Vì sao nguyên Chủ tịch xã ở Thái Bình bị khởi tố?

| Pháp luật

GĐXH - Ông Nguyễn Công Triều- nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011 - 2020) bị cơ quan CSĐT khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Triều (SN 1960- nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011 - 2020) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Việc cơ quan CSĐT tiến hành khởi tố ông Nguyễn Công Triều cũng là diễn biến mới nằm trong vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Xương "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ", Nhận hối lộ" và liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La (tức La "điên").

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam một loạt bị can để điều tra, xử lý liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại huyện Kiến Xương.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Tô Duy Diệp- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT Thái Bình) để điều tra về tội "Nhận hối lộ"; khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sơn La về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tiếp đó, ngày 17/6, Chủ tịch UBND xã Minh Quang cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về cùng tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Với tội danh này, ngày 21/6, ông Đỗ Xuân Khu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Xương và bà Ngô Thị Bích Liên- Trưởng Phòng TN&MT huyện Kiến Xương bị bắt tạm giam để điều tra.

Đến ngày 14/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương Đặng Ngọc Oánh để tiếp tục điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện vụ án đang Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. 

Xem thêm video đang được quan tâm:

Giá đất nền tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội tháng 12 năm 2024

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.