Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Trường ngoài công lập “đói” thí sinh

Thứ hai, 04:00 21/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung ĐH, CĐ đến ngày 31/10, song đến nay vẫn còn nhiều trường thông báo xét tuyển nguyện vọng 3 với nhiều chỉ tiêu.

Tình trạng “đói” thí sinh xảy ra ở các trường như: ĐH Lương Thế Vinh chỉ nhận được khoảng 100 hồ sơ trong tổng số 1.000 chỉ tiêu; ĐH Hòa Bình có gần 200 hồ sơ/600 chỉ tiêu; ĐH Đại Nam tuyển được gần một nửa trong số tổng chỉ tiêu 2.000… Thiếu thí sinh, trường ĐH Dân lập Hải Phòng còn phải tiếp tục xét tuyển đến ngày 30/10. Lãnh đạo nhà trường cho biết, nếu tình trạng này không cải thiện, trường sẽ xin Bộ GD&ĐT phương án xét tuyển riêng.

Lãnh đạo các trường ngoài công lập cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thí sinh sau khi nộp hồ sơ vào trường công lập, nếu không được mới chuyển sang trường ngoài công lập. Một nguyên nhân nữa là do năm nay, nhiều trường ĐH công lập lấy điểm chuẩn ngang điểm sàn, học phí thấp và bằng cấp cũng là lý do khiến các trường công lập có ưu thế hơn.

Nhiều trường công lập thời điểm này vẫn tiếp tục công bố tuyển sinh nguyện vọng 3. Cụ thể, Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) xét tuyển nguyện vọng 3 ở nhiều ngành đào tạo, điểm nhận hồ sơ thấp nhất là 13 điểm, cao nhất là 21,5 điểm (tùy từng ngành). ĐH Cửu Long xét tuyển bổ sung 16 ngành đào tạo bậc ĐH và 9 ngành bậc CĐ. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 30/10. ĐH Tiền Giang xét tuyển 950 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung cho 18 ngành đào tạo bậc ĐH và CĐ, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 23/10.

Q.Huy

Ưu đãi cho sinh viên ngành năng lượng nguyên tử

Sinh viên học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sắp sửa được nhận những ưu đãi như: miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí, được cấp sinh hoạt phí hàng tháng... Đó là nội dung của Nghị định số 124/2013/ NĐ-CP về chính sách ưu đãi, hỗ trợ người được đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Chính phủ vừa ban hành.

Cụ thể, đối với sinh viên đào tạo trình độ ĐH, CĐ ở trong nước được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí. Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng theo học. Sinh viên đào tạo trình độ ĐH còn được xem xét tuyển chọn đi thực tập 6 tháng ở nước ngoài nếu năm cuối của chương trình đào tạo đạt học lực khá trở lên. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2013.     

N.Huy

Nhiều trường sử dụng sách giáo khoa riêng

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trong năm học 2013-2014, nhiều trường THCS trên địa bàn thành phố, học sinh khối 6, 7, 8 đã sử dụng bộ tài liệu dạy học vật lý 6, 7, 8 do Sở tự tổ chức biên soạn thay cho sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT.

Bộ tài liệu dạy học này được xem như một bộ sách giáo khoa khác được coi là một nỗ lực nhằm đa dạng hóa sách giáo khoa trong nhà trường phổ thông, được Sở triển khai biên soạn từ năm 2009. Từ năm học 2011-2012, đưa vào thí điểm tại một số trường THCS. Năm học 2013-2014 thí điểm thêm tại khối 7, 8. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, mục đích biên soạn bộ tài liệu nhằm thay đổi cách thức tiếp cận với kiến thức cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh học sinh TPHCM.    
 
Q.Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 51 giây trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 39 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top