Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trắng đêm cứu người trên sông Hàn

Chủ nhật, 07:05 05/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Bước đầu, ngành chức năng xác định có khoảng 46 người trên tàu du lịch ĐNa 0016. Sau khi bị lật, có 43 người được đưa vào bờ, 3 người mất tích.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 4/6, trên sông Hàn (TP.Đà Nẵng), đoạn trước khách sạn Novotel xảy ra vụ lật tàu du lịch nghiêm trọng.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa các nạn nhân vào bờ trên sông Hàn trong đêm tối. Ảnh: Đức Hoàng
Các lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa các nạn nhân vào bờ trên sông Hàn trong đêm tối. Ảnh: Đức Hoàng

Theo thông tin ban đầu, tàu du lịch Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa- 0016, do tài công Lê Công Chí, (trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển chở khoảng 46 người.

Khi tới gần cầu Sông Hàn thì bất ngờ con tàu bị lật úp, hàng chục hàng khách hoảng loạn, kêu cứu trong đêm tối.

Chị Nguyễn Thị Huyền (quê Bắc Cạn), người may mắn sống sót trên tàu nghẹn ngào kể, đại gia đình chị có 21 người đi du lịch Đà Nẵng, trong đó có nhiều em nhỏ là học sinh. Khi xảy ra tai nạn, nhiều người không mang áo phao.

“Tàu rời bến khoảng 100m thì bất ngờ bị chìm. Mọi người gào thét trong vô vọng. Mong các ngành chức năng cứu người thân gia đình tôi và các nạn nhân còn lại…”, chị Huyền vừa khóc vừa nói bên bờ sông trong đêm tối.

Chị Huyền nghẹn ngào kể lại và mong ngành chức năng Đà Nẵng cứu sống những người thân trong đại gia đình chị và những người còn lại. Ảnh: Đức Hoàng
Chị Huyền nghẹn ngào kể lại và mong ngành chức năng Đà Nẵng cứu sống những người thân trong đại gia đình chị và những người còn lại. Ảnh: Đức Hoàng

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tất cả các lực lượng được huy động với hàng trăm người gồm Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Tư lệnh Quân Khu V, Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, Công an đã được huy động…và đang rất tích cực thực hiện các hoạt động cứu nạn.

Các lực lượng thức trắng đêm, thay phiên nhau tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Lãnh đạo Đà Nẵng từ Bí thư Nguyễn Xuân Anh đến Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo các cơ quan ban ngành trắng đêm chỉ đạo công tác cứu các nạn nhân còn lại...Ảnh: Đức Hoàng
Lãnh đạo Đà Nẵng từ Bí thư Nguyễn Xuân Anh đến Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo các cơ quan ban ngành trắng đêm chỉ đạo công tác cứu các nạn nhân còn lại...Ảnh: Đức Hoàng

Đến khoảng 2h ngày 5/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Thông tin báo về ban đầu thì trên tàu có thể có 46 người, 43 người đã được đưa vào bờ và đang cứu chữa tại bệnh viện, trong đó có 42 hành khách (04 người quốc tịch Malayxia) và 01 thuyền viên.

Tình trạng của các nạn nhân hiện tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Riêng 01 nạn nhân người Malaysia đang phải chăm sóc đặc biệt.

Theo thông tin của một số hành khách cung cấp hiện có 3 người đang mất tích, trong đó 01 người lớn (Bình Định) và 2 trẻ em (Bắc Kạn).

Công tác tìm kiếm trong đêm tối rất khó khăn, nước sông chảy mạnh...Các lực lượng liên tục thay phiên nhau tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Ảnh: Đức Hoàng
Công tác tìm kiếm trong đêm tối rất khó khăn, nước sông chảy mạnh...Các lực lượng liên tục thay phiên nhau tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Ảnh: Đức Hoàng

Các nạn nhân gặp nạn đã mất hết tài sản, tiền bạc…, trước tình hình đó, thành phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ kinh phí điều trị tại các bệnh viện, kinh phí tàu xe cho các nạn nhân về lại quê.

Đến 6h sáng ngày 5/6, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được lực lượng chức năng triển khai…

Danh tính 17 người được cấp cứu tại các bệnh viện được xác định:

1. Nguyễn Thanh Tâm, 5 tuổi

2. Phạm Vũ Phúc Hậu

3. Đặng Bảo Nam, 3 tuổi, Thái Nguyên

4. Phạm Vũ Hoàng Phúc, 12 tuổi, Bình Định

5. Đặng Phương Thảo, Thái Nguyên

6. Đặng Thị Hường, 62 tuổi, Thái Nguyên

7. Đặng Thị Hợp, 35 tuổi, Bắc Cạn

8. Nguyễn Thị Hồng Hà, 38 tuổi, Thái Nguyên

9. Leow Kim Hin, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

10. Pong Kee Juat, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

11. Lê Thị Huế, 12 tuổi, quê Đắk Lắk

12. Tah Fatt, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia

13. Trịnh Thục Mỹ Vân, 8 tuổi, Hà Nội

14. Trịnh Thục Diễm Quỳnh, 12 tuổi, Hà Nội

15. Trần Bình Hiến, 40 tuổi, Hà Nội

16. Đặng Văn Hoàng, 34 tuổi, Hà Nội

17. Đỗ Xuân Thông, 48 tuổi, Hà Nội

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top