Tin sáng 8/8: Diễn biến mới nhất vụ bé trai 3 tuổi bị cô giáo hất cùi chỏ vào mặt; hai nghệ sĩ hiện ra sao sau hơn 1 tháng ở Tây Ban Nha?
GiadinhNet - Một video dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh một cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ và tay tác động vào vùng mặt bé trai 3 tuổi; theo tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha, hai nghệ sĩ được trả hộ chiếu từ ngày 3/8.
Tin sáng 7/8: Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai xin nghỉ việc; bác sĩ cấp cứu bị tấn công bằng dao vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinhHổ xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Rừng tự nhiên ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài thú quý hiếm
Ngày 6-8, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận thông tin một người dân trình báo về việc gặp hổ tự nhiên khi đi sâu vào rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
Người này sau đó đã phản ánh đến Ban Quản lý Vườn quốc gia về việc mình đã gặp 1 con hổ khi đi thám hiểm du lịch tại đây. Vị trí người này cho rằng gặp hổ tự nhiên ở Km24 trên đường 20 Quyết Thắng, con đường độc đạo chạy băng rừng từ đường Hồ Chí Minh – nhánh Tây lên 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Theo lời kể của người này, khi đi thám hiểm du lịch anh bất ngờ gặp một con hổ lớn gầm vang. Khi gặp hổ, do hoảng sợ, anh đã leo lên cây cao để tránh bị hổ tấn công và đánh tiếng. Sau vài phút con hổ cũng lao vào rừng sâu. Người đàn ông này liền bỏ chuyến thám hiểm du lịch về báo lại sự việc gặp hổ với lãnh đạo Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thì hàng chục năm nay, Việt Nam chưa ghi nhận dấu hiệu nào còn hổ trong tự nhiên. Nếu trường hợp người nhìn thấy hổ này là đúng, sẽ là một phát hiện "động trời" cho giới bảo tồn hổ.
Vị lãnh đạo này nhìn nhận hiện chưa thể kết luận là người dân này nhìn thấy hổ bởi người này không nhìn trực diện con hổ. Theo phản ánh của người này thì mới chỉ là nhìn thấy một con thú lớn, có bộ long màu đỏ cam, nặng khoảng 70kg nhưng chưa thể xác định được là còn gì.
"VQG Phong Nha – Kẻ Bàng vốn là nơi sinh sống của hổ, tuy nhiên việc nhìn thấy hổ trong tự nhiên là điều cực kỳ hiếm gặp. Chỉ qua lời kể của người dân nói nhìn thấy hổ, chưa thể kết luận được có đúng là hổ hay không" - ông Trí cho hay.
Báo Tây Ban Nha đưa tin hai nghệ sĩ được trả hộ chiếu
Ngày 7/8, tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin tòa án Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ là công dân Việt Nam. Theo Ultima Hora, họ bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ tháng 6 vì vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Andratx. Khi đó, cả hai từ chối khai báo khi bị bắt trước quan tòa nhưng với điều kiện họ không được rời Mallorca. Ultima Hora cho biết gần một tháng rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, họ đã có thể trở về nước.
Ultima Hora cho biết hai nghi phạm sau vài giờ bị bắt được đưa đến tòa án Via Germany. Cả hai đều sử dụng quyền không được làm chứng trước thẩm phán. Sau đó, thẩm phán quyết định trả tự do cho hai bị cáo mà không cần tại ngoại, nhưng tịch thu hộ chiếu của họ.
Sau khi thông tin được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, một số tờ báo Anh cũng dẫn lại nguồn tin.
Vụ cô giáo thúc cùi chỏ vào mặt trẻ: Thu hồi giấy phép cơ sở mầm non

Động tác vung tay của cô giáo N.T.N trước khi hất cùi chỏ vào mặt cháu bé
Chiều 7-8, ông Huỳnh Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), cho biết đã ký quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cơ sở mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (thuộc khối phố Tân Thịnh, thị trấn Phú Thịnh).
Theo ông Lâm, sáng 7-8, công an đã mời các giáo viên tại cơ sở trên để xác minh. Chiều cùng ngày, công an tiếp tục mời người trực tiếp thúc cùi chỏ vào mặt cháu bé và những người liên quan đến làm việc.
Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh cho biết đây là sự việc đầu tiên xảy ra trên địa bàn, sắp tới địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở để chấn chỉnh các cơ sở nhằm tránh trường hợp đáng tiếc tái diễn.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 6-8, chị T.L vô tình kiểm tra camera tại lớp học thì phát hiện cháu trai 3 tuổi của mình bị đánh. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu bé về nhà đồng thời báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Kể từ khi bị đánh, cháu bé hoảng loạn, ngủ hay giật mình.
Sau khi chị T.L đăng tải clip ghi lại cảnh cháu trai bị đánh lên Facebook, cô N.T.N. (giáo viên trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời) thừa nhận có đánh bé trai, nhưng không gây thương tích. Theo cô giáo N., lúc đó bé trai có 2 lần đưa ghế lên đầu bạn. Sau khi can ngăn, đến lần thứ 3 bé đưa ghế gần đụng đầu bạn nên cô đã giật cái ghế và có hành vi "đưa cùi chỏ hất vào mặt em bé", ngoài ra còn có tác động vào tai bé 2-3 lần.
Tuy nhiên, cô N. cho rằng mình tác động rất nhẹ chứ không phải đánh mạnh, chỉ nghĩ là đe dọa. Sáng 7-8, cô N.T.N đã đến nhà phụ huynh để xin lỗi.
Vị khách Mỹ để quên trên tàu hỏa chiếc ví có hơn 50 triệu đồng
Khoảng 14h50 chiều nay, khi tàu SE2 rời ga Đà Nẵng tiếp tục hành trình về ga Hà Nội, tiếp viên toa số 8 Nguyễn Thị Nga trong khi thu dọn toa tàu phát hiện một ví màu đen tại giường số 12. Ngay lập tức chị Nga báo cho trưởng tàu Đặng Văn Hưng kiểm tra ví trước sự chứng kiến của hành khách trên tàu.
Qua kiểm tra bên trong ví có 50,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng gồm: 2 hộ chiếu, 2 thẻ tạm trú, giấy phép lái xe, 2 giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine Covid-19.
Xác minh thông tin về giường số 12, hành khách có vé từ ga đi Sài Gòn, ga đến Đà Nẵng. Ngay sau đó trưởng tàu nhận được điện thoại từ ga Đà Nẵng thông báo về trường hợp khách bỏ quên tài sản trên tàu SE2.
Được biết, đây là hành khách có quốc tịch Mỹ. Hành khách rất vui mừng vì được nhân viên trên tàu phát hiện kịp thời tài sản bỏ quên. Người này mong muốn được nhận lại tài sản và giấy tờ một cách nhanh nhất để làm các thủ tục lưu trú tại Đà Nẵng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trưởng tàu đã thống nhất bàn giao tài sản cho nhân viên khách vận ga Huế và ga sẽ gửi theo chuyến tàu sớm nhất có dừng đón khách tại ga Huế để trao trả cho hành khách tại ga Đà Nẵng.
Từ 1/9, gửi hàng trên xe khách phải cung cấp ít nhất 5 thông tin

Ảnh minh họa
Nhằm kiểm soát hoạt động này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hoá không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ, chính xác 5 thông tin gồm: tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không.
Nghị định này có hiệu lực từ 1/9/2022.
Không có bằng lái, thanh niên điều khiển ô tô tông loạn xạ rồi bỏ chạy

Chiếc xe do Đức điều khiển bị biến dạng phần đầu, sau va chạm. Ảnh: BRT
Sau khi va chạm với ô tô đang đậu bên lề đường, Đức lái xe bỏ chạy thì bị người dân tri hô, đuổi theo rồi tiếp tục đâm vào một ô tô và xe máy trên đường ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9h45 sáng nay (7/8), Nguyễn Huỳnh Đức (24 tuổi, trú phường 1, TP Vũng Tàu) điều khiển xe ô tô BKS 49A-386.94 lưu thông trên đường Nguyễn Trường Tộ, hướng từ Hoàng Hoa Thám về Trương Công Định.
Khi đến ngã 3 giao lộ Nguyễn Trường Tộ - Lý Thường Kiệt, phường 3, TP Vũng Tàu thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 72A-178.14 đang đỗ xe sát mép đường bên phải. Sau va chạm, Đức không dừng xe mà tiếp tục di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt.
Phát hiện vụ việc, người dân tri hô và đuổi theo, trên đường tháo chạy xe Đức đã va quẹt vào gốc cây bên đường, rồi tiếp tục đâm vào ô tô BKS 72C-056.78 đang đỗ sát mép đường bên phải, cùng một số xe máy khác.
Khi đến địa chỉ số 6 Lý Thường Kiệt (khu vực trước cổng trường Mẫu giáo Thanh Tâm) do xe hư hỏng nặng nên Đức dừng lại.
Lúc này, Công an Phường 1, TP Vũng Tàu phối hợp với người dân đã khống chế, đưa Đức về trụ sở làm việc. Bước đầu, Đức khai nhận điều khiển xe ô tô trên nhưng chưa có giấy phép lái xe. Ô tô gây va chạm đi mượn của người quen.
Bị cưỡng chế, 2 cha con lấn chiếm đất công ném phân thối vào tổ công tác

Hai cha con ông Nguyễn Văn Thinh và Nguyễn Hữu Đức lúc nghe cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố. Ảnh: Q.H
Ngày 7-8, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cha con ông Nguyễn Văn Thinh (62 tuổi) và Nguyễn Hữu Đức (31 tuổi; cùng ngụ phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thời gian gần đây, gia đình Nguyễn Hữu Đức đã có hành vi lấn chiếm thửa đất công ở khu phố Lại Khánh Nam, phường Hoài Đức để trồng trọt, xây dựng lán trại trái phép.
Trên cơ sở đó, ngày 28-7, tổ công tác của UBND phường Hoài Đức đến thửa đất trên để lập biên bản, đồng thời yêu cầu Đức tháo dỡ công trình vi phạm. Khi thấy tổ công tác đến, Đức liền chửi bới, lăng mạ, chống đối và cản trở việc thực thi nhiệm vụ của tổ công tác. Không chỉ vậy, Đức còn dùng phân thối ném vào các thành viên của tổ công tác. Ngay sau đó, cán bộ Công an phường Hoài Đức lập tức khống chế Đức và lập biên bản thu giữ tang vật.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Nguyên nhân khiến bé gái ở Hà Tĩnh bị bố ruột buộc tay lên trần nhà và đánh dã man
Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Giải pháp đột phá hay bài toán môi trường mới?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Được kỳ vọng là mô hình chăn nuôi hiện đại, tiết kiệm đất và kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả, dự án tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những lợi ích được kỳ vọng, nhiều câu hỏi về xử lý chất thải, kiểm soát dịch bệnh và tác động môi trường vẫn cần được làm rõ trước khi dự án được triển khai.
Hang đá trên vách núi – nơi tuổi xuân của những chiến sĩ thông tin hóa thành bất tử
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Trong trận bom ác liệt của quân địch cách đây hơn 50 năm, 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, trong đó có 10 nữ chiến sĩ tuổi đời từ 16 đến 20 đã anh dũng hy sinh để giữ cho mạch máu thông tin không ngừng chảy.
Chủ tịch xã, phường phải trực tiếp chỉ huy khi xảy ra cháy rừng
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng kéo dài, Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy khi xảy ra sự cố, đồng thời triển khai nghiêm các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, độ ẩm khá cao khiến thời tiết oi bức. Chiều tối xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi kèm thời tiết nguy hiểm.
Từ 7 - 8/6/2026, Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện những tuyến đường nào?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong các ngày từ 7 - 8/6/2026.
Hà Nội kiểm tra, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo sau phản ánh của báo chí
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà đất không đủ điều kiện xây dựng xuất hiện sau quá trình mở rộng, cải tạo nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên biển Đông, khu vực nào của Việt Nam cần đề phòng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Do tác động của áp thấp nhiệt đới vùng biển khu vực này có gió mạnh, sóng biển cao từ 2–4m, biển động.
Hà Nội đặt thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống trước ngày 30/6 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Kiểu thời tiết hôm nay ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nắng nóng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi. Trong khi Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.
Tin sáng 4/6: Người dùng điện thoại di động cần lưu ý quy định mới từ ngày 15/6; thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 15/6, việc đổi điện thoại có thể ảnh hưởng đến trạng thái SIM nếu không thực hiện đúng quy định; theo cơ quan khí tượng, dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khoảng ngày 8/6.
Chính quyền xã Kiều Phú đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội hay chưa khi chậm trả lời báo chí về những phản ánh liên quan đến nhà máy Sunhouse?
Thời sựGĐXH - Sau nhiều ngày kể từ khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh những dấu hiệu bất cập tại khu vực trông giữ phương tiện của công nhân nhà máy Sunhouse, đến nay chính quyền xã Kiều Phú (TP Hà Nội) vẫn chưa có phản hồi chính thức về trách nhiệm quản lý địa bàn đối với khu vực này.