Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Trục xuất 6 người Trung Quốc khám chữa bệnh "chui".

Thứ bảy, 22:15 01/06/2013 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 16/5, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 8 người Trung Quốc bị phát hiện sai phạm trong hành nghề khám, chữa bệnh “chui” tại phòng khám Hiệp Hòa (số 31A - 31 - 31B Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Những người Trung Quốc bị xử lý gồm: Li Hang Hai bị phạt 7 triệu đồng; Zuo Guang Sheng bị phạt 12,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng trục xuất 6 người Trung Quốc khác và cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 5 năm vì hành nghề khám chữa bệnh “chui”, gồm: Xiao Yuan Zhong, Wang Ya Fang, Yang Jun,  Zhang Gai Xiang, Lu Guo Xian và Nie Pin.
 
 L.K

Cứu sống bệnh nhi bị tay chân miệng nguy kịch. Ngày 17/5, ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, gửi thư khen ngợi các bác sĩ Khoa Hồi sức nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp, đã nỗ lực cứu sống bệnh nhi sáu tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng nguy kịch. Trước đó bệnh nhi Phạm Thanh Hoài (ngụ xã Tân Phước, H.Lai Vung, Đồng Tháp) nhập viện do bị bệnh tay chân miệng cấp độ 4 (là cấp nguy kịch, khả năng tử vong gần 100%). Sau nhiều lần thay máu, tích cực cứu chữa, sức khỏe cháu Hoài đã ổn định. Hiện cháu Hoài đã xuất viện.

 
Sở Y tế Hà Nội công khai đường dây nóng. Với mục đích tiếp nhận thông tin và những thắc mắc của người dân liên quan đến hoạt động trong ngành y tế Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trong ngành niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng: 043.9985765. Theo Sở Y tế Hà Nội, việc niêm yết số điện thoại đường dây nóng này sẽ giúp Sở Y tế tiếp nhận những thông tin thực tế từ nhân dân trong công tác khám chữa bệnh ở các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm y tế dự phòng, phòng khám... để từ đó giám sát các hoạt động, xử lý kịp thời những sai phạm cũng như đảm bảo thực hiện tốt kỷ cương hành chính và để người dân kịp thời phản ánh đến lãnh đạo sở và đảm bảo kỷ cương hành chính.
 
V.N   
    
Lần đầu tiên điều trị xẹp thân đốt sống bằng robot định vị chính xác. Ngày 20/5/2013, Viện Chấn thương chỉnh hình BV Việt Đức đã triển khai ứng dụng robot định vị chính xác cho 2 bệnh nhân bị xẹp thân đốt sống do loãng xương. PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc BV, Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình cho biết: Bơm xi măng được áp dụng để điều trị các bệnh lý về cột sống như gãy, nứt, xẹp lún đốt sống... Việc bơm xi măng sẽ giúp phần xương sống được ổn định và giảm các cơn đau gây ra do dây thần kinh bị chèn ép. Một loại xi măng xương tổng hợp sẽ được tiêm vào trong thân đốt sống bằng một kim nhỏ, phần xi măng này sau đó sẽ lấp đầy các khoảng trống trong thân của đốt sống. Sau khi kim được rút ra, xi măng sẽ đông cứng trong vòng 10 phút và đốt sống được cố định vững chắc.
 
M.L
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top