Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương Thế Vinh

4 lần bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, một tiểu thương nhận cái kết "đắng"

4 lần bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, một tiểu thương nhận cái kết "đắng"

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Mặc dù đã bị nhăc nhở, xử phạt hành chính 4 lần nhưng cơ sở kinh doanh thực phẩm của bà Võ Thị Kim Thịnh (ở TP Nam Định) vẫn tái phạm. Bà Thịnh vừa bị xử phạt 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tỷ lệ “chọi” cao vào lớp 10 trường “tốp đầu” là cuộc cạnh tranh giữa các học sinh giỏi

Tỷ lệ “chọi” cao vào lớp 10 trường “tốp đầu” là cuộc cạnh tranh giữa các học sinh giỏi

Xã hội

GiadinhNet - Theo thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội): “Cuộc đua vào lớp 10 tại các trường “tốp đầu” của Hà Nội cũng được dự báo từ trước sẽ là cạnh tranh của các học sinh có học lực, khá giỏi”.

Đề tham khảo môn Toán 2021 có sự phân hóa mạnh hơn đề thi chính thức năm 2020

Đề tham khảo môn Toán 2021 có sự phân hóa mạnh hơn đề thi chính thức năm 2020

Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận định của thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), đề tham khảo môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có sự phân hóa mạnh hơn so với đề thi năm 2020.

Học xác suất, thống kê từ lớp hai: Không có gì là quá khó hay trừu tượng

Học xác suất, thống kê từ lớp hai: Không có gì là quá khó hay trừu tượng

Xã hội

GiadinhNet - Lớp 2 đã học về xác suất, thống kê nghe có vẻ “to tát”, nhưng thực tế lại là những cái cơ bản giúp học sinh tiếp cận, thực hành ngay trong đời sống thường ngày.

Cựu giáo viên Lương Thế Vinh đề xuất đổi tên trường là Văn Như Cương

Cựu giáo viên Lương Thế Vinh đề xuất đổi tên trường là Văn Như Cương

Xã hội

Thầy Nghiêm Ngọc Anh, cựu giáo viên trường Lương Thế Vinh, Hà Nội, đề xuất đổi tên cơ sở Tân Triều thành trường tư thục Văn Như Cương.

Mưa to dội xuống Hà Nội cả ngày, người dân vật lộn với nhiều điểm ngập nặng

Mưa to dội xuống Hà Nội cả ngày, người dân vật lộn với nhiều điểm ngập nặng

Xã hội

GiadinhNet - Có đến hàng chục điểm ngập nặng diễn ra tại Hà Nội khiến người dân vật lộn trong biển nước để di chuyển khi mưa trút xuống nguyên 1 ngày.

Đề Toán “dễ thở” nhưng phải rất xuất sắc mới đạt trên 9 điểm

Đề Toán “dễ thở” nhưng phải rất xuất sắc mới đạt trên 9 điểm

Xã hội

GiadinhNet - “Đề Toán năm nay cũng khá “dễ thở” đối với thí sinh. Nhưng để đạt trên 9 điểm, học sinh phải rất xuất sắc, có tốc độ tính toán tốt và có nền tảng Toán vững vàng”, thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) nhận định.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: "Rộng cửa" vào gần 100 trường ngoài công lập

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: "Rộng cửa" vào gần 100 trường ngoài công lập

Xã hội

GiadinhNet - Hiện tại, 105 trường THPT công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập tại Hà Nội với hàng nghìn chỉ tiêu đang tuyển sinh vào lớp 10 bằng điểm xét tuyển vừa phải, trong đó có nhiều trường chỉ xét tuyển bằng học bạ. Đây là cơ hội cho nhiều thí sinh thiếu điểm vào lớp 10 công lập.

Thầy giáo nổi tiếng "mách nước" ôn thi THPT Quốc gia hiệu quả

Thầy giáo nổi tiếng "mách nước" ôn thi THPT Quốc gia hiệu quả

Xã hội

GiadinhNet - “Thời gian từ nay đến kỳ thi không còn nhiều, vì thế thí sinh cần ôn tập, nghỉ ngơi khoa học, đảm bảo kiến thức, tránh bị áp lực. Năm nay, thí sinh có nhiều thuận lợi để vào đại học so với các năm trước” - thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) đưa ra lời khuyên.

Phụ huynh kí đơn tập thể: Trường Lương Thế Vinh vẫn không trả phí tuyển sinh

Phụ huynh kí đơn tập thể: Trường Lương Thế Vinh vẫn không trả phí tuyển sinh

Xã hội

Sáng 6/7, hàng chục phụ huynh phơi mình trong nắng nóng 40 độ để xin hoàn lại tiền lệ phí khi rút hồ sơ tại Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Một lá đơn tập thể xin hoàn tiền được gửi tại bảo vệ vì văn phòng nhà trường không tiếp. Nhà trường cho biết sẽ không trả bất cứ khoản nào.

Hà Nội: Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì bị dự án quy hoạch "giam lỏng"

Hà Nội: Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì bị dự án quy hoạch "giam lỏng"

Xã hội

GiadinhNet – Dù đã và đang sinh sống ổn định trên dưới 30 năm nhưng khoảng 200 hộ dân ở thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội (nay là tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) vẫn đang phải liên tục kêu cứu vì cho rằng bị 1 dự án quy hoạch bất khả thi "giam lỏng".

Đấu giá tranh thu về 80 triệu đồng ủng hộ trẻ em vùng cao tại trường Lương Thế Vinh

Đấu giá tranh thu về 80 triệu đồng ủng hộ trẻ em vùng cao tại trường Lương Thế Vinh

Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc lùm xùm liên quan đến việc phụ huynh tố giáo dục “hà khắc” dường như không ảnh hưởng đến đêm hội Trung thu 2017 của thầy trò trường Lương Thế Vinh ngày 30/9. Tại đây 5 bức tranh của học sinh đã được đấu giá thu về hơn 80 triệu đồng ủng hộ quỹ tình thương vì trò nghèo vùng cao.

Vụ trường Lương Thế Vinh bị tố hà khắc: Nhiều phụ huynh lên tiếng bảo vệ “kỷ luật thép”

Vụ trường Lương Thế Vinh bị tố hà khắc: Nhiều phụ huynh lên tiếng bảo vệ “kỷ luật thép”

Xã hội

GiadinhNet – Rất hài lòng và mong muốn con mình cũng như các thế hệ học trò mai sau được rèn trong môi trường “kỷ luật thép” của trường Lương Thế Vinh, nhiều phụ huynh có con đã và đang học tại trường này không ngại ngần lên tiếng sau vụ việc một phụ huynh “tố” phương pháp giáo dục “hà khắc”.

Đi học về, nữ sinh chết thảm dưới bánh xe container

Đi học về, nữ sinh chết thảm dưới bánh xe container

Xã hội

GiadinhNet – Điều khiển xe đạp điện trên đường đi học về, nữ sinh lớp 8 không may va chạm với xe container và bị cuốn vào gầm, chết thảm.

Lễ khai giảng "không dài dòng" tại trường Lương Thế Vinh

Lễ khai giảng "không dài dòng" tại trường Lương Thế Vinh

Xã hội

GiadinhNet- Không diễn văn dài dòng, buổi lễ khai giảng năm học 2016-2017 sáng 5/9 tại trường Lương Thế Vinh (cơ sở A), Hà Nội chỉ kéo dài trong 30 phút nhưng ngập đầy xúc cảm.

Con gái GS. Văn Như Cương bức xúc vì hình ảnh bố mình bị lợi dụng quảng cáo cho trung tâm gia sư

Con gái GS. Văn Như Cương bức xúc vì hình ảnh bố mình bị lợi dụng quảng cáo cho trung tâm gia sư

Xã hội

Trong khi cô Văn Thùy Dương (con gái GS Văn Như Cương) cho rằng trung tâm nơi thầy giáo T. dạy thêm đã sử dụng hình ảnh thầy Cương để quảng cáo lớp học khi chưa được sự đồng ý thì thầy T. khẳng định mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Hà Nội: “Tiêu chuẩn cao” mới vào được lớp 6 trường Lương Thế Vinh

Hà Nội: “Tiêu chuẩn cao” mới vào được lớp 6 trường Lương Thế Vinh

Xã hội

GiadinhNet - Ban tuyển sinh trường THCS Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, xét tuyển lớp 6 năm học 2016 - 2017 trường chỉ nhận học sinh giỏi kèm theo các tiêu chuẩn khác.

Top