Trị u não bằng dao GAMMA quay
Với việc ứng dụng phương pháp xạ phẫu bằng dao GAMMA quay, các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, BV Bạch Mai, Hà Nội đã mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý hiểm nghèo.
TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện (Bv) Bạch Mai, cho biết xạ phẫu bằng dao GAMMA quay là một trong những thành tựu lớn của BV. Qua gần 4 năm áp dụng đã có hơn 1.400 bệnh nhân mắc các bệnh lý sọ não và u não được điều trị.
Trở về từ cõi chết
![]() |
|
Ứng dụng những phương pháp phẫu thuật tiên tiến đem lại cơ hội sống cho nhiều người. |
100% không có biến chứng
Theo PGS.TS Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, xạ phẫu là phương pháp điều trị u não và các bệnh lý sọ não bằng tia xạ mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ. Các nguồn phóng xạ trên các quỹ đạo được lập trình trước và sẽ hội tụ chính xác vào tổn thương trong sọ não. Các nguồn phóng xạ này cũng sẽ tự động đóng hoặc mở khi đi qua các vùng não đặc biệt cần bảo vệ, nên tổn thương sẽ nhận liều bức xạ cao nhất và các tổ chức não lành sẽ bị ảnh hưởng bởi bức xạ thấp nhất.
Phương pháp xạ phẫu bằng dao GAMMA quay có ưu điểm là thời gian nằm viện ngắn, không đòi hỏi phải bất động lâu sau điều trị như phẫu thuật mổ mở. Có thể phẫu thuật với các trường hợp chống chỉ định mổ mở, bệnh nhân quá lớn tuổi hoặc quá nhỏ tuổi, tổn thương còn lại hoặc tái phát sau điều trị.
Theo TS Khoa, thống kê trên 1400 bệnh nhân đã xạ trị bằng dao GAMMA quay cho thấy các triệu chứng lâm sàng cải thiện dần theo thời gian như: 20,2% triệu chứng cơ năng cải thiện hoàn toàn ở tháng thứ nhất; 46,2% ở tháng thứ 3; 50,2% ở tháng thứ 6; 72,6% sau một năm; 82,4% sau 2 năm và 94 % sau 3 năm.
