Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội tăng thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố, kiểm soát chặt giấy đi đường

Hà Nội tăng thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố, kiểm soát chặt giấy đi đường

Xã hội

GiadinhNet – Chiều 21/8, UBND TP Hà Nội có Công điện số 19 hỏa tốc yêu cầu tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Hà Nội tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9/2021. Trong thời gian này, việc cấp và quản lý giấy đi đường sẽ được kiểm soát chặt.

Hà Nội ngày thứ 15 giãn cách, người dân vẫn ra đường với tần suất dày

Hà Nội ngày thứ 15 giãn cách, người dân vẫn ra đường với tần suất dày

Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội đang bước vào những ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ 2. Tuy vậy, ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường của Thủ đô, mật độ đi lại của người dân vẫn đông tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch

Xã hội

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo an toàn cho thành phố và người dân trong dịch COVID-19, dồn sức và lực cho công tác chống dịch, chính quyền thành phố Hải Phòng chấp nhận có thể chậm lại tốc độc phát triển kinh tế.

Hà Nội xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 9 giãn cách xã hội

Hà Nội xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 9 giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thứ 9, thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố, các lực lương chức năng đã xử phạt hành chính 1.053 trường hợp vi phạm.

Hà Nội chính thức có mẫu "Giấy đi đường" trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội chính thức có mẫu "Giấy đi đường" trong thời gian giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.

Giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội từ 6h ngày 24/7

Giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội từ 6h ngày 24/7

Y tế

GiadinhNet – Đêm 23/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 06h ngày 24/7.

Hà Nội cấp thẻ nhận diện phương tiện giao thông ra vào thành phố chạy ưu tiên trên luồng xanh

Hà Nội cấp thẻ nhận diện phương tiện giao thông ra vào thành phố chạy ưu tiên trên luồng xanh

Xã hội

GiadinhNet - Trước tình trạng ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm dịch ra vào thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo khẩn cấp thẻ nhận diện phương tiện; các loại phương tiện được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh.

Chưa đầy 2 ngày thêm gần 20 ca, Hà Nội lại đóng hàng quán, dịch vụ cắt tóc gội đầu...

Chưa đầy 2 ngày thêm gần 20 ca, Hà Nội lại đóng hàng quán, dịch vụ cắt tóc gội đầu...

Xã hội

GiadinhNet – Công điện số 14 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu từ 0h ngày 13/7, Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ vùng dịch; dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Hà Nội phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19

Hà Nội phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân toàn thành phố phải đoàn kết, thống nhất, “phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19” và “người Hà Nội không thể thua “giặc” COVID-19”.

Ông Phạm Văn Lập làm Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ông Phạm Văn Lập làm Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Xã hội

GiadinhNet - Theo kết quả bầu, ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Thủy Nguyên đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau nghỉ lễ, người dân trở lại Hà Nội đồng loạt khai báo y tế

Sau nghỉ lễ, người dân trở lại Hà Nội đồng loạt khai báo y tế

Y tế

GiadinhNet - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi trở lại Hà Nội, nhiều người dân đã nghiêm chỉnh thực hiện khai báo y tế online hoặc trực tiếp với tổ dân phố, phường…

Hải Phòng không xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu

Hải Phòng không xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu

Y tế

GiadinhNet - Do năng lực xét nghiệm hiện chỉ đảm bảo phục vụ công tác phòng chống dịch trong khi số lượng nhóm nguy cơ cao cần lấy mẫu, xét nghiệm lớn nên thành phố Hải Phòng đồng ý không tổ chức xét nghiệm dich vụ SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Cô giáo Hải Phòng khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất

Cô giáo Hải Phòng khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất

Xã hội

GiadinhNet - Trước hành vi khai báo gian dối về dịch tễ của cô giáo Hoàng Thị Thắm, giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đề nghị Sở GD&ĐT xử lý mức cao nhất đối với giáo viên này.

Hà Nội phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Hà Nội phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5686/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Thành phố và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vụ không được chia tách đất thổ cư tại Hải Phòng: Thành phố sẽ nghiên cứu, quy định lại diện tích được tách thửa

Vụ không được chia tách đất thổ cư tại Hải Phòng: Thành phố sẽ nghiên cứu, quy định lại diện tích được tách thửa

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở TN&MT phải chấn chỉnh lại cách làm, sớm hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân có đủ hồ sơ.

Vì sao Hải Phòng chậm chi trả 38 tỷ hỗ trợ các tổ công tác chống dịch COVID–19?

Vì sao Hải Phòng chậm chi trả 38 tỷ hỗ trợ các tổ công tác chống dịch COVID–19?

Xã hội

GiadinhNet – Vì đâu chậm trễ trong hỗ trợ kinh phí cho các tổ công tác chống dịch COVID–19 là một trong những vấn đề được đại biểu Hải Phòng đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Hải Phòng lần thứ XV.

Top