Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ con gái đầu độc cha rồi đắp xi măng phi tang: Người thân, hàng xóm sốc vì người cha rất thương con

Thứ bảy, 11:54 22/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo nhiều người thân của ông Điệp, tuy ông Điệp là người bộc trực, có la mắng con cái nhưng lại rất thương và lo lắng cho con gái.

Vụ việc cô gái Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) dùng chất độc xyanua để đầu độc cha ruột khiến người đàn ông này tử vong xảy ra mới đây đang gây rúng động dư luận.

Tại đám tang ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi), cha ruột của Linh, nhiều người đã không khỏi bàng hoàng trước hành động tàn nhẫn của người con.

Vụ con gái đầu độc cha rồi đắp xi măng phi tang: Người thân, hàng xóm sốc vì người cha rất thương con - Ảnh 1.

Bà Luật (82 tuổi), mẹ ông Điệp nghẹn ngào khi người tóc bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Ảnh: Kênh 14

Theo nhiều người thân của ông Điệp, sau khi vợ ông lên TP.HCM để chăm sóc người con gái đầu vừa mới sinh em bé (sinh đôi), Linh ở nhà học online, còn ông Điệp vẫn đi làm nhiều ca trong ngày để gắng gượng kinh tế, lo cho gia đình. Hai cha con cũng hay chở nhau đi ăn uống, tuy ông Điệp là người bộc trực, có la mắng con cái nhưng lại rất thương và lo lắng cho Linh.

Ông Hà Tâm (77 tuổi, cậu ruột ông Điệp) chua xót trước cái chết của đứa cháu trai. Ông không ngờ rằng đứa cháu mà hôm qua còn đứng trước mặt ông giả vờ đau xót, khóc lóc lại chính là kẻ máu lạnh, ra tay sát hại cha của mình.

"Ông sốc lắm, hôm qua nó đóng kịch giống như thật, ai ngờ chính nó lại là thủ phạm, thế mới khổ lắm chứ… Nó thiêu cha nó chứ người ta nào có thiêu. Mẹ nó lên thành phố để chăm chị gái nó mới sinh con, có ngờ đâu lại xảy ra chuyện như thế này", ông Tâm chia sẻ trên Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Không ai nghĩ rằng chỉ vì phút bốc đồng, nông nổi và máu lạnh, Linh lại có thể ra tay tàn độc như vậy với chính cha ruột của mình. "Cha nó cái gì cũng lo cho nó, ổng thương con như vậy mà nỡ lòng nào", em gái ông Điệp bật khóc.

Vụ con gái đầu độc cha rồi đắp xi măng phi tang: Người thân, hàng xóm sốc vì người cha rất thương con - Ảnh 2.

Ông Tâm không ngờ thủ phạm sát hại ông Điệp chính là cháu mình. Ảnh: Kênh 14

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa) cho biết, tại địa phương gia đình ông Điệp sống hòa đồng với hàng xóm xung quanh, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài, hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của Linh. Thời gian gần đây, do bị cha tiếp tục la mắng nên Linh nảy sinh ý định giết cha nhằm "giải tỏa" cơn bức xúc, kìm nén kéo dài.

Tuy nhiên, theo người dân sống gần nhà ông Điệp, thời điểm xảy ra vụ án vợ của ông Điệp (tức mẹ của nghi can Linh) đang ở TP.HCM để lo cho chị gái Linh vừa sinh con nhỏ chứ không phải do chồng đối xử không tốt như lời khai của Linh. Bà Đ. vợ ông Diệp sau đó cũng đã xác nhận thông tin này.

Trước đó vào khuya ngày 19/1, cơ quan công an nhận được tin báo về 1 vụ cháy xảy ra tại một căn nhà phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa. Công an TP. Bà Rịa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ra thi thể của ông Điệp nằm vùi lấp trong 1 bể bằng xi măng phía sau nhà.

Từ những chứng cứ thu thập được từ công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định đây là vụ án mạng giết người phi tang. Tối 20/1, cơ quan điều tra đã triệu tập Tống Thị Tùng Linh đến làm rõ nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng này đã thừa nhận hành vi giết hại cha ruột của mình.

Vụ con gái đầu độc cha rồi đắp xi măng phi tang: Người thân, hàng xóm sốc vì người cha rất thương con - Ảnh 3.

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình sinh sống, giữa Linh và ông Điệp xảy ra mâu thuẫn, nữ sinh này lên kế hoạch giết ông Điệp Ngày 18/1, Linh đến TP. Hồ Chí Minh mua một kilogam chất độc xyanua. Sau khi mang về nhà, Linh hòa tan vào 3 chai nhựa chứa nước lọc bỏ vào tủ lạnh. Khoảng 20h30 phút cùng ngày, nạn nhân lấy ra một chai nước chứa chất xyanua uống và bị trúng độc, ông Điệp vào nhà vệ sinh đóng cửa nôn, ói.

Khoảng 30 phút sau, biết cha ruột đã chết trong nhà vệ sinh, Linh về phòng nằm ngủ. Sáng 19/1, Linh phá cửa nhà vệ sinh rồi kéo thi thể cha ruột ra phía sau nhà và dùng gạch, xi măng đắp lên thi thể nạn nhân. Để che dấu hành vi tội ác, khuya 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà rồi loan tin có một đối tượng đột nhập vào nhà của thị dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập xuống nền nhà, nói với Linh đã giết chết ông Điệp rồi phóng hỏa đốt căn nhà.

Vụ con gái đầu độc cha ruột rồi đắp xi măng giấu xác: Lời khai về hành động của người cha đối với mẹ trước khi bị đầu độc chết đã lột trần sự dối trá của nghịch tửVụ con gái đầu độc cha ruột rồi đắp xi măng giấu xác: Lời khai về hành động của người cha đối với mẹ trước khi bị đầu độc chết đã lột trần sự dối trá của nghịch tử

GiadinhNet - Tại cơ quan điều tra, Linh khai bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng, hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của Linh dẫn đến hành vi giết người. Tuy nhiên, đó có phải là sự thật?

5 thực phẩm tàn phá cơ thể hơn cả ung thư

Như Ca (tổng hợp)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top