Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trở lại nơi vua Lê Dụ Tông được hoàn táng: Vua vẫn chưa hết lận đận

Thứ tư, 16:22 24/11/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Sau gần 1 năm vua Lê Dụ Tông được hoàn táng, chúng tôi lại có dịp trở lại thôn Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

 
Khu vực xây dựng lăng mộ vẫn bộn bề trăm mối, vua dù đã được trở về với đất tổ nhưng dường như vẫn chưa hết lận đận.
 
Khu lăng mộ vua Lê Dụ Tông chưa biết đến khi nào hoàn thiện.
 
Chưa biết khi nào hoàn thiện

Làng Bái Trạch sau 1 năm đón vua không có nhiều thay đổi ngoài con đường lớn được nối từ trung tâm huyện chạy thẳng vào làng. Chỉ có một sự thay đổi nho nhỏ đó là xuất hiện thêm một số quán hàng có bán vàng, hương. Tuy nhiên, quán khá vắng khách, bởi người đến thắp hương tại khu lăng mộ không nhiều.

Theo quan sát của chúng tôi, khu lăng mộ của vua Lê Dụ Tông bộn bừa gạch, cát... Có chừng 3 - 4 người thợ đang xây dựng chiếc cổng phía mặt ngoài của lăng mộ. So sánh với ngày "hạ huyệt" cho vị vua này cách đây 1 năm, quang cảnh xung quanh dường như không có sự thay đổi. Để vào thắp hương được cho nhà vua, khách phải đi qua những đống vật liệu vứt bừa bãi khắp khuôn viên của lăng. Cách đó không xa, một chiếc lều bạt tạm bợ được dựng lên để chứa bàn thờ. Ngôi mộ của nhà vua nằm cô đơn trên cao. Đi cùng với chúng tôi, nhiều con cháu dòng họ Lê khi nhìn quang cảnh này đã không khỏi chạnh lòng.

Theo ý kiến của nhiều người dân lân cận, lý do khu lăng mộ vua Lê Dụ Tông được triển khai quá chậm có nhiều nguyên nhân liên quan đến vấn đề kinh phí. Đây là một dự án nằm ngoài quy hoạch chung của huyện Thọ Xuân nên nguồn ngân sách có nhiều điểm "vướng". Mặt khác, theo tìm hiểu của chúng tôi, chính những người dân trước đây từng hồ hởi "đón" nhà vua về bao nhiêu thì nay lại rơi vào thế khó xử vì cuộc sống phía trước bấy nhiêu.

Trong khu vực đất được quy hoạch làm lăng mộ, chúng tôi gặp ông Đỗ Đình Kề đang tự phá dỡ nốt phần nhà cũ của mình. Gia đình ông Kề đã nhận đất đền bù, làm được nhà và đã chuyển về nơi ở mới. Trong câu chuyện, ông Kề không giấu được lo lắng về cuộc sống mưu sinh khi định cư ở nơi mới. Phần đất được cấp chỉ đủ gia đình ông xây nhà, làm sân chứ không có vườn tược như cũ nên không thể chăn nuôi, trồng trọt thêm. Ngoài việc trông đợi vào 2 sào lúa thì 5 người của gia đình ông Kề không có thêm nguồn thu nhập nào khác. Trong khi đó, khi làm nhà mới, gia đình ông đã phải đi vay thêm 65 triệu đồng và phải trả lãi hàng tháng mất hơn 400. 000 đồng.

Theo ông Kề, lý do ông phải vay nợ vì số đất gia đình bị thu hồi dành cho dự án làm lăng mộ vua Lê Dụ Tông lên đến 1.000 m2. Hiện ông đã nhận 200m2 đất ở, 800m2 còn lại vẫn chưa được nhận tiền đền bù. Ông Kề cũng không nắm rõ tổng số tiền ông sẽ được nhận là bao nhiêu và khi nào sẽ được nhận.
 
Đền thờ các vua Lê thời Lê Trung Hưng vừa được khánh thành tại xã Xuân Quang.
 
Lo lắng tương lai

Trong khu quy hoạch làm lăng mộ, vẫn còn một số ngôi nhà chưa được di dời, trong đó có một hộ gia đình hoàn toàn chưa di dời là gia đình anh Nguyễn Văn Định. Anh Định cho biết lý do là chưa đồng ý với phương án đền bù mà chính quyền đưa ra. Gia đình anh có hơn 300m2 đất, theo anh Định, với số đất này sẽ được đền bù 1 nền đất 200m2 như các gia đình khác, số còn lại được nhận tiền. Tuy nhiên, phía chính quyền lại muốn đền hoàn toàn bằng tiền. Theo tính toán của anh Định, nếu được nhận một nền đất đền bù có giá thị trường khoảng 200 triệu, trong khi nhận tiền chỉ được 50 triệu đồng.

Rời khu lăng mộ, chúng tôi đi về phía khu đất tái định cư, nằm ngay trên con đường mới mở vào làng. Ở đây, hầu hết các gia đình đã xây dựng lại nhà mới nhưng đa phần các gia đình không giấu được lo lắng cho cuộc sống tương lai. Chúng tôi gặp lại anh Đỗ Văn Hà -  người có mảnh vườn chứa ngôi mộ vua Lê Dụ Tông trước đây. Khác với vẻ hào hứng khi muốn đưa di hài nhà vua trở lại hố chôn cũ năm trước, anh Hà trở nên trầm tư hơn. Để có tiền mưu sinh, vợ chồng anh Hà mở hàng bán tạp hóa, nhưng vì không có vốn nên hàng khá lèo tèo, thu nhập không đáng kể. Gia đình anh Hà và những hộ dân trong diện di dời  đều chưa được nhận tiền đền bù đất nên gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới.

Đem những thắc mắc trên của bà con đến với ông Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, chúng tôi được ông Hùng cho biết, xã đã thỏa thuận được với Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của huyện Thọ Xuân về giá đất cho các hộ dân. Theo thoả thuận, giá đền bù chung sẽ là 150.000đ/m2. Trả lời về trường hợp của anh Nguyễn Văn Định, ông Hùng cho biết xã cũng đã thống nhất với huyện Thọ Xuân đồng ý phương án đền bù đất cho gia đình anh Định như những gia đình khác, số đất còn lại sẽ trả bằng tiền. Đối với tiền đền bù đất cho các hộ dân, ông Đỗ Văn Hùng cho biết là đang đợi huyện Thọ Xuân quyết định và chưa rõ cụ thể thời gian nào sẽ trả cho bà con.
 
Vua Lê Dụ Tông có thêm một đền thờ

Chúng tôi cũng trở lại với xã Xuân Quang - nơi từng được chọn lựa để đưa di hài vua Lê Dụ Tông về chôn cất đúng vào dịp địa phương này tổ chức lễ khánh thành đền thờ các vị vua nhà Lê thời Lê Trung hưng. Đền thờ được xây khang trang, trị giá nhiều tỉ đồng. Đền thờ này thờ 3 vị vua là  Lê Hiển Tông, Lê Dụ Tông và Lê Chiêu Thống. Cả ba vị đều được đúc tượng, xây bệ thờ. Được biết, nguồn kinh phí của đền thờ này được xã Xuân Quang huy động từ con cháu dòng họ Lê và các nhà hảo tâm khác trong cả nước. Có lẽ đền thờ này là một niềm an ủi đối với vị vua lận đận Lê Dụ Tông.

Hoàng Phương

nguyenquyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Phương Oanh xuất hiện giản dị, xinh đẹp sau biến cố, khoảnh khắc bên cặp song sinh gây 'bão' mạng

Diễn viên Phương Oanh xuất hiện giản dị, xinh đẹp sau biến cố, khoảnh khắc bên cặp song sinh gây 'bão' mạng

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện với hình ảnh giản dị, bình yên, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen và sự đồng cảm từ khán giả.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên này gây tiếc nuối khi quyết định theo chồng sang nước ngoài.

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Không chỉ nổi bật với tài năng diễn xuất, nữ NSND này còn chinh phục khán giả suốt nhiều thập kỷ qua bằng nét đẹp thanh tao và phong thái nền nã.

Nữ NSƯT nổi tiếng trên phim giờ vàng làm mẹ đơn thân, giữ nhan sắc không tuổi

Nữ NSƯT nổi tiếng trên phim giờ vàng làm mẹ đơn thân, giữ nhan sắc không tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh khiến khán giả sốc visual khi xuất hiện trên phim giờ vàng với nhan sắc không tuổi. Ở đời thực, cô làm mẹ đơn thân kín tiếng và luôn giữ gìn hình ảnh của con trai.

3 “người đàn bà đẹp” của điện ảnh Việt: Danh vọng rực rỡ, tuổi xế chiều lặng lẽ một mình

3 “người đàn bà đẹp” của điện ảnh Việt: Danh vọng rực rỡ, tuổi xế chiều lặng lẽ một mình

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Từng là những biểu tượng nhan sắc và tài năng của màn ảnh Việt, Minh Châu, Minh Hằng và Trà Giang không chỉ ghi dấu ấn bằng loạt vai diễn kinh điển mà còn khiến nhiều thế hệ khán giả say mê. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là những lựa chọn đời riêng đầy lặng lẽ, khi cả ba đều bước vào tuổi xế chiều với cuộc sống một mình, bình thản nhưng cũng không ít chiêm nghiệm.

Lọ Lem – con gái Quyền Linh và tranh cãi “sinh ra từ vạch đích”

Lọ Lem – con gái Quyền Linh và tranh cãi “sinh ra từ vạch đích”

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phát biểu về hành trình nỗ lực của Lọ Lem – con gái MC Quyền Linh – một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Câu chuyện không mới, nhưng mỗi lần được nhắc lại đều chạm đến một vấn đề nhạy cảm: liệu nỗ lực cá nhân có còn ý nghĩa khi xuất phát điểm đã vượt xa số đông?

Lê Hữu Hiếu: Nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có triển lãm cá nhân ở Venice Biennale lần thứ 61

Lê Hữu Hiếu: Nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có triển lãm cá nhân ở Venice Biennale lần thứ 61

Câu chuyện văn hóa - 23 giờ trước

GĐXH - Tại Venice Art Biennale lần thứ 61 (Italy), Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt gian Triển lãm Quốc gia tại Ca’ Faccanon. Trưng bày mang chủ đề “Vietnam: Art in Global Flow” được giới chuyên môn đánh giá là một đề xuất giàu tính suy tư về khả năng kiến tạo những mô hình chung sống bền vững trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều biến động.

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như sinh năm 2005 tại Huế gây bất ngờ khi tiết lộ gia đình: Bố là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng.

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Thành quyết định đổi tuổi thọ của mình cho mẹ, chuẩn bị cho một ngày ra đi.

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đào đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng với vai Khánh Linh trong phim "Không giới hạn".

Top