Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bắt giữ “nhà ngoại cảm” tại Bắc Ninh: Thân nhân liệt sỹ rất hoang mang

Thứ sáu, 15:49 01/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - “Nghe tin ông Thúy bị bắt, tôi chết lặng đi. Thực tâm, tôi đã đặt lòng tin mình vào chiếc bi đông và nhúm đất đen đào được ở mảnh đất xa lắc ấy. Hiện gia đình tôi rất hoang mang…”, ông Mẫn Văn Tiện, em trai liệt sỹ Mẫn Bá Phùng nói trong đau đớn khi hay tin nhà ngoại cảm tự phong “cậu Thủy” bị bắt.


Vụ bắt giữ “nhà ngoại cảm” tại Bắc Ninh: Thân nhân liệt sỹ rất hoang mang 1

Ông Mẫn Văn Tiện và chiếc bi đông được cho là của liệt sỹ Mẫn Bá Phùng. Ảnh: T.S

Giàu lên nhanh chóng sau khi ra tù

“Cậu Thủy” tên thật là Nguyễn Thanh Thúy (SN 1956), vốn học trong ngành Công an nhưng do vi phạm kỷ luật đã bị đuổi khỏi ngành. Những năm 90 của thế kỷ trước, Thúy và vợ là Mẫn Thị Duyên từng bị bắt, đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Năm 2005, Thúy ra tù, 2 năm sau thì đến người vợ. Bản thân bà Duyên chỉ là vợ hai (người vợ đầu Thúy đã ly dị từ năm 1995), trước khi về chung sống với Thúy bà Duyên làm nghề “đi tìm mồ mả”.

Bà Nguyễn Thị T (SN 1967, trú tại thị trấn Chờ) cho biết, có nghe nói vợ chồng Thúy chuyên đi tìm mộ, chẳng biết “uy tín” đến đâu nhưng chỉ vài năm sau khi ra tù, từ một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, Thúy đã xây một căn nhà 4 tầng khang trang. Đi qua cổng nhà “cậu Thủy” ai cũng phải đứng lại để ngắm cánh cửa gỗ đồ sộ án ngữ bởi hai con sư tử đá uy nghi.
“Ở vùng này, người dân không tin nên ông Thúy có lừa được ai đâu. Toàn người từ tỉnh khác sang mà người dân ở đây cũng rất nghèo chẳng đủ tiền để trả cho ông ấy…”.

Ông Nguyễn Văn Lương
(Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chờ,huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

Sự giàu lên nhanh chóng của vợ chồng ông Thúy đã khiến người dân ở một thị trấn thuần nông không khỏi giật mình. “Chỉ vài năm sau khi ra tù, Thúy giàu lên một cách chóng mặt. Hiện “cậu Thủy” có 2 căn nhà (một ở thị trấn Chờ, một ở bên xã Đông Xuyên, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) và một xưởng ép tôn ở xã Đông Xuyên”, bà T nói.

Khi “cậu Thủy” bị bắt, câu chuyện về sự giàu có nhanh chóng được người dân đem ra bàn tán xôn xao. Một số người dân cho hay, quy trình “kiếm tiền” của ông Thúy rất nhanh gọn. Ai có nhu cầu tìm mộ sẽ phải đặt cọc trước từ 15 đến 20 triệu đồng. Sau đó, ông Thúy sẽ gọi người có nhu cầu ra một khu vực khác để đợi vong nhập chỉ nơi phải khai quật tìm hài cốt. Công việc hoàn thành thì người thuê sẽ phải thanh toán nốt số tiền còn lại. Có thông tin cho rằng, giá mỗi lần tìm mộ của ông Thúy lên tới hơn 100 triệu đồng.

Về nhân thân của hai vợ chồng “cậu Thủy”, ông Nguyễn Văn Thao – Phó Trưởng Công an thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh) cho hay: Sau khi Công an tỉnh Quảng Trị kết hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh bắt khẩn cấp hai vợ chồng ông Thuý và bà Duyên, người dân rất vui mừng bởi họ hết sức phẫn nộ hành vi của cặp vợ chồng này trong việc lừa đảo tìm mộ liệt sỹ.

Ông Thao cho biết thêm, cá nhân ông không bất ngờ trước việc vợ chồng Thuý bị bắt. Cách đây khoảng 6 tháng, Công an Quảng Trị đã làm việc với Công an thị trấn Chờ về vụ việc này. “Công an bắt vợ chồng Thúy diễn ra sớm hay muộn thôi. Hiện tại, ngôi nhà của Thúy tại thôn Trác Bút đã bị cơ quan chức năng niêm phong để phục vụ công việc điều tra”, ông Thao nói.
 
Nỗi đau của thân nhân liệt sỹ

Là người được “cậu Thủy” tìm giúp nơi chôn cất liệt sỹ, ông Mẫn Văn Tiện (SN 1960, trú tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, gia đình có người anh trai là liệt sỹ Mẫn Bá Phùng, hy sinh năm 1968 tại chiến trường miền Nam. Gia đình đã từng đi tìm hài cốt nhiều lần nhưng không có kết quả.

Cuối năm 2012, ông Tiện nhận được giấy thông báo của Ngân hàng Chính sách xã hội hẹn ngày chuẩn bị đi tìm mộ cho liệt sỹ Mẫn Bá Phùng. Tại một khu rừng thuộc tỉnh Đắk Lắk, ông Tiện và anh em trong gia đình đã thấy mọi việc được chuẩn bị kỹ càng. “Họ chỉ đống đất nói rằng mộ của liệt sỹ Mẫn Bá Phùng nằm ở đây. Lúc đó, "cậu Thủy” xuất hiện, chỉ đạo khai quật. Khi đào được khoảng 80cm, họ lấy bay hớt đất để lấy hài cốt, trong đó chỉ có đất màu đen và chiếc bi đông hơi cũ”, ông Tiện nhớ lại.
 
Vụ bắt giữ “nhà ngoại cảm” tại Bắc Ninh: Thân nhân liệt sỹ rất hoang mang 2

Ngôi nhà của “cậu Thủy” đang bị niêm phong phục vụ điều tra. Ảnh: T.S


Ông Tiện cho biết: “Nghe tin ông Thúy bị bắt, tôi chết lặng đi. Thực tâm, tôi đã đặt lòng tin mình vào chiếc bi đông và nhúm đất đen đào được ở mảnh đất xa lắc ấy. Hiện gia đình tôi rất hoang mang”.

Liên quan đến sự hi sinh của liệt sỹ Mẫn Bá Phùng, chúng tôi quan sát chiếc bi đông nước mà ông Thúy cho là di vật của liệt sỹ. Đó là một chiếc bi đông khá nặng vì bên trong có đất. Một mặt của chiếc bi đông đã bị bong tróc khá nhiều, mặt còn lại còn nguyên hàng chữ được chạm bằng đinh với nội dung “Mẫn Bá Phùng F7 HBắc”. Tuy nhiên, theo một cựu chiến binh vốn là người cùng làng và cùng nhập ngũ với liệt sỹ Mẫn Bá Phùng thì khi hy sinh, đơn vị của anh không hề chiến đấu tại Tây Nguyên.

Điều tra về các hành vi lừa đảo của Nguyễn Thanh Thúy được Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành từ tháng 8/2013 thông qua nhiều dấu hiệu khuất tất của 9 bộ hài cốt mà ông này khai quật tại huyện Gio Linh (Quảng Trị). Ngày 28/10, Công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Thúy và Mẫn Thị Duyên về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sỹ (Điều 139 BLHS). Điều tra ban đầu cho thấy, ngày 25/7, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tiến hành cất bốc hài cốt được cho là liệt sỹ ở khu vực thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị). Chỉ đạo cuộc cất bốc là "nhà ngoại cảm" Nguyễn Thanh Thúy. Thúy đã bốc được 9 hài cốt nhưng tại hiện trường vụ cất bốc cho thấy nhiều nghi vấn khiến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Sở LĐ,TB&XH không chấp nhận và đề nghị giám định ADN. 
“Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ khi ông Thúy cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đi quy tập hài cốt liệt sỹ tại Bình Phước. Việc họ đi quy tập chúng tôi cũng không được thông báo, chỉ khi Sở LĐ,TB&XH Bình Phước nghi ngờ về độ chính xác của hài cốt rồi lấy mẫu xương gửi về Cục Người có công đưa đi giám định thì sự việc mới được làm rõ.

Theo kết quả giám định của Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thì hài cốt mà ông Thuý tìm thấy tại Bình Phước không phải là xương người. Tháng 8/2013, Bộ LĐ,TB&XH đã đề nghị Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo đối với ông Thúy. Thực tế sự việc đã được phát hiện sớm, nhưng theo yêu cầu của cơ quan công an tại thời điểm đó chưa được công bố để không ảnh hưởng đến công tác điều tra nên Cục chưa thông tin”.

Ông Hoàng Công Thái
(Cục trưởng Cục Người có công)
 
Thanh Sơn
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 23 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Top