Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vào "rốn lũ" cung ứng thuốc

Thứ tư, 08:21 20/10/2010 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 19/10, bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, mặc dù nước vẫn tiếp tục dâng, toàn tỉnh bị ngập trên diện rộng, nhiều địa bàn bị chia cắt, cô lập nhưng công tác cấp cứu, chăm sóc thai sản trong mấy ngày qua vẫn được các địa phương đảm bảo tốt.

Sở Y tế Hà Tĩnh đang khẩn trương xử lí nguồn nước sinh hoạt cho người dân…
 
Cần sự chia sẻ của tuyến trên

Bà Ninh cho biết, trong đợt lũ mới này, Bộ Y tế cho biết sẽ cử đoàn công tác về giúp tỉnh. Nhưng do nước chưa kịp rút nên vấn đề ứng cứu sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, ngành y tế phải nhờ đến lực lượng bộ đội, công an tại địa bàn tỉnh để phối hợp giúp đỡ. Ngay từ sáng 19/10, Sở đã cử 3 đoàn về các huyện, thị ngập nặng, dùng thuyền đi đến tận các điểm cần chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men. 

Cũng trong sáng 19/10, phao cứu trợ của Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Danameco đã về tới nơi, Sở đã  khẩn trương cấp phát cho những nơi cần. Bà Ninh cho rằng, khi nước rút mới là thời gian vất vả để xử lí môi trường và chăm sóc sức khoẻ. Sở Y tế rất cần sự chia sẻ của tuyến trên cũng như các đơn vị liên quan.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, trong đợt lũ trước, Sở đã chỉ đạo y tế các huyện, xã xử lí nước uống cho bà con, giờ lại phải xử lí lại nên hết sức khó khăn. Thuốc men bị ẩm ướt và hư hỏng. Nhiều vùng xác súc vật chết trôi nổi rất nhiều. Trước mắt, y tế địa phương sẽ phải làm tốt y tế môi trường ở các trường học, chợ, điểm tập trung đông người. Sau lũ, tại Quảng Bình, các bệnh thường gặp là đau mắt đỏ, nước ăn chân, ho, rối loạn tiêu hoá.

Bà Thanh Hương cho biết, mặc dù được Bộ Y tế hỗ trợ 80 cơ số thuốc nhưng vẫn không đủ cung ứng cho toàn tỉnh, Sở phải mua thêm hơn 300 cơ số thuốc nữa do thuốc dự trữ trước đó bị ẩm mốc. Hiện tại, vẫn cần thêm các thuốc xử lí nước uống, khử khuẩn, thuốc đau mắt...

Sở Y tế Quảng Bình cũng đang chuẩn bị cho y tế dự phòng sau lũ, nguy cơ dịch tả, thương hàn, sốt... Trong đợt lũ trước cũng như đợt lũ hiện tại đã có nhiều đoàn cán bộ y tế về Quảng Bình giúp đỡ trong đó có đoàn Đại học Y khoa Hà Nội, Đại học Y Dược TP HCM, Cục Y tế Bộ Quốc phòng.

Bà Thanh Hương cho biết, hiện nay nước rút chậm nên công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Khi nước rút, vấn đề y tế dự phòng, môi trường cần được đảm bảo, người dân rất cần có đội ngũ cán bộ môi trường hướng dẫn cách xử lí các xác động vật chết để đảm bảo vệ sinh.
 
Đoàn công tác của Bộ Y tế trao quà cho nạn nhân vùng lũ Hương Khê, Hà Tĩnh.
 
Trực 24/24h điều trị miễn phí

Trong đợt lũ trước và đợt lũ lần này, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp cùng Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, Công ty cổ phần y tế Medinsco, Công ty Dược TƯ III cung cấp các cơ số thuốc, áo phao, phao cứu hộ, thuốc CloraminB, DektaUK, Oressol, các máy phụ, nhà bạt cho đồng bào vùng lũ.

Ông Hồng Văn Nhật, đơn vị phòng chống thảm hoạ và tìm kiểm cứu nạn Bộ Y tế cho biết, các lô hàng của đợt lũ trước đã vào kịp thời với vùng lũ. Riêng lô hàng tiếp theo của đợt lũ thứ 2 đang trên đường đến với bà con vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... Trong những ngày tới đây, Bộ Y tế cũng sẽ thành lập đoàn vào phối hợp cùng y tế địa phương triển khai vệ sinh môi trường sau lũ.

Bộ Y tế đã liên tục có 3 công điện khẩn gửi yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/ thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động trong công tác phòng chống mưa lũ. Sẵn sàng đáp ứng y tế đợt mưa bão tiếp theo, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị tổ chức trực tiếp cấp cứu 24/24h sẵn sàng thu dụng và cấp cứu điều trị miễn phí cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các đội cấp cứu lưu động luôn túc trực để ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. Sẵn sàng chuẩn bị các phương án ứng cứu và di dời các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cán bộ y tế, tăng cường thuốc, hoá chất cho nơi có nguy cơ bị chia cắt, ngập lụt do mưa lũ.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc điều trị, hoá chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác khám chữa bệnh, vận chuyển bệnh nhân bị tai nạn do mưa lũ. Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống lụt bão và đề xuất khó khăn về Bộ Y tế; Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh bùng phát sau mưa, lũ, vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Hoài Nam
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 1 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 1 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 4 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Top