Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh tử vong: Giọt nước mắt ân hận muộn màng của người mẹ

Chủ nhật, 08:47 13/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu liên tục khóc nức nở, tự trách bản thân và người tình đã gây ra cái chết cho con gái.

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ - Ảnh 1.

Chị L. khóc nức nở khi hay tin con gái qua đời

Liên quan đến sự việc bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu tử vong, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 12/3, chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu bé) cho biết, khi nhận tin con gái qua đời, chị từ xã Cần Kiệm, Thạch Thất bắt xe xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn luôn.

Ôm bụng bầu, ngồi một góc ngoài hành lang khoa cấp cứu, chị L. liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái. Người mẹ này dằn vặt lương tâm, tự trách bản thân mình và người tình đã gây ra đau đớn cho con.

“Tôi rất giận bản thân và giận cả Huyên vì đã gây ra cái chết cho con gái. Tôi ân hận vô cùng không nghĩ anh ta lại hành hạ con gái mình”, chị L. nức nở nói.

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ - Ảnh 2.

Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tự trách bản thân và người tình đã gây ra cái chết cho con

Theo chị L., khi hay tin nhân tình của mình đã đóng đinh vào đầu con gái, chị rất sốc. Chị không thể ngờ rằng một người ăn ở với chị, chị từng tin tưởng lại hành hạ con mình một cách dã man như vậy.

“Con tôi nó có tội gì đâu, trong cuộc sống hằng ngày, Huyên là người sống tình cảm, đôi lúc cũng nóng tính. Bản thân khi quen anh ta, tôi cũng kể về hoàn cảnh của mình và nói về việc nuôi cháu A. khi đó, Huyên đồng ý và thông cảm”, chị L. nói.

Chị L. tâm sự, sau khi xảy ra sự việc đến nay, chị vẫn ở tại phòng trọ tại xã Cần Kiệm (Thạch Thất, Hà Nội). Chị không ăn không ngủ được, chỉ nghĩ về con gái.

“Khi về ở tại phòng trọ cũ, tôi không sợ nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều, về đêm tĩnh lặng tôi lại càng thương con hơn. Tôi hối hận vì đã đến với Huyên, nếu biết anh ta hại con mình như vậy thì tôi đã không sống cùng. Tôi không bảo vệ được con mình tôi là một người mẹ tồi”, chị L. luôn tự trách bản thân.

Chị L. chia sẻ, mới đầu cháu A. rất quý Huyên, thích ở cùng mẹ. Một thời gian cháu lại thích về ở với chị gái sống cùng ông bà nội. Chị L. chỉ nghĩ rằng con nhớ chị nên muốn về ở cùng chứ không hề hay biết Huyên hành hạ con mình.

Chị L. cho biết thêm, trong cuộc sống cũng có lúc anh ta mắng con chị vì cháu nghịch nhưng chưa bao giờ đánh bé trước mặt chị. Chị cũng không nghi ngờ gì khi con gái liên tiếp phải nhập viện vì nghĩ do cháu nghịch và tin Huyên không làm gì hại con.

“Con không có biểu hiện gì cả, chắc con sợ hãi nên không bảo với tôi về việc bị Huyên hành hạ. Những lần con bị ngộ độc, gãy tay hay nuốt đinh vít, tôi chỉ nghĩ do con nghịch nên vậy. Tôi rất thương con, chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn chứ không muốn hại con đâu, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Bao nhiêu công lao nuôi con giờ tôi mất tất, một phút sai lầm cả đời không bao giờ quay lại được”, chị L. nghẹn ngào.

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ - Ảnh 3.

Mẹ bé gái 3 tuổi tâm sự, khi con nằm viện, chị xuống thăm con 3 lần nhưng duy nhất 1 lần được vào gặp con trực tiếp

Mẹ bé gái 3 tuổi tâm sự, khi con nằm viện chị xuống thăm con 3 lần nhưng duy nhất 1 lần được vào gặp con trực tiếp.

“Nhìn thấy con nằm trên giường bệnh chằng chịt dây dợ, tôi day dứt và đau xót lắm. Vào với con được 5 phút tôi chỉ kịp sờ tay cháu chứ không được ôm hôn cháu như ở nhà. Ai ngờ đó lần cuối cùng tôi được gặp con”, chị L. bật khóc.

Hiện tại, chị L. đang ở những tháng cuối cùng của thai kỳ. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là chị hạ sinh con, là con chung với Huyên. Người mẹ này nói rằng dù sắp sinh nhưng chị cũng chẳng còn tâm trí nào chuẩn bị đồ. Mấy tháng xảy ra sự việc, chị cũng không đi làm được, may mắn có em gái của chủ nhà trọ nơi chị ở giúp đỡ ăn uống.

Theo Nhịp sống Việt, ở bên con những ngày cuối cùng, cha bé, anh Chung đau xót chia sẻ: "Lúc phẫu thuật xong bác sĩ gọi tôi vào. Trên bàn tôi thấy 9 chiếc đinh được lấy ra khỏi đầu con tôi. Tôi không dám nhìn nữa".

"Nguyện vọng của tôi là mong con ra đi được thanh thản, nên khi các bác sĩ lấy được đinh ra thì tôi mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Con mất, nhưng không phải mang đau đớn theo theo mình".

Nghẹn ngào giây phút bé gái 3 tuổi ở Hà Nội được "giải thoát" khỏi 9 chiếc đinh: "Con mất, nhưng không phải mang đau đớn theo mình" - Ảnh 1.

Anh Chung - cha bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ bạo hành

Người đàn ông nhỏ con, dáng khắc khổ thất thần ôm những đồ vật còn lại của con gái, lững thững đi dọc hành lang. Những hi vọng cuối cùng của anh đã không còn nữa, sau nhiều ngày liền túc trực tại bệnh viện chăm sóc con, nhưng bé không có tiến triển. Hiện tại gia đình đang tập trung để lo hậu sự cho cháu, anh Chung chia sẻ.

Mấy ngày trước, anh Chung và gia đình được các bác sĩ dặn dò, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. 16h chiều 12/3, anh Chung được thông báo tim con gái đã ngừng đập.

"Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu thì con hồi được một lúc, đến chiều tối thì con ra đi, lúc đó tôi vào thay đồ cho con", anh Chung xúc động. 

Nghẹn ngào giây phút bé gái 3 tuổi ở Hà Nội được "giải thoát" khỏi 9 chiếc đinh: "Con mất, nhưng không phải mang đau đớn theo mình" - Ảnh 2.

Người thân túc trực tại bệnh viện

Chia sẻ với chúng tôi, phía gia đình bé gái cho biết sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, gia đình sẽ đưa cháu đi hỏa táng rồi về quê nhà ở huyện Thạch Thất để an táng. 

Bé Đ.N.A qua đời sau gần 3 tháng chiến đấu với 9 chiếc đinh trong đầu và nhiều vết thương khắp cơ thể. Kẻ gây ra những tội ác này lại chính là tình nhân của mẹ. Nguyễn Trung Huyên đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 20/1 vừa qua. Tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đã tự tay đóng những chiếc đinh vào đầu bé A., ngoài ra Huyên cũng nhiều lần khác khiến bé A. phải nhập viện do ngộ độc, gãy tay, nuốt đinh...
Bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu ở Hà Nội đã tử vongBé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu ở Hà Nội đã tử vong

Bé gái đã mất tối nay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn do tổn thương não quá nặng.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top