Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trục xuất 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ năm, 20:57 06/04/2023 | Xã hội

GĐXH - 5 người Trung Quốc đã thừa nhận hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định" là vi phạm pháp luật, đồng thời cam kết chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền và không tái phạm.

Hôm nay (6/4), tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành trục xuất 5 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, ngày 20/3, tại khu vực cây xăng thuộc khu Thượng Trung, phường Ninh Dương (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), phòng Quản lý xuất nhật cảnh tiến hành kiểm tra 5 người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn. Kết quả kiểm tra phát hiện những người này đều mang quốc tịch Trung Quốc, không có thủ tục nhập xuất cảnh hợp lệ vào Việt Nam.

Danh tính 5 người gồm: CI QIN YANG (SN 1968, trú tại tỉnh Sơn Đông); ZHOU LIANG (SN 1988, trú tại tỉnh Hồ Bắc); SHI JIAN YANG (SN 1983, trú tại Giang Tô); GE TING ZHUANG (SN 1972) và DONG CHUAN JUN (SN 1974, cùng trú tại Liêu Ninh, Trung Quốc).

Trục xuất 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh bàn giao 5 người cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Do không có công việc ổn định nên 5 người này đã thông qua mạng xã hội, mạng quảng cáo tại Trung Quốc tìm kiếm việc làm. Họ được giới thiệu làm thuê cho một ông chủ họ LI (Lý, người Trung Quốc), với mức lương dao động từ 600-800 NDT/ngày. Công việc của họ là  chuyển 1 tàu từ TP. Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đi về phía Việt Nam, đến khu hải phận quốc tế giữa Việt Nam- Trung Quốc là hoàn thành công việc.

Sau khi bàn giao tàu xong, những người này theo tàu đánh cá nhỏ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; tiếp đến lên ô tô được bố trí sẵn đưa ra Móng Cái để tìm đường xuất cảnh về Trung Quốc.

Khoảng 5h, ngày 20/3, khi đang xuống xe tại cây xăng trên Đại lộ Hòa Bình (thuộc phường Ninh Dương, TP Móng Cái), nhóm 5 người đã bị phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, phát hiện mời về trụ sở để làm việc.

Quá trình làm việc, 5 công dân Trung Quốc thừa nhận hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định" là vi phạm pháp luật, đồng thời cam kết chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền và không tái phạm.

Liên quan đến sự việc trên, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 5 người Trung Quốc, mức phạt 4 triệu đồng đồng/người. Sau đó, đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khấu Quốc tế Móng Cái tiến hành trục xuất 5 trường hợp trên về nước theo quy định.

Khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phépKhởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Ngày 24.04 học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top