Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hỗn chiến trong đêm và cái chết của người qua đường (P1): Những 'bóng đen' ở ngã tư 'tử thần'

Thứ bảy, 07:17 04/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Một ngày đầu năm 2013, tại khu vực gần cầu Niệm Xuyên (xã Song Khê, TP Bắc Giang) xảy ra một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Hai thanh niên đi trên đường bất ngờ bị một nhóm người đuổi theo và gây gổ khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Cái chết của người phụ nữ mang bầu và tội ác ẩn sau sự 'ghen tức' (P cuối): Án mạng từ sự nhỏ nhenCái chết của người phụ nữ mang bầu và tội ác ẩn sau sự "ghen tức" (P cuối): Án mạng từ sự nhỏ nhen

GĐXH - Trong thời gian đầu điều tra cái chết của chị N, Công an tỉnh Quảng Bình đã gặp không ít khó khăn. Dấu vết tại hiện trường mờ nhạt, không có nhân chứng trực tiếp, chưa kể chính nhân thân quá "tốt" của nạn nhân cũng khiến diện nghi vấn bị mở rộng ra rất nhiều. Vào lúc mọi thứ tưởng như đang rối "tơ vò" thì "tia sáng" đầu tiên xuất hiện.

Án mạng tối mùng 1 Tết

Khoảng hơn 21h ngày 13/2/2013 (tức tối mùng 1 Tết) Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng. Địa điểm xảy ra là ở gần cầu Niệm Xuyên thuộc xã Song Khê (TP Bắc Giang).

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định có 2 nạn nhân, trong đó 1 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị đâm một nhát dao vào vai.

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, anh này nghe tiếng la hét bên ngoài nên chạy ra xem thì phát hiện có hai nhóm đang vật lộn, đánh nhau. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả hai thanh niên kia đã chạy vào nhà nhân chứng kêu cứu. Nhóm người lạ mặt đuổi theo, đâm thêm 1 nhát vào mông 1 nạn nhân rồi cũng lên xe tẩu thoát.

Lúc này, khi nhìn kỹ, nhân chứng phát hiện 2 nạn nhân là người quen của mình có tên Dương Quang S và Dương Huy Q (đều sinh năm 1991, ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang).

Cơ quan điều tra ghi nhận sau trận hỗn chiến, anh Dương Huy Q đã tử vong, trên cơ thể có 5 vết thương được gây ra bởi vật sắc, nhọn. Anh Dương Quang S bị một vết đâm ở vai.

 Vụ hốn chiến trong đêm và cái chết của người qua đường (P1): Những "bóng đen" ở ngã tư đường - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Nhóm người lạ mặt

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lại xảy ra đúng vào ngày Tết có thể gây nên sự hoang mang trong dư luận, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng thành lập Ban chuyên án để tiến hành truy xét, điều tra.

Hiện trường vụ án nằm gần cầu Niệm Xuyên, sát tỉnh lộ 389 và khu vực ngã tư "tử thần". Khi rà soát, các trinh sát được nhân chứng cung cấp vào khoảng 20h15 họ phát hiện có 2 thanh niên bị một nhóm người dùng dao đâm, chém hết sức dã man. Do trời tối, vụ việc diễn ra rất nhanh nên chẳng ai nhận dạng được nhóm người gây án.

Một người quen của hai nạn nhân cho biết, khi nghe tiếng xô xát anh này chạy ra thì phát hiện S bị một con dao cắm thẳng vào vai. Anh này lấy tay định rút con dao ra nhưng do chắc quá không làm được. Lúc này, anh S nói vào nhà xem anh Q thế nào vì anh ấy bị đâm trúng bụng.

Thời điểm đó, Q nằm vật dưới đất, trên người máu chảy loang lổ. Mọi người đã gọi taxi đưa cả hai nạn nhân đến bệnh viện, tuy nhiên anh Q đã không qua khỏi.

Tại bệnh viện, anh S cho hay, tối 13/2 anh cùng anh Q đi qua khu vực ngã tư gần tỉnh lộ 389 thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người đứng chơi. Những người này, hai nạn nhân chưa từng quen biết.

Đi qua cầu Niệm Xuyên, có hai xe máy trong nhóm thanh niên lạ mặt kia đuổi theo. Anh Q nhảy xuống đất thì bị nhóm đối tượng ập vào dùng dao tấn công. Chẳng thể chống đỡ, anh Q bị các đối tượng đâm 4 nhát, anh S bị đâm 1 nhát. Khi anh Q bỏ chạy vào nhà người quen, một đối tượng đuổi theo đâm thêm một nhát trúng mông rồi cả nhóm lên xe bỏ đi.

Như vậy, đây là vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát, bất chợt, giữa nạn nhân và hung thủ không có quan hệ quen biết từ trước. Tuy nhiên, các điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang vẫn cẩn trọng khai thác tỉ mỉ những mâu thuẫn cá nhân mà hai nạn nhân đang vướng phải.

Truy tìm nhóm côn đồ

Khi tiến hành xác minh các mâu thuẫn xã hội của hai nạn nhân, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện có vài đối tượng nghi vấn. Thế nhưng khi triệu tập, làm việc những đối tượng này đã trình bày thời gian biểu rất chuẩn xác chứng minh họ không liên quan đến vụ án.

Ban chuyên án chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát trên diện rộng, tập trung vào nhóm đối tượng thanh niên chơi bời, lêu lổng, nhóm có tiền án, tiền sự cộm cán trên địa bàn TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng và các địa bàn lân cận.

Dù đã tốn rất nhiều công sức, nhưng những thông tin đem về gần như chưa có giá trị phục vụ điều tra.

 Vụ hốn chiến trong đêm và cái chết của người qua đường (P1): Những "bóng đen" ở ngã tư đường - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Ban chuyên án xác định, khu vực xảy ra vụ án là nơi giao nhau của nhiều con đường. Đặc biệt khu vực ngã tư được mệnh danh là "ngã tư tử thần" gần đây xuất hiện một vài nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh trật tự nên cần phải làm rõ.

Các điều tra viên lần ra tại khu vực trên thường có 3 nhóm thanh niên hay tụ tập, đa phần đều sinh sống tại huyện Yên Dũng. Quá trình sàng lọc, các anh đã loại bỏ hai nhóm vì có chứng cứ ngoại phạm. Nhóm đối tượng còn lại khoảng 10 thanh niên, độ tuổi rất trẻ.

Công tác nghiệp vụ đồng bộ đã đem đến thông tin vô cùng quý báu. Vào thời điểm vụ án xảy ra, nhóm 10 thanh niên nói trên có xuất hiện tại khu vực ngã tư gần cầu Niệm Xuyên và tỉnh lộ 389. Kế hoạch triệu tập những nhân vật "khả nghi" này ngay lập tức được thực hiện.

(Còn nữa)

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top