Tình hình sức khỏe bé 2 tuổi mắc COVID-19 và 8 bệnh nhân khác ở Bình Thuận

| Y tế

GiadinhNet - Bình Thuận hiện là tỉnh đang có số người mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Trong số này, có 2 bệnh nhi là bé gái 2 tuổi, con của BN38 (đồng thời là cháu nội của BN34) và bé trai 12 tuổi ở huyện Hàm Thuận Bắc.

Tình hình sức khỏe bé 2 tuổi mắc COVID-19 và 8 bệnh nhân khác ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. BS Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện cho biết hiện các bệnh nhân không sốt, ăn uống được, chỉ còn một trường hợp ho, bớt đau họng, đi lại trong phòng được, không được ra ngoài. 

Riêng với em bé 2 tuổi là con của BN38 (đồng thời là cháu nội của BN34) không sốt, ăn uống sinh hoạt bình thường.

9 trường hợp ở Bình Thuận không ca nào phải thở máy hay biện pháp xâm nhập khác nhưng vẫn phải theo dõi tích cực. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế và sự hướng dẫn trực tiếp của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Từ hôm 12/3, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn để Bình Thuận vững vàng, có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc điều trị COVID-19. Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi đã điều trị thành công 2 ca mắc COVID-19, trong đó có một ca phức tạp hơn ca còn lại.

Tình hình sức khỏe bé 2 tuổi mắc COVID-19 và 8 bệnh nhân khác ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng được tách riêng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh minh hoạ

Hiện Bệnh viện đã có khu cách ly riêng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời, Bệnh viện đã xây dựng quy trình hướng dẫn về lối đi riêng biệt cho các ca nghi ngờ và người bệnh.

Cùng đó, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng được tách riêng, tất cả các hoạt động khác của bệnh viện gần như bình thường. Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cũng hạn chế tối đa việc họp hành đông người, việc hội ý các ca bệnh sẽ được thực hiện qua điện thoại.

Để đảm bảo yêu cầu của bệnh viện ứng phó tình huống có thể bệnh lây lan, an toàn cho chính nhân viên y tế và cộng đồng, bệnh viện kêu gọi nhân viên, đặc biệt nhân viên khoa Nhiễm không về nhà. Họ được bố trí khu nghỉ ngơi tại chỗ ở địa điểm gần, sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân, sẵn sàng góp phần dập dịch.

Hiện với quy mô hiện nay, với 9 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tự tin đảm bảo cách ly, điều trị được. Nếu bệnh lan rộng hơn nữa, ngành Y tế có phương án sử dụng cơ sở bệnh viện khác, thậm chí nếu dịch lan lớn hơn thì nhanh chóng thành lập bệnh viện dã chiến để cách ly điều trị kịp thời.

"Chúng tôi không chủ quan, đã dự phòng phương tiện, dụng cụ tích cực. Với 9 bệnh nhân này, nếu cần phải sử dụng các kỹ thuật, máy móc thiết bị như thở máy thì bệnh viện cũng sẵn sàng sử dụng phương tiện đã đầu tư trước đây. Chúng tôi đã tiến hành đầu tư mua thêm một số thiết bị, sẵn sàng phục vụ khi tình hình bệnh lan rộng hơn, kịp thời phục vụ cứu chữa bệnh trở nặng, hạn chế tình huống xấu nhất" - BS Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có ý kiến chỉ đạo thống nhất chọn 4 cơ sở làm điểm cách ly tập trung để tổ chức phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh. 4 cơ sở gồm: Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh; Nhà khách Công an tỉnh; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM – cơ sở 2.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.