Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 8/12: Người đàn ông 40 tuổi hiến giác mạc; nữ ca sĩ Việt trẻ nhất được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ai?

Thứ sáu, 07:29 08/12/2023 | Thời sự

GĐXH - Người hiến giác mạc là nam giới (40 tuổi, ở Bắc Giang) tử vong do bệnh lý về phổi; Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất ở Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2016.

Tin sáng 7/12: Học hàm, học vị ‘khủng’ của 2 nghệ sĩ trẻ nhất sắp được phong NSND; xem xét tước danh hiệu hoa khôi đánh người Tin sáng 7/12: Học hàm, học vị ‘khủng’ của 2 nghệ sĩ trẻ nhất sắp được phong NSND; xem xét tước danh hiệu hoa khôi đánh người

GĐXH - Là gương mặt trẻ sắp được phong tặng danh hiệu NSND, học hàm, học vị của hai nghệ sĩ Bùi Công Duy và Quế Trân khiến khán giả ngưỡng mộ; Vụ hành hung ở chung cư tại TPHCM có sự tham gia của một hoa khôi, trường UEF cho biết đang xem xét yếu tố danh hiệu của cô gái này.

Nữ ca sĩ Việt trẻ nhất được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ai?

Tin sáng 8/12: Vạch trần chân tướng của người tự xưng ‘Đại đức Thích Tâm Phúc’ vừa bị bắt; nữ ca sĩ Việt trẻ nhất được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ai? - Ảnh 2.

Ca sĩ Phương Thảo được phong tặng NSND ở tuổi 41.

Thông tin trên Tiền phong, NSƯT Phương Thảo là một trong số 119 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) lần thứ 10. Cô được xem là ca sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này.

Phương Thảo chia sẻ: "Tôi hy vọng mình xứng đáng trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Tôi sẽ cố gắng phát huy chuyên môn hơn nữa để danh hiệu cao quý NSND thực sự là khởi đầu mới cho chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp của bản thân".

NSƯT Phương Thảo tên đầy đủ là Phạm Thị Phương Thảo, sinh năm 1982, quê Nghệ An. Cô trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen và hiện là diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Khi đang là sinh viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Phương Thảo tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và giành giải Ba chung cuộc. Từ 2000-2002, nữ ca sĩ liên tiếp giành được nhiều huy chương Vàng tại các hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp.

Dấu mốc giúp tên tuổi của Phương Thảo phổ biến với công chúng là từ cuộc thi Sao Mai 2003. Người đẹp xứ Nghệ giành giải Ba dòng nhạc Dân gian và giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất.

Sau cuộc thi, Phương Thảo phát hành một số album như Một khúc tâm tình, Lời ru đất nước, Mẹ, Mơ quê, Điệu buồn điệu thương, Tri âm… Cô cũng được mời làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc uy tín như Sao Mai, Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2023…

Với những nỗ lực và cống hiến của mình, Phương Thảo được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016 khi ở tuổi 34.

Hoa khôi đánh người trong chung cư "do được nhờ xem tình hình"

Tin sáng 8/12: Thông tin nóng vụ cô giáo bị học sinh ném dép; nữ ca sĩ Việt trẻ nhất được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ai? - Ảnh 4.

Người đàn ông núm tóc, đá người phụ nữ áo vàng


Ngày 7-12, liên quan vụ hoa khôi cuộc thi Hoa khôi sinh viên UEF năm 2019 (thuộc khuôn khổ cuộc thi của Trường đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM) đánh người, nguyên nhân được xác định là do ghen tuông.

Theo đó, 9 giờ sáng 19-11, mẹ ruột của Nguyễn Hữu A. gọi điện cho Nguyễn Thị Thu H. (30 tuổi, ngụ quận 7, có mối quan hệ yêu đương với A.) nói căn hộ của bà có 2 phụ nữ lạ mặt do A. đưa về và ngủ qua đêm nên gọi H. sang kiểm tra.

Do H. đang nằm ở bệnh viện nên gọi điện cho Phan Ngọc Q (23 tuổi, hoa khôi sinh viên UEF) và Trịnh Đình Thanh T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đến chung cư L.B, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh để xem tình hình.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, Q. và T. đến chung cư thì được mẹ của A. đưa lên tầng 17 gặp Trần Vũ M. (27 tuổi, ngụ quận 8) và Tô Thị Huyền T. (31 tuổi, bạn của M.). Họ nói chuyện rồi Q., T. xuống sảnh chung cư trước. Cảnh tượng sau đó là hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó như Báo Người Lao Động thông tin, Phan Ngọc Q. (từng là hoa khôi của trường UEF năm 2019) cùng Trịnh Đình Thanh T. đã chờ 2 phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khỏi thang máy chung cư L.B thì lập tức lao đến áp sát.

Q. và T. tấn công người phụ nữ (áo vàng) rồi vật chị này xuống đất. T. còn kéo tóc người phụ nữ áo vàng lôi đi, vừa lôi vừa đá. Nhiều nhân viên bảo vệ chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn quyết liệt.

Người đàn ông 40 tuổi hiến giác mạc

Tin sáng 8/12: Cô giáo bị học sinh ném dép nói gì về vụ việc; nữ ca sĩ Việt trẻ nhất được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ai? - Ảnh 4.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện ca ghép giác mạc


Chiều 6-12, PGS-TS Cung Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết sáng cùng ngày bệnh viện đã thực hiện ca ghép giác mạc đầu tiên từ nguồn hiến là người tình nguyện tại cộng đồng. Đây cũng là ca ghép thứ 4 trong năm 2023. Các trường hợp ghép giác mạc trước đó từ nguồn hiến người chết não.

Người hiến giác mạc là nam giới (40 tuổi, ở Bắc Giang) tử vong do bệnh lý về phổi. Trước đó, gia đình người đàn ông này từng có người thân hiến giác mạc, nên ngay sau khi bệnh nhân mất gia đình đã liên hệ với Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) hiến tặng giác mạc.

Thông tin về ca ghép, PGS-TS Lê Xuân Cung, Trưởng Khoa giác mạc (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết đó là bệnh nhân nam (50 tuổi, ở Hà Nội) bị bệnh lý về giác mạc sau chấn thương, đã chờ ghép gần 6 năm. Tình trạng tổn thương giác mạc của bệnh nhân gây kích thích, đau đớn, ảnh hưởng công việc và cuộc sống. Bệnh nhân được ghép giác mạc mắt phải. Sau ca ghép, bệnh nhân ổn định. Dự kiến, sẽ được ra viện sau 1 tuần.

"Giác mạc như thấu kính trong suốt đóng vai trò quan trọng trong hệ quang học của mắt nên khi bị tổn thương sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực. Ghép giác mạc là phẫu thuật thay thế giác mạc bệnh lý bằng giác mạc bình thường của người hiến. Bệnh lý về giác mạc khá phổ biến tại Việt Nam, chủ yếu do viêm loét giác mạc, di truyền, tai nạn chấn thương trong sinh hoạt tạo sẹo... Những người này, nếu được ghép giác mạc sẽ phục hồi thị lực, trở lại sinh hoạt bình thường"- PGS Cung nói.

Ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương được thực hiện từ năm 2007 nhưng đến nay mới có khoảng 3.000 bệnh nhân được ghép. Trong số này 50% ca ghép giác mạc từ người hiến tình nguyện ở các tỉnh, thành, nhiều nhất là Ninh Bình và Nam Định. Tại Ngân hàng Mắt Trung ương, hiện có khoảng 1.000 người đăng ký chờ ghép giác mạc, tuy nhiên nguồn giác mạc từ người hiến tặng sau khi qua đời vẫn còn hạn chế.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương, trước dịch COVID-19 nhiều tỉnh, thành đã huy động được lực lượng cộng tác viên vận động hiến tặng giác mạc. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình là địa phương đi đầu trong cả nước về số người hiến giác mạc mang lại ánh sáng cho hàng trăm người bệnh. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 phong trào này thời gian qua ít nhiều bị ảnh hưởng.

Vạch trần chân tướng của người tự xưng 'Đại đức Thích Tâm Phúc' vừa bị bắt

Tin sáng 8/12: Vạch trần chân tướng của người tự xưng ‘Đại đức Thích Tâm Phúc’ vừa bị bắt;  - Ảnh 2.

Người tự xưng Đại đức Thích Tâm Phúc bị công an mời về làm việc, khi xuất hiện tại 1 tụ điểm ăn chơi ở quận Gò Vấp. Ảnh: L.A

Trên Vietnamnet, vài năm trở lại đây, ông Nguyễn Minh Phúc không còn xa lạ, khi xuất hiện nhiều clip trên các nền tảng mạng xã hội. Trong các clip đó, ông Phúc phần lớn là khoác pháp phục tu hành, tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, là trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương ở Củ Chi.

Ông Phúc xuất hiện với những hình ảnh, hành động, phát ngôn gây sốc, tục tĩu, trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm tôn giáo.

Hơn 2 năm nay, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, bóc trần chân tướng của ông Nguyễn Minh Phúc.

Cụ thể, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi đã làm rõ, ông Phúc là người giả danh tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Danh xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc" là do ông tự nhận.

Giai đoạn năm 2000 – 2010 ông Phúc từng theo học tại 1 ngôi chùa ở huyện Hóc Môn, chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Sau khoảng thời gian đó, ông Phúc quay trở về địa phương, tự lập "chùa Hoằng Pháp Trung ương" và xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc.

Các loại giấy tờ như chứng điệp thọ giới, giấy chứng nhận tăng ni, quyết định bổ nhiệm trụ trì "chùa Hoằng Pháp Trung ương"… mang tên "Đại đức Thích Tâm Phúc", được làm rõ là giả mạo, được cắt ghép, sao chụp ảnh chữ ký của lãnh đạo và khuôn dấu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Phúc từng xuất hiện trên các clip khoe nhiều huân, huy chương, bằng khen của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ. Các cơ quan chức năng cũng khẳng định, ông Phúc làm giả giấy tờ.

Còn nơi tự xưng "chùa Hoằng Pháp Trung ương", ở địa chỉ số 174/13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, đã được xác minh, chỉ là nhà ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo.

Địa chỉ này, trước đây có đăng ký 6 doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Phúc làm người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, các công ty không có hoạt động nên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã quyết định thu hồi giấy phép.

Sau khi bị bóc trần, ông Nguyễn Minh Phúc có giai đoạn yên ắng nhưng chỉ một thời gian, lại gây ồn ào trên mạng xã hội.

Thậm chí, giữa tháng 7 vừa qua, ông Phúc xuất hiện tại 1 tụ điểm ăn chơi ở quận Gò Vấp. Khi kiểm tra hành chính, công an địa phương đưa ông Phúc về làm việc. Qua xác định, ông Phúc không có vi phạm nên được ra về. Dù thế, việc ông Phúc khoác pháp phục tu hành có mặt tại 1 địa điểm ăn chơi, lại khiến cho nhiều người bức xúc.

Từng chia sẻ với PV VietNamNet, Thượng toạ Thích Tâm Hải - Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM bày tỏ: "Ông Phúc được một số YouTuber, TikToker khai thác trên mạng xã hội liên tục trong nhiều năm qua, dù Giáo hội Phật giáo đã phản ánh, cùng với các hành vi làm giả giấy tờ. Nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ làm loạn thêm cho mạng xã hội, giống như một cách dung túng cho hành vi làm tổn thương, ảnh hưởng tới tôn giáo".

Im ắng thêm một thời gian, nhiều người ngỡ là ông Phúc đã quay đầu. Nhưng bất ngờ, chiều tối 6/12 Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã thông tin, đã khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Minh Phúc về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Khoảng thời gian im ắng vừa rồi, thực chất, ông Phúc đã bỏ trốn đi nước ngoài khi thấy hành vi bị phát giác. Khi tình hình lắng dịu, ông Phúc quay về thì bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 ông Phúc nhận làm dịch vụ cho bà L.T.H.T (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để làm thủ tục tách thửa lô đất hơn 420m2 mà bà này mua ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Ông Phúc nhận làm với giá 135 triệu đồng và đã nhận trước 70 triệu cùng giấy tờ gốc của thửa đất.

Nhưng sau đó, ông Phúc lên mạng xã hội tìm và thuê người làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Phúc có giao 1 giấy tờ giả cho bà T., giấy tờ giả còn lại cùng giấy tờ gốc của thửa đất thì ông Phúc không giao, cất giữ tại nhà, chờ bà T. giao 65 triệu đồng còn lại mới đưa.

Công an huyện Củ Chi đang tiếp tục mở rộng điều tra về các hành vi của ông Nguyễn Minh Phúc.

Người phụ nữ tung tin "xét nghiệm kẹo có ma túy" bị xử phạt

Tin sáng 8/12: Vạch trần chân tướng của người tự xưng ‘Đại đức Thích Tâm Phúc’ vừa bị bắt;  - Ảnh 3.

Công an thị xã Sơn Tây làm việc với người phụ nữ tung tin xét nghiệm kẹo có ma túy (Ảnh: Công an Hà Nội)


Ngày 6-12, Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đã xử phạt chị N.T.H. (trú tại thị xã Sơn Tây) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật" với số tiền 7,5 triệu đồng do tung tin "xét nghiệm kẹo có ma túy".

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm Zalo có tên gọi Khoa B8 BV105 với nội dung: "Nhà mình nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này nhé. Viện 105 xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp. Trên Sơn Tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học".

Ngay sau khi xuất hiện thông tin nói trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương xác minh thông tin, rà soát địa bàn và làm việc với Bệnh viện quân y 105 để làm rõ sự việc.

Thông tin xét nghiệm kẹo có ma túy được chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên mạng, gây hoang mang trong dư luận

Kết quả xác định thông tin kẹo có ma túy là không đúng sự thật. Bệnh viện 105 chỉ tiến hành xét nghiệm ma túy qua nước tiểu và máu, không tiến hành xét nghiệm ma túy qua mẫu thử khác và không xét nghiệm ma túy đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tại một trường học trên thị xã Sơn Tây, có ghi nhận một số học sinh bị đau bụng sau khi cùng sử dụng một loại kẹo có vị hoa quả mua online trên mạng xã hội; chưa phát hiện việc phát kẹo cho học sinh tại cổng trường. Qua giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, không tìm thấy ma túy trong các mẫu kẹo nghi vấn liên quan đến vụ việc trên.

Công an thị xã Sơn Tây xác định người đăng tải thông tin trên là chị N.T.H.. Tại cơ quan công an, chị H. thừa nhận thông tin trên do bản thân bịa đặt, không đúng sự thật và đăng tải trên một nhóm Zalo. Sau đó, thông tin xét nghiệm kẹo có ma túy được chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên mạng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, clip chưa được xác thực; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biển số "siêu đẹp" 30K-567.89, 51K-999.99 sắp được đưa ra đấu giá

Ngày 5-12, Công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) vừa công bố danh sách các biển số được đưa ra đấu giá trong tháng 12-2023. Trong đó, có nhiều biển số số "siêu đẹp" được đưa ra đấu giá.

Đáng chú ý, trong ngày 6-12, VPA sẽ đưa biển số 30K-567.89 (Hà Nội) từng được trúng hơn 13 tỉ đồng song khách hàng bỏ cọc. Cùng ngày, một số biển số "tứ quý" được nhiều người quan tâm cũng sẽ được đưa ra đấu giá, như: 47A-599.99, 51K-822.22, 62A-377.77, 29D-566.66,…Đối với phiên đấu giá này, thời gian đấu giá vẫn là 60 phút/1 biển số.

Tiếp đó, ngày 16-12, VPA tiếp tục phiên đấu giá biển số ôtô thứ 2 sẽ bắt đầu.

Danh sách biển số trong phiên đấu giá thứ 2 sẽ có nhiều biển số "siêu đẹp" như: 51K-999.99 (TP HCM), 51K-999.99, 12A-222.22, 12C-123.45 (Lạng Sơn), 19A-567.89, 19C-222.22, 19D-012.34 (Phú Thọ)… Khách hàng tham gia đấu giá cần đăng ký và nộp tiền hồ sơ cùng tiền đặt trước 3 ngày.

Theo thông báo, từ phiên đấu giá thứ 2, thời gian đấu giá mỗi biển số sẽ giảm xuống còn 1 nửa, tương ứng với việc giảm từ 60 phút xuống còn 30 phút/ biển số. Việc thay đổi thời gian nhằm phù hợp với tình hình thực tế tổ chức cuộc đấu giá, giúp tiết kiệm thời gian.

Trong trường hợp chỉ có 1 người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá thì biển số xe ô tô được chuyển nhượng thẳng cho người đó và không tổ chức cuộc đấu giá như trước đây.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội

Dù giá rẻ cũng đừng nên mua những loại cá này vì ngậm nhiều thủy ngân, kim loại nặng nhất chợ

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Xã hội - 8 giờ trước

Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội

Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.

Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter

Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter

Thời sự - 3 ngày trước

Công an xã Vân Du đã phát thông báo đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ.

Top