Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha từng rút đơn tố cáo vì lý do đặc biệt

Thứ ba, 10:25 13/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nộp đơn tố cáo vào tháng 4, ông N., đã từng xin rút lại tố cáo. Tuy nhiên, ngày 3/8 thì ông N mới gửi đơn tố cáo trở lại.

Giải thích lý do việc đã gửi đơn cho Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xin tố giác tội phạm đối với ông L.M.Q. về việc gây ra cái chết cho bé Q. rồi sau đó lại viết đơn xin miễn tố giác tội phạm, ông N cho biết: "Ngày 9/4, khi còn đang đau buồn với biến cố xảy ra quá đột ngột và lo việc mai táng cho cháu, tôi sợ ông bà nội biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sợ thông tin bị đưa lên mạng nên tôi đã viết đơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng xin miễn tố giác tội phạm với ông L.M.Q.

Sau đó, hai lần tôi xin hoãn làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng theo giấy mời vì làm lăng mộ, hương khói và sức khỏe chưa ổn định sau biến cố".

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha từng rút đơn tố cáo vì lý do đặc biệt - Ảnh 1.

Gia đình lập bàn thờ cháu M.Q. Ảnh: Zingnews

Trước đó, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đối với đơn trình báo của ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP Huế).

Theo nội dung đơn, gia đình ông gửi con là cháu bé N.L.M.Q (3 tuổi, bị chậm phát triển) cho ông L.M.Q (45 tuổi, tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) chăm sóc, thế nhưng chẳng bao lâu sau, bất ngờ được báo tin con mình đã chết vì COVID-19 và bị thiêu bằng than củi.

Cụ thể, ông N. trình bày khoảng 3 - 4 năm trước có quen biết với ông Q.; được ông này cho hay có nhận nuôi dạy, chữa bệnh cho những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ… Ngày 6/1/2022, ông đã đưa con trai đến cho ông Q. kiểm tra. Ông này khẳng định N.L.M.Q bị chậm phát triển trí tuệ, cần được điều trị 2 - 3 năm, chi phí 200 triệu/tháng và phải đặt cọc trước 3 tháng.

Gia đình ông N. về lại Huế gom góp tiền và đến ngày 14/1 chuyển cho ông Q. 600 triệu đồng để chữa trị cho cháu N.L.M.Q trong vòng 3 tháng. Ngày 3/3, gia đình ông N. bàn giao con trai cho ông Q. chăm sóc nuôi dưỡng và đã lập giấy ủy quyền nuôi dạy con.

Vào ngày 8/3, ông N. nhận được cuộc gọi của ông Q. cho biết cháu bé đang mắc COVID-19, nhưng chỉ một ngày sau lại điện thoại báo tin cháu N.L.M.Q đã khỏi bệnh. Những ngày tiếp theo, ông N. nhận được tin con trai mình dần hồi phục sức khỏe.

Thế nhưng, ngày 27/3, khi ra Huế gặp ông N., ông Q. đột ngột báo tin cháu N.L.M.Q. đã mất vì COVID-19. Ông Q. đưa cho ông N. bình tro cốt và giải thích đã cùng một người phụ nữ tên T. đốt xác cháu.

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha từng rút đơn tố cáo vì lý do đặc biệt - Ảnh 2.

Căn nhà cấp 4 bị ông Q. thổi phồng thành biệt thự để thuyết phục ông N. đưa con đến điều trị. Ảnh: Tiền Phong.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ khi nhận được hồ sơ từ Công an TP Huế, đơn vị đã làm việc với các bên liên quan. Qua quá trình làm việc với ông L.M.Q., bà T. (người phụ nữ đi cùng), hai người này lúc thì khai đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk, lúc thì nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Khi cơ quan điều tra yêu cầu đưa đến các địa điểm trên để xác minh, ông Q. đưa ra giấy tờ bị ốm, sức khỏe yếu chưa đi được.

Chưa kể, trong quá trình điều tra, ông N.H.N. có đơn xin rút lại tố cáo, sau đó đến ngày 3/8 gửi đơn tố cáo trở lại. Trong quá trình mời làm việc, ông N. cũng trình bày lý do đau ốm, xin vào chậm.

Hiện nay cơ quan chức năng đã khôi phục việc giải quyết tin báo tố giác.

Tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chiều 12/9, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Chúng tôi đang điều tra theo trình tự và rất sốt ruột về vụ việc này".

Cũng theo ông Huy, ngày 9/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được mẫu tro cốt cùng mẫu tóc của người mẹ từ gia đình để giám định pháp y.

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người cha từng rút đơn tố cáo vì lý do đặc biệt - Ảnh 3.

Đại tá Đinh Xuân Huy thông báo nội dung vụ việc. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN).

Về Quyết định số 161/QĐ-CSHS ngày 16/8/2022 của Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng về tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc này, lý do là "chưa có kết quả giám định, đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, nhưng chưa có kết quả."

Như vậy, đây chỉ là quyết định tạm đình chỉ chờ thu thập đủ tài liệu, đồ vật liên quan chứ không phải đình chỉ điều tra vụ việc trên.

"Có thông tin nói đình chỉ điều tra là không chính xác. Vụ việc này Công an Lâm Đồng vẫn đang làm liên tục, đến khi nào có kết luận cuối cùng mới có căn cứ khởi tố hay không khởi tố thì mới xong", ông Huy nhấn mạnh.

Vụ nhận tro cốt con sau gần một tháng gửi đi chữa bệnh: Cơ sở chữa bệnh là ngôi nhà đi thuêVụ nhận tro cốt con sau gần một tháng gửi đi chữa bệnh: Cơ sở chữa bệnh là ngôi nhà đi thuê

GiadinhNet - Qua kiểm tra, địa điểm ông L.M.Q. làm cơ sở chữa bệnh chậm phát triển cho trẻ chỉ là một ngôi nhà dân cho thuê.

Người cha đau đớn nhận tro cốt của con sau gần một tháng gửi nhờ người khác chữa bệnhNgười cha đau đớn nhận tro cốt của con sau gần một tháng gửi nhờ người khác chữa bệnh

GiadinhNet - Người đàn ông ở Huế sau gần một tháng gửi con trai cho người khác ở Lâm Đồng chữa bệnh thì đau đớn nhận lại hũ được cho là đựng tro cốt đứa con trai của mình.

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top