Tuyển sinh 2023: Xét tuyển học bạ có còn được các trường chú trọng?
Ngay trong những ngày đầu năm 2023, nhiều trường đại học đã đưa ra những thông tin tuyển sinh quan trọng, trong đó phương thức xét học bạ vẫn được ưa chuộng và dành số chỉ tiêu tương đối lớn.
Nhiều trường vẫn ưa chuộng xét tuyển bằng học bạ
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh năm 2023 hệ đại học với 4 phương thức xét tuyển và tuyển hơn 8.000 chỉ tiêu. Trong đó, trường dành tới 50% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 30% chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ; 10% cho phương thức tuyển thẳng và 10% cho phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023.
Năm 2023, Trường Đại học Nha Trang xét tuyển theo 4 phương thức và tuyển 3.600 chỉ tiêu. Trường dự kiến tuyển 3.600 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển. Cụ thể: 5% chỉ tiêu tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); 25% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội; 40% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm trung bình học bạ 6 học kỳ và 30% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mùa tuyển sinh năm 2023, nhiều trường tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ. Ảnh minh họa
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM dự kiến thực hiện đồng thời 4 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Tổng chỉ tiêu dự kiến là 6.610 nhưng có đến 70% tổng chỉ tiêu là xét tuyển học bạ. Trong đó 30% xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, 40% xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ. Nhà trường chỉ dành 25% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và 5% cho phương thức khác.
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và Đại học Thủy lợi cho biết cũng sẽ sử dụng phương thức xét học bạ trong mùa tuyển sinh 2023.
Trong mùa tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Thương Mại dự kiến vẫn sử dụng các phương thức xét tuyển như năm trước và bổ sung thêm một phương thức xét tuyển mới là sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để tăng cơ hội cho thí sinh. Trường này cũng dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển kết hợp.
Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảm tỷ lệ xét từ điểm thi tốt nghiệp. Nếu như năm 2022, trường này dành 35% chỉ tiêu cho các thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT thì năm nay, theo đề án tuyển sinh đã được công bố, 25% sẽ là số chỉ tiêu cho phương thức này.
GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Trong đề án tuyển sinh vẫn còn 25% là xét tuyển dựa thuần túy vào điểm thi tốt nghiệp THPT, tạo điều kiện cho các em thực hiện năng lực của mình, không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp mà có thể ví dụ các kỳ thi SAT, Tiếng Anh hay kỳ thi khác. Qua đó chúng tôi chọn được thí sinh tốt nhất, không chỉ đơn thuần dựa vào một kỳ thi".
Chia sẻ về phương thức xét học bạ, TS. Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng, thông thường, nhiều quan điểm đánh giá thí sinh đỗ đại học bằng phương thức xét học bạ là không khách quan, phản ánh không thực chất năng lực học tập. Thế nhưng, sau nhiều năm sử dụng phương thức xét học bạ và đánh giá kết quả học tập của sinh viên cuối kỳ, nhà trường ghi nhận những điểm tích cực.
"Dư luận vẫn cho rằng, ở bậc THPT, giáo viên sẽ "nương tay", cho điểm học bạ của học sinh đẹp hơn để các em có thêm cơ hội trúng tuyển đại học. Thế nhưng, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, thông qua quá trình học tập, theo dõi, đánh giá kết quả của thí sinh đỗ vào trường bằng phương thức xét học bạ, cá nhân tôi nhận thấy, sinh viên có năng lực nhận thức và trình độ ngang với những thí sinh đỗ vào trường bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Căn cứ vào điều này, có thể trong những năm tới, Học viện vẫn tiếp tục sử dụng phương thức xét học bạ nếu Bộ GD&ĐT vẫn cho phép", TS. Nguyễn Phi Long chia sẻ.
Những lưu ý khi xét tuyển đại học bằng học bạ
Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2022 có 18 phương thức tuyển sinh đại học, trong đó có 2 phương thức chiếm tỉ lệ cao nhập học/chỉ tiêu và tỉ lệ nhập học theo các phương thức là phương thức thi tốt nghiệp và xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
Xét tuyển học bạ là một trong những phương thức được nhiều trường đại học lớn lựa chọn. Đây là hình thức tuyển sinh dựa trên kết quả điểm của 3 năm học THPT hay điểm trung bình của lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. Phương thức nhằm để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh để làm giảm bớt áp lực thi cử và ôn tập. Điều này còn giúp mở ra cơ hội lớn với các bạn học sinh có kết quả học tập cấp 3 tốt trở thành tân sinh viên của các trường mơ ước.
Với phương thức xét tuyển học bạ không giới hạn số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Do đó, thí sinh có thể nộp hồ sơ vào nhiều ngành và nhiều trường khác nhau, vì đây là hình thức xét tuyển riêng. Nếu trúng tuyển nhiều ngành thì sẽ được chọn ngành yêu thích nhất.
Tùy từng trường đại học lại có cách thức xét tuyển học bạ riêng. Có trường năm trước xét học bạ nhưng năm nay lại không xét học bạ và cũng có trường năm ngoái không xét nhưng năm nay lại xét học bạ. Thí sinh cần tham khảo kỹ thông tin của từng trường trước khi quyết định.
Ở một số trường đại học, số lượng hồ sơ đăng ký phương thức xét học bạ rất lớn ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên. Ở đợt sau có thể điều kiện xét tuyển sẽ cao hơn. Do đó, thí sinh nộp hồ sơ càng sớm càng tốt để có khả năng trúng tuyển cao hơn. Để nắm chắc cơ hội trúng tuyển và không phí thời gian, thí sinh cần hiểu rõ kết quả học tập THPT của mình cũng như điều kiện xét tuyển của trường đại học.

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm
Giáo dục - 3 ngày trướcNhiều trường đại học ở phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025 với điểm từ 15 đến 20. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9
Giáo dục - 3 ngày trướcBộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9.

Trường đại học xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo trong xét tuyển đại học
Giáo dục - 4 ngày trướcLãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing xin lỗi 75 thí sinh bị đỗ ảo, trượt oan và nhờ các trường khác tiếp nhận thí sinh ở nguyện vọng tiếp theo.

Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9
Giáo dục - 4 ngày trướcNhiều trường học trên cả nước đồng loạt trang hoàng cờ hoa, sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giúp học sinh lớp 12 xây dựng lộ trình học hiệu quả
Giáo dục - 4 ngày trướcĐể xây dựng lộ trình học tập hiệu quả cho học sinh lớp 12, nhiều trường THPT đã tổ chức tập huấn cho giáo viên trước khi bước vào năm học mới.

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.

Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lên
Giáo dục - 5 ngày trướcNhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên với mức điểm xét phổ biến từ 15-18, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại học
Giáo dục - 1 tuần trướcTrước những phản ánh liên quan đến một số sai sót, sự cố trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ GD&ĐT cho biết đã có phương án xử lý.

Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới
Giáo dục - 1 tuần trướcGĐXH – Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 sẽ triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 với những đổi mới, lan tỏa những thông điệp tích cực về giá trị của người thầy đến với xã hội. Năm nay, sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới.

Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng có
Giáo dụcĐại diện Trường ĐH Ngoại thương lý giải về việc điểm chuẩn các ngành học của trường năm nay với những con số có vẻ không cao bật như mọi năm.