Tags:
Tin sáng 9/11: Công an vào cuộc điều tra phát hiện nguyên nhân khiến 1 công ty có tới 650 FO; vào tỉnh nào phải xét nghiệm COVID-19 ngay cửa ngõ?
GiadinhNet - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công ty Tấn Khởi đã không thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong hơn 20 ngày, dẫn đến phát sinh ổ dịch lớn nhất tỉnh từ trước đến nay, Đà Nẵng yêu cầu người từ các địa phương được xác định cấp độ 3, 4 và các vùng cách ly phải có kết quả âm tính.
Tin sáng 8/11: 2 đại biểu Quốc hội mắc COVID-19; huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?Một công ty có tới 650 F0: Công an vào cuộc điều tra, đã phát hiện ra nguyên nhân

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi. Ảnh: Báo Bạc Liêu
Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an Thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đã vào cuộc xác minh về vụ việc liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi (Công ty Tấn Khởi), địa chỉ tại Quốc lộ 1, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 19/10, công nhân của Công ty Tấn Khởi là T.T.M.T. (SN 2005, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai) chở mẹ đến Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai để khám bệnh. Tại đây, kết quả test nhanh COVID-19 cho thấy T.T.M.T. dương tính với SARS-CoV-2.
Theo báo cáo của Công an thị xã Giá Rai, trong 14 ngày trước khi phát hiện mắc COVID-19, hàng ngày T. đi lột tôm tại Công ty Tấn Khởi từ 5 giờ đến 16 giờ. Trong ngày 15/10, T. đi đám cưới tại nhà bà T.T.Q. ở ấp 16A, xã Phong Tân. Công nhân này chưa tiêm ngừa COVID-19, cũng không được test COVID-19 trong 14 ngày làm việc tại công ty đến khi phát hiện mắc COVID-19.
Qua truy vết, test nhanh các trường hợp F1 liên quan nữ công nhân này ngay trong đêm 19/10, ngành y tế ghi nhận thêm hàng chục công nhân Công ty Tấn Khởi dương tính với SARS-CoV-2.
Kể từ đó đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 650 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại công ty này, chiếm khoảng 80% số công nhân của công ty. Ngoài ra, ngành y tế còn ghi nhận hơn 500 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thuỷ sản Châu Bá Thảo (có trụ sở tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai), xác định nguồn lây từ Công ty Tấn Khởi.
Ngày 7/11, trao đổi với VnExpress, đại tá Lê Việt Thắng (Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, kết quả điều tra cho thấy, công ty này vi phạm ở chỗ không xét nghiệm đúng định kỳ cho công nhân không đủ yếu tố để khởi tố, nên cơ quan điều tra đề nghị xử phạt hành chính.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, Công ty Tấn Khởi đã không thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong hơn 20 ngày, dẫn đến phát sinh ổ dịch lớn nhất tỉnh từ trước đến nay.
Những tỉnh nào quy định xét nghiệm COVID-19 ở cửa ngõ?

TP Đà Nẵng hiện đang áp dụng các biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với các trường hợp từ các địa phương khác đến/về thành phố Đà Nẵng theo cấp độ dịch.
Cụ thể, đối với người đến/về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ 1, cấp độ 2: Tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng, chống COVID-19 theo quy định hiện hành.
Đối với người đến/về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 3, cấp 4 và các vùng cách ly y tế (phong tỏa): Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm đến Đà Nẵng (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên).
Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu vào thành phố, phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch.
Tại Đắk Lắk, các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra/vào tỉnh vẫn duy trì việc khai báo y tế và test nhanh để sàng lọc.
Đặc biệt, gần 3 tuần qua, Đắk Lắk tăng mạnh số ca mắc COVID-19, trong đó hàng trăm ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng nên việc kiểm soát người vào/ra tỉnh càng được chú trọng. Hiện Đắk Lắk đã vượt mức 5.200 ca mắc và số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng.
Sự thật thông tin giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 một huyện ở Lào Cai

Tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến ca bệnh COVID-19
Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội Facebook đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh ở Bảo Yên như: "Không được giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là không được mổ lợn; Bảo Yên thực hiện theo theo chỉ thị 16, cách ly toàn xã hội,"…. Cơ quan chức năng huyện Bảo Yên khẳng định, đây là thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.
Huyện Bảo Yên đang tích cực thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, đồng thời giao cho các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng, đưa thông tin sai sự thật.
Huyện Bảo Yên triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện từ ngày 5/11 cho đến khi có thông báo mới là: Tạm dừng đón khách du lịch, tham quan, chiêm bái tại di tích, danh thắng; tạm dừng kinh doanh các mặt không thiết yếu tại chợ Bảo Hà, chợ Phố Ràng… Riêng thị trấn Phố Ràng tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống, ăn sáng, quán cà phê, giải khát, các hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, bán hàng rong…
Các cơ sở sản xuất kinh doanh, mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Bảo Yên khuyến cáo và đề nghị người dân cần tỉnh táo trước những thông tin sai sự thật, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn từ các cơ quan chức năng.
Đặc biệt, khi tiếp nhận thông tin, cần chọn lọc các nguồn thông tin chính thức, không chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thông tin sai sự thật, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của huyện.
Người dân phát hiện những cá nhân, tổ chức vi phạm về các quy định phòng chống dịch, thông báo cho Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh huyện Bảo Yên theo số điện thoại đường dây nóng 0975.440.345 hoặc UBND xã, thị trấn để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
Cách ly 14 ngày người chưa tiêm vaccine đến từ vùng có dịch

Bộ Y tế đề nghị các địa phương không yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi đến địa bàn. Ảnh minh họa
Về việc tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe người có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch, Bộ Y tế chia thành 4 nhóm đối tượng căn cứ vào việc tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Nhóm thứ 1: Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng sẽ tự theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú trong 7 ngày và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, người thuộc nhóm này cần báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
Nhóm thứ 2: Người tiêm chưa đủ liều sẽ thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ khi về địa phương.
Nhóm thứ 3: Người chưa được tiêm vaccine sẽ cách ly 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K. Người trong nhóm này cần xét nghiệm 3 lần (ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14).
Nhóm thứ 4: Người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài được kiểm tra, công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.
Hải Phòng cho F1 cách ly tại nhà vì thiếu khu tập trung

Xuất hiện ca dương tính tại 11/15 quận, huyện, Hải Phòng lo ngại thiếu khu cách ly tập trung.
Tối 8/11, Sở Y tế Hải Phòng cho hay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố này đang có xu thế diễn biến phức tạp khiến công tác phòng, chống gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt, từ ngày 11/10 đến nay, Hải Phòng đã có 51 ca dương tính xuất hiện tại 11/15 quận, huyện. Điều này dẫn đến số lượng ca F1 tăng nhanh làm thiếu hụt khu cách ly tập trung.
Việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đang thực hiện ở nhiều khu dân cư ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhiều hộ dân trong khu vực.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo từ 0h ngày 9/11, thành phố sẽ thay đổi biện pháp bằng cách thiết lập vùng cách ly y tế đối với từng hộ gia đình và áp dụng cách ly y tế đối với các trường hợp F1 tại nhà.
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát từng hộ gia đình có F1 nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với từng hộ gia đình và tổ chức cách ly y tế tại nhà.
Cùng với đó, địa phương tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm với định mức hỗ trợ quy định là 45.000 đồng/người/ngày.
Trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 (phải đưa vào các khu cách ly tập trung), chính quyền địa phương vẫn quyết định việc thiết lập vùng phong tỏa đối với hộ gia đình (đối với các F2).
Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.
Trường hợp cần thiết thì quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều hộ gia đình hoặc khu dân cư.
Sở Y tế được giao phối hợp với Sở Du lịch, Sở Xây dựng trưng dụng thêm khách sạn đủ điều kiện và đề xuất trưng dụng khu nhà ở sinh viên làm khu cách ly tập trung thành phố.
Hậu Giang: Nhiều ổ dịch cộng đồng, từ hôm nay người dân không ra đường sau 21 giờ

Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8/7/2021) đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 1.838 ca mắc COVID-19; điều trị khỏi 1.105 ca; 5 ca tử vong; chuyển tuyến điều trị 3 ca (đã tử vong 1 ca; 2 ca đã điều trị khỏi, được xuất viện trở về địa phương).
Toàn tỉnh đã tiêm 674.377 liều vắc xin phòng COVID-19 cho 576.457 người (97.920 người tiêm đủ 2 mũi; 478.537 người tiêm 1 mũi), đạt tỷ lệ 95,03% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên (606.586 người).
Bắt đầu từ 6 giờ hôm nay (8/11), tỉnh Hậu Giang áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới. Cụ thể: Tạm dừng các hoạt động ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, quán nhậu, cafe, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ được bán hàng mang về… Kể từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau, người dân tuyệt đối không ra đường (trừ trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư, báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị;...
Xét nghiệm cho khán giả khi đến sân mỹ đình cổ vũ bóng đá
Bình luận
Ý kiến của bạn
Hai doanh nghiệp nào ở Thái Nguyên vừa bị xử phạt về môi trường?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ thời tiết hanh khô kéo dài đến cuối tuần. Trong khi Trung Bộ chuẩn bị có mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh.
Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 16 đến 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây ra rét trên diện rộng; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026.
Sụp ổ gà trên quốc lộ, người đàn ông bị ô tô cán tử vong tại chỗ
Thời sự - 1 ngày trướcNgười đàn ông chở cô gái trên xe máy chạy trên Quốc lộ 62 (Tây Ninh) thì sụp ổ gà, cả hai ngã ra đường. Cùng lúc, xe container cùng chiều từ phía sau lao tới, không kịp tránh, gây tai nạn thương tâm.
Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trong
Thời sự - 1 ngày trướcThấy vật thể lớn quẫy mạnh trong lưới, ngư dân ở Tây Ninh kéo lên thì phát hiện một cá thể cá sấu trưởng thành, dài hơn 1m, nặng khoảng 37kg.
Dự báo thời điểm miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 2 - 3 ngày nữa, khu vực miền Bắc khả năng xảy ra rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ Mailisa ở đường Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội và nhiều cơ sở khác.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.
Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.
Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm.
Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng
Thời sựGĐXH - Từ ngày 16 đến 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây ra rét trên diện rộng; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026.

