Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM khắc phục hậu quả cơn mưa lớn để đón bệnh nhân

| Y tế

GiadinhNet - Sau khi Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, trong khuôn viên Bệnh viện dã chiến 14 TP.HCM) cơ bản hoàn thành xây dựng, lắp ráp trang thiết bị, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, khiến nước ngập kéo theo bùn đất tràn vào.

Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM khắc phục hậu quả cơn mưa lớn để đón bệnh nhân - Ảnh 1.

Khắc phục các khó khăn

Chiều 19/8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế đến Trung tâm để động viên tinh thần các y bác sĩ cũng như kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng đưa bệnh nhân nặng vào điều trị được tốt nhất.

Thông tin với đoàn công tác, GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tất cả đều làm việc với tinh thần cao nhất. Hiện đã có gần 300 người, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế là chủ lực. Bên cạnh đó còn có Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam…

Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM khắc phục hậu quả cơn mưa lớn để đón bệnh nhân - Ảnh 2.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê (bên phải) kiểm tra từng phòng bệnh của Trung tâm.

"Đáng lẽ Trung tâm đã nhận bệnh và điều trị tốt rồi nhưng gặp sự cố thiên tai. Việc khắc phục sự cố đang được tức tốc thực hiện. Vậy nên chỉ trong vài ngày tới là bệnh nhân sẽ được đưa vào điều trị, chăm sóc tốt nhất. Bệnh viện Trung ương Huế đã kết nối với Quận 10, Quận 12; quận Tân Phú… để kịp thời hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho cơ sở y tế ở các quận này theo sự phân công của Bộ Y tế", GS Phạm Như Hiệp nói.

Th.S Huỳnh Phúc Minh, Trưởng phòng Quản lý phòng bệnh và Cơ sở vật chất (BV Trung ương Huế) cho biết thêm, Trung tâm có 90 giường hồi sức tích cực (ICU); 162 giường bệnh nhân chuyển biến nặng phải thở oxy; 252 giường bệnh nhân chuyển nhẹ và hơn 100 giường bệnh nhân theo dõi chuẩn bị ra viện. 

Sở dĩ bệnh viện đón bệnh nhân chậm vì các sự cố khách quan cứ ập đến. Cả hệ thống nhân lực đều tiết kiệm thời gian ăn, ngủ để khắc phục. Tinh thần, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh luôn vững vàng. Có khi đêm khuya cả GS.Hiệp cũng trực tiếp trèo lên mái nhà kiểm tra hệ thống mái lợp. Đến nay, các sự cố cơ bản đã được khắc phục.

Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM khắc phục hậu quả cơn mưa lớn để đón bệnh nhân - Ảnh 3.

Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế đang hoàn thiện cơ sở vật chất.

Sẽ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân

Sau khi trực tiếp đi thăm từng phòng, từng bộ phận của Trung tâm, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá, căn dặn sâu sát: "Mưa lớn, nước dâng, triều cường là điều ngoài mong muốn. Tuy nhiên tinh thần, ý chí của đội ngũ y bác sĩ cùng nhà đầu tư xây dựng luôn luôn nỗ lực nên hy vọng sự cố được khắc phục nhanh nhất. Để điều trị bệnh nhân nặng thì oxy là yếu tốt quan trọng, phải đảm bảo. Bồn oxy lớn bị nước ngập phần chân thì phải tôn cao lên. Hệ thống máy thở và các máy móc khác phải test lại cẩn thận để khi điều trị cho người bệnh sẽ được thuận lợi nhất".

Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM khắc phục hậu quả cơn mưa lớn để đón bệnh nhân - Ảnh 4.

Đội ngũ y bác sĩ ở Trung tâm dốc sức lau nhà, dọn bùn đất để khắc phục sự cố thiên tai.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng lưu ý, công tác xử lý chất thải, rác thải cũng như đảm bảo chống nhiễm khuẩn, lo điều kiện sống cho y bác sĩ phải đảm bảo. Cần thành lập ngay tổ chuyên môn để tư vấn cặn kẽ cho người bệnh. Cũng mong rằng phía TP.HCM hỗ trợ hơn nữa cho các thầy thuốc trong quá trình giành giật sự sống cho người bệnh.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần của các thầy thuốc, PGS.TS Lương Ngọc Khuê động viên: "Cuộc chiến này cần rất nhiều sự nỗ lực của nhiều lực lượng, nhất là y bác sĩ. Mỗi sự góp sức đều đáng trân trọng, tất cả đều hướng đến điều trị, chăm sóc tốt nhất cho người bệnh".

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.