Vụ 7 người chết ở lễ hội âm nhạc: Các chất được phát hiện phá hủy cơ thể ra sao?
GiadinhNet – Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các nạn nhân vụ 7 người chết ở lễ hội âm nhạc dương tính với các chất gây nghiện. Trong đó có chất có thể gây kích động quá mức, đốt cháy hoàn toàn năng lượng cơ thể, vỡ động mạch, ảnh hưởng nội tạng.
Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) diễn ra tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây thu hút hàng nghìn người tham dự. Sau đêm nhạc đã có 7 người tử vong. Hiện tại, 5 bệnh nhân vẫn đang được cấp cứu tại hai bệnh viện E và bệnh viện Bạch Mai, tất cả đều trong tình trạng hôn mê sâu. Tại hiện trường lễ hội, cơ quan chức năng cũng đã thu được bóng cười, một số viên nén nghi ma túy tổng hợp. Theo kết quả test nhanh các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện E, bệnh viện Bạch Mai đều cho thấy các bệnh nhân có dương tính với ma túy đá, ma túy tổng hợp, cần sa và thuốc lắc.
Hình ảnh tại lễ hội âm nhạc. Ảnh Internet
Nói về sự nguy hại của loại bóng cười, PGS.TS Trần Hồng Côn – Khoa Hoá (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, bóng cười bản chất là những quả bóng bay được bơm “khí gây cười” N2O – chất gây ảo giác. Ở nồng độ thấp sẽ tạo ra sự phấn khích cho con người. Tuy nhiên, vì N2O là loại khí tác động đến hệ thần kinh, nếu lạm dụng chất gây ảo giác lâu ngày sẽ rất dễ đi đến sử dụng thuốc gây nghiện thật sự, thậm chí là sử dụng ma túy để tìm cảm giác phê mạnh. Những người có tiền sử bệnh tim nếu sử dụng quá đà có thể gây sốc tim, tim ngừng đập. Ở người có tiền sử bệnh hen suyễn rất có thể vì hít khí này vào khiến nồng độ oxy giảm mạnh gây choáng, ngất xỉu, thậm chí tử vong do thiếu khí.
Theo các chuyên gia của Bệnh viện tâm thần Trung ương, việc sử dụng bóng cười hay ma túy tổng hợp để tạo cảm giác hưng phấn, bay trong các cuộc vui đang là một xu thế của giới trẻ. Sai lầm là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng các chất kích thích này không gây nghiện như các loại ma túy khác, tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua trong cuộc vui và tác hại thì không đáng ngại.
Khi mới dùng luôn cảm thấy khỏe, tỉnh táo hơn, lâng lâng sung sướng và tràn đầy sinh lực. Nhưng thực chất, ma túy tổng hợp rất nguy hại. Chúng làm não bộ người sử dụng bị tổn thương nặng nề, gây loạn thần, hoang tưởng, mất kiểm soát về hành vi, có xu hướng phạm tội sau khi sử dụng.
Với ma túy đá, một lần liều ít dưới 0,5mg có biểu hiện hưng phấn, mất ngủ, nói nhiều, nhảy nhót, quan hệ tình dục quá mức. Nếu liều trên 0,5mg thì bị rối loạn cảm xúc hưng cảm tột độ. Người dùng trên 10mg thường có biểu hiện ngộ độc, mê sảng và dễ tử vong. Trong trạng thái kích động quá mức, cơ thể đốt cháy hoàn toàn năng lượng, việc dùng chất kích thích quá mức dễ dấn tới vỡ động mạch, ảnh hưởng nội tạng, nguy cơ tử vong cao khi không kịp thời cứu.
PGS.TS Nguyễn Hữu Đức (ĐH Y dược TP.HCM) cho biết, các loại ma túy tổng hợp có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph)... gây cảm giác hưng phấn. Do tác động đến chức năng sinh serotonin của não mà ma túy gây nên hội chứng gọi là hội chứng serotonin làm gây thay đổi cách cư xử, thái độ, thuốc lắc còn gây tăng thân nhiệt, người nóng lên như bị sốt.
Các chuyên gia cũng cho rằng, meth sẽ làm tăng nhịp tim một cách bất thường cũng như nhiệt độ cơ thể. Nếu nhiệt độ vượt quá mức cho phép, người nghiện có nguy cơ đột quỵ, tổn thương não bất thường và dẫn tới tử vong ngay lập tức.
Ngoài ra, ở những người sử dụng ma túy tổng hợp thường thấy sau tác động có hiện tượng “xả đá”, gây hưng phấn về mặt tình dục. Họ có thể sống thác loạn, dẫn đến việc quan hệ tình dục không có kiểm soát và bảo vệ. Nguy cơ lây nhiễm các bệnh tình dục như HIV/ AIDS, giang mai… ở đối tượng này là khó tránh khỏi.
Để giải độc methamphetamine phải mất thời gian khá dài so với các loại khác. Ở những người dùng liên tục có thể phải mất cả năm để cơ thể cân bằng. Phát hiện sớm có thể điều trị được, nếu muộn quá, bệnh nhân khó có thể hồi phục bình thường.
Hà My
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 4 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 6 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 17 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.