Vụ cháy chợ Núi Đèo (Thủy Nguyên, Hải Phòng): Phút chốc hàng trăm tiểu thương trắng tay

| Xã hội

GiadinhNet - Nhìn ngọn lửa dữ dội bao trùm các gian hàng, hàng trăm tiểu thương ở chợ Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng chết lặng, bất lực vì phút chốc trắng tay.

Vừa mới nhập hàng đã bị cháy trụi

Nhìn toàn bộ gian hàng sau vụ cháy chợ giờ chỉ còn là tro bụi, bất cứ tiểu thương nào đều không kìm được lòng, mắt đỏ hoe vì tiếc của. Có người không dám nán lại lâu vì quá căng thẳng, nghĩ tới số tiền vài trăm triệu vừa vay mượn nhập hàng bán vụ Thu Đông, giờ mất trắng.

Vụ cháy chợ Núi Đèo (Thủy Nguyên, Hải Phòng): Phút chốc tiểu thương trắng tay - Ảnh 1.

Chợ Núi Đèo tan hoang, đổ nát sau trận cháy dữ dội trong đêm 12/10/2021.

Chị Nguyễn Thị Thanh, 31 tuổi (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên) kinh doanh tại quầy số 115 của chợ Núi Đèo (còn được gọi chợ Đèo) nước mắt lưng tròng kể: "Khoảng 23 giờ đêm qua, cả nhà đang ngủ thì nhận được điện thoại của người thân báo chợ Đèo cháy rồi. Nghe xong, tôi tức tốc chạy lên thì thấy lửa bốc lớn bao trùm toàn bộ chợ Đèo. Rất đông tiểu thương cũng đã có mặt, ai cũng rầu rĩ, ôm nhau khóc vì xót của. Khổ nỗi, hàng lại vừa nhập về được vài ngày nay để bán vụ Thu Đông, chưa kịp bày bán thì đã xảy ra cơ sự này. Giờ thì trắng tay rồi".

Vụ cháy chợ Núi Đèo (Thủy Nguyên, Hải Phòng): Phút chốc tiểu thương trắng tay - Ảnh 2.

Chị Thanh khóc ròng vì số tiền đổ vào hàng hóa chưa kịp bán đã cháy trụi

Mẹ chị Thanh - bán hàng thịt lợn đối diện khu vực cháy của chợ Đèo, buồn rầu, nói: "Quầy này tôi mua lại từ người khác cách đây vài năm hơn 400 triệu đồng. Sau khi mua xong, tôi giao lại cửa hàng cho con gái kinh doanh quần áo trẻ em. Đợt rồi COVID-19, chợ lác đác có kinh doanh được đâu. Gần đây, khi thành phố nới lỏng, chợ bắt đầu nhộn nhịp trở lại nên mọi người dồn tiền nhập hàng về bán. Người ít thì vài trăm triệu, người nhiều tới vài tỉ vì có nhiều quầy trong chợ".

Vụ cháy chợ Núi Đèo (Thủy Nguyên, Hải Phòng): Phút chốc hàng trăm tiểu thương trắng tay - Ảnh 3.

Lực lượng PCCC huyện Thủy Nguyên tiếp tục trực, kiểm tra các gian hàng phòng bùng cháy trở lại

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 9 giờ ngày 13/10, các quầy hàng trong chợ Núi Đèo đã bị thiêu rụi, toàn bộ vật dụng, kết cấu hạ tầng của Chợ đều bị biến dạng. Thi thoảng, trong các quầy hàng lại bùng lên ngọn lửa, lực lượng chữa cháy của huyện Thủy Nguyên tiếp tục xử lý cháy.

Mong sớm khôi phục lại chợ cho bà con ổn định kinh doanh trả nợ

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, tiếp cận và lắng nghe ý kiến từ đại diện 215 tiểu thương của chợ Núi Đèo.

Tại đây, các tiểu thương đều bày tỏ nguyện vọng phía chính quyền nhanh chóng cho khôi phục lại hạ tầng chợ Đèo để các tiểu thương nhanh chóng có cơ hội "trả nợ". Số đông tiểu thương mong muốn phía chính quyền vào cuộc giúp đỡ, có ý kiến với ngân hàng thương mại để giãn, hoàn trả nợ, lãi các khoản vay mà họ đang vay.

Vụ cháy chợ Núi Đèo (Thủy Nguyên, Hải Phòng): Phút chốc tiểu thương trắng tay - Ảnh 3.

Các tiểu thương chợ Núi Đèo mong muốn chính quyền sớm khôi phục lại chợ để họ có cơ hội trả nợ.

Sau khi nghe ý kiến từ phía các tiểu thương, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên hứa hẹn, sớm có ý kiến với các ngân hàng thương mại để giãn, hoãn trả nợ gốc, lãi các khoản vay của bà con tại các ngân hàng; hỗ trợ một phần tài chính phục vụ đời sống nhân dân trong lúc khó khăn.

Trung tâm Thương mại Núi Đèo do thành phố Hải Phòng quản lý nên UBND huyện sẽ nhanh chóng đề xuất đưa ra phương án để báo cáo thành phố có đầu tư xây dựng lại để bà con ổn định kinh doanh và đời sống.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 12/10/2021, chợ Núi Đèo ở huyện Thủy Nguyên bất ngờ bị lửa tấn công, thiêu trụi toàn bộ 310 gian hàng của 215 tiểu thương. 

Hải Phòng:  Hình ảnh Chợ Núi Đèo, Thủy Nguyên bị thiêu trụi trong đêmHải Phòng: Hình ảnh Chợ Núi Đèo, Thủy Nguyên bị thiêu trụi trong đêm

GiadinhNet - Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu vực bên trong Chợ Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng và lan rộng sang các quầy hàng, thiệu trụi toàn bộ các sạp kinh doanh bên trong.

Vụ cháy quá lớn trong khi các họng nước trong chợ bị trục trặc nên công tác PCCC gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải chạy ngược ra ngoài lấy nước từ đường to vào để phun, ngăn không cho cháy lan rộng. Tại thời điểm trên, thời tiết có gió lớn nên đám cháy bùng phát dữ dội. Hơn 20 xe cứu hỏa chuyên dụng và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ PCCC được huy động tham gia chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ ngày 13/10, đám cháy cơ bản được khống chế. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 70 tỷ đồng. 

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang dược cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.