Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 7/8: Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai xin nghỉ việc; bác sĩ cấp cứu bị tấn công bằng dao vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinh

Chủ nhật, 06:44 07/08/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Ông Lê Văn Lộc (Phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ) và vợ là bà Trần Thị Ái Liên (Phó giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai) xin nghỉ việc do việc riêng gia đình; yêu cầu nhân viên y tế dắt bệnh nhân bị suy hô hấp nặng đi vệ sinh nhưng không được, người con trai bất ngờ dùng dao bấm lao vào đâm bác sĩ đang tham gia cấp cứu mẹ mình.

Tin sáng 6/8: Bị phạt 5 triệu đồng chỉ vì một bình luận trên mạng xã hội; diễn biến mới vụ bé gái bị lột quần áo, hai tay bị trói, treo lên trần nhàTin sáng 6/8: Bị phạt 5 triệu đồng chỉ vì một bình luận trên mạng xã hội; diễn biến mới vụ bé gái bị lột quần áo, hai tay bị trói, treo lên trần nhà

GiadinhNet - Đưa hình ảnh về biển số ngũ quý 8 trong bình luận về một bài viết trên mạng xã hội, người đàn ông ở Thanh Hóa đã bị phạt 5 triệu đồng; người cha cởi áo, cột tay con gái ruột treo trên trần nhà đánh đập đang bị cơ quan chức năng tìm kiếm.

Bác sĩ cấp cứu lại bị tấn công bằng dao vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinh

Tin sáng 7/8: Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai nghỉ việc; bác sĩ cấp cứu lại bị tấn công bằng dao vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinh - Ảnh 2.

Một trường hợp bác sĩ bị hành hung trước đó không lâu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Cắt từ clip).

Trưa 6/8, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thông tin, nơi đây tiếp tục xảy ra một vụ bác sĩ bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ cứu người. Người bị hành hung là bác sĩ T., công tác tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Sáng cùng ngày, một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, chỉ số oxy trong máu (SpO2) chỉ còn 61% và phải thở qua mặt nạ.

Thời điểm xảy ra sự việc, bệnh nhân muốn đi tiểu nhưng với tình trạng sức khỏe như trên, chị này không thể tự đến nhà vệ sinh được, di chuyển có thể khiến bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở.

Do đó, điều dưỡng đã mang bô tiểu đến, giải thích cho thân nhân và hướng dẫn đi tại giường. Tuy nhiên, người con trai đi cùng không đồng ý, chửi bới và yêu cầu phải có bác sĩ dắt bệnh nhân đi vệ sinh. Yêu cầu không được bác sĩ T., người đang trực đáp ứng.

Sau đó, người con trai đi ra ngoài và bất ngờ quay lại với con dao bấm trong tay, tìm cách đâm vào hông bác sĩ đang cấp cứu mẹ mình. May mắn là nhân viên y tế phát hiện và né tránh kịp thời.

"Đây là trường hợp bệnh nhân nặng đang điều trị, do đó mọi nhu cầu vệ sinh bác sĩ cũng sẽ yêu cầu thực hiện tại giường. Thân nhân không đồng ý, mặc dù bác sĩ đã giải thích nhiều lần. Sau đó, thân nhân có hành vi tấn công bác sĩ" - lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin.

Nhận tin báo sự việc, Công an phường 7, quận Bình Thạnh đã tạm giữ người có hành vi tấn công bác sĩ, đưa về trụ sở lấy lời khai. Trong khi đó, bệnh nhân suy hô hấp đã được cho nhập viện điều trị tiếp, chưa thu viện phí.

Riêng bác sĩ T. dù bị cú sốc bị hành hung vẫn gắng tiến hành thủ tục giao bệnh nhân cho đồng nghiệp ở khoa khác tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Hơn một tuần trước, bác sĩ tên P.H.T., công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng bị một người đàn ông tên Đ.Q.B. (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bóp cổ, dọa đánh chết khi đang trực cấp cứu. Lý do được đưa ra là con ông B. hóc xương nhưng phải chờ 30 phút để bác sĩ chuyên khoa xuống xử lý.

Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai xin nghỉ việc

Tin sáng 7/8: Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai nghỉ việc; xôn xao clip nữ sinh bị tát, đánh tới tấp vào mặt - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Trần Quang Tú

Liên quan đến vụ việc 2 vợ chồng là 2 phó giám đốc sở khác nhau ở Đồng Nai xin nghỉ việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có thông tin về nguyên nhân.

Theo ông Trần Quang Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, vào tháng 7 vừa qua, ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã cùng gửi đơn xin nghỉ việc với lý do cá nhân.

Cụ thể, vợ chồng ông Lộc và bà Liên xin nghỉ việc không phải do vấn đề về lương, không phải do môi trường làm việc áp lực mà do có việc riêng gia đình.

Cũng theo ông Tú, 2 trường hợp nêu trên thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý, do đó Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, giải quyết đơn xin nghỉ theo đúng trình tự, sẽ giải quyết lâu hơn các cán bộ bình thường, hiện đơn xin nghỉ việc này vẫn đang chờ duyệt.

Hai đơn vị nơi ông Lộc, bà Liên công tác từng xảy ra nhiều lùm xùm về khiếu nại, tố cáo, trong đó bà Liên và nhiều lãnh đạo Sở Nội vụ từng bị UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai kỷ luật, phê bình, rút kinh nghiệm do để "nội bộ thiếu thống nhất".

Trước khi làm Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ, ông Lộc từng làm Giám đốc Trung tâm tư vấn công nghiệp (thuộc Sở Công nghiệp, nay là Sở Công thương) rồi làm Phó Giám đốc Sở Công thương.

Đến tháng 4 vừa qua, ông Lộc được điều động làm Phó Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ phụ trách lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Cũng liên quan đến việc nhiều cán bộ, công chức xin nghỉ việc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết từ năm 2020 đến nay, ngành giáo dục có 1.218 giáo viên xin nghỉ, ngành y tế gần 1.000 viên chức xin nghỉ.

Sẽ phạt hành chính du khách tố bị 'chặt chém' sai sự thật

Tin sáng 7/8: Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai nghỉ việc; bác sĩ cấp cứu lại bị tấn công bằng dao vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinh - Ảnh 4.

Hóa đơn chỉ 1.284.000 nhưng bà N.T.T. đăng trên Facebook với nội dung chi cho bữa ăn đến 2,5 triệu đồng. Ảnh: Nhật Tân.

Chiều 6/8, ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, cho biết thanh tra của đơn vị đang lập thủ tục xử phạt hành chính bà N.T.T. (52 tuổi, ở xã Định Bình, TP Cà Mau).

Bà T. là chủ tài khoản Facebook Mai Vàng, đăng clip kèm thông tin trên Fanpage Người Cà Mau với nội dung tố bị "chặt chém" khi ăn cua, cá ở Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

Nói với Zing, ông Chính cho biết cơ quan chức năng đủ căn cứ xác định bà T. chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Việc làm của bà T. gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành du lịch tỉnh Cà Mau.

"Bà T. làm ảnh hưởng uy tín quá lớn đến ngành du lịch tỉnh Cà Mau. Thứ 2 tới đây (8/8), Sở sẽ xử phạt hành chính bà này", lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau nói.

Nữ sinh tát tới tấp vào mặt bạn, gia đình muốn xin lỗi nạn nhân

Tin sáng 7/8: Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai nghỉ việc; xôn xao clip nữ sinh bị tát, đánh tới tấp vào mặt - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt trong clip

Liên quan đến clip một nữ sinh trên địa bàn xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, liên tiếp bị bạn tát tới tấp vào mặt, lãnh đạo xã cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu.

Theo cơ quan chức năng, sự việc xảy ra chiều 2/8, tại nhà một hộ dân ở thôn Phú Đình, xã Yên Sơn (huyện Đô Lương). Nữ sinh bị đánh là B.T.T.T. (13 tuổi, trú xã Văn Sơn), còn người đánh nạn nhân là H.T.H. (16 tuổi, trú xã Yên Sơn). Cả hai nữ sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn.

"Công an đã mời những người liên quan trong clip lên làm việc. Gia đình có nữ sinh đánh bạn có cam kết và mong muốn gửi lời xin lỗi tới nạn nhân", vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, cho biết đã nắm thông tin và đang xác minh cụ thể sự việc.

Trước đó, tối 5/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn nữ khác đưa tới một căn phòng rồi liên tục chửi bới và tát vào mặt. Bị đánh, nạn nhân chỉ ôm mặt chịu trận, van xin song tiếp tục bị đánh.

Bỏ quy định về số dư tối thiểu trong tài khoản thu phí không dừng

Thay vì bắt buộc tài xế duy trì số dư lên tới 150.000 đồng trong tài khoản giao thông, VEC chuyển sang hình thức 'khuyến cáo' đối với chủ phương tiện.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, vừa điều chỉnh lại quy định liên quan đến số dư tài khoản thu phí không dừng.

Theo đó, VEC đã hủy bỏ quy định bắt buộc tài xế phải duy trì số dư tài khoản bằng 50% mức phí của chặng dài nhất.

Thay vì bắt buộc, VEC chuyển sang khuyến cáo tài xế nên duy trì số dư tài khoản ETC ở mức cao để lưu thông thuận tiện. Cụ thể, với tuyến Nội Bài - Lào Cai là 150.000 đồng, tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 100.000 đồng, tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là 40.000 đồng và Cầu Giẽ - Ninh Bình là 35.000 đồng.

Trước đó, nhiều tài xế bất ngờ khi bị từ chối đi vào đường cao tốc của VEC do tài khoản ETC không đủ số dư tối thiểu. Như tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế phải duy trì số dư tối thiểu 150.000 đồng dù quãng đường sử dụng chỉ tốn 30.000 đồng.

Về vấn đề duy trì số dư, đại diện VEC cho biết, đây là phương án tạm thời để tránh tình trạng xe không đủ số dư tại lối ra cao tốc.

TP.HCM lên kế hoạch cấm xe khách chạy vào nội đô

Tin sáng 7/8: Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai nghỉ việc; bác sĩ cấp cứu lại bị tấn công bằng dao vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinh - Ảnh 6.

Sở GTVT TP.HCM cho biết, tình hình ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông tại khu vực trung tâm diễn ra ngày càng phức tạp


Để có cơ sở trình UBND TP.HCM xém xét, Sở GTVT vừa gửi báo cáo nghiên cứu tổng thể phương án tổ chức giao thông đối với phương tiện xe khách trên địa bàn TP đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý.

Theo Sở GTVT, mục tiêu của phương án là đưa ra giải pháp tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động phương tiện vận tải hành khách có kích thước lớn giúp hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc diễn biến phức tạp gây mất an ninh, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; Hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông liên quan đến xe khách trong khu vực nội đô.

Theo đó, Sở GTVT đề xuất khu vực hạn chế xe được giới hạn bởi các tuyến: Quốc lộ 1 ở hướng Bắc và Tây; xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống ở hướng Đông; hướng Nam là đường Võ Chí Công - cầu Phú Mỹ - đường trên cao - Nguyễn Văn Linh.

Ngành giao thông chia làm 2 phương án cấm xe khách vào nội đô trong khung giờ 6-22h và dự tính thực hiện theo hai giai đoạn (từ nay đến 2025 và 2025 đến năm 2030).

Trong đó, giai đoạn từ nay đến 2025, cả hai phương án đều thực hiện hạn chế xe khách giường nằm.

Nguyên nhân khiến bé gái ở Hà Tĩnh bị bố ruột buộc tay lên trần nhà và đánh dã man


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 21 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 ngày trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top