Trọn vẹn lòng thành kính với Vu Lan báo hiếu trực tuyến giữa đại dịch COVID
GiadinhNet - Mùa lễ Vu lan năm nay diễn ra đặc biệt khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Trong bối cảnh đó, Vu lan trực tuyến được nhiều chùa thực hiện. Nhiều người dân lo việc làm này sẽ không vẹn lòng thành kính nếu không trực tiếp tới các chùa hành lễ. Điều này có đúng?.
Tăng cường sinh hoạt online
Vu Lan rằm tháng 7 hàng năm là dịp nhắc nhở con cháu nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, bố mẹ. Vào dịp này, những người con đều có những hoạt động để chứng tỏ lòng hiếu nghĩa của mình. Phổ biến nhất là hoạt động lên chùa cầu kinh nguyện cầu cho những người đã khuất được siêu thoát, và cầu bình an sức khỏe cho những người còn sống. Một bộ phận Phật tử còn làm lễ cúng giường, lễ cầu siêu, lễ phóng sinh... để cầu mong cho cha mẹ được sống thọ trăm tuổi.
Vào mùa Vu Lan năm nay đặc biệt hơn khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc triển khai Vu Lan năm 2021 nhắc nhở Ban Hoằng pháp tổ chức khoá tu online để cho các phật tử được cầu nguyện, báo hiếu. Đồng thời nhấn mạnh, mang năng lượng công đức hồi hướng, cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ, cầu siêu cho đồng bào tử nạn vì dịch COVID-19 vừa qua.
Theo đó, tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện cấm túc, ai ở đâu ở đấy, tụng kinh Vu lan báo hiếu mẹ cha, và hồi hướng tới Cửu huyền thất tổ, Anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, quốc thái dân an. Không tập trung đông người tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu Lan. Các chùa, cơ sở tự viện phát huy sáng tạo các hình thức sinh hoạt trực tuyến online nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử và nhân dân.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ Vu Lan theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 500 tăng ni sinh. Buổi lễ được trực tuyến qua các trang Facebook Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Phật Sự Học Viện, phát lại trên một số kênh Youtube…
Tại chùa Long Hưng ở huyện Đông Anh, Hà Nội cũng tổ chức Vu Lan trực tuyến qua các ứng dụng để đồng bào Phật tử, bà con nhân dân không thể đến chùa vẫn bày tỏ được tình cảm tri ân, báo ân của mình mà không phải tập trung đông người.
Đại đức Thích Quảng Lâm – Phó Trị sự chùa Long Hưng cho biết, để phòng dịch nhà chùa luôn tuân thủ biện pháp giãn cách và đóng cửa ngừng tiếp đón Phật tử. Trong Vu Lan này, nhà chùa đã triển khai lập đàn tràng cầu an, cầu siêu online cho những người đã khuất, không chỉ các "hương linh" người dân đăng ký cầu siêu cho cửu huyền thất tổ mà còn cả "hương linh" được gia đình gửi nhà chùa lưu giữ.
Đặc biệt, từ ngày 13 – 15/7 là 3 ngày quan trọng nhất trong Vu Lan rằm tháng 7, tất cả các Sư Thầy luôn phiên tụng kinh từ 5 giờ sáng tới 9 giờ tối liên tục không nghỉ. Ngoài ra, phát động các Phật tử trong tháng Vu Lan ngày nào cũng trì chú, tụng kinh để hồi hướng công đức cho đất nước, cầu siêu cho "hương linh", nạn nhân COVID-19.
Vu Lan được thực hiện trực tuyến ở nhiều chùa. Ảnh PT
Trước đó, sau khi kết thúc 49 ngày tụng Kinh Dược Sư cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Long Hưng đã tổ chức Trì tụng 1 triệu biến Chú Đại bi cầu nguyện dịch bệnh được tiêu trừ, đồng thời hồi hướng siêu sinh cho nạn nhân tử vong vì dịch bệnh COVID thu hút hàng nghìn phật tử cùng nhau tham gia lễ trực tuyến. Việc niệm Chú Đại bi còn là một cách giúp tâm thanh tịnh, đoạn trừ phiền não. Vì vậy, việc hàng nghìn phật tử tham gia Trì tụng Chú Đại bi hàng ngày là một trong những việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.
Dù hình thức nào nếu tâm thành vẫn vẹn tròn thành kính
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, hình thức Lễ Vu Lan trực tuyến đã dần quen với người dân. Tuy nhiên, có nhiều người dân và Phật tử lo lắng cho rằng điều này sẽ không vẹn lòng thành kính nếu không trực tiếp tới các chùa hành lễ?.
Về điều này, thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, không cần lo tổ chức trực tuyến sẽ làm bớt đi sự trọn vẹn về đạo hiếu. Quan trọng nhất là ta có thực tâm thành kính hay không.
Vu Lan là để nhớ công dưỡng dục sinh thành, được thể hiện bằng hành động thiết thực. Ai còn cha mẹ hãy yêu thương chăm sóc, còn cha mẹ quá vãng thì dành thời gian tưởng niệm và hành động thiết thực như đăng ký cầu siêu cho cha mẹ trực tuyến hay ủng hộ quỹ phòng chống dịch, cưu mang người khó khăn yếu thế là cách hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên.
Đại đức Thích Quảng Lâm cũng cho rằng, với đạo Phật lòng thành chính là sự phát tâm chứ không phải đến tận nơi mới là lòng thành. Nếu tâm mình đã thành thì tất cả đều thành, lễ trực tuyến hay tại chỗ chỉ là hình thức để chúng ta tưởng nhớ lại công ơn sinh thành của cha mẹ. Tham gia khóa lễ trực tuyến nhưng vẫn thành tâm cầu nguyện, làm những điều thiện lành hồi hướng công đức cho các vong linh của cha mẹ là điều vô cùng quý. Hơn nữa, xu hướng thuyết pháp trực tuyến, thực hành bày tỏ nghi lễ trực tuyến cũng là xu hướng văn minh trong tương lai khi mà Chính phủ đang tập trung vào mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
"Việc báo hiếu không chỉ là thể hiện với người còn đang sống mà cả người đã khuất. Bản thân chúng ta muốn báo hiếu cha mẹ thì ngay khi đáng sinh thành còn hiện tiền phải có những hàng động thiết thực như thường xuyên thăm hỏi, phụng dưỡng, giúp cha mẹ có niềm vui tuổi già… mới chính là ý nghĩa báo hiếu trong đạo Phật" – đại đức Quảng Lâm chia sẻ.
Việc chăm sóc phần mộ, tro cốt, anh linh của người đã khuất tử tế cũng là thể hiện tri ân và báo ân đối với đấng sinh thành, tổ tiên quá vãng. Ảnh PT
Với những người đã khuất, việc báo ân, tri ân tốt nhất bằng tâm linh đó là việc chúng ta tự mình tụng kinh, niệm phật, ăn chay, chăm làm việc thiện lành để hồi hướng phước đức cho cha mẹ của mình. Đặc biệt là trong dịp Vu Lan rằm tháng 7, mỗi người nên làm những điều thiện lành, tụng kinh niệm phật, trì chú, ăn chay, phóng sinh, cúng dường, bố thí… rồi đem phước đức ấy hồi hướng cho người đã mất.
Việc chăm sóc phần mộ, tro cốt, anh linh của người đã khuất cũng là thể hiện tri ân và báo ân đối với đấng sinh thành, tổ tiên quá vãng trong Vu lan. Xu hướng đưa tro cốt cha mẹ đã mất lên chùa được coi là cách thể hiện lòng hiếu kính của người đang sống mong muốn người đã mất được siêu sinh tịnh độ với quan niệm và cầu mong âm siêu dương thái. Khi đưa vào chùa hay nơi thờ tự tốt cũng chính là ta chăm sóc về mặt tâm linh tốt cho cha mẹ. Việc làm như vậy giúp âm dương gần gũi hơn. Con cái có thể thường xuyên đến lễ chùa xem như vừa đi lễ chùa vừa thăm viếng tổ tiên. Khi tới chùa, con cháu cũng có cơ hội hướng thiện, có thời gian tụng kinh, tham gia khóa tu...
Hơn nữa, hàng ngày các "hương linh" ở chùa được nghe các thầy tụng kinh niệm phật hoặc những ngày rằm, mùng 1, ngày lễ… được cúng lễ đủ đầy mà nhiều khi để ở nghĩa trang một năm con cháu mới ra được vài lần. Xu thế này cũng tiết kiệm hơn về quỹ đất, không ô nhiễm môi trường và nhờ đó đời sau cũng đỡ bị ảnh hưởng hơn.
Phương Thuận
Lễ trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4
Thời sự - 3 giờ trướcĐúng 20h00 ngày 7/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4.
Tam Tai chưa buông tha: Tuổi Mùi năm 2026 cần tránh điều gì kẻo mất trắng?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 được đánh giá là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Mùi. Tuy nhiên, song hành với vận may vẫn tồn tại ảnh hưởng của hạn Tam Tai, nhất là vào nửa cuối năm.
Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.
Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 15 người nhập viện cấp cứu vì ngạt khói
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Đám cháy bùng lên tại tầng 1 ngôi nhà trong ngõ nhỏ ở phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) vào sáng sớm. Vụ việc khiến 15 người sinh sống trong nhà phải nhập viện, kiểm tra y tế do hít phải khói.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độ
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu, xuống khoảng -3 độ C, xuất hiện băng giá.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 12 giờ trướcGĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng ba phương thức.
Hà Nội chính thức điều chỉnh thời gian các phương tiện giao thông được hoạt đông trong khu vực nội đô từ tháng 1/2026
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới về phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ tại nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong nội đô.
Sát Tết, 3 con giáp làm ăn phát đạt nhưng dễ bị tiểu nhân 'chọc gậy bánh xe'
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Sát Tết là thời điểm nhiều con giáp bước vào giai đoạn thu hoạch lớn về tiền bạc. Tuy nhiên, chính sự hanh thông đó lại vô tình khiến họ trở thành mục tiêu của sự ganh ghét, đố kỵ.
Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Trước diễn biến thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trong khi tiến độ thi công mở rộng tuyến hiện đạt khoảng 65%.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026
Thời sựGĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.