Từ clip ca sĩ Thủy Tiên tự truyền dịch cho Công Vinh, chuyên gia y tế nói gì?

| Sống khỏe

GiadinhNet – Nữ ca sĩ Thủy Tiên cách đây không lâu đã chia sẻ clip tự truyền dịch cho Công Vinh. Việc tự ý truyền dịch tại nhà không ít người làm. Chuyên gia cho rằng, kĩ thuật truyền tuy khá đơn giản nhưng nếu không cẩn thận có thể gặp tai biến, thậm chí có trường hợp tử vong vì sốc truyền dịch. Với việc tự ý truyền dịch mà không phải y bác sĩ hay người có chuyên môn y tế thực hiện như trường hợp ca sĩ Thủy Tiên là điều nguy hiểm.

Trên trang fanpage, Thuỷ Tiên cách đây không lâu đã đăng tải đoạn clip cho biết Công Vinh bị cảm, mất nước nên cô muốn truyền dịch hỗ trợ cho chồng hồi phục sức khỏe. Đáng chú ý là nữ ca sĩ tự tay mở chai nước biển, bắt ven, ghim kim truyền… mà không cần bất kì y bác sĩ, người có chuyên môn y tế giúp đỡ.

Theo như chia sẻ của nữ ca sĩ Thủy Tiên, từ năm 11 tuổi đã được mẹ truyền dạy kinh nghiệm sử dụng ống truyền và kim tiêm nên mới tự tin truyền nước cho Công Vinh. Mặc dù cô cho rằng đây chỉ là clip 2 vợ chồng quay và đăng tải lên mạng xã hội với mục đich "chia sẻ vui" chứ không có ý gì khác nhưng đã gây nổ ra cuộc tranh cãi. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã chủ động xoá bỏ clip.

Từ clip ca sĩ Thủy Tiên tự truyền dịch cho Công Vinh, chuyên gia y tế nói gì? - Ảnh 2.

Việc tự tay truyền dịch của Thủy Tiên cho Công Vinh gây nhiều tranh cãi. Nhưng theo các chuyên gia y tế, đây là điều nguy hiểm.


Trên thực tế, việc tự ý truyền dịch, truyền nước tại nhà không ít người vẫn làm. Với việc tự ý truyền dịch mà không phải y bác sĩ hay người có chuyên môn y tế thực hiện như trường hợp ca sĩ Thủy Tiên là điều nguy hiểm.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Đức – Đại học Y dược TP HCM, việc bổ sung nước khi cơ thể mất nước là cần thiết, lí tưởng nhất vẫn là theo đường uống. Mọi người có thể bù nước theo cách thông thường như với tỷ lệ 5g đường/100ml dung dịch, việc truyền một chai Gglucose 5% chỉ tương đương với việc uống gần một thìa cà phê đường hay truyền một chai dung dịch muối 9% chỉ như uống một bát canh nhạt.

Không phải loại bệnh nào cũng được truyền dịch. Ở một số trường hợp người bệnh mất nước nặng không thể uống bổ sung nước cần phải truyền dịch song cần được bác sĩ chẩn đoán từ đó chỉ định dịch truyền phù hợp. Hơn nữa, bác sĩ tính toán liều lượng ra sao theo thể trạng và theo dõi quá trình truyền. Ngay các vật dụng, nơi truyền dịch phải có các trang thiết bị để xử lý kịp thời trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Mặc dù kĩ thuật truyền tuy khá đơn giản nhưng làm không đúng cách dễ gặp tai biến. Đã có những trường hợp gặp tai biến vì truyền dịch, thậm chí tử vong do bị sốc dịch truyền. Những tai biến khi tự truyền dịch tại nhà, truyền dịch không đúng cách có thể xảy ra như sưng đau vùng tiêm truyền, rối loạn về chuyển hóa khi đưa vào trong cơ thể một lượng dịch không cần thiết. Nặng nhất là người truyền bị sốc phản vệ, thậm chí tử vong. Ngoài ra, kĩ thuật truyền không đúng, không đảm bảo vô trùng khi tự ý truyền dịch tại nhà còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh như viêm gan B, C, HIV/AIDS,...

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho rằng, mọi người cần phải thay đổi quan niệm cứ thấy sốt, mệt mỏi là nghĩ tới truyền dịch. Sốt, mệt là triệu chứng của nhiều bệnh. Khi quyết định truyền dịch, bác sĩ cần phải xác định biểu hiện đó là do bệnh gì và có cần truyền dịch hay không. Trường hợp bắt buộc sẽ phải xem liều lượng, tốc độ truyền ra sao chứ không phải truyền sao cũng được. Với một số trường hợp như người bị bệnh tim mà truyền dịch với tốc độ quá cao gây tới tình trạng phù phổi vì quá tải.

Tùy theo nhóm truyền dịch mà bác sĩ lựa theo đối tượng. Chẳng hạn, nhóm cung cấp nước, điện giải như natri clorua 0,9%, lactate ringer… dùng trong trường hợp mất nước, máu khi bị bỏng, ngộ độc, tiêu chảy. Nhóm cung cấp chất đạm, béo, vitamin chỉ truyền cho đối tượng suy dinh dưỡng, phẫu thuật, không ăn theo đường miệng được… Do đó, việc tự ý truyền dịch, nhất là tự thực hiện khi không có chuyên môn sẽ vô cùng nguy hiểm. Truyền dịch ở nhà không có đủ phương tiện để xét nghiệm bệnh nhân thừa thiếu chất gì ở trong máu.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc bồi bổ sức khỏe bằng truyền dịch hoa quả cũng cần thận trọng, không nên tùy ý. Nước hoa quả là một dung dịch chứa các vitamin tổng hợp giúp cải thiện sức đề kháng, ăn ngon nên chỉ dành cho những trường hợp sức khỏe yếu, thiếu vitamin trầm trọng… Người khỏe mạnh khi truyền dễ dẫn tới lười ăn, phù tim, thận do đột ngột đưa lượng nước, dinh dưỡng quá lớn vào cơ thể. Để tránh không xảy ra tai biến, trước khi đưa bất cứ thứ gì vào cơ thể nên thăm khám và được bác sĩ kê toa, xét nghiệm.

P.Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Đừng nghĩ măng cụt càng ăn nhiều càng tốt: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm người cần lưu ý

Đừng nghĩ măng cụt càng ăn nhiều càng tốt: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm người cần lưu ý

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Măng cụt là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, măng cụt cũng không phải thực phẩm có thể ăn tùy ý. Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý về lượng sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Ngứa kéo dài không phải lúc nào cũng do thời tiết, dị ứng hay mỹ phẩm. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan, đặc biệt là xơ gan hoặc ứ mật. Nếu tình trạng ngứa xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều tuần và ít đáp ứng với thuốc chống dị ứng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời.

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên con lợn, đây lại là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu lựa chọn cật tươi, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, cật lợn hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối.

Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Mẹ và bé -

GĐXH - Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến thanh chắn giường ở trẻ nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Trẻ có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này. Các chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn vì có thể làm tăng nguy cơ gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy ai không nên ăn lòng lợn và cần lưu ý gì để thưởng thức món ăn này an toàn?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.