Tin sáng 9/1: Táo Quân 2023 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả; sau hơn 1 tuần bé trai rơi xuống trụ bê tông, công tác cứu nạn hiện ra sao?
GĐXH - Ở Táo Quân 2023, các nghệ sĩ vẫn sẽ lồng ghép những sự kiện nổi bật trong 12 tháng đã qua vào chương trình; Sau hơn 1 tuần bé trai ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cứu nạn.
Tin sáng 8/1: Các chuyên gia hàng đầu chốt phương án mới đưa trụ bê tông có bé trai lên; Xác minh thông tin hiệu trưởng nhắn tin 'yêu thương' với nữ giáo viênHàng nghìn người xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Việt - Trung ngày đầu mở cửa trở lại
Ngày 8/1, ngày đầu tiên Trung Quốc áp dụng chính sách mới về thông quan sau thời gian dài phong tỏa chống dịch COVID-19, tại cửa khẩu Hữu Nghị tấp nập cảnh công dân làm thủ tục xuất cảnh về nước.

Dòng người làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Theo ghi nhận tại Lạng Sơn, từ sáng sớm, tỉnh Lạng Sơn đã bố trí lực lượng của các ngành chức năng để tiến hành làm thủ tục cho công dân Trung Quốc xuất, nhập cảnh. Lực lượng chức năng theo nhiệm vụ đã tổ chức hướng dẫn với người thực hiện các thủ tục xuất cảnh.
Theo thống kê, trong ngày 8/1, có hàng nghìn công dân Trung Quốc thực hiện thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị với các biện pháp tuân thủ phòng chống dịch được tiến hành nghiêm túc.
Theo quy trình mới, khi nhập cảnh Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, công dân Trung Quốc không cần đăng ký lịch hẹn trước khi nhập cảnh, chỉ cần giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 48 tiếng của 1 trong 8 cơ sở Đại sứ quán Trung Quốc đã chỉ định từ trước và thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.
Theo quy định, người nhập cảnh vào Trung Quốc có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 48 giờ của 1 trong 8 cơ sở Đại sứ quán Trung Quốc đã chỉ định từ trước. Còn thủ tục giấy tờ khác theo quy định như trước đây.
Hiện Trung Quốc mới chỉ cho phép công dân Việt Nam và Trung Quốc xuất, nhập cảnh qua lại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), công dân nước thứ ba chưa được nhập cảnh Trung Quốc.
Tỉnh Lạng Sơn cũng đã bố trí các điểm lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh để đảm bảo đủ các điều kiện theo yêu cầu.
Ngoài ra, theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác hội đàm, trao đổi với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi nhất về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, gỡ bỏ các điều kiện về xét nghiệm.
Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp người dân đón Việt kiều về nước ăn Tết
Hôm nay (8/1) là ngày thứ 3, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Sảnh ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11h trưa 8/1. Ảnh: VNN
Nhiều người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh và một số tỉnh miền Tây đã đến từ sớm, chờ đến nửa đêm để được đoàn tụ với người thân từ nước ngoài về.
Không chỉ có người lớn mà cả trẻ em cũng đến chờ đón người thân, không khí tại ga đến quốc tế rộn ràng, tấp nập. Các hàng ghế chờ đều kín chỗ, người đứng và người ngồi đều tập trung vào màn hình hiển thị thông tin các chuyến bay hạ cánh và ai cũng phấn khởi khi sắp được gặp người thân sau thời gian dài xa quê.
Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay đã bắt đầu vào đợt cao điểm Tết (từ ngày 6/1 đến 5/2), dự kiến phục vụ hơn 3,8 triệu lượt khách, đặc biệt từ ngày 8/1 (17 tháng Chạp âm lịch) Trung Quốc sẽ mở cửa quốc tế nên dự kiến lượng khách sẽ còn tăng lên.
Anh Trần Trung Nguyên (quê Tây Ninh) cùng vài người thân đến sân bay đón người thân từ nước ngoài về chia sẻ: "Năm nay là năm đầu tiên sau 2 năm người dì từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết nên tôi và một vài người thân nữa đi đón. Thật sự rất vui vì đường bay quốc tế đã trở lại, sân bay cũng nhộn nhịp hơn sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Năm nay tôi nghĩ Việt kiều về ăn Tết nhiều, từ đây đến gần cuối tháng Chạp chắc sân bay còn đông hơn nữa".
Hơn 1 tuần bé trai rơi xuống trụ bê tông: Công tác cứu nạn hiện ra sao?

Hiện trường vụ việc. Ảnh VTC
Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Đồng Tháp cho biết sau hơn 1 tuần bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cứu nạn.
Được biết, vào 8h hôm nay, lực lượng cứu hộ đã đóng xong khung cừ ván thép 12m xuống cao độ như dự kiến, đỉnh cừ thấp hơn mặt đất tự nhiên khoảng 2m và tiến hành đào lấy đất trong khung vây.
Lúc 16h cùng ngày, đã đào lấy đất trong khung vây được khoảng 4m, gia cố được 2/5 khung chống để gia cố khung vây, đang hàn đặt được 1/5 khung chống; đang bổ sung thêm các thiết bị phục vụ công việc như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m...
“Các thiết bị được vận chuyển và bổ sung liên tục về hiện trường, những người thực thi nhiệm vụ làm việc với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối là trên hết ”, đại diện Sở TTTT tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.
Chân dung người đàn ông đâm tử vong hàng xóm ở Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Văn Đãi tại cơ quan công an
Ngày 8/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đãi (sinh năm 1958, trú tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Hà Đông) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông T.T.P (53 tuổi), hàng xóm của Đãi.
Theo lời khai ban đầu của ông Đãi, do mâu thuẫn cá nhân kéo dài dẫn đến cãi nhau, khoảng 20h ngày 7/1, ông Đãi đã dùng dao tự chế đâm 2 phát trúng vùng đùi, bụng, khiến ông T.T.P ngã gục tại chỗ.
Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hung khí là con dao tự chế dài khoảng 1,2 m, trong đó phần dao dài khoảng 20 cm, đầu nhọn, bản dao rộng 3 - 5 cm, gắn ống tuýp nước dài 1 m.
Một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, khi đưa về trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Văn Đãi đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ân hận, hoang mang. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, người đàn ông nhiều tuổi, chưa có tiền án, tiền sự này đã phạm tội nghiêm trọng.
Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cứu sống bé gái 16 tuổi nhảy sông Đồng Nai tự tử

Lượng chức năng đưa bé H. lên bờ. Ảnh: Báo Bình Dương
Công an Bình Dương thông tin, chiều ngày 7/1, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống bé gái 16 tuổi nhảy từ cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai.
Trước đó, chiều cùng ngày, nhiều người thấy P.T.H (16 tuổi, quê Hậu Giang) đứng ở cầu Bạch Đằng với ý định tự vẫn nên báo Công an phường Uyên Hưng. Nhận tin báo, công an phường phối hợp với lực lượng hỗ trợ giữ gìn trị an cơ sở có mặt tại hiện trường để khuyên nhủ H.
Tuy nhiên, H. có trạng thái tinh thần hoảng loạn nên đã nhảy xuống sông Đồng Nai. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã nhảy xuống sông ứng cứu, đưa H. vào bờ an toàn và sơ cứu.
NSND Công Lý hồi hộp trước giờ ghi hình Táo Quân
Quay trở lại với Táo Quân sau 1 năm vắng bóng, NSND Công Lý không giấu được sự hồi hộp. Anh ngồi đan tay trong hậu trường, gương mặt thoáng chút căng thẳng.

NSND Công Lý không giấu được sự hồi hộp
Sự trở lại của NSND Công Lý sau cơn bạo bệnh trong Táo Quân 2023 có lẽ được khán giả chờ đợi hơn cả. Trong hậu trường, Ngọc Hà chăm chút cho Công Lý cẩn thận trước giờ lên sân khấu.
Vợ của Công Lý cho biết: Khi nhận được tin nhắn của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, NSND Trung Hiếu thì anh Lý rất vui, xúc động. Anh ấy đã khóc. Ban đầu, Công Lý ngại ngần khi việc đi lại chưa được linh hoạt. Anh sợ phiền đến ê-kíp, sợ khán giả thất vọng. Tuy nhiên, ê-kíp đã động viên, tiếp thêm sự tự tin để anh Lý trở lại. Hơn hết, năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm của Táo Quân nên anh em nghệ sĩ và cả khán giả đều cho rằng thiếu vắng bất kỳ một thành viên nào đó đều không trọn vẹn. Vì vậy, anh Lý đã nhận lời tham gia.
Ngọc Hà cho rằng sự trở lại lần này của Công Lý khó thăng hoa rực rỡ. "Vì anh Lý đã ốm một năm qua, sức khoẻ chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng để anh Lý được đứng trên sân khấu thì tôi đã mãn nguyện rồi", cô nói.
Táo Quân 2023 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả

Táo Quân 2023 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả
Táo Quân 2023 đã chính thức có buổi ghi hình đầu tiên vào tối 7/1 tại Cung Việt Xô Hà Nội. Trong chương trình đánh dấu 20 năm Táo Quân, NSND Công Lý trở lại sau 1 năm vắng bóng bên cạnh Xuân Bắc, NSND Tự Long, Quốc Khánh, Vân Dung, Quang Thắng - những nghệ sĩ đã gắn bó với Táo Quân từ những ngày đầu.
Sau 1 năm vắng bóng, sự tái hợp của bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu (NSƯT Xuân Bắc – NSND Công Lý) hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.
Được biết, ở Táo Quân 2023, các nghệ sĩ vẫn sẽ lồng ghép những sự kiện nổi bật trong 12 tháng đã qua vào chương trình. Có thể kể ra một vài sự kiện như cuộc thi Miss Grand Vietnam, sự suy thoái của thị trường chứng khoán, vụ Anna Bắc Giang,... Ngoài ra, những cụm từ "hot hit" trên mạng xã hội như "bing chilling", "ố dề" hay "lòng xào dưa" cũng sẽ được nhắc tới.
Được biết, Táo Quân 2023 ghi hình vào buổi tối các ngày 6/1 và 7/1. Sau đó, ekip sản xuất sẽ thực hiện quá trình hoàn thiện hậu kỳ để mang tới cho khán giả một chương trình chỉn chu nhất vào ngày 30 Tết.
Hà Nội dự kiến xây hơn 1.100 căn nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng
Thời sự - 11 phút trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, với quy mô 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.560 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.
Đột kích khách sạn ở Lào Cai, bắt giữ 19 người nước ngoài lập ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia
Pháp luật - 51 phút trướcGĐXH - Sau thời gian bí mật theo dõi, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá ổ nhóm gồm 19 người nước ngoài thuê khách sạn làm nơi điều hành hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, phát hiện dữ liệu của khoảng 25.000 người được nhóm đối tượng thu thập để phục vụ hành vi phạm tội.
Dự báo xuất hiện El Nino với cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950, nước ta ảnh hưởng ra sao?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, các chuyên gia khí tượng cho biết xác suất xuất hiện El Nino với cường độ rất mạnh là khoảng 60-65% và có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
Con rể cầm dao phay chém vợ và mẹ vợ
Pháp luật - 2 giờ trướcMâu thuẫn, Tâm đã sử dụng dao phay tấn công mẹ vợ và vợ bị thương.
Hà Nội: Xôn xao cảnh ba người phụ nữ đu bám trên nắp capo xe ô tô con ở Phú Xuyên
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Ba người phụ nữ bám chặt trên nắp capo, liên tục la hét và đập tay vào đầu xe ô tô con đang di chuyển trên Quốc lộ 1A (xã Phú Xuyên, Hà Nội) gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hiện công an xã Phú Xuyên hiện đang khẩn trương vào cuộc xác minh.
Những khu vực nắng nóng gay gắt ngày 14/6
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết hôm nay (14/6) tại các khu vực trên cả nước.
Phú Thọ: 18 thanh thiếu niên mang hung khí đi 'giải quyết mâu thuẫn' sa lưới nhờ camera AI
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Từ dữ liệu camera giám sát an ninh và nguồn tin của người dân, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm 18 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Nhiều đối tượng trong nhóm đang là học sinh trong thời gian nghỉ hè.
Dự báo thời tiết hôm nay 14/6 chi tiết cho từng vùng
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dự báo thời tiết ngày 14/6/2026, Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. TPHCM chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Tiêu hủy gần 6.000 chai dầu gội, dầu xả Herba Luxe vi phạm
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Lực lượng QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt 75 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh mỹ phẩm vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 6.000 chai dầu gội, dầu xả nhãn hiệu Herba Luxe không đúng công thức công bố.
Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc đời an nhàn, ít khổ cực
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch này được đánh giá có vận số khá hanh thông.
6 trường hợp bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe năm 2026, các lái xe cần lưu ý
Đời sốngGĐXH - Theo quy định, việc đưa ra các quy định bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe trong một số trường hợp để giải quyết các yêu cầu thực tế về quản lý và bảo vệ quyền lợi của chính chủ xe. Năm 2026, những trường hợp nào bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe?