Vắcxin mới phòng tiêu chảy cấp do Rotavirus gây ra

| Thành tựu y học

Các nhà khoa học Australia đang phát triển một loại vắcxin mới dành cho trẻ sơ sinh để chống lại bệnh tiêu chảy cấp do rotavirus gây ra

Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch ở thành phố Melbourne của Australia đang phát triển một loại vắcxin mới dành cho trẻ sơ sinh để chống lại bệnh tiêu chảy cấp do rotavirus gây ra, nguyên nhân dẫn đến tử vong của khoảng nửa triệu trẻ em trên thế giới mỗi năm.

Thông thường, trẻ sơ sinh ở Australia được tiêm phòng rotavirus khi được 6 đến 8 tuần tuổi. Tuy nhiên, loại vắcxin mới đang được phát triển sẽ cho phép bảo vệ trẻ em ngay từ lúc mới chào đời.

Đây sẽ là một tin vui cho những nước đang phát triển, nơi khoảng 90% trường hợp tử vong của trẻ em là do rotavirus.
 

Rotavirus.

Tại những nước này, trẻ em thường không được tiếp cận với loại vắcxin hiện nay do không được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế tiếp theo sau khi rời nhà hộ sinh.

Theo giáo sư Julie Bines - trưởng nhóm nghiên cứu, loại vắcxin mới đang được phát triển là một đóng góp rất quan trọng của các nhà khoa học Australia cho việc chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Một trong số những nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch là giáo sư Ruth Bishop đã phát hiện ra rotavirus vào năm 1973 và hiện đang tham gia vào dự án phát triển vắcxin mới.

Theo bà Ruth Bishop, việc dùng vắcxin cho trẻ em ngay lúc chào đời sẽ cho phép các nhân viên y tế tiếp cận được với trẻ sơ sinh tại các nhà hộ sinh ở Ấn Độ, châu Phi và châu Á trước khi được đưa về cộng đồng, nơi việc tiêm chủng trở nên khó khăn hơn.

Rotavirus hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tiêu chảy cấp và tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi trên khắp thế giới. Ước tính mỗi năm có khoảng 2 triệu trẻ em phải nhập viện vì căn bệnh này và hơn 500.000 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm ngoái đã đưa ra khuyến nghị dùng vắcxin phòng tiêu chảy do rotavirus gây ra cho tất cả trẻ em nhằm giảm tỷ lệ tử vong.

Tại Australia, mặc dù có rất ít trẻ em tử vong do rotavirus, nhưng mỗi năm có khoảng 10.000 ca nhập viện và nhiều ca khám cấp cứu, khiến hệ thống y tế phải tiêu tốn tới 30 triệu AUD.

Hiện các, nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch đang tìm khoảng 20 trẻ em để tiến hành thử nghiệm lâm sàng loại vắcxin mới, được dùng một liều duy nhất qua đường miệng.

Nếu thành công, vắcxin này sẽ được thử nghiệm rộng rãi hơn ở Indonesia và New Zealand vào năm 2011 và có thể được bán ra thị trường trong vòng 5 năm tới.
 
Theo Vietnamplus
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Y tế -

Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Y tế -

Được phát triển từ một thập kỷ trước, thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) là một thủ thuật ít xâm lấn, đưa van nở đi qua ống thông vào mạch máu đến tim và đặt bên trong van cũ. TAVR thường chỉ áp dụng cho người có nguy cơ tử vong cao sau phẫu thuật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.