Tin sáng 6/3: Đề xuất tạm dừng thông báo số ca COVID-19 mỗi ngày; Vì sao một số người ăn, ngủ cùng F0 vẫn không mắc COVID-19?
GiadinhNet - Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 chỉ là 1 trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình cấp độ dịch mà chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh. Với những người "cùng ăn, ngủ với F0 mà vẫn không mắc COVID-19" có thể do việc tiêm vaccine COVID-19 đã khiến họ "miễn nhiễm" với COVID-19.

Bộ Y tế đề xuất tạm dừng thông báo số ca COVID-19 mỗi ngày
Bộ Y tế ngày 5/3 cho biết, hiện nay toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.
Từ đó, Bộ xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho phép tạm dừng việc thông báo số nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày để tránh gây hoang mang. Theo Bộ, số ca nhiễm chỉ là 1 trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình cấp độ dịch mà chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng xin ý kiến Ban Chỉ đạo điều chỉnh về cách ly y tế và biện pháp phòng tránh lây nhiễm, tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó, Bộ Y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế đối với người nhập cảnh, các trường hợp F1 nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp 5K để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Bộ cũng kiến nghị cho các F0, F1 đi làm trong thời gian cách ly.
Để đảm bảo việc người bệnh dễ dàng tiếp cận với các thuốc kháng virus điều trị COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng cao những ngày gần đây, đồng thời đảm bảo kiểm soát chặt chẽ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Y tế cũng đề xuất cụ thể những điều kiện cấp phát thuốc miễn phí hay người dân tự chi trả.
Trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 5/3, Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục làm việc với các bộ, ngành để có phương án bình ổn giá trang thiết bị y tế phòng, chống dịch. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể coi COVID-19 là "bệnh lưu hành" hay như một số chuyên gia gọi là "bệnh đặc hữu" khi thời điểm thích hợp.
Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, vaccine hiện vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Do đó, Bộ vẫn đặt công tác tiêm chủng lên ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, đánh giá khả năng tái nhiễm của biến chủng Omicron, ông khuyến cáo người dân phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Bộ Y tế nhận định, thời gian qua, cả nước đã cơ bản chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Mặc dù số ca mắc tăng nhanh, nhưng giảm 3 tiêu chí gồm nhập viện, chuyển nặng và tử vong. Hệ thống y tế vẫn đang trụ vững, tăng cường năng lực hồi sức và điều trị các ca nặng.
"Bộ Y tế đang tiến hành từng bước, hướng tới điều trị COVID-19 như điều trị bệnh nhân thông thường", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.
Số ca cộng đồng tăng nhanh nhưng tỉ lệ tử vong giảm rất mạnh
Sáng 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo.
Tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; các phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia: Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương.
Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu địa phương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; các bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.
Vì sao một số người ăn, ngủ cùng F0 vẫn không mắc COVID-19?

Nhiều người dân thắc mắc: "Vì sao một số người ăn, ngủ cùng F0 vẫn không mắc COVID-19?" (Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh HCDC)
Trả lời thắc mắc "Vì sao một số người ăn, ngủ cùng F0 vẫn không mắc COVID-19?", bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho biết, với các test nhanh được cấp phép ở Việt Nam thì độ nhậy phải trên 90%. Nên nếu lấy mẫu đúng thì chúng ta có thể tin đến 90% với kết quả test nhanh đó.
Bác sĩ Cấp lý giải, ở Việt Nam có hơn 90% người dân đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ 2-3 mũi. Những người đã tiêm đủ các mũi vaccine thì cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ bệnh nặng nếu chẳng may mắc COVID-19.
Do đó, với những người "cùng ăn, ngủ với F0 mà vẫn không mắc COVID-19" có thể do việc tiêm vaccine COVID-19 đã khiến họ "miễn nhiễm" với COVID-19.
"Vì vậy không phải lúc nào người tiếp xúc với F0 sẽ bắt buộc trở thành F0", bác sĩ Cấp khẳng định.
Hà Nội: Hơn nửa xã, phường chuyển "vùng cam", dịch phức tạp khi vượt 21.000 ca mắc mỗi ngày
UBND TP. Hà Nội ngày 5/3 ban hành thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Theo đó: - 66 xã, phường, thị trấn ở cấp 1 (màu xanh, bình thường mới).
- 187 xã, phường cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).
- 326 xã, phường, thị trấn diễn biến dịch phức tạp, được đánh giá thuộc cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), chiếm 56,3%. Tuần trước, số địa bàn "vùng cam" chỉ 74.
- Không có xã, phường, thị trấn nào ở cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao).
Dịch COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp khi ngày 4/3 đã vượt 21.000 ca nhiễm. Thành phố đã lưu hành chủng Omicron song hành chủng Delta và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan COVID-19 rất nhanh.
Theo các chuyên gia, thời gian tới số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh tùy vào các biện pháp phòng, chống dịch. Thành phố đánh giá đây là thách thức, áp lực và khó khăn rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân.
Cảnh vắng vẻ "bất thường" ở nơi F0 từng rồng rắn xếp hàng xin giấy xác nhận

Lác đác người dân tới trạm y tế phường Hoàng Liệt sáng 5/3 để xin giấy xác nhận F0 hoặc xin thuốc điều trị COVID-19 vì tổ trưởng tổ dân phố cũng bị F0, không thể đến lấy hộ (Ảnh: Trần Thanh).
Theo lãnh đạo Trạm y tế phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, sau khi rơi vào tình trạng quá tải F0 tới xin cấp các loại giấy chứng nhận, trạm y tế phường đã có những thay đổi tích cực và hiệu quả giúp giảm số lượng người đổ về trạm. Đến nay tình trạng ùn ứ này đã chấm dứt.
Theo đó, dưới sự chỉ đạo của UBND quận, Trung tâm y tế quận Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Liệt... Trạm y tế phường Hoàng Liệt đã thành lập các nhóm nhỏ để hỗ trợ cho các trường hợp F0.
Cụ thể, tại trạm y tế phường Hoàng Liệt sẽ chỉ trả giấy chứng nhận đã khỏi bệnh cho các F0, hoặc giấy chứng nhận cho người đang là F0, quyết định kết thúc cách ly cho F0... khi những trường hợp này đã được tổ dân phố lập danh sách gửi lên trước đó. Tổ dân phố đó sẽ cử một người đại diện ra trạm y tế lấy về phát cho các F0.
Ngoài ra, phường Hoàng Liệt còn lập một điểm tại nhà văn hóa khu dân cư Linh Đàm để tiếp nhận thông tin các F0 mới. Tại đây, khi người dân không làm được test nhanh thì trạm y tế mới thực hiện. Còn tất cả các công dân sẽ tự làm test nhanh tại nhà rồi gửi kết quả cho tổ trưởng tổ dân phố (có thể qua hình thức gửi trực tiếp hoặc chụp ảnh, quay video rồi gửi qua zalo).
Ngoài 2 điểm kể trên, phường Hoàng Liệt còn lập thêm một điểm khác ở tòa HH4C, chung cư Linh Đàm, đây sẽ là nơi trả tất cả các thủ tục hành chính cho công dân sinh sống tại tòa HH4C.
Phạt 25 triệu đồng với cặp vợ chồng đang là F0, F1 nhưng vẫn ung dung đi mua bán xe máy

Vợ chồng M. bị xử phạt tổng số tiền là 25 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, N.T.T.M., 25 tuổi, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, dương tính với SARS-CoV-2 ngày 22/2. Chính quyền địa phương đã ra quyết định cho M. cách ly và điều trị tại phòng trọ trong 7 ngày.
Đ.V.T., chồng M., được xác định là F1, cũng được áp dụng biện pháp cách ly từ ngày 22/2 đến ngày 1/3.
Tuy nhiên, chỉ mới cách ly được 3 ngày, hai vợ chồng đã tự ý đến huyện Đông Anh (Hà Nội) để giao dịch mua bán xe máy. Tiếp đó, khoảng 17h ngày 27/2, M. và T. lại mang xe đến cổng khu công nghiệp Bình Xuyên để bán và bị Công an thị trấn Hương Canh phát hiện.
Công an thị trấn Hương Canh đã xử phạt M. 17,5 triệu đồng và T. 7,5 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của hai vợ chồng là 25 triệu đồng.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo, người nhiễm COVID-19 hay diện F1 nguy cơ cao phải thực hiện các biện pháp cách ly đúng quy định, không được chủ quan.
Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 11 nghị định 117/2020 NĐ-CP quy định, người nào có hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp hành vi vi phạm nêu trên dẫn đến việc lây bệnh cho người khác thì đối tượng liên quan sẽ bị xử lý hình sự.
Quy định cách ly F1 có còn hợp lý?
Với hướng dẫn mới nhất từ Bộ Y tế ra ngày 21-2-2022 thì các F1 dù đã tiêm phòng hay mới khỏi COVID-19 vẫn cần thực hiện cách ly y tế tại nhà năm ngày, thực hiện xét nghiệm tại ngày thứ năm và chưa tiêm thì cần cách ly tại nhà bảy ngày và thực hiện xét nghiệm tại ngày thứ bảy. Xét nghiệm này cần có sự xác nhận của nhân viên y tế.
Tuy nhiên, khi chủng Omicron chiếm ưu thế, tốc độ lây lan nhanh, số lượng F0 trung bình trong nhiều ngày ở năm chữ số thì số lượng F1 cũng gia tăng mạnh và ước tính hiện tại là một con số khổng lồ. Việc cách ly F1 theo phương án hiện nay sẽ tạo ra những vấn đề kinh tế - xã hội. Thứ nhất, rất nhiều công nhân, người lao động, nhân viên của các doanh nghiệp (DN) trở thành F1 và khi phải cách ly 5-7 ngày sẽ mất nguồn thu nhập, hoặc nếu họ vẫn được trả tiền lương thì gánh nặng này đổ lên vai DN, vốn đã rất tổn thương sau mùa giãn cách qua cách đây chưa lâu, đang trong giai đoạn phục hồi.
Bên cạnh đó, việc cách ly tất cả F1 và cách ly nhiều ngày khiến hệ thống sản xuất, cung ứng bị gián đoạn do thiếu nguồn nhân lực. Điều đó vô tình tạo ra trở lực cho quá trình tái thiết, phục hồi và phát triển kinh tế mà Chính phủ đã đề ra. Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế cần xem xét điều chỉnh các quy định về cách ly F1 để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
F0 có thể gánh hậu quả nếu uống quá nhiều vitamin, thuốc bổ

F0 sử dụng thuốc hay vitamin đều cần có ý kiến bác sĩ thay vì đơn truyền miệng.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Tỉnh, trường Đại học Y tế Công cộng cho biết, anh đã từng "choáng" khi nhìn thấy đơn thuốc của một bệnh nhân COVID-19 gửi đến. Người này rơi vào tình trạng lo âu, đau bụng, buồn nôn và liên hệ bác sĩ để tư vấn. Nguyên nhân nằm trong chính các loại vitamin bệnh nhân đang uống.
"Trong đơn thuốc này có đến 3 loại vitamin C. Tôi đã yêu cầu F0 này dừng hoặc chỉ uống 1 loại bổ sung. Sau khi dừng uống, mấy ngày sau, bệnh nhân báo lại tình trạng ổn định hơn. Đơn thuốc này được truyền tay qua mạng và vô tư sử dụng", bác sĩ cho biết.
Hiện nay, để nâng sức đề kháng chống chọi với COVID-19, nhiều F0 tìm cách bổ sung vitamin một cách vô tội vạ. Có người uống cùng lúc đến 3 loại vitamin C ở dạng sủi, dạng C kết hợp kẽm… Miễn sao bao bì bên ngoài ghi có tác dụng tăng sức đề kháng là người bệnh sử dụng.
Bác sĩ Nguyễn Đình Tỉnh cảnh báo, việc bổ sung vitamin C quá liều, sẽ dẫn các triệu chứng kích ứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Nếu bổ sung liều cao kéo dài có thể dẫn tới những hậu quả khác như ứ sắt, sỏi thận…
Tiêm bao nhiêu liều vaccine là đủ

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng
Thời sự - 3 giờ trướcTrong cùng một ngày, người dân phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi sông, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM.

Ô tô khách va chạm xe tải, 6 người thương vong
Thời sự - 14 giờ trướcVụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe tải xảy ra trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế khiến phụ xe khách chết tại chỗ, 5 người khác bị thương.

'Hố tử thần’ tiếp tục mở rộng sau nghi vấn có người mất tích, phát hiện cá sống bên trong
Thời sự - 17 giờ trướcChủ tịch UBND xã Kim Lư (huyện Na Rì, Bắc Kạn) cho biết, qua khảo sát, hiện tượng sụt lún tại "hố tử thần" trên Quốc lộ 3B (đoạn qua xã Kim Lư) không dừng lại, miệng hố vẫn tiếp tục mở rộng.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết diễn ra trong ngày hôm nay
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục xảy ra nhiều nơi khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội. Đến trưa và chiều mưa dứt, cả miền Bắc có nắng mưa đan xen, không khí oi nóng, mức nhiệt từ 31-34 độ.

Tin sáng 4/6: Vợ chồng chính thức tự quyết thời gian sinh con, số con và khoảng cách các lần sinh; sự thật về cô gái có gương mặt buồn bã đòi nhảy cầu khắp miền Tây
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức nắng cho biết vừa lật tẩy chiêu trò giả vờ nhảy cầu nhằm trục lợi lòng thương hại của một đối tượng 22 tuổi; Nhiều phụ huynh, xúc động trước cảnh tình nguyện viên áo xanh bế nam sinh bị gãy tay, chân từ cổng trường vào đến phòng thi.

Loạt phương tiện 'leo' lên vỉa hè ở Hà Nội bị xử lý
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sáng 3/6, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý tình trạng người điều khiển xe máy leo lên vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ... trên nhiều tuyến đường.

Cảnh sát kể phút tiếp cận sâu bên trong hàm ếch, tìm nạn nhân nghi rơi ‘hố tử thần’
Thời sự - 1 ngày trướcMột tuần kể từ khi người dân nghi bị rơi xuống “hố tử thần” ở Bắc Kạn, lực lượng cứu hộ vẫn trắng đêm tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao.

Điểm danh những nơi có mưa rất to trong ngày hôm nay ở miền Bắc
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt do có mưa dông. Vùng mưa to nhất sẽ tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to với lượng mưa đo được có nơi trên 150mm.

Một quận tại Hà Nội có hơn 3600 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo thống kê cho thấy, trên địa bàn quận Đống Đa có 3.687 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao (căn cứ theo Chỉ thị số 19/CT-TTg), trong đó bao gồm các công trình nhà nhiều tầng, căn hộ chung cư mini, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, cơ sở thu mua phế liệu...

CSGT Hà Nội phơi mình trong 'chảo lửa' điều tiết giao thông
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội tăng cao, lực lượng CSGT vẫn "đội nắng" trực chốt đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến phố.

Tin sáng 2/6: Mưa to bất thường ngày càng nhiều, dự báo diễn biến mùa mưa ở miền Bắc; Từ 1/7, người chưa đủ 20 năm đóng BHXH có được rút một lần?
Thời sựGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, trong giai đoạn mưa cao điểm ở miền Bắc, nguy cơ xảy ra các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao; Người lao động chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, nếu sau 12 tháng không tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện, có thể được rút BHXH một lần.