Voi chết oan vì ăn nhầm trái cây nhồi thuốc nổ để bẫy lợn rừng

| Bốn phương

Việc một con voi mang thai bị cho ăn dứa nhồi thuốc nổ ở Ấn Độ đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, và đụng độ giữa nông dân và voi hoang dã đang ngày càng tăng và nghiêm trọng.

Theo South China Morning Post, sự phẫn nộ về cái chết của một con voi đang mang thai bị cho ăn dứa nhồi thuốc nổ tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ đã khiến người ta chú ý nhiều hơn đến những biện pháp bạo lực mà nông dân nước này đang sử dụng để đuổi động vật hoang dã khỏi đất canh tác của họ.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc nổ bọc thức ăn, nông dân sống gần rừng còn thường xuyên dùng hàng rào điện, bẫy thép, bẫy dây cũng như thuốc độc để xua đuổi hổ, voi, lợn rừng, nai và khỉ - những loài có khả năng phá hoại cây trồng của họ.

Tuần này, 12 người đàn ông ở bang Tamil Nadu phía nam đất nước đã bị bắt vì giết một con chó rừng bằng cách nhồi thuốc nổ vào miếng thịt. Tuần trước, một người đàn ông ở bang miền bắc Himachal Pradesh cũng bị bắt vì cho con bò mang thai ăn thức ăn nhồi thuốc nổ, khiến hàm của con vật bị nổ tung sau khi ăn.

Voi chết oan vì ăn nhầm trái cây nhồi thuốc nổ để bẫy lợn rừng - Ảnh 1.

Một con voi ngâm mình dưới nước sau khi bị thương từ bẫy của nông dân. Ảnh: AP.

Thống kê của Tổ chức Động vật Hoang dã Ấn Độ (WTI) cho thấy có khoảng 339 con voi đã chết vì bị điện giật trên 13 bang của nước này trong giai đoạn từ 2007 đến 2014. WTI cũng giải cứu 9 con báo bị mắc kẹt trong bẫy từ năm 2012 đến 2016 ở bang miền bắc Uttar Pradesh.

"Hổ và báo đốm thường xuyên mất mạng do vướng vào hàng rào điện được dựng lên để bảo vệ các trang trại, nhất là ở các bang miền trung Madhya Pradesh và Chhattisgrah", ông Mayukh Chatterjee, người đứng đầu bộ phận quản lý xung đột giữa con người với động vật hoang dã của WTI, chia sẻ.

Trong cuộc xung đột bạo lực này, có nhiều trường hợp những con vật chết sau khi ăn phải thứ vốn được thiết kế để giết những loài vật khác.

Một người đã bị bắt vì cái chết của một con voi cái vào tháng trước. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy con voi chết vì nước vào phổi, sau khi nó cố gắng ngâm mình xuống nước để làm dịu các vết thương. Vụ việc cũng gây nên phản ứng dữ dội từ các ngôi sao Bollywood.

Trong một trường hợp tương tự, 3 người bị bắt giữ hồi tháng 4 sau cái chết của một con voi cái khác. Con vật ăn trái cây nhồi thuốc nổ, vốn được thiết kế để nhắm tới những con lợn rừng.

Gần đây, chính quyền đã cho phép bắn lợn rừng, nhưng nhiều nông dân vẫn sử dụng thuốc nổ.

Ông Joshy Joseph, tổng thư ký của Hội Nông dân bang Kerala, nói rằng hầu hết nông dân sống gần rừng ở bang đều sử dụng hàng rào điện với điện thế tương đối nhỏ.

Nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ là khá phổ biến và dễ kiếm ở Ấn Độ.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bằng chứng khoa học tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ bất ngờ lộ diện trong bức danh họa cổ từ 414 năm trước

Bằng chứng khoa học tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ bất ngờ lộ diện trong bức danh họa cổ từ 414 năm trước

Chuyện đó đây -

Một phát hiện tình cờ từ bức sơn dầu vẽ năm 1611 của danh họa Jan Brueghel cha đã đi trước giới khoa học hiện đại hàng trăm năm, hé lộ tập tính săn mồi kinh điển của loài dơi đêm khổng lồ mà các nhà nghiên cứu phải mất 25 năm ròng rã mới có thể chứng minh thành công.

Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?

Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?

Chuyện đó đây -

Cơ chế đổi hạn ngạch phát thải giữa ngành chăn nuôi và ngành dầu mỏ tại bang California, Mỹ đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới khoa học, khi nó vô tình dùng sự nóng lên vĩnh viễn của Trái Đất để đổi lấy một lợi ích khí hậu ngắn hạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.