Phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

| Pháp luật

GĐXH - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào.

Trước đó, vào hồi 19h ngày 1/2/2023, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Quang (63 tuổi, quê ở xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang tổ chức đưa đón 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Dẫn giải các đối tượng về phục vụ điều tra.

Danh tính các đối tượng được xác định là Xie Fu (SN 1981) và Xie Wen Xiu (SN 1981), cùng cư trú ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 

Thời điểm bị bắt giữ, cả hai đối tượng trên không xuất trình được các loại giấy tờ để nhập cảnh vào Việt Nam.

Bước đầu, đối tượng Hoàng Văn Quang khai nhận vì hám lợi nên đã nhận đưa 2 người Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào.

Mở rộng chuyên án và truy xét đối tượng, đêm ngày 2-2-2023, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay (43 tuổi, trú tại bản Na Pê, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Bước đầu, đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay khai nhận được một người phụ nữ ở Lào thuê cắt rừng từ Lào qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đưa 2 người mang quốc tịch Trung Quốc vượt biên trái phép sang Lào.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.