Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao vợ chồng ngại "rau thơm"

Thứ năm, 08:35 29/04/2010

GiadinhNet - Sau nhiều năm chung sống, rất nhiều cặp đôi đã bỏ qua nụ hôn vì cho đó là sự nhàm chán, quá khách sáo, nhạt miệng...(!?).

Thẩm mỹ có từ nụ hôn

Theo các chuyên gia, một nụ hôn dài có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và tiêu hao mỡ. Tuy nhiên mức độ tiêu hao mỡ không giống nhau. Nếu nụ hôn kéo dài 10 phút sẽ tiêu tốn một nhiệt lượng khoảng 10 calo. Nụ hôn cũng kích thích cơ má và cằm vận động, làm cho chúng săn chắc, không bị nhão. Đồng thời, một nụ hôn nồng thắm sẽ tạo nên độ căng của 30 cơ mặt. Nó làm cho da mịn màng nhờ tăng cường sự lưu thông máu.
Tuy nhiên, các chuyên gia tình dục học cho rằng: Trong “bữa tiệc” tình ái,  nụ hôn là món khai vị rất tốt cho sức khoẻ,  là loại thuốc bổ tổng hợp ngừa được nhiều loại bệnh.

Nụ hôn nhạt theo… thời gian 

Không ít cặp đôi tâm sự rằng, họ bỏ qua nụ hôn vì thấy sau nhiều năm chung sống, cảm xúc không còn như xưa và nụ hôn cũng thay đổi. Anh Nguyễn Tường An, Trưởng chi nhánh một Cty sản xuất sữa tại Hà Nội chia sẻ: “Với tôi, sau hai năm kết hôn,  nụ hôn đã bắt đầu nhạt. Đôi môi gặp nhau không còn nóng bỏng và cuồng nhiệt như trước nữa. Thậm chí, ngay cả khi cả hai thật sự sẵn sàng cho chuyện đó thì nụ hôn cũng kém đi sự hấp dẫn”.

Anh Trần Đình Thiên, kinh doanh bất động sản, Khu đô thị Mỹ Đình Từ Liêm, Hà Nội cũng khẳng định: “Tôi cũng không biết do “trình” của tôi bây giờ cao hơn hay cảm xúc trơ đi nhưng thật sự tôi bắt đầu ngại hôn sau 3 năm chung sống. Với tôi, nụ hôn gần như không còn tạo ra cảm giác nữa. Có thể nói là tác dụng của nó bị giảm một cách thảm hại. Nhưng có thể nó là thủ tục ban đầu không thể bỏ được. Nên ngay cả khi vợ chồng nồng thắm lắm tôi cũng chỉ hôn lấy lệ”.

Tệ hơn là nhiều đức lang quân được hỏi còn nói rằng từ lâu họ đã bỏ qua nụ hôn, thậm chí không còn tha thiết với khúc dạo đầu. Khi cả hai sẵn sàng gặp nhau là... vào ngay “hiệp chính”. Theo tâm sự của họ chuyện ân ái không còn lãng mạn và nó giống như nghĩa vụ cần phải thực hiện. Theo đó, sự tò mò khiến chúng tôi tìm gặp bằng được những người vợ có đức lang quân thờ ơ với “món khai vị” hấp dẫn này.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, giáo viên một trường PTTH phố Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Với tôi được bạn đời yêu và trao nụ hôn say đắm vẫn là một trong những điều kỳ diệu. Nhưng sau 5 năm sống chung anh ấy gần như bỏ qua nó. Điều này khiến tôi rất buồn và đã nhiều lần tâm sự cùng chồng. Nhưng khi đó anh ấy chỉ gật gù cho qua chuyện rồi vẫn cố thủ nếp cũ”.

Không chỉ riêng chị Lan Anh mà rất nhiều phụ nữ được hỏi đều mong muốn có được những nụ hôn ngọt ngào từ người bạn đời của mình. Thậm chí, họ khẳng định nếu được chồng hôn một cách say đắm như trước thì họ vẫn cảm nhận được đầy đủ những xúc cảm như ngày cũ.

Liều thuốc bổ từ nụ hôn

Khoa học đã chứng minh:  nụ hôn có tác động  tích cực đến cơ thể: giữ thăng bằng cho hoạt động của tim mạch, giảm huyết áp cao, cholesterol, tốt cho răng miệng, giảm căng thẳng, lo âu, giảm đau, chống vi khuẩn. Những người thường xuyên hôn sẽ có ít nguy cơ mắc các bệnh ở dạ dày, bàng quang và các bệnh về máu.

Theo nghiên cứu của Giáo sư Edward Lawrey ở Los Angeles, Mỹ, 15 phút mặn nồng buổi sáng có tác dụng phòng bệnh không thua bất kỳ hình thức thể dục nào. Vì khi hôn, tim sẽ đập nhanh và mạnh hơn thúc đẩy sự lưu thông máu trong huyết quản, cải thiện độ nhớt trong máu, chống lại hiện tượng xơ vữa mạch máu. Tối ưu hoá chức năng co bóp của trái tim giúp ổn định huyết áp, giải độc gan, tăng dung lượng thông khí trong phổi và tạo tiền đề cho quy trình phòng chống bội nhiễm đường hô hấp. Tăng cường sức chịu đựng, khả năng tư duy và trí nhớ nhờ cải thiện hàm lượng dưỡng khí trong tế bào thần kinh trung ương. Do đó, nụ hôn buổi sớm cùng tiếng thủ thỉ là hình thức phòng bệnh ít tốn sức nhưng lại là “liều thuốc bổ của đời người”.

BS. Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực tình dục học Phạm Thị Vui, Trung tâm tư vấn sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ đời sống khuyên rằng: “Trong bữa tiệc tình ái nụ hôn là món khai vị rất tốt cho sức khoẻ. Nụ hôn là thứ không bao giờ nên tiết kiệm bởi nó là sự vận động tuyệt vời của máu trong huyết quản. Có rất nhiều kiểu hôn lãng mạn và mỗi kiểu đều có một thông điệp riêng để mang lại cảm giác tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, trên thực tế nam giới Á đông không đánh giá nụ hôn quan trọng như phái yếu. Họ hôn với mục đích kích thích “chuyện đó”. Đã có cuộc điều tra làm sáng tỏ một điều là đấng mày râu ít suy xét hơn khi quyết định hôn ai và làm “chuyện đó” với đối tượng nào. Nam giới thậm chí còn muốn lên giường với cả những người mà không cần hôn, không hề bị cuốn hút. Ngược lại với phái mạnh, với nữ giới nụ hôn rất có ý nghĩa thể hiện gắn kết và rất quan trọng trong quá trình yêu đương giữa hai người.

TS. Glenn Wilson, Viện tâm lý London của Anh cũng cho rằng, với nụ hôn phụ nữ có sự phân biệt rõ ràng hơn nam giới. Đàn ông có thể cho qua và dễ dàng trao nhận nụ hôn, còn phụ nữ thì cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn vì họ thường nghĩ đến kết quả cũng như muốn kiểm chứng nụ hôn một cách kỹ càng.

Một nụ hôn buổi sáng, một tiếng yêu khi ngày mới chưa bắt đầu có tác dụng hơn liều thuốc bổ. Khi hôn bạn sẽ là người nghe, nhìn, cảm nhận và đo được tình cảm của mình một cách chính xác nhất. Bởi thế hôn không đơn thuần chỉ là một hành động yêu mến mà nó còn là một cách giúp bạn khẳng định bạn là ai, bạn muốn gì và bạn có thể làm được gì. Không có nụ hôn chuyện ái ân sẽ trở nên khô cứng và nó không đúng tính chất yêu của động vật có tiến hoá. Và có những điều chỉ nói ra được khi hôn nhau... bởi vì những điều sâu kín và thuần khiết nhất không thể thoát ra khỏi tâm hồn khi chưa có một cái hôn kêu gọi chúng.
 
Chỉ có tác dụng khi cả hai tự nguyện

Tác dụng của nụ hôn thật tuyệt, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng nụ hôn chỉ thật sự trở thành liều thuốc bổ khi cả hai sẵn sàng và hợp tác hoàn hảo. Do đó, khi hôn phải hoàn toàn dẹp bỏ yếu tố mang tính nghĩa vụ khi trao nhau nụ hôn. Hướng cách nhìn, tình cảm của mình về yếu tố lợi ích, quyền lợi mà chính bản thân và đối tác được hưởng. Hãy nghĩ rằng khi hôn bạn đời là sự thưởng thức của chính mình. Có như thế cả hai mới có thể hết mình với nụ hôn.

Kỳ Anh
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điệp khúc thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm trong ngày hôm nay

Điệp khúc thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa to ở nhiều nơi và có thể xảy ra bất chợt. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100m. Cần đề phòng hiện tượng ngập úng và sạt lở đất có thể xảy ra.

NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường: Vợ mỹ nhân Hà thành, chồng nam thần màn ảnh nhỏ

NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường: Vợ mỹ nhân Hà thành, chồng nam thần màn ảnh nhỏ

Giải trí - 16 phút trước

NSND Thu Quế được ngưỡng mộ bởi nhan sắc đoan trang, nét đẹp Hà thành, còn NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là nam thần màn ảnh nhỏ.

Tin sáng 9/5: Lộ địa điểm đắt đỏ tổ chức lễ đính hôn của Midu; Nắng nóng sẽ quay lại miền Bắc vào ngày nào?

Tin sáng 9/5: Lộ địa điểm đắt đỏ tổ chức lễ đính hôn của Midu; Nắng nóng sẽ quay lại miền Bắc vào ngày nào?

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Lễ đính hôn riêng tư của Midu và chồng thiếu gia là một resort có không gian lãng mạn tại Đà Lạt; Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về thời tiết nhiều ngày tới...

'So kè' 3 nàng hậu diện trang phục 3 miền đứng chung khung hình

'So kè' 3 nàng hậu diện trang phục 3 miền đứng chung khung hình

Đẹp - 17 phút trước

GĐXH - Ba Hoa hậu: Lương Thùy Linh, Thùy Tiên và Bảo Ngọc trong vai trò đại sứ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam khiến fan sắc đẹp "đặt lên bàn cân" khi xuất hiện với bộ trang phục đại diện 3 miền.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có tân hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có tân hiệu trưởng

Giáo dục - 51 phút trước

Bộ trưởng GD&ĐT đã ký quyết định công nhận Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Đức Sơn.

Bộ Công an đề xuất quy định liên quan đấu giá biển số xe

Bộ Công an đề xuất quy định liên quan đấu giá biển số xe

Đời sống - 57 phút trước

Bộ Công an đề xuất số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, chi phí quảng cáo, chi phí quản trị hệ thống đấu giá và chi phí khác, được nộp vào ngân sách.

Sau tiếng nổ lớn, quán ăn ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội

Sau tiếng nổ lớn, quán ăn ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội

Thời sự - 1 giờ trước

Sau tiếng nổ lớn, một quán ăn ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội, nhiều người hốt hoảng chạy thoát thân.

5 món đồ dùng đã từng rất "hot" giờ thành “trò đùa”

5 món đồ dùng đã từng rất "hot" giờ thành “trò đùa”

- 8 giờ trước

Có rất nhiều thiết bị gia dụng nhỏ sau khi ra mắt sẽ nhanh chóng được chào hàng, có thể nói là khen ngợi tận trời xanh. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, bạn sẽ thấy rằng nhiều thiết bị gia dụng không thực sự hữu ích như bạn nghĩ.

Người đàn ông nhặt được gần 800 triệu đồng liền đem trả lại cho người mất, vài ngày sau bỗng bị tòa án gửi giấy triệu tập

Người đàn ông nhặt được gần 800 triệu đồng liền đem trả lại cho người mất, vài ngày sau bỗng bị tòa án gửi giấy triệu tập

Bốn phương - 9 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc bỗng vướng vào rắc rối khi “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.

Sao nhí Ở Nhà Một Mình: Thành triệu phú năm 12 tuổi, trượt dài trong ma túy trước khi làm lại cuộc đời nhờ minh tinh H'Mông

Sao nhí Ở Nhà Một Mình: Thành triệu phú năm 12 tuổi, trượt dài trong ma túy trước khi làm lại cuộc đời nhờ minh tinh H'Mông

Giải trí - 9 giờ trước

Macaulay Culkin ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả nhờ siêu phẩm Ở Nhà Một Mình. Tuy nhiên anh từng có quãng thời gian nghiện ngập, trượt dài trước khi gặp được người bạn đời Brenda Song.

Top