Tin sáng 6/10: Hai CSGT dẫn đường cho cặp vợ chồng chở con đi cấp cứu nhận được "mưa" lời khen; ĐH Bách khoa Hà Nội lên tiếng về luận án tiến sĩ nghiên cứu áo ngực phụ nữ
GiadinhNet - Hai CSGT đã dùng mô tô đặc chủng dẫn đường cho đôi vợ chồng đưa con tới bệnh viện cấp cứu đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng; đại diện Trường ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định đề tài nghiên cứu áo ngực phụ nữ "mang ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn lớn".
Tin sáng 5/10: Công an Bình Dương bác thông tin có cán bộ góp cổ phần tại karaoke An Phú; người đàn ông livestream đốt ô tô ở Đà NẵngMưa lời khen hai CSGT dẫn đường cho cặp vợ chồng chở con đi cấp cứu

Hình ảnh 2 CSGT dẫn đường xe ô tô được chia sẻ trên mạng.
Sau khi một người đàn ông đăng tải clip lên mạng xã hội cùng với lời cảm ơn hai CSGT đã dùng mô tô đặc chủng dẫn đường cho vợ chồng họ đưa con tới bệnh viện cấp cứu, cộng đồng mạng đã thi nhau chia sẻ, để lại bình luận khen ngợi hình ảnh đẹp của hai chiến sỹ này.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm đoạn clip chia sẻ hình ảnh hai cán bộ chiến sĩ CSGT đi mô tô đặc chủng dẫn đường cho tài xế ô tô đưa con nhỏ đi bệnh viện cấp cứu đã gây sự chú ý của dư luận.
Cụ thể, nội dung bài viết chia sẻ rằng "mình trình bày con ốm cần đến viện thì hai đồng chí dẫn đường luôn… lan tỏa hình ảnh đẹp đến mọi người".
Sau khi tìm hiểu được biết, hai cán bộ chiến sĩ CSGT trong clip là đại úy Trần Trung Tuyên (Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Hà Nội) và đại úy Hoàng Lê Đức (Phòng 7, Cục CSGT, Bộ Công an).
Thời điểm xảy ra sự việc, cán bộ CSGT đang sử dụng xe mô tô đặc chủng đi tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao cầu Thanh Trì - Thăng Long.
Vào khoảng 16h30 ngày 1/10, tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch, hai CSGT phát hiện một chiếc ô tô con đang dừng đỗ tại làn dừng xe khẩn cấp.
Lúc này, đại úy Tuyên đã xuống xe để kiểm tra và hỏi thăm tình hình phát hiện cặp vợ chồng đang bế con nhỏ bên trong. Họ cho biết đang trên đường đưa con tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do cháu bé quấy khóc nên anh chị dừng xe.
Sau khi ghi nhận sự việc, hai CSGT đã dùng xe mô tô đặc chủng dẫn đường cho gia đình họ di chuyển trong làn khẩn cấp. Khi đi tới nút giao tại đường Khuất Duy Tiến, gia đình này rời đường trên cao để di chuyển tới bệnh viện.
Hội An thực hiện dự án không tiêu thụ thịt chó, mèo

Hội An được viện trợ 1,1 tỷ đồng để thực hiện dự án TP không ăn thịt chó, mèo
Theo đó, dự án xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại do tổ chức FOUR PAWS International viện trợ không hoàn lại, với tổng vốn hơn 1,1 tỷ đồng (tương đương 50 nghìn USD).
Dự án được thực hiện từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2023 với mục đích, xây dựng thành phố Hội An trở thành thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó và mèo. Cùng với đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc tiêm phòng dại và các nguy cơ cho sức khỏe từ nạn buôn bán thịt chó và mèo. Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó và mèo; giảm nguy cơ bị bệnh dại đối với con người.
Với số tiền trên, nhà chức trách sẽ lắp đặt bảng thông tin cố định nơi công cộng, xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền cho hoạt động phúc lợi về động vật, tiêm phòng và chăm sóc chó, mèo tại các cơ sở thú y; sản xuất các chương trình phát thanh hằng tuần với thông tin khuyến khích tiêm phòng bệnh dại, cảnh báo sự nguy hiểm của bệnh dại và khuyến khích người dân không ăn thịt chó, mèo.
Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo; giám sát và thực thi các quy định liên quan đến tiêu thụ thịt chó, mèo tại nhà hàng, lò mổ trong khu vực phố cổ Hội An; hỗ trợ chuyển đổi hình thức kinh doanh đối với một số cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội lên tiếng về luận án tiến sĩ nghiên cứu về áo ngực phụ nữ

Luận án của nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung
Liên quan đến luận án tiến sĩ có đề tài nghiên cứu về áo ngực phụ nữ gây tranh cãi trên mạng xã hội, đại diện Trường ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định đề tài "mang ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn lớn".
Trước nhiều ý kiến trái chiều về luận án tiến sĩ có đề tài nghiên cứu về áo ngực phụ nữ, ngày 4-10, trả lời báo chí, PGS-TS Phan Thanh Thảo, Viện trưởng Viện Dệt may, da giầy và thời trang thuộc Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, khẳng định đề tài nghiên cứu về áo ngực phụ nữ do nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung, ngành Công nghệ dệt, may thực hiện có tính cấp thiết, mang ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn lớn.
Theo PGS-TS Phan Thanh Thảo, áo ngực nữ có vai trò đặc biệt quan trọng với cảm nhận và ảnh hưởng tới sức khỏe của người mặc. Áo ngực không phù hợp có thể hạn chế lưu thông máu, đau nhức, tổn thương trên da, làm người mặc thấy khó chịu.
Trong may mặc, các nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của các loại vật liệu, cấu trúc thiết kế của áo ngực tới áp lực và độ vừa vặn, độ tiện nghi của áo ngực nữ. Các nghiên cứu này được khảo sát trên nhiều nhóm phụ nữ ở lứa tuổi khác nhau.
Liên quan đến đề tài này, nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung từng công bố 8 công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế. Trong đó, 1 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, 3 bài báo khoa học công bố (Scopus, Springer); 4 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ trong nước (có phản biện và được tính điểm của Hội đồng học hàm giáo sư nhà nước). Nghiên cứu này cũng từng đạt giải thưởng Khoa học công nghệ đo lường Việt Nam 2020.
PGS-TS Phan Thanh Thảo cho rằng vấn đề nghiên cứu này còn mới ở Việt Nam, trong khi, trên thế giới, các nghiên cứu về đo lường các kích thước ngực, phân loại ngực nữ, xây dựng hệ thống cỡ số áo ngực, đo lường áp lực của áo ngực đã xuất hiện từ cách đây 15 năm.
Do vậy, kết quả nghiên cứu sẽ góp phần xây dựng cơ sở khoa học cải thiện độ tiện nghi của áo ngực nữ trong quá trình thiết kế và sản xuất, hoàn toàn phù hợp với thực tiễn.
Bà Phan Thanh Thảo cũng thông tin về một số công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước liên quan đến áo ngực được công bố trên các tạp chí uy tín như: Tác giả Nguyễn Quốc Toản và cộng sự đã thiết kế thiết bị đo áp lực áo ngực sử dụng cảm biến áp khí hiển thị kết quả đo dạng biểu đồ và dạng số.
Tác giả Trần Thị Minh Kiều và cộng sự khảo sát hình dạng bầu ngực của nữ sinh Bắc Việt Nam lứa tuổi 18-25 và sự phù hợp của một số dạng áo ngực. Nghiên cứu dựa trên đánh giá cảm nhận của người mặc và đánh giá chuyên gia về sự vừa vặn của cup áo ngực với các dạng bầu ngực…
Đại diện Trường ĐH Bách khoa khẳng định các luận án của nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Hà Nội luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ về mặt chất lượng đào tạo.
Trước đó, trường đã công bố lịch dự kiến bảo vệ đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực" của nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung ngành Công nghệ dệt, may.
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ dự kiến tổ chức vào ngày 12-10-2022.
Thực hư hình ảnh "lạ" máy bay hạ cánh tại Nội Bài

Hình ảnh hành khách chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn: OFFB
Tối 4-10, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin của một hành khách về chuyến bay VJ146 hạ cánh lúc hơn 19 giờ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội
Theo lời hành khách này, lúc hạ cánh không thấy yên ả như mọi khi, cho rằng máy bay rung lên kèm tiếng rít rất lạ tai. "Ơn giời là cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Lúc xem lại track log thì thấy có gì đó không bình thường cho lắm"- hành khách này chia sẻ kèm hình ảnh chụp lại màn hình Flightradar24 về quá trình hạ cánh của máy bay.
Chia sẻ của hành khách này gây chú ý và nhiều tranh luận về quá trình máy bay hạ cánh.
Trao đổi với Báo Người Lao Động về sự việc trên, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết đã cho các đơn vị kiểm tra và được báo cáo lại rằng máy bay không gặp vấn đề trục trặc nào trong quá trình hạ cánh. Do thời tiết những ngày gần đây nhiều mây và nhiều mưa nên tình trạng rung lắc gặp phải trong quá trình hạ cánh là bình thường.
Vị lãnh đạo này cũng cho hay máy bay cất hạ cánh và lăn về ví trí đều phải tuân huấn lệnh của Đài chỉ huy (cơ sở kiểm soát tại sân thuộc Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài - PV). Chỉ cần lố hoặc lệch là một chút là đài chỉ huy sẽ yêu cầu dừng ngay lập tức để xe kéo đẩy về đúng vị trí.
Vị lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc khẳng định hình ảnh mà hành khách kiểm tra trên Flightrada24 như trong hình cũng không có gì bất thường, máy bay hạ cánh trên đường 11R, thoát đường S5, theo đường lăn sang S4 như thông thường.
Bất thường cá chết nổi trắng trên mặt hồ Tây

Cá chết nhiều dạt vào ven bờ khiến khu vực này bốc mùi nồng nặc
Tại hồ Tây, khu vực phố Nguyễn Đình Thi (TP Hà Nội), xuất hiện hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ, bốc mùi nồng nặc
Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngày 5-10 tại hồ Tây (TP Hà Nội) ở khu vực phố Nguyễn Đình Thi xuất hiện hiện tượng cá chết, bốc mùi nồng nặc. Khá bất thường khi lượng cá chết ở Hồ Tây nhiều, chủ yếu là cá to.
Tình trạng cá chết xuất hiện tại một góc hồ Tây trải dọc theo đường Nguyễn Đình Thi, nhiều nơi cá chết dạt vào bờ.
Đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng cá chết ở Hồ Tây. Vào các năm 2016 và 2018 cũng từng xảy ra đợt cá chết rất nghiêm trọng tại đây. Khi đó, cá chết nổi trắng ở một số nơi trên mặt hồ. Ngoài ra, cũng có một số lần cá chết ở hồ Tây, nhưng ở mức độ ít hơn.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Cho trẻ ngủ phòng riêng ở thời điểm nào thì hợp lý
Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội rét cóng vào ban đêm với mức nhiệt thấp nhất từ 9-12 độ.
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Chiều 8/1, tin dữ tiếp tục ập đến trong vụ hỏa hoạn tại phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Người đàn ông liều mình nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà hàng xóm để thoát thân đã tử vong tại bệnh viện.
Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái đêm rét cóng ngày nắng hanh kéo dài đến hết tuần.
Tin sáng 8/1: Chương trình đặc biệt nào sẽ thay thế Táo Quân vào Giao thừa Tết Bính Ngọ?; Công an khuyến cáo về cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 022, 024, 028
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân sẽ không có trong Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới...
Lễ trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4
Thời sự - 1 ngày trướcĐúng 20h00 ngày 7/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4.
Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu, xuống khoảng -3 độ C, xuất hiện băng giá.
Hà Nội chính thức điều chỉnh thời gian các phương tiện giao thông được hoạt đông trong khu vực nội đô từ tháng 1/2026
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới về phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ tại nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong nội đô.
Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trước diễn biến thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trong khi tiến độ thi công mở rộng tuyến hiện đạt khoảng 65%.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng. Ban đêm trời rét cóng mức nhiệt ở Thủ đô ở mức 10 độ.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026
Thời sựGĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.