Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện trung ương huế

MS 887: Thương cảnh bé trai 6 tuổi mắc bệnh hiếm gặp không có tiền chữa trị

MS 887: Thương cảnh bé trai 6 tuổi mắc bệnh hiếm gặp không có tiền chữa trị

Cảnh ngộ

GĐXH - Bé trai 6 tuổi ở Quảng Trị mắc bệnh xơ gan hội chứng Caroli hiếm gặp cần phải ghép gan mới có thể giữ được mạng sống. Thương con, thế nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn, vượt quá khả năng khiến gia đình bé lâm vào cảnh bế tắc.

Sức khoẻ 13 người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường tránh Huế hiện ra sao?

Sức khoẻ 13 người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường tránh Huế hiện ra sao?

Xã hội

GiadinhNet - 13 người bị thương do tai nạn giao thông trên đường tránh Huế hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, có 3 người nguy kịch.

Cận cảnh những "cánh tay nối dài" của y, bác sĩ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 khắc nghiệt

Cận cảnh những "cánh tay nối dài" của y, bác sĩ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 khắc nghiệt

Y tế

GiadinhNet - Ở khu thoát hồi sức của Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 thuộc BV Trung ương Huế ở TP Hồ Chí Minh, ngày 3 lần, người bệnh nhận những phần cơm nóng hổi từ con robot. Họ gọi đó là "cánh tay nối dài" của cán bộ y tế.

Hành trình "trở về" và tâm sự của những người đã giành giật được sự sống

Hành trình "trở về" và tâm sự của những người đã giành giật được sự sống

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân COVID-19 không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, khi được cai máy thở, máy đo nhịp sinh tồn, đều thở phào nhẹ nhõm vì đã bước bước khỏi lằn ranh mong manh giữa sinh và tử.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế sát cánh cùng Bến Tre chống dịch

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế sát cánh cùng Bến Tre chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Đến nay, tình hình dịch COVID-19 tại Bến Tre đến nay đã có những bước chuyển tích cực, đặc biệt là trong công tác điều trị. Để có được thành quả này là sự góp sức không nhỏ của tổ công tác Bộ Y tế không ngại vất vả, ngược xuôi đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM khắc phục hậu quả cơn mưa lớn để đón bệnh nhân

Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM khắc phục hậu quả cơn mưa lớn để đón bệnh nhân

Y tế

GiadinhNet - Sau khi Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, trong khuôn viên Bệnh viện dã chiến 14 TP.HCM) cơ bản hoàn thành xây dựng, lắp ráp trang thiết bị, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, khiến nước ngập kéo theo bùn đất tràn vào.

Hơn 13.000 thầy thuốc được huy động hỗ trợ chống dịch ở các tỉnh, thành phía Nam

Hơn 13.000 thầy thuốc được huy động hỗ trợ chống dịch ở các tỉnh, thành phía Nam

Y tế

GiadinhNet - Chiều 18/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, để hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam phòng chống dịch COVID-19 19, tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 13.145 cán bộ y tế tham gia chống dịch.

"Bật mí" mô hình hệ thống của trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc?

"Bật mí" mô hình hệ thống của trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc?

Y tế

GiadinhNet - Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) 101 giường đặt tại BV Tâm thần Bắc Giang hoạt động theo hệ thống phân cấp hình tháp chặt chẽ và kiểm tra giám sát theo vòng tròn.

Đoàn chi viện của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện C Đà Nẵng chia tay Bắc Giang

Đoàn chi viện của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện C Đà Nẵng chia tay Bắc Giang

Y tế

GiadinhNet - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, ngày 27/6, đoàn công tác của Bệnh viện T.Ư Huế và Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường trở về.

Đảm bảo nhân viên y tế tại trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc không bị lây nhiễm

Đảm bảo nhân viên y tế tại trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc không bị lây nhiễm

Y tế

GiadinhNet - "Trong quá trình làm việc của y bác sĩ, thời điểm dễ lây nhiễm nhất là khi thực hiện các thủ thuật như đặt nội khí quản hay công việc liên quan đến thở máy, ECMO. Lúc đó khả năng bị hứng giọt bắn mang virus rất cao. Vì thế các quy trình này được đội ngũ kiểm soát nhiễm khuẩn giám sát, nhắc nhở rất nghiêm ngặt, không để xảy ra sai sót." -ThS.BSCKII Nguyễn Thành Huy (Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Trung ương Huế) đang chi viện cho Bắc Giang chia sẻ.

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc đón 6 ca bệnh nặng đầu tiên

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc đón 6 ca bệnh nặng đầu tiên

Y tế

GiadinhNet - Chiều 5/6, Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang đã chính thức tiếp nhận 6 ca bệnh nặng đầu tiên được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hành trang "những điều từng phải trả giá" của bác sĩ Cấp và 3 tuần ở "chảo lửa" cố đô Huế

Hành trang "những điều từng phải trả giá" của bác sĩ Cấp và 3 tuần ở "chảo lửa" cố đô Huế

Y tế

GiadinhNet - Huế, những ngày đầu tháng 8/2020. Nóng. Căng thẳng. Cái nóng không chỉ từ thời tiết mà còn vì bệnh nhân COVID-19 vừa đông, vừa nặng. Họ được chuyển ra từ Quảng Nam, Đà Nẵng – vùng dịch lớn nhất cả nước. Đã có những bệnh nhân tử vong.

Thêm một nạn nhân ở Huế tử vong do bão số 5

Thêm một nạn nhân ở Huế tử vong do bão số 5

Xã hội

GiadinhNet - Một người đàn ông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế trong lúc trèo lên lợp lại mái hiên nhà sau khi bão đổ bộ thì không may bị rơi xuống đất.

Bệnh viện Trung ương Huế đưa vào hoạt động Trung tâm Tư vấn, khám chữa bệnh từ xa

Bệnh viện Trung ương Huế đưa vào hoạt động Trung tâm Tư vấn, khám chữa bệnh từ xa

Y tế

GiadinhNet - "Việc Bệnh viện Trung ương Huế khai trương Trung tâm Tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa sẽ là một địa chỉ tin cậy của bệnh nhân và các thầy thuốc khu vực miền Trung" - PGS.TS Lương Ngọc Khuê bày tỏ tin tưởng.

4 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được Bệnh viện Trung ương Huế chữa khỏi COVID-19

4 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được Bệnh viện Trung ương Huế chữa khỏi COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 đã công bố điều trị khỏi COVID-19 cho 4 bệnh nhân nặng. Cả 4 bệnh nhân được xuất viện và tiếp tục cách ly tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

VIDEO: Vào phòng bệnh mục sở thị ca COVID-19 nặng và nghe chuyên gia chỉ rõ nguyên lý virus tấn công cơ thể người

VIDEO: Vào phòng bệnh mục sở thị ca COVID-19 nặng và nghe chuyên gia chỉ rõ nguyên lý virus tấn công cơ thể người

Y tế

GiadinhNet - BS Nguyễn Trung Cấp (Phó GĐ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW) và PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (GĐ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội) đang trực tiếp cứu chữa các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 lý giải "đường tấn công" của virus vào cơ thể người.

2 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 tại BV Trung ương Huế cơ sở 2

2 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 tại BV Trung ương Huế cơ sở 2

Y tế

GiadinhNet - Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm Như Hiệp cho biết, theo kết quả mới nhất, đã có 2 bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Top