Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh: Cần làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường nhiều tiếng đồng hồ dưới tiết trời oi nóng, cháu bé 5 tuổi được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tin mới nhất vụ cháu bé 5 tuổi tử vong nghi "bị bỏ quên" trên xe ô tô đưa đónTin mới nhất vụ cháu bé 5 tuổi tử vong nghi 'bị bỏ quên' trên xe ô tô đưa đón

GĐXH - Theo chính quyền sở tại, cháu bé 5 tuổi tử vong nghi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón trú tại huyện Vũ Thư. Cháu bé hiện đang ở với bà ngoại và có mẹ đi lao động nước ngoài.

Cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên nhiều giờ trên xe đưa đón

Theo thông tin sơ bộ bước đầu, khoảng 6h20' ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón nhưng không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường. Sau khi tìm kiếm, mọi người bất ngờ phát hiện cháu H. vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng cháu H. đã tử vong.

Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh: Cần làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan- Ảnh 2.

Chiếc xe, nơi cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên nhiều tiếng đồng hồ dẫn tới tử vong thương tâm. Ảnh: CAND

Vấn đề pháp lý

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Bỏ quên trẻ mầm non trên xe dẫn đến cháu bé tử vong là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong, đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Có rất nhiều dấu hỏi cần phải đặt ra xoay quanh vụ việc thương tâm trên như: Quy trình đưa đón học sinh của cơ sở giáo dục này được thực hiện ra sao? Trách nhiệm của tài xế xe đưa đón, giáo viên đi cùng thực hiện tới đâu? Khi phát hiện cháu bé không có mặt tại lớp, giáo viên có biết hay không, có báo cho nhà trường và phụ huynh? Ngoài ra, cũng cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong là gì, có phải là suy kiệt khi bị bỏ quên trên xe?...

Đó là những vấn đề quan trọng mà cơ quan điều tra cần làm rõ để xử lý, giải quyết vụ việc tới tận gốc rễ.

Trước mắt, cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non này cho đến khi đánh giá được sự việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm và yếu tố an toàn trong quá trình đào tạo, chăm sóc học sinh.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy cháu bé tử vong có nguyên nhân từ việc bị bỏ quên trên xe ô tô, đồng thời xác định được lỗi cụ thể của những người có liên quan thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 128, Bộ luật hình sự.

Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh: Cần làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan- Ảnh 3.

Ts.Ls Đặng Văn Cường

Có thể thấy rằng việc đưa đón học sinh là một quá trình đòi hỏi phải có quy tắc đảm bảo an toàn. Người thực hiện việc đưa đón học sinh phải là những người có trình độ, kĩ năng chuyên môn tốt, có trách nhiệm và tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn. Chỉ cần thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng quy trình đưa đón học sinh, tổ chức thực hiện việc đưa đón lỏng lẻo là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng bất cứ lúc nào.

Bởi vậy, để giảm thiểu những vụ việc đau lòng như thế này thì các cơ sở giáo dục cần phải có quy trình đưa đón học sinh khoa học, hợp lý. Thường xuyên tổ chức tập huấn cho những người tham gia đưa đón học sinh. Những người làm nhiệm vụ này cần phải có trách nhiệm, uy tín, đạo đức và cần phải giám sát hoạt động này qua nhiều khâu để tránh sai sót có thể xảy ra.

Với những cháu bé nhỏ tuổi, chưa có khả năng tự vệ, chưa có kỹ năng sống, chưa được đào tạo rèn luyện kỹ năng thoát hiểm trong những tình huống bỏ quên trên xe ô tô thì khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, nguy cơ tử vong là rất cao. 

"Bởi vậy bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đưa đón, chăm sóc học sinh", luật sư Cường nhấn mạnh.

Tuyên án đối với các bị cáo vụ trường GatewayTuyên án đối với các bị cáo vụ trường Gateway

GiadinhNet - Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Doãn Quý Phiến đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc.

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Pháp luật -

GĐXH - Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bà T.T.Đ.T (trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.