Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 5/10: Công an Bình Dương bác thông tin có cán bộ góp cổ phần tại karaoke An Phú; người đàn ông livestream đốt ô tô ở Đà Nẵng

Thứ tư, 06:48 05/10/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Công an tỉnh Bình Dương cho biết quá trình điều tra đến nay, chưa có tài liệu nào xác định cán bộ công an có cổ phần tại quán karaoke An Phú; Chiều 3/10, ông T.C.V. thừa nhận với Công an quận Hải Châu về việc tự phóng hỏa đốt cháy ô tô trên đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Tin sáng 4/10: Thiếu tá CSGT chia sẻ việc "quay clip làm chứng" khi chở người bị tai nạn; danh tính 'gây sốc' của gã chồng livestream đánh vợ mang bầuTin sáng 4/10: Thiếu tá CSGT chia sẻ việc 'quay clip làm chứng' khi chở người bị tai nạn; danh tính "gây sốc" của gã chồng livestream đánh vợ mang bầu

GiadinhNet - Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) chia sẻ, việc cứu người vừa là trách nhiệm vừa là một phần nhiệm vụ của lực lượng công an; N.M.Nh - người livestream khi đánh vợ đang mang bầu đã từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, hiện đang thi hành án quản lý tại cộng đồng.

Nam sinh tử vong sau khi cứu 2 em nhỏ thoát cảnh đuối nước trên sông Gianh

Tin sáng 5/10: Nam sinh tử vong sau khi cứu 2 em nhỏ thoát cảnh đuối nước; nam thanh niên chuyên cưỡng đoạt tiền các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng - Ảnh 2.

Bằng khen và lá thư cảm ơn của một nạn nhân bên di ảnh của em Lê Trần Vũ Hoàng

Ngày 3-10, ông Trần Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - cho biết địa phương vừa tổ chức lễ biểu dương, tặng giấy khen cho các cá nhân có tinh thần trách nhiệm trong công tác cứu hộ cứu nạn, chia buồn cùng thân nhân gia đình nam sinh Lê Trần Vũ Hoàng.

Trước đó, chiều ngày 6-9, khi đang tắm trên sông Gianh đoạn qua bến Cửa Nghè, thôn Trường Long, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, em Lê Trần Vũ Hoàng cùng nhóm bạn đã phát hiện 2 em nhỏ bị đuối nước, sóng cuốn ra xa. Không chút ngần ngại, Hoàng đã lao mình vào dòng nước xiết để cứu người.

Tuy nhiên, do đuối sức Hoàng chỉ đẩy được 2 em vào gần bờ, còn mình thì bị cuốn trôi theo cơn sóng dữ và tử vong sau đó. Các em bị đuối nước sau đó được người dân gần đó kịp thời đưa vào bờ an toàn.

Chứng kiến hành động dũng cảm của Hoàng đã quên hi sinh thân mình để cứu sống 2 em nhỏ, nhiều người dân địa phương đã không kìm được nước mắt, đến viếng chia buồn với gia đình nam sinh.

Công an Bình Dương bác thông tin có cán bộ góp cổ phần tại karaoke An Phú

Tin sáng 5/10: Công an Bình Dương bác thông tin có cán bộ góp cổ phần tại karaoke An Phú; nam thanh niên chuyên cưỡng đoạt tiền các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng - Ảnh 3.

Hiện trường quán karaoke khiến 32 người tử vong (Ảnh: A.X.).

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội tháng 9/2022.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt một số câu hỏi liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An.

Trả lời câu hỏi về số người chết trong vụ cháy, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, khẳng định số người thiệt mạng trong vụ cháy là 32 người.

Về dư luận cho rằng có cán bộ công an góp cổ phần kinh doanh tại quán karaoke An Phú, Đại tá Trần Văn Chính cho biết, dư luận không chính xác, quá trình điều tra đến nay, chưa có tài liệu nào xác định cán bộ công an có cổ phần tại quán karaoke này.

Theo ông Chính, hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm. Sau khi xảy ra vụ cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã tổng kiểm tra 630 cơ sở, xử phạt 273 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, tạm đình chỉ 51 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính hơn 4 tỷ đồng.

Người đàn ông livestream đốt ô tô

Tin sáng 5/10: Người đàn ông livestream đốt ôtô rồi nhắn tin cho lãnh đạo Đà Nẵng;  - Ảnh 2.

Ông V. thừa nhận tự đốt xe của mình. Ảnh: N.Vũ.

Chiều 3/10, ông T.C.V. (44 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) thừa nhận với công an quận Hải Châu về việc tự phóng hỏa đốt cháy ôtô trên đường 2 Tháng 9 (thuộc địa phận phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo công an, đốt xe xong, người này còn nhắn tin cho lãnh đạo Đà Nẵng để thông báo về vụ việc. Hình ảnh camera ghi lại thể hiện, khoảng 3h sáng cùng ngày, ông V. điều khiển chiếc ôtô Mitsubishi Pajero, biển số Đà Nẵng lưu thông trên đường 2 Tháng 9.

Khi xe đến trước Tượng đài liệt sĩ TP Đà Nẵng thì người này dừng xe, lấy một can nhựa chứa chất đốt, châm lửa, ném vào cửa ôtô đã mở sẵn. Khi ngọn lửa bốc cháy, ông V. dùng điện thoại quay lại và livestream trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, chiếc xe trên bị cháy sém sơn, nhiều bộ phận hư hỏng. Công an cho hay ôtô này của ông V. Người đàn ông này từng có tiền án, tiền sự, đang trong diện quản lý của địa phương và được cho là có dấu hiệu không bình thường. Trước đó, vào tháng 3, ông V. đã đốt một chiếc xe 16 chỗ.

Nam thanh niên chuyên cưỡng đoạt tiền các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng

Tin sáng 5/10: Người đàn ông livestream đốt ôtô; nam thanh niên chuyên cưỡng đoạt tiền các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng - Ảnh 3.

Vũ Văn Đức tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đức (SN 2000, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook có một số đối tượng tạo lập các nhóm antifan, fanpage có số lượng người theo dõi lớn chuyên đăng tải các thông tin đời tư, từ đó bôi nhọ uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các diễn viên, ca sĩ , người nổi tiếng trên mạng xã hội nhằm đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Đây là loại tội phạm mới, hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng phạm tội không sinh sống ở một địa điểm cố định và đều có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống mạng internet.

Ngoài ra, việc bị hại đều là các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng lo sợ bị ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân nên không trình báo làm cho quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp phòng trọ của Vũ Văn Đức tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và nhà ở của Đức tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Đức thừa nhận từ tháng 2-2022, do cần tiền tiêu xài và lợi dụng việc mình có kiến thức thông thạo về hệ thống mạng internet, Vũ Văn Đức đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo rồi xin gia nhập, làm quản trị viên của các nhóm antifan, fanpage có số lượng người theo dõi lớn, sau đó đăng các bài viết bịa đặt thông tin nhằm bôi nhọ uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng, từ đó cưỡng đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Đức đã 3 lần cưỡng đoạt tài sản của một người nổi tiếng với tổng số tiền 128 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là nạn nhân của Vũ Văn Đức đề nghị đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, hoặc liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để được phối hợp, giải quyết.

Hà Nội: Hàng loạt cơ sở karaoke vi phạm PCCC

 Qua kiểm tra, rà soát, địa bàn quận Thanh Xuân có 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định về PCCC. 

Cụ thể, cơ sở karaoke Phúc Khang (lô NV5, BT51, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính) bị tạm đình chỉ do thang thoát nạn không đảm bảo chiều rộng bản thang, vế thang; hành lang thoát nạn không đảm bảo chiều rộng; số lượng lối thoát nạn là thang rẻ quạt; thang bộ trong nhà chưa đóng kín buồng thang và không có nguồn điện dự phòng cấp cho bơm chữa cháy.

Cơ sở karaoke nằm trong nhà hàng Nhớ Biển (số 31 Lê Văn Lương) bị đình chỉ do thi công công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC.

Cơ sở karaoke Restaurant Korea (nhà liền kề TT29, số 204 Nguyễn Tuân) cũng bị đình chỉ do đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt.

Cơ sở karaoke Huy Anh (số 175 đường Trường Chinh) có thang bộ trong nhà chưa đóng kín buồng thang, thang thoát nạn thứ 2 là thang xoắn ống, chưa đóng kín buồng thang và không đảm bảo về chiều rộng, vế thang, chiều cao; vật liệu ngăn cách giữa các phòng hát và hành lang không có văn bản chứng minh giới hạn chịu lửa; không có buồng bơm chữa cháy và cũng chưa có điện dự phòng cho hệ thống PCCC.

Cơ sở karaoke I-one (số 178, 180 phố Nguyễn Tuân) cải tạo công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Công an quận Thanh Xuân đã tạm đình chỉ khu vực tầng 5, 6 của cơ sở này.

Ngoài ra, 6 cơ sở karaoke khác trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng vi phạm hàng loạt các quy định pháp luật về PCCC.

Đơn cử, karaoke Harvest (93 Nguyễn Xiển) tự ý cải tạo thêm tầng, chưa có thẩm duyệt thiết kế về PCCC, số lượng lối thoát nạn không đảm bảo, không có lối tiếp cận trên cao, không có nguồn điện dự phòng cung cấp cho hệ thống PCCC…

Cơ sở karaoke Queen 3 (180 Khương Đình) có thang thoát nạn không đảm bảo kích thước, không có nguồn điện dự phòng cung cấp cho hệ thống PCCC…

Cơ sở karaoke X9 (51 Vũ Tông Phan) làm mất tác dụng của lối/đường thoát nạn và không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phương tiện PCCC.

Cơ sở karaoke 69 (69 Khương Trung) làm mất tác dụng của lối thoát nạn.

Cơ sở karaoke Titanic (45 Giáp Nhất) có thang bộ trong nhà không đúng quy định là thang thoát nạn, thang ngoài nhà chưa đủ kích thước và chưa có nguồn điện dự phòng cho hệ thống PCCC.

Cơ sở karaoke Seven (367 Nguyễn Trãi) có số lượng lối thoát nạn không đảm bảo, thang bộ trong nhà chưa đóng kín buồng thang, cửa phòng hát và phòng kỹ thuật không phải là cửa chống cháy, không có lối tiếp cận trên cao, không có nguồn điện dự phòng cấp cho hệ thống chữa cháy và không có buồng bơm chữa cháy.

Theo đó, Công an quận Thanh Xuân đã có quyết định tạm đình chỉ cơ sở karaoke X9 và karaoke 69 với những lỗi vi phạm nêu trên.

Để tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó, xử trí cá tình huống về PCCC, quận Thanh Xuân đã mở đợt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ PCCC với 3 phường: Khương Mai, Thượng Đình và Khương Đình.

Nhóm thanh niên hàng đêm đi ném vỏ chai bia "trêu" người đi đường

Tin sáng 5/10: Người đàn ông livestream đốt ôtô; nam thanh niên chuyên cưỡng đoạt tiền các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng - Ảnh 5.

Một nạn nhân bị thương tích được cho là do nhóm thanh niên trên gây ra. (Ảnh: NVCC).

Ngày 3/10, mạng xã hội lan truyền bài đăng tố cáo việc một số người dân, người đi đường ở khu vực quận Hà Đông, Hà Nội, thường bị nhóm thanh niên lạ mặt tấn công vào ban đêm.

Theo bài tố cáo, khoảng sau 22h hàng ngày, một nhóm thanh niên cả nam và nữ đi trên khoảng 10 xe máy không biển kiểm soát, mang theo phóng lợn. Khi thấy người đi đường, nhóm này ném chai bia khiến họ bị thương.

Người viết bài thông tin bản thân và ít nhất 3 người khác bị thương tích từ nhóm trên tại đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Một người khác bị thương ở khu vực đường Bưởi.

"Theo người dân ở khu vực tôi bị ném cho biết, khoảng 4 ngày hôm nay tối nào cũng có người bị ở ngay khu vực này…", người đăng bài cho biết.

Chia sẻ với phóng viên, anh Đ.T. (người đăng bài) nói anh không hề có mâu thuẫn hay thù hằn với ai. Nhóm thanh niên trên khi ném chai bia vào anh thì tỏ thái độ trêu chọc. Sau khi anh T. đăng bài, có nhiều người khác liên hệ, tâm sự với anh vì cùng là nạn nhân của nhóm thanh niên này.

Lãnh đạo Công an phường Mộ Lao cho hay đơn vị đã tiếp nhận trình báo của người dân về vụ việc và đang cho xác minh. Chỉ huy Công an quận Hà Đông cũng xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nhóm thanh niên tấn công người dân vào ban đêm trên địa bàn.

Đề nghị kỷ luật hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ trường học ở Quảng Bình

UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa thông báo kết luận kiểm tra, đồng thời đề nghị có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Châu Hóa, người từng cầm cố sổ đỏ nhà trường và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của mình để "vay nóng".

Theo UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa, ông Mai Thanh Huyền đã vi phạm trong việc vay, mượn tiền của các tổ chức, cá nhân; thuê ô tô của người khác, sử dụng khuôn dấu của trường không đúng quy định, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của Trường tiểu học số 2 Châu Hóa và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của bản thân để cầm cố, vay mượn tiền dẫn đến không có khả năng thanh toán với số tiền 960 triệu đồng.

Với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Châu Hóa, những khuyết điểm, vi phạm của ông Mai Thanh Huyền là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và tổ chức. UBKT Huyện uỷ Tuyên Hoá đề nghị kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với ông Huyền.

Trước đó, ông Mai Thanh Huyền thừa nhận với phóng viên Tiền Phong, vì kẹt tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân, ông đã cầm cố sổ đỏ của nhà trường vay lãi suất cao từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022.

Được biết, sổ đỏ ông Huyền cầm cố có diện tích 4.780m, thuộc thửa đất số 249, tờ bản đồ số 18 tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, là đất của cơ sở giáo dục đào tạo, thời hạn sử dụng lâu dài, được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký ban hành ngày 27/11/2017.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Rưng rưng Kỳ Sơn sau trận lũ dữ


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 8 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 11 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 16 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 ngày trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top