

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương, bảng lương của giáo viên có sự thay đổi theo quy định. Vậy bảng lương của giáo viên thay đổi thế nào từ ngày 1/7/2024?

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh

Thời sự - 10 giờ trước

Tại hiện trường vụ sạt lở, đồi núi bị đào xới nham nhở, quần áo, vật dụng của các nạn nhân nằm vương vãi khắp nơi.

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ sinh ở hồ Láng, nạn nhân đeo ba lô có nhiều viên gạch

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ sinh ở hồ Láng, nạn nhân đeo ba lô có nhiều viên gạch

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Người dân đi qua khu vực ven hồ Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội bất ngờ phát hiện dưới mặt hồ nổi lên một phần thi thể người.

Vì sao 4 dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ?

Vì sao 4 dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Khó khăn trong cung ứng nguồn vật liệu, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cùng với năng lực nhà thầu thi công..., 4 dự án giao thông trọng điểm ở Thanh Hóa đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

23.000 'sổ đỏ' làm xong rồi 'cất kho' vì chưa có người đến nhận

23.000 'sổ đỏ' làm xong rồi 'cất kho' vì chưa có người đến nhận

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Dù đã hoàn thiện, tuy nhiên hơn 23.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quảng Trị đến nay vẫn đang phải 'cất kho' tại cơ quan nhà nước vì chưa có người đến nhận.

Tiết lộ điều chưa biết về ‘Em bé Điện Biên’ tỏa sáng giữa rừng cờ hoa và chiến sĩ

Tiết lộ điều chưa biết về ‘Em bé Điện Biên’ tỏa sáng giữa rừng cờ hoa và chiến sĩ

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh “Em bé Điện Biên” chỉ xuất hiện trong khoảng 15 giây trong màn xếp hình nghệ thuật tại buổi lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại ấn tượng mạnh mẽ, thu hút được chú ý.

Hào hùng Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hào hùng Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời sự - 14 giờ trước

Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với khí thế hào hùng, có sự tham gia của hơn 12.000 người diễn ra sáng nay tại TP Điện Biên.

Người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết cực đoan kéo dài trong những ngày tới

Người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết cực đoan kéo dài trong những ngày tới

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông có thể kèm theo sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan còn kéo dài trong những ngày tới.

Hiện trường sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 3 công nhân tử vong, 4 người bị thương

Hiện trường sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 3 công nhân tử vong, 4 người bị thương

Thời sự - 19 giờ trước

Khu vực xảy ra sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 7 công nhân thương vong có địa hình đồi núi. Nhóm công nhân đặt lán cách trụ móng thi công đường điện 500kV khoảng 100m.

Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời sự - 19 giờ trước

Đúng 7h45 phút, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chính thức diễn ra tại mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Top