Với chiêu dụ mua đất, nữ cựu cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng

| Pháp luật

Cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, Nguyễn Thị Hưởng, cựu cán bộ địa chính UBND phường Phú Lương (Hà Nội), đã đưa thông tin gian dối để 12 bị hại góp tiền mua đất rồi chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng

Ngày 24-9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hưởng (SN 1989, cựu cán bộ địa chính UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với chiêu dụ mua đất, nữ cựu cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Hưởng tại toà. Ảnh: T.C.

Theo cáo trạng, tháng 1-2013, Nguyễn Thị Hưởng được tuyển làm nhân viên hợp đồng có thời hạn tại bộ phận Địa chính - Xây dựng UBND phường Phú Lương, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ, Hưởng đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng người phụ nữ này có thể mua được các lô đất ở, đất dịch vụ ở quận Hà Đông với giá rẻ. Hưởng rủ các bị hại góp vốn để mua nhiều lô đất rồi bán lại ngay để kiếm lời. Sau khi nhận tiền, Hưởng đã chiếm đoạt để sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn trên, từ ngày 26-8-2018 đến ngày 23-2-2019, Nguyễn Thị Hưởng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 12 bị hại với tổng số tiền gần 44 tỉ đồng.

Trong đó, ông D.V.C. (SN 1966, họ hàng với Hưởng) bị Nguyễn Thị Hưởng lừa nhiều nhất là gần 18 tỉ đồng. Theo đó, cuối năm 2018, Hưởng rủ ông C. góp tiền mua đất cùng với Hưởng, sau khi bán đất sẽ chia theo tỉ lệ vốn góp. Ông C. tin là thật nên từ tháng 11 và 12-2018 đã đưa cho Hưởng tổng số 17,95 tỉ đồng để góp tiền mua đất.

Tương tự, bà Ng.Th.V. (SN 1972, ở phường La Khê, quận Hà Đông) làm nghề môi giới nhà đất quen biết với Hưởng từ năm 2016. Tháng 1-2019, Hưởng rủ bà V. góp tiền mua chung các mảnh đất để bán lại kiếm lời theo tỉ lệ góp vốn. Bà V. tin là thật nên chỉ trong 3 ngày đã đưa cho Hưởng 12 tỉ đồng để cùng mua chung một số lô đất.

Sau khi đưa 12 tỉ đồng cho Hưởng, bà V. yêu cầu Hưởng liên hệ với các chủ sử dụng lô đất được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc người có tên trong các quyết định giao đất để hoàn tất thủ tục mua bán theo thỏa thuận song Hưởng không thực hiện mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ hết.

Đến tháng 3-2019, Nguyễn Thị Hưởng bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 15-9-2023, Nguyễn Thị Hưởng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt theo lệnh truy nã tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP HCM.

Hiện, Hưởng chưa khắc phục, bồi thường hậu quả cho các bị hại.

Bị lừa mua đất, đôi vợ chồng "hồn nhiên" dọn đến bãi lưu không để sinh sốngBị lừa mua đất, đôi vợ chồng 'hồn nhiên' dọn đến bãi lưu không để sinh sống

Tin tưởng kẻ lừa đảo, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc A. (SN 1959) đã "hồn nhiên" dọn đến bãi đất lưu không ở Hà Đông, Hà Nội có sẵn nhà tạm quây, lợp tôn để sinh sống.

Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.